Người Cha Của Những Cánh Bướm

Chương 52: Kỹ Sư Để Hệ Thống Tự Trả Lời

Đăng: 21/09/2026 19:11 1,068 từ 2 lượt đọc
52. Kỹ sư để hệ thống tự trả lời


........................................................................


Màn hình không còn neo.


Ngoài kính, sợi cáp vẫn đang giữ ba mươi sáu người.


“Đừng sửa cabin chị chưa hiểu,” Hương tuyến lặp lại.


Miên đặt hai tay lên bàn điều khiển rồi rút về.


“Cô chỉ thứ tự khóa.”


“Tôi khóa. Chị dựng cho tôi một điểm tải nhìn được.”


Neo số bảy đã bị Trật Tự xóa khỏi phần mềm, nhưng bulông, trụ và cáp không biến mất. Miên mang cảm biến độc lập ra nền, đặt ba điểm quanh chân trụ. Cô không mắc vào giao diện Một Bản. Dây chạy thẳng tới máy đọc cơ.


“Điểm một là tải dọc,” cô nói.


“Điểm hai xoắn. Điểm ba bắt chuyển động nền.”


“Tôi cần biết lúc nào được mở khóa số hai.”


“Cô nói ngưỡng tuyến.”


Hương đọc thông số từ sổ vận hành giấy và kinh nghiệm ca. Miên không thay bằng con số ở bơm hẻm hay hệ làm mát. Cô dựng neo vật lý theo đúng hệ trước mặt.


Trong cabin, hành khách giữ radio. Một bà cụ chưa đứng được. Hai trẻ nhỏ đang khóc. Gió đổi hướng mỗi vài giây.


“Cabin bảy dịch người về phía núi, từng ghế,” Hương nói.


“Cabin tám giữ nguyên. Cabin chín hạ trọng tâm, không đứng.”


Một hành khách hỏi:


“Tại sao mỗi cabin khác nhau?”


“Vì vị trí và tải khác,” Hương đáp.


“Đừng bắt chước cabin bên.”


Miên đóng đầu nối cảm biến. Nhân Hiệu ở Cảnh 2 Tự Chứng của cô chạm các mối mình vừa hiểu. Nhịp phản hồi xuất hiện: trụ, cáp, thân cabin và cả chuyển động người bên trong. Nó khác nhịp máy bơm, khác đường làm mát.


Điểm ba báo tải tăng đột ngột. Miên định cho Hương đóng khóa, nhưng một thợ ga nhìn ra cửa kính và thấy ba người cá cược vừa tựa lên lan can cạnh cảm biến.


“Không phải cabin,” anh nói.


Miên kiểm lại. Anh đúng. Nếu cô coi mọi số từ neo là tải cáp, chính thiết bị mới sẽ nói dối theo một cách khác. Nhân viên đẩy đám người khỏi vùng đo; thông số hạ.


“Tôi cần người canh nền cảm biến,” Miên nói.


Một lao công nhận vị trí đó, dùng dây lau sàn khoanh vùng và gọi mỗi khi có người bước vào. Cô không biết khóa cáp, nhưng biết ai đang giẫm lên nền mình vừa dọn. Mạng phản hồi bắt đầu từ nhiều nghề nhỏ như vậy, không chỉ từ kỹ sư.


Thói quen muốn ép chúng vào một mẫu quen nổi lên.


Cô nhớ mặt bích suýt bung ở trung tâm.


Lần này Miên không áp nhịp của mình.


Cô nghe hệ cáp tự trả lời sau mỗi thay đổi. Hương mở một nấc khóa; tải dọc tăng. Người trong cabin dịch; xoắn giảm. Miên điều chỉnh neo cảm biến theo phản hồi thật, không theo hình cô muốn thấy.


“Giữ,” cô nói.


“Bao lâu?” Hương hỏi.


“Chưa biết. Tôi cần thêm một chu kỳ gió.”


“Cabin không chờ đẹp số.”


“Mười giây.”


Gió đập tới. Ba nhịp tải lệch nhau rồi tìm về một mạng ổn định quanh phần Miên và Hương cùng hiểu. Nhân Hiệu của Miên tái hiện được điều cốt lõi từ bơm hẻm, hệ làm mát và bây giờ là cáp: nghe phản hồi, sửa trong giới hạn, trả quyền cho người vận hành cụ thể.


Nó không méo thành năng lực biết mọi máy.


Thực tại đáp ổn định.


Miên bước vào Cảnh 3 Thực Hành.


Không ánh sáng bùng. Mạng phản hồi rõ lên trong tay cô qua nhiều thành phần mà vẫn giữ giới hạn. Tới khóa tuyến chưa hiểu, nó dừng ở Hương.


“Bây giờ,” Miên nói.


Hương mở khóa số hai theo đúng thứ tự. Cabin bảy trượt nửa mét có kiểm soát rồi dừng ở điểm hãm cơ. Cabin tám theo sau. Cabin chín phải chờ người bên trong ngồi lại vì một thanh niên đã đứng quay video.


“Ngồi xuống!” những hành khách khác tự kéo cậu ta khỏi cửa kính.


Cabin cuối vào ga. Ba mươi sáu người bước xuống, vài người phải dìu nhau; cáp vẫn rung và neo tạm vẫn nóng, nên cửa tuyến tiếp tục khóa dù sân ga đã có tiếng khóc lẫn tiếng cười.


Một đứa trẻ nôn ngay trên sàn. Mẹ nó khóc, không nhìn ai để cảm ơn. Bà cụ được chuyển bằng ghế có bánh. Người cha ký xác nhận mình đã nghe hướng dẫn nhưng không ký rằng hệ thống đã hoàn hảo.


Miên ngồi bệt cạnh trụ, tay dính dầu. Hương đưa chai nước.


“Chị lên cảnh?”


“Ba.”


“Giờ sửa được khóa tuyến chưa?”


“Không. Cô vẫn giữ.”


Hương cười.


“Vậy dùng được.”


Trụ chính còn nứt. Cụm bảy bị cô lập dài hạn. Khách được đưa ra hết, còn ngày mai vẫn có hóa đơn sửa tuyến, nhiều tuần hụt doanh thu và những ca đêm của đội bảo trì. Ngưỡng Miên vừa bước qua không trả hộ một đồng nào.


Tối hôm sau, Miên trở về căn hộ trên tiệm photocopy ở Sài Gòn. Điều hòa gõ cạnh phải ba tiếng mỗi khi nén. Cô đặt túi dụng cụ xuống, để tiếng gõ tồn tại đến sáng vì chưa đủ sức mở máy.


Chủ nhà chờ ở cầu thang.


“Cô có cảnh ba rồi phải không? Máy bơm chung kêu. Xuống sửa chút.”


“Tôi cần khảo sát và người vận hành có mặt. Phí như công việc bình thường.”


“Hàng xóm với nhau mà tính tiền?”


“Tôi đã làm miễn phí hai lần.”


“Có phép rồi còn khó.”


“Có cảnh không làm thời gian và trách nhiệm của tôi miễn phí.”


Ông chủ nhà bỏ đi, nói tháng sau sẽ tính lại giá thuê. Miên đứng trong căn phòng nóng, đặt hóa đơn điều hòa cạnh bảng phí khảo sát vừa gửi và để cả hai con số cùng ở đó. Cái máy ở góc lại gõ đủ ba tiếng rồi im.


Ở trạm dưới núi, Lam tỉnh trên cáng. Chân phải đã nẹp, cổ tay phải sưng. Qua cửa, cô thấy Duy—một học viên cũ từng rời lớp—đang dẫn người khỏi vùng nền nứt bằng đúng bài cô dạy rồi thường không chịu giao.


Anh không chờ Lam tỉnh để xin lệnh.


........................................................................


[ 52 ]

0
Ủng hộ tác giả 2589 Best Hy vọng ánh bình minh mỗi sớm luôn tìm thấy lối vào khung cửa sổ của bạn