Quyển 2: Mục 34 Đánh Dấu Dấu Thanh Lệch
Chương 2: Tu Tiên Giới Xôn Xao
Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn
Mục lục
57 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 57/57 chương
Ở Đà Lạt, ĐạiMộngNhânGian đang thiền. Thiền thất nằm giữa rừng thông, cách thành phố mười lăm cây số đường chim bay. Không ai biết có thiền thất ở đây vì lão che bằng ẩn trận cấp Nguyên Anh đơn giản, chỉ đủ để du khách đi ngang thì thấy một bụi rậm bình thường thay vì cánh cửa đá khắc phù văn hai nghìn năm tuổi. Ẩn trận mỏng vì lão không cần dày, Nguyên Anh ở Đà Lạt thì ai tìm, tu sĩ cấp thấp không cảm nhận được, tu sĩ cấp cao không quan tâm. Người phàm thì thấy bụi rậm thì tránh, không ai chui vào bụi rậm giữa rừng thông Đà Lạt lúc sáu giờ sáng trừ mấy bạn trẻ đi cắm trại say quá lạc đường.
Lão thiền vào lúc năm giờ như mọi sáng, ngồi xếp bằng trên tảng đá phẳng, linh khí tuần hoàn trong mười hai kinh mạch. Nguyên Anh trong đan điền quay chậm ổn định, hai nghìn năm thiền mỗi sáng thì nhịp thiền đều như đồng hồ mà không cần cố gắng.
Sáu giờ mười bảy phút, Văn Khí chạm vào ẩn trận.
Lão mở mắt. Không phải mở mắt kiểu tỉnh dậy mà mở mắt kiểu Nguyên Anh cảm nhận thứ gì đó bất thường trong bán kính vài trăm cây số. Mở mắt kiểu bản năng, kiểu thú săn mồi nghe tiếng lá rụng không đúng nhịp. Văn Khí chạm vào ẩn trận của lão nhẹ nhàng, không xâm nhập, không phá, chỉ chạm rồi đi qua, như sóng biển chạm bờ cát rồi rút. Nhưng cái chạm đó đủ để Nguyên Anh hai nghìn năm cảm nhận được vì Văn Khí là thứ mà lão đã quen. Lão đọc truyện trên web Tác Giả Việt mỗi tối, lão biết Văn Khí loãng trông ra sao, Văn Khí đặc trông ra sao. Cái vừa chạm vào ẩn trận không phải loãng, không phải đặc, mà là sâu, sâu kiểu giếng cổ không thấy đáy. Lão chưa từng cảm nhận Văn Khí dạng này.
Lão ngồi yên, thần thức lan ra, lần theo nguồn.
Văn Khí đến từ phía Bắc. Xa, rất xa, tận Tây Bắc nếu lão đo đúng hướng. Dĩ nhiên lão đo đúng vì Nguyên Anh hai nghìn năm thì thần thức không nhầm hướng. Nhưng cái xa đó lại nghịch lý, vì Văn Khí mạnh tới mức chạm được tới Đà Lạt mà vẫn còn sâu thì nguồn phải cực kỳ mạnh. Mạnh hơn bất kỳ tác phẩm nào lão từng đọc trên web, mạnh hơn cả truyện "Trên Núi" chương một của LucBeTQuan mà lão đã đọc bốn lần.
Lão rút điện thoại ra và mở web Tác Giả Việt. Rồi lão dừng lại.
Mỗi lần mở web trên điện thoại, lão thấy giao diện bình thường gồm trang chủ, danh sách truyện, comment, chữ đen nền trắng như mọi website đọc truyện trên internet. Người phàm mở lên thì thấy vậy. Tu sĩ Luyện Khí mở lên cũng thấy vậy, cộng thêm cảm giác dễ chịu mơ hồ mà không giải thích được.
Nhưng hôm nay, khi Văn Khí đang bùng nổ từ nguồn nào đó trên web, thì Nguyên Anh mở lên và thấy thêm. Thấy thêm vì linh khí trong không khí đang cộng hưởng với Văn Khí trên web. Sự cộng hưởng đó khiến lớp ngụy trang của pháp trận mỏng đi, mỏng vừa đủ để Nguyên Anh nhìn xuyên qua. Thứ lão nhìn thấy bên dưới giao diện website bình thường khiến lão lui ra xa điện thoại.
Đó là pháp trận có lớp chồng lớp chồng lớp, dày tới mức lão không đếm được, phức tạp tới mức lão không đọc được. Mỗi lớp tinh vi hơn lớp trước, mỗi lớp che lớp sau. Cái cách chúng xếp chồng lên nhau không phải cách của tu sĩ tầm trung, không phải cách của Hóa Thần hay Hợp Thể, mà là cách của người đã luyện pháp trận lâu hơn lão sống, lâu hơn lão tưởng tượng được.
Lão cố nhìn sâu hơn, ép thần thức Nguyên Anh vào lớp dưới cùng. Thần thức lão chạm vào thứ gì đó rồi bị đẩy ra nhẹ nhàng, không đau, không tổn thương, chỉ đẩy ra. Kiểu người lớn đẩy trẻ con ra khỏi phòng, không cần dùng sức, chỉ cần có mặt ở đó thì trẻ con tự lui.
Lão đặt điện thoại xuống tảng đá và lui ra xa. Lão nhìn cái điện thoại nằm trên đá, màn hình vẫn sáng, trang chủ web Tác Giả Việt vẫn hiện, chữ đen nền trắng bình thường. Nhưng bây giờ cái bình thường đó giống cổng động phủ đại lão được ngụy trang bằng biển hiệu quán cà phê, giống hổ ngủ giả dạng mèo nhà và lão vừa thò tay vào sờ mèo thì phát hiện con mèo nặng ba tấn.
Lão ngồi nhìn điện thoại mười phút không chạm vào.
Nguyên Anh hai nghìn năm, lão đã gặp nhiều thứ, đã chiến đấu với ma tu, đã thăm dò cấm địa, đã đối mặt đại năng mà vẫn bình tĩnh. Nhưng cấm địa thì lão biết là cấm địa trước khi vào, ma tu thì lão biết là ma tu trước khi đánh, còn web đọc truyện online mà pháp trận thần cấp thì lão không biết phải phản ứng ra sao. Vì kinh nghiệm hai nghìn năm không có mục "phát hiện website văn chương là động phủ đại năng".
Lão nhặt điện thoại lên cẩn thận, cầm bằng hai ngón tay kiểu cầm pháp khí lạ chưa biết có độc không. Rồi lão mở lại web, lần này không dùng thần thức dò, chỉ đọc bằng mắt thường, đọc như người phàm đọc.
Trang chủ có bài mới của VôDanhThưSinh, truyện ngắn, mười nghìn chữ, được duyệt sáng nay. Đây là nguồn Văn Khí.
Lão bấm vào và đọc dòng đầu. Rồi lão đọc tiếp và không dừng được.
Hai nghìn năm đọc sách tu luyện, binh pháp, kinh điển, thi ca và gần đây thêm truyện trên web vì ĐạiMộngNhânGian cũng là độc giả chứ không chỉ là tu sĩ. Trong hai nghìn năm đó lão đã đọc đủ thứ hay đủ thứ dở, đã khen đã chê đã thờ ơ. Mỗi lần đọc thì lão biết mình đang đọc, biết mình đang đánh giá, não lão chạy song song hai luồng: đọc và chấm.
Bản thảo này, lão quên chấm.
Lão đọc xong mười nghìn chữ trong hai mươi lăm phút, nhanh hơn tốc độ đọc bình thường vì lão không dừng lại phân tích, không dừng lại so sánh, không dừng lại nghĩ "đoạn này hay vì lý do gì". Lão chỉ đọc, đọc kiểu mà trước đây lão nghĩ chỉ người phàm mới đọc vì người phàm không biết phân tích, nhưng hôm nay lão hiểu rằng đọc mà không phân tích không phải vì không biết mà vì truyện hay tới mức phần phân tích tự tắt.
Đọc xong, lão ngồi yên và nhìn ra cửa thiền thất, nơi nắng sáng Đà Lạt đang xuyên qua tán thông rọi lên tảng đá trước cửa. Lão nghĩ tới người ngồi trên đỉnh núi trong truyện, nghĩ tới cách người đó chờ thư, nghĩ tới cách chờ đợi thay đổi mọi thứ. Rồi ão nhìn ra ánh nắng ngoài cửa thiền thất mà bỗng nhớ tới comment của mình dưới truyện CuốcXeĐêm tháng trước: "đọc xong không thấy gì". Lão tự hỏi nếu tháng trước lão đọc truyện này thì lão có "thấy" không và câu trả lời là có, vì truyện này không cần lão biết ngồi đầu hẻm mới thấy. Truyện này viết về ngồi một mình ở một chỗ quá lâu và Nguyên Anh hai nghìn năm thiền trong rừng thông Đà Lạt thì hiểu cảm giác ngồi một mình.
Lão đọc lại lần hai. Lần này chậm hơn, lần này não lão chạy lại hai luồng, đọc và chấm, và phần chấm nói với lão rằng bản thảo này vượt ngưỡng xa, vượt tới mức lão không tìm được điểm yếu nào đáng kể. Khi Nguyên Anh hai nghìn năm không tìm được điểm yếu thì hoặc truyện hoàn hảo, hoặc lão chưa đủ trình để tìm và cả hai khả năng đều khiến lão bất an.
Lão mở phần comment và thấy năm comment. Lão đọc hết, comment Trần Dật: "Đọc xong thì ta nhớ đông phủ trên núi của ta."
Comment DọcGiảCúcPhương: "Giống ta."
Lão nhìn ô comment trống. Lần trước lão comment mấy chữ mà gây drama cả tuần. Lần trước lão viết "không thấy gì" rồi bị bà nội trợ và sinh viên và linh thú dạy lại. Lần trước lão tự nhận "tôi không có mắt để thấy" và câu đó đúng. Nhưng hôm nay lão thấy và thấy rõ, thấy tới mức không cần ai dạy. Cái thấy đó thay vì khiến lão muốn comment thì lại khiến lão ngồi im, vì khi thấy nhiều quá thì không biết bắt đầu nói từ đâu.
Lão gõ chậm, cân nhắc từng chữ, kiểu tu sĩ Nguyên Anh hai nghìn năm quen cân nhắc trước khi hành động:
"Lần trước ta nói đọc xong không thấy gì. Lần này ta thấy quá nhiều mà không biết nói sao. Có lẽ cả hai đều là cách nói ta chưa đủ giỏi."
Lão gửi. Comment dài nhất từ trước tới giờ và cũng thành thật nhất từ trước tới giờ. Vì lần trước lão nói "không thấy gì" bằng sự thờ ơ, còn lần này lão nói "thấy quá nhiều" bằng sự thật thà. Khoảng cách giữa thờ ơ với thật thà là bốn tuần đọc truyện trên web, bốn tuần bị bà nội trợ dạy, bốn tuần tự nhận mình mù. Bốn tuần thay đổi mà chính lão không nhận ra cho tới sáng nay.
Nhưng comment không phải thứ khiến lão mất ngủ ba đêm tiếp theo. Pháp trận mới là thứ khiến lão mất ngủ.
Nguyên Anh hai nghìn năm, lão biết quy tắc là khi phát hiện động phủ đại năng thì có ba lựa chọn. Một là bỏ đi, giả vờ không thấy và sống tiếp. Hai là dò thám, tìm hiểu ai đứng sau, rủi ro cao. Ba là đi vào, chấp nhận mọi hậu quả.
Web Tác Giả Việt là động phủ đại năng ngụy trang thành website đọc truyện. Vào thì lão đã vào rồi, đăng ký tài khoản từ lâu, comment, đọc truyện, cãi nhau. Lão đã ở trong động phủ mà không biết và bây giờ biết rồi thì câu hỏi không phải "có nên vào không" mà là "ở lại hay đi".
Đi thì dễ. Xóa tài khoản, quên URL, quay lại thiền, hai nghìn năm nữa cũng không ai biết.
Nhưng lão nghĩ tới truyện VôDanhThưSinh, nghĩ tới cách người trên đỉnh núi chờ thư và lão nghĩ tới chính mình. Nguyên Anh hai nghìn năm thiền trong rừng thông Đà Lạt, mỗi tối mở điện thoại đọc truyện trên web, đọc comment MẹBốnCon viết về nấu cơm, đọc VạnChương viết chữ hoa mười dấu chấm than, đọc Lão Lục gửi bản sửa lần thứ n lúc ba giờ sáng. Lão nhận ra rằng web đó đã trở thành thứ mà lão chờ mỗi tối, giống người trên đỉnh núi chờ thư. Và xóa tài khoản thì giống ngừng nhận thư, mà ngừng nhận thư thì mỗi ngày lại giống nhau. Mỗi ngày giống nhau thì hai nghìn năm thiền hay hai vạn năm thiền cũng không khác gì.
Đêm đầu tiên, lão không ngủ mà ngồi nhìn cửa thiền thất để cân nhắc.
Đêm thứ hai, lão mở web đọc lại truyện VôDanhThưSinh. Lão đọc lần ba và lần ba thì lão tìm thấy thêm một lớp mà lần hai chưa thấy, lớp về sự thay đổi âm thầm, lớp mà tác giả không viết thẳng ra nhưng cài vào nhịp câu. Lão nghĩ rằng tác giả viết được lớp này thì tác giả đã thay đổi nhiều lần trong đời và lão tự hỏi mình đã thay đổi bao nhiêu lần trong hai nghìn năm.
Đêm thứ ba, lão muốn viết. Không phải muốn viết kiểu bỗng dưng nổi hứng mà muốn viết kiểu đọc xong truyện VôDanhThưSinh, đọc xong đoạn người trên đỉnh núi viết thư trả lời bằng ngón tay trên mặt đá, rồi nhìn ra cửa thiền thất nơi nắng Đà Lạt buổi sáng xuyên qua tán thông. Lão nhận ra rằng lão nhìn cảnh đó hai nghìn năm mà chưa bao giờ kể cho ai nghe và bây giờ lão muốn kể.
Nguyên Anh hai nghìn năm chưa bao giờ viết truyện. Lão đọc nhiều, đọc kỹ, đọc sâu, nhưng đọc và viết là hai thứ khác nhau. Kiểu biết thưởng thức đồ ăn ngon không có nghĩa là biết nấu và lão biết mình không biết nấu.
Tay lão chạm vào bàn phím điện thoại và tay lão run nhẹ, run kiểu Nguyên Anh hai nghìn năm tu luyện mà chưa bao giờ run trước pháp khí, chưa bao giờ run trước ma tu, chưa bao giờ run trước đại năng. Nhưng giờ lão run trước trang giấy trắng, vì trang giấy trắng không đánh lại, không phản kích, không thua. Trang giấy trắng chỉ nằm đó chờ lão viết và cái chờ đó đáng sợ hơn bất kỳ đòn tấn công nào.
Lão gõ:
"Sáng nay nắng Đà Lạt xuyên qua tán thông."
Lão nhìn mười một chữ thật lâu rồi xóa. Rồi lão gõ lại:
"Nắng ở đây không giống nắng ở đâu khác."
Lão lại nhìn và xóa rồi gõ:
"Ta ngồi đây hai nghìn năm."
Lần này lão nhìn mà không xóa. Rồi lão đọc lại và vẫn không xóa vì câu đó đúng, đúng tới mức không cần sửa. Nhưng đúng chưa chắc đã hay và lão biết vì lão đọc đủ nhiều để biết đúng và hay là hai thứ khác nhau.
Lão đặt điện thoại xuống và chưa viết thêm, chưa gửi. Nhưng sáu chữ đó là sáu chữ đầu tiên mà Nguyên Anh hai nghìn năm viết với ý định kể chuyện cho người khác nghe. Sáu chữ đầu tiên bao giờ cũng khó nhất, vì sáu chữ đầu tiên là lúc lão thừa nhận rằng lão muốn nói và thừa nhận muốn nói thì khó hơn nói.
Ba ngày sau, trên sân đá Tây Bắc, Lão Rùa kiểm tra log sáng.
"Mười một IP mới trong ba ngày."
Lão nói, không quay lại, giọng admin.
"Bảy IP quét qua trang chủ rồi thoát, thời gian trung bình ba giây, tu sĩ dò thám. Hai IP đăng ký tài khoản, từ Nha Trang. Một IP đọc bản thảo VôDanhThưSinh ba lần, comment bằng Nick: ĐạiMộngNhânGian."
Lão dừng và đọc thêm một dòng.
"Một IP mới từ Quy Nhơn, đọc truyện hai tiếng liên tục rồi thoát không đăng ký."
"ĐạiMộngNhânGian comment gì?"
Vô Danh hỏi khi bóc hạt dưa, nhưng bóc chậm hơn bình thường, kiểu bóc khi đang nghe chứ không phải bóc cho có.
Lão Rùa mở comment, đọc to:
" 'Lần trước ta nói đọc xong không thấy gì. Lần này ta thấy quá nhiều mà không biết nói sao. Có lẽ cả hai đều là cách nói ta chưa đủ giỏi.' "
Sân đá im lặng một lúc.
Vô Danh ngừng bóc hạt dưa và nhìn ra ngoài cửa hang, nhìn mây Tây Bắc trôi qua đỉnh núi. Rồi lão nói nhẹ, kiểu nói với mây hơn là nói với ai:
"Hồi ta ở quận 4, có ông lão bán bánh mì đầu hẻm, bán ba mươi năm, mỗi sáng bán một xe, ai tới mua thì bán, ai không tới thì thôi. Một hôm có ông nhà giàu ở quận 1 ghé qua, ăn xong nói 'bánh mì bình thường, không thấy gì đặc biệt'. Ba tháng sau ông nhà giàu đó quay lại, ăn lại, ngồi im lâu, rồi nói 'lần trước tôi nói không thấy gì, lần này tôi thấy, nhưng không biết diễn tả'. "
Lão cắn hạt dưa một cái.
"Ông bán bánh mì nghe xong chỉ cười, rồi nướng thêm một ổ tặng."
Bạch Tú Tài nhìn Vô Danh và gập quạt, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nhịp chậm.
"Ngươi đang nói ĐạiMộngNhânGian là ông nhà giàu quận 1?"
"Ta đang nói chuyện ông bán bánh mì."
Vô Danh nói, cắn thêm hạt dưa.
Lão Rùa không quay lại nhưng lão mỉm cười, vì lão nghe câu chuyện của Vô Danh và lão hiểu. Hiểu vì Vô Danh luôn kể chuyện bà bán xôi ông bán bánh mì mà không bao giờ nói thẳng ý. Ý lão lần này là khi người đọc thay đổi thì web đang làm đúng, và khi web đang làm đúng thì rắc rối tới cũng không sao.
Rồi lão nhìn log IP kỹ hơn. Bảy IP quét qua rồi thoát, bảy tu sĩ dò thám, không đăng ký, không đọc truyện, chỉ thăm dò. Bảy tu sĩ nhìn thấy pháp trận rồi rút lui, giống ĐạiMộngNhânGian ngày đầu, giống người đi đường thấy cổng động phủ đại lão thì tránh xa.
Nhưng hai IP đã đăng ký. Và Văn Khí từ truyện VôDanhThưSinh vẫn đang lan, sóng thứ ba đã vượt ra khỏi Đà Lạt, hướng về phía biển, hướng về Nha Trang, Quy Nhơn, những nơi mà tu sĩ Kim Đan tu luyện ẩn trong quán cà phê ven biển.
"Lão Rùa."
Tiên Nữ nói từ tảng đá, mắt nhắm, bình rượu trên ngực, giọng lim dim nhưng rõ.
"Ngươi đang lo."
"Ta không lo."
Lão Rùa nói.
"Ngươi kiểm tra log bốn lần trong mười phút."
Tiên Nữ nói.
"Ngươi chỉ kiểm tra bốn lần trong mười phút khi ngươi lo."
Lão Rùa nhìn Tiên Nữ, nhìn kiểu admin bị bắt quả tang. Rồi lão thở nhẹ, kiểu thở của người biết mình không giấu được người ngủ cùng sân đá năm vạn năm.
"Web đang thay đổi."
Lão nói chậm, giọng không còn phẳng, giọng thật hơn giọng admin.
"Trước đây web nhỏ, ba mươi tác giả, tám trăm độc giả, ta kiểm soát được. Bây giờ Văn Khí bùng nổ, tu tiên giới nghe tiếng, tu sĩ bắt đầu tìm tới. Tu sĩ tìm tới thì rắc rối tìm tới, vì tu sĩ mang theo chính trị, mang theo phe phái, mang theo tự ái và tu sĩ tự ái thì khác người phàm tự ái."
"Khác chỗ nào?"
Vô Danh hỏi.
"Người phàm tự ái thì review một sao."
Lão Rùa nói.
"Tu sĩ tự ái thì phá pháp trận."
Cả nhóm im lặng.
"Nhưng cũng có tu sĩ tự ái rồi tự nhận mình sai."
Diệp Trần nói, không ngẩng lên, tay vẫn lật trang ngôn tình.
"Trần Dật. ĐạiMộngNhânGian."
Lão Rùa nhìn Diệp Trần thật lâu rồi gật đầu một cái gật nặng, vì Diệp Trần vừa nói đúng thứ mà lão đang quên. Web không chỉ thu hút rắc rối, web cũng thay đổi người và người đã thay đổi thì trở thành lý do để web tiếp tục tồn tại.
"Duyệt bài đi."
Lão Rùa nói và quay lại khung pháp trận, giọng admin trở lại.
"Hàng chờ còn sáu bản thảo."
"Sáu?"
Bạch Tú Tài ngẩng lên.
"Hôm qua ba."
"Hôm nay sáu."
Lão Rùa nói.
"Hai nick mới đăng ký sáng nay. IP từ Nha Trang."
Bạch Tú Tài nhìn lão, rồi nhìn quạt trong tay, rồi mở Bảo Điển, cầm bút chì. Cái cầm bút chì đó có thứ gì đó khác, thứ gì đó giống chuẩn bị, chuẩn bị không phải cho sáu bản thảo mà cho thứ đang tới, thứ mà cả nhóm đều cảm nhận được nhưng chưa ai gọi tên.
Trên núi Bà Đen, Lão Lục gõ bản sửa thứ sáu chương hai lúc ba giờ sáng, không biết rằng Văn Khí từ chương một của lão đang bay trong gió cùng với Văn Khí từ truyện VôDanhThưSinh. Hai dòng Văn Khí khác nhau, một yếu một mạnh, một bền một sâu, gặp nhau giữa trời rồi hòa vào nhau rồi lan đi. Bất kỳ tu sĩ nào cảm nhận được đều thấy hai dạng Văn Khí cùng lúc, một dạng kiên nhẫn và một dạng cô đơn. Không ai biết rằng hai dạng đó đến từ hai người đang ngồi trên hai ngọn núi, một Trúc Cơ hậu kỳ và một Đại La Kim Tiên, một đang viết vì sắp chết và một đang viết vì đã sống quá lâu. Và cả hai đều gõ từng chữ lúc ba giờ sáng trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.