Người Cha Của Những Cánh Bướm

Chương 45: Bác Sĩ Không Đấu Kiếm

Đăng: 21/09/2026 19:11 1,063 từ 2 lượt đọc
45. Bác sĩ không đấu kiếm


........................................................................


Vy nhìn con số du khách rồi gạch chữ DUEL trên bảng cấp cứu.


Cô viết lại: SỰ KIỆN TẢI CAO — NGUY CƠ DỒN NGƯỜI, CHẤN THƯƠNG, MẤT NƯỚC.


Người của ban quản lý phản đối.


“Ghi vậy khách hoảng.”


“Khách không được đọc bảng nội bộ.”


“Nhưng báo chí chụp.”


Vy đưa bút.


“Anh muốn ghi ‘duel’ thì tự ký kế hoạch y tế.”


Anh ta không nhận.


Thu đã lấy ca Nam Thành thay cô, phải nhờ người đón con và nhận thêm tiền trực cuối tuần chưa biết khi nào thanh toán. Vy tới chân núi bằng xe cấp cứu thuê bổ sung, mang hai cáng, thuốc và sự giận dữ chưa tiêu với Lam.


Lam đứng cạnh ga, tay trái nẹp, cổ tay phải vừa bị sỏi dội tê.


“Cô tới để cấm?” Lam hỏi.


“Tôi tới vì cô đã biến một lời nói dối thành lịch du lịch.”


“Tôi đã xin lỗi.”


“Xin lỗi không cho tôi lại thời gian chuẩn bị.”


“Tôi không rút lời.”


“Tôi biết. Tôi cũng không tha sạch.”


Vy kiểm mắt, nhịp thở và cảm giác ngón tay của Lam ngay giữa tiếng loa bán vé. Đường dấu hiệu y khoa giữ liền mạch trong tay cô; tải lan can và độ mòn cáp vẫn nằm ngoài phần cô biết.


“Nếu tê lan quá khuỷu, nếu ho máu hoặc khó thở tăng, cô dừng,” Vy nói.


“Đó là lệnh?”


“Đó là cơ thể. Cô vẫn có thể ngu.”


Lam kéo tay về.


“Nghe giống cấm.”


“Vì tôi đang giận.” Vy gập máy đo lại.


“Nhưng cùng Cảnh 2 Tự Chứng không làm tôi thắng cô bằng kiếm. Nó cũng không làm cô đọc phổi giỏi hơn tôi.”


Họ nhìn nhau, không ai dịu trước.


Vy đi kiểm đường cáng. Quầy nước đã đổi bàn hẹp hơn nhưng đoạn cua còn bị hai thùng hàng chặn. Trạm y tế chỉ có hai giường. Xe chuyển viện phải quay đầu trên một bãi đang bị dùng làm bãi giữ xe máy.


Y sĩ Lộc đưa cô danh sách vật tư: hai bình oxy, một máy sốc, bốn nẹp chân và không đủ túi chườm lạnh cho lượng khách dự kiến. Ban tổ chức đã tính số người theo vé cáp chính thức, không tính hàng nghìn người lên bằng đường bộ hoặc đứng dưới ga.


Vy gọi Thu xin điều thêm một hộp cấp cứu. Thu đáp khoa Nam Thành cũng đang quá tải vì địa chỉ vừa trở lại, bệnh nhân dồn lịch ba ngày.


“Em gửi được một thùng, không gửi người,” Thu nói.


“Và chị nợ em một ca.”


“Tôi biết.”


“Không, chị ghi đi. Lần trước chị nói biết rồi quên.”


Vy lấy bút ghi “trả Thu một ca” vào mặt sau bảng, khoanh hai lần. Thùng cấp cứu có thể gửi tới; người trực thay cô thì không thể nhét vào cùng kiện hàng.


Một phụ nữ bán hàng rong chóng mặt vì đứng nắng được đưa tới trước cả giờ sự kiện. Vy khám, cho uống nước và để bà nghỉ dưới quạt. Khi bà hỏi có được xem trận tiếp không, Vy không giữ thẻ căn cước hay ra lệnh. Cô nói dấu hiệu cần dừng và để bà tự chọn gọi người nhà. Ở cuối phòng cấp cứu, một xe đẩy thiếu bánh cao su bị điều dưỡng kê tạm bằng miếng bìa. Vy ghi thêm vị trí của nó lên bảng vì bốn trăm khách mới tới sẽ phải đi qua đúng lối ấy.


Cô kéo đại diện ban quản lý xuống tận nơi.


“Cho xe ra khỏi đây.”


“Vé giữ xe đã bán.”


“Một cáng không quay được thì người bị thương nằm chờ.”


“Chúng tôi chưa có người bị thương.”


Vy chỉ Lam.


“Có một người đang bị thương và vẫn định đánh.”


Lam nói:


“Đừng dùng tôi làm đạo cụ.”


“Tốt. Tự nói với họ cô cần đường nào.”


Lam mô tả vùng đấu, hướng lực và khoảng trống. Ban quản lý miễn cưỡng trả lại nửa bãi cho xe cấp cứu.


Ở ga cáp, hồ sơ cụm số bảy thiếu trang tải. Một bảng kiểm điện tử đã đánh dấu bốn bu-lông “đạt” từ 06:00. Người thợ ca sáng tới 06:17.


Vy nhìn giờ, không kết luận bu-lông tốt hay xấu. Cô gọi người thợ.


“Anh đã kiểm bốn cái này chưa?”


“Chưa. Hệ thống tự điền.”


“Vậy dòng ‘đạt’ không phải kết quả của anh.”


“Nhưng nếu tôi bỏ, tuyến dừng. Khách đông.”


“Anh chọn có ký không?”


Người thợ nhìn hàng dài.


“Không ký trước khi kiểm.”


Anh gọi Hương, kỹ thuật viên phụ trách tuyến, cùng mở nắp cụm. Bốn bu-lông không gãy, nhưng một cái có vệt trắng ở ren. Họ chưa biết ảnh hưởng tới tải; cần đo.


Ban quản lý muốn cho cabin chạy trong lúc chờ.


Vy không viện cảnh giới. Cô đứng trước cửa cabin, nói rõ bảng kiểm đã được trả lời trước người thợ và đường chuyển viện chưa đủ. Một gia đình tự bước ra. Những người khác bắt đầu hỏi. Cuối cùng ban quản lý dừng một lượt để tránh mất kiểm soát hình ảnh.


“Chỉ một lượt,” họ nhấn mạnh.


Kết quả ngược một phần mong muốn. Khách bị dồn sang tuyến còn lại. Hàng người kéo dài qua lối cáng vừa dọn. Vy phải chuyển trạm sơ cứu ra dưới mái tạm, tốn thêm tiền thuê và nhân lực.


Một quyết định an toàn ở một điểm tạo tải ở điểm khác.


Kha tới xế chiều sau khi Vy đồng ý cho anh đi với điều kiện ngồi xe, không mang đồ và kiểm lại khi tới. Anh phá cả hai điều kiện thứ hai bằng cách tự kéo Bất Sát Sinh Kiếm khỏi cốp.


“Tôi ngồi suốt đường,” anh nói.


“Anh thở đau.”


“Đường xấu.”


“Xương xấu.”


Bách Luyện đi bộ qua cổng ga. Camera cho thấy tay ông không chạm gì. Ông không phá cửa, không dậm chân và đã thu lực sau lời Miên nhắc qua điện thoại.


Nhưng mỗi bước ông đặt xuống, đồng xu trên bàn kiểm tra lăn ngược.


Bốn bu-lông cụm bảy cùng rung.


Và trên bảng cấp cứu, con số du khách vừa tăng thêm bốn trăm.


........................................................................


[ 45 ]

0
Ủng hộ tác giả 2589 Best Hy vọng ánh bình minh mỗi sớm luôn tìm thấy lối vào khung cửa sổ của bạn