Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 5: Những Thứ Thuộc Về Bản Thân

Chương 3: Linh Khí

Đăng: 19/10/2026 07:23 3,838 từ 43 lượt đọc

Sau những ngày ảm đạm của lễ tưởng niệm, pháo đài Aureola chậm rãi tìm lại nhịp thở thường nhật của nó. Sương mù trên các đỉnh tháp nhọn đã loãng bớt, nhường chỗ cho những vệt nắng hanh vàng trải dài trên các dãy hành lang đá hoa cương. Những vết rách trên da thịt Levanie đã bắt đầu khép miệng, lớp băng gạc trắng quấn quanh cổ tay và lồng ngực được cô Ilyra cho phép tháo bỏ, chỉ để lại những vệt sẹo mỏng mang sắc hồng nhạt.

Đúng như lời hẹn của Lucian, chiều hôm ấy Levanie bước qua cầu đá trên cao để hướng về khu vực sinh hoạt của Câu lạc bộ Kiếm thuật.

Gió đầu mùa lùa qua các vòm lan can, kéo theo hơi lạnh khô ráo từ rặng núi phía xa. Khi vừa bước đến ngã rẽ dẫn xuống sảnh vòm, tiếng bước chân gấp gáp phía sau khiến Levanie khẽ nghiêng đầu.

Cedran đang rảo bước tới. Mái tóc đỏ rực của cậu vẫn nổi bật dưới ánh nắng chiều tà, trên vai khoác chiếc áo đồng phục ngắn tay gọn gàng, bên hông vẫn là thanh trường kiếm tinh xảo. Vừa thấy bóng lưng quen thuộc của cô gái tóc tím, bước chân cậu thiếu niên bất giác chậm lại nửa nhịp. Cậu hắng giọng một tiếng gượng gạo, vẻ lúng túng thường thấy lập tức kéo lên gò má:

"Này này... vết thương của cậu... đã ổn hẳn chưa?"

"Đã tháo băng cả rồi" Levanie đáp, giọng cô vẫn giữ nguyên độ phẳng lặng như thường lệ. "Còn cậu?"

"Tôi thì có bị gì nặng đâu..." Cedran lập tức ưỡn ngực, phản xạ tự ái quen thuộc bật ra nhanh như tên bắn. Nhưng rồi nhận ra giọng mình hơi lớn, cậu chàng lại vội vã hạ tông xuống, gãi gãi đầu: "Ý tôi là... tôi bình phục từ mấy hôm trước rồi. Cậu cũng nhận được thông báo tụ họp hôm nay sao?"

Levanie gật đầu.

"Tôi nghe nói là để chuẩn bị cho mấy trận đấu giữa các câu lạc bộ đấy" Cedran vừa sánh vai cùng cô vừa lẩm bẩm, vẻ mặt chuyển dần sang hứng thú. "Cuối cùng cũng đến ngày này!"

Hai người cùng bước qua bậc thềm đá, tiến vào phòng sinh hoạt chính của Câu lạc bộ Kiếm thuật.

Trong phòng, các gương mặt quen đã tụ đủ. Lucian ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ đá lớn, đồng xu vàng xoay tròn qua kẽ tay như một thói quen không dứt, chiếc áo khoác hờ hững trên vai. Sines đứng cạnh bàn gỗ lim, tay ôm xấp tài liệu dày, hàng lông mày hơi nhíu lại khi liếc sang vẻ ung dung của vị hội trưởng. Caelen ngồi ở góc bàn, cẩn thận quấn lại tay cầm mấy thanh kiếm tập bằng vải, nụ cười hiền vẫn treo trên môi; Maera tựa lưng vào cây cột đá gần đó, ánh mắt lướt qua từng người vừa bước vào; còn Dario ngả hẳn người ra sau ghế dựa, hai tay buông thõng với vẻ uể oải quá mức bình thường.

Vừa thấy Levanie, Dario như vớ được vàng, lập tức chồm dậy vẫy tay rối rít:

"A! Levanie, cuối cùng em cũng đến rồi! Nghe tin em nằm viện ba ngày mà anh lo đến mức mất ăn mất ngủ..."

"Cậu bớt nói nhảm một chút đi, Dario." Maera lạnh lùng ném thẳng cuộn vải Caelen vừa đặt xuống bàn trúng ngay sau đầu Dario với một tiếng bộp giòn giã.

"Maera! Cậu tàn nhẫn vừa thôi chứ!" Dario nhặt cuộn vải lên, vừa xoa đầu vừa làu bàu, nhưng nhờ vậy bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.

Rina ngồi ở đầu bàn ghi danh khẽ ngước mắt lên, gật đầu chào Levanie và Cedran. Trước khi Cedran kịp tìm một chỗ ngồi trống, ánh mắt cậu bỗng khựng lại, dán chặt vào một dáng hình đang đứng lặng lẽ bên giá kiếm ở góc trong cùng căn phòng.

Đó là một thiếu nữ năm nhất có vóc dáng mảnh mai nhưng tư thế đứng thẳng tắp, nổi bật là tóc màu hồng phấn bồng bềnh, gợn sóng buông xõa dài qua vai, những lọn tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt có phần nhỏ nhắn.

Cedran mở to mắt, buột miệng kêu lên:

"Valen Volke? Cậu... sao cậu lại ở đây?"

Thiếu nữ tóc hồng chầm chậm quay đầu lại. Đôi mắt cô lướt qua vẻ sửng sốt của Cedran, rồi dừng lại trên người Levanie.

Sines khẽ đặt xấp tài liệu xuống bàn, cất giọng giải thích thay: "Năm nhất năm nay, câu lạc bộ chúng ta tuyển chọn được ba người. Ngoài hai em vượt qua buổi đánh giá trên sân tròn hôm trước, thì Valen Volke là người thứ ba hoàn thành bài kiểm tra."

Cedran chớp mắt, quay sang nhìn Levanie rồi lại nhìn Valen. Thế nhưng sự chú ý của Valen dường như không đặt ở cậu.

Cô bước tới hai bước, dừng lại cách Levanie khoảng ba bước chân. Ánh nhìn cô dành cho Levanie không mang vẻ tò mò phù phiếm của đám học sinh ngoài kia, cũng không có sự dè chừng khinh khi trước một kẻ xuất thân vô danh, mà là một tầng nhận thức sâu sắc xen lẫn sự đánh giá và ngầm thừa nhận.

Valen khẽ gật đầu, "Chào cậu, Levanie. Chị Ceryna... có nhắc đến cậu với tôi."

Levanie khẽ chớp mắt. Ký ức về lần chiến đấu cùng cô Ceryna trong biến cố rừng huấn luyện hiện lên trong đầu cô. Levanie khẽ cúi đầu đáp lễ:

"Cô ấy là một kiếm sĩ rất mạnh."

"Chị ấy luôn như vậy" Valen đáp, giọng điệu có chút tự hào kín đáo. Ánh mắt cô khẽ lướt qua thanh kiếm bên hông Levanie, rồi dời đi.

Cedran đứng bên cạnh nghe mà mặt mày ngơ ngác. Cậu nhìn qua nhìn lại giữa hai người con gái, lẩm bẩm: "Hai người này... bắt chuyện nhanh thế?"

"Được rồi, làm quen để sau!" Tiếng Lucian vang lên từ bệ cửa sổ, cắt đứt sự bối rối của Cedran.

Đồng xu trong tay Lucian biến mất vào ống tay áo. Anh nhảy nhẹ xuống sàn đá, bước chân êm ru không một tiếng động:

"Đông đủ cả rồi. Sines, đọc thông báo chính thức đi, kẻo mấy đứa nhỏ lại tưởng chúng ta gọi chúng đến đây chỉ để chào hỏi xã giao."

Sines gật đầu, cất giọng rõ ràng và rành mạch:

"Thông báo chính thức về Võ hội Tân sinh giữa các câu lạc bộ. Do biến cố vừa qua tại rừng huấn luyện, giải đấu dành cho học sinh năm nhất, vốn được lên lịch vào tuần này, sẽ dời lại và tổ chức sau đúng một tháng nữa. Ban giám hiệu quyết định vẫn giữ nguyên giải đấu để xốc lại tinh thần của lứa học viên mới. Quy chế như mọi năm: mỗi câu lạc bộ cử đúng một đội ba thành viên năm nhất; câu lạc bộ nào thiếu người thì chỉ có thể rút lui, hoặc để những thành viên tham gia thi đấu nhiều hơn số trận bình thường."

Nghe đến hai chữ "giải đấu", hai mắt Cedran lập tức sáng rực lên, siết nhẹ bàn tay, lồng ngực phập phồng hồi hộp.

"Ba người?" cậu buột miệng.

"Đúng, ba người." Sines liếc nhìn cậu một cái.

Dario ngồi dựa lưng vào ghế, mỉm cười: "Haha... hên là năm nay chúng ta tuyển được vừa vặn ba đứa. Chứ thiếu hụt như mấy năm trước thì lại hơi khó."

"Đều do ai đó tuyển chọn khó tính quá thôi!" Maera liếc sang phía bệ cửa sổ.

Lucian chỉ nhún vai, làm bộ như không nghe thấy lời đó. Anh khoanh tay, nhìn thẳng vào ba người năm nhất: "Như vậy là rõ ràng rồi chứ? Cedran, Levanie, và Valen. Ba đứa các em sẽ là đội hình đại diện của Câu lạc bộ Kiếm thuật bước lên võ đài vào tháng sau."

Cedran hít một hơi sâu, sự hào hứng hiện rõ trên từng đường nét gương mặt. Nhưng trái ngược với sự nhiệt huyết của cậu bạn tóc đỏ, Maera lại bước tới trước một bước, ném một tập hồ sơ mỏng bìa màu vàng đất lên mặt bàn.

Maera gõ ngón tay lên tập hồ sơ, giọng trầm xuống đầy nghiêm trọng: "Bây giờ đến lúc phân tích tình hình đối thủ. Năm nay, các câu lạc bộ khác căng thẳng hơn rất nhiều so với mọi năm. Đặc biệt là câu lạc bộ Thương pháp, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta!"

Cái tên "Thương pháp" vừa thốt ra, không khí trong phòng liền chùng xuống một nhịp.

"Lại là bọn họ à!" Dario tặc lưỡi.

Caelen đặt hết mấy thanh kiếm về lại giá, vẻ mặt nghiêm túc hơn: "Thương pháp năm nay tuyển được một lứa mới khá chất lượng, hiếm có năm nào họ mạnh đến vậy. Trong ba đứa được chọn làm đại diện, có đến hai đứa đã thức tỉnh và sở hữu linh khí."

"Ha... hai người lận hả?!" Cedran giật mình.

"Chính xác."

Cedran cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt chuôi kiếm bên hông:

"Có linh khí thì đã sao chứ? Thương pháp tuy có lợi thế về tầm đánh xa, nhưng nếu áp sát được vào cự ly nhất định thì ngọn thương dài đó sẽ gặp khó thôi!"

"Điều đó là chưa đủ." Sines lên tiếng. "Vấn đề ở đây là linh khí, nó không đơn giản là một món vũ khí sắc bén hơn bình thường. Nếu kỹ năng ngang nhau, việc một linh khí đấu với một vũ khí bình thường đã tạo ra chênh lệch rồi. Linh khí khi kích hoạt có thể phóng thích dị năng đặc thù, tạo ra những biến số khó lường trước. Hiện tại trong ba em, chỉ duy nhất Valen sở hữu linh khí."

Cedran lại ngạc nhiên thêm lần nữa, quay qua Valen: "Thật... thật à?"

Valen khẽ chạm tay vào chuôi kiếm bên hông mình. Nơi viên lam ngọc ở tâm chắn tay hình ngôi sao, một vầng thánh quang màu vàng kim mờ nhạt khẽ gợn sóng, kín đáo nhưng đủ để những người ở đây nhận ra sự hiện diện của một ý chí đang nằm yên. Cedran nghẹn lời sau khi thấy điều ấy.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, chưa ai vội lên tiếng.

Chính lúc ấy, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên giữa không gian tĩnh mịch:

"Linh khí... rốt cuộc là gì vậy?"

Một câu hỏi rơi xuống, sạch sẽ và phẳng lặng như một giọt nước rơi vào mặt hồ đang yên tĩnh. Bầu không khí trong phòng lập tức đổi khác, từ chỗ chưa ai biết nói gì tiếp trở thành không ai biết phải phản ứng thế nào. Nếu phải chọn một biểu cảm chung cho những người có mặt lúc này, có lẽ đó chỉ có thể là... "há hốc, không thể tin được".

Một học sinh của Aureola không biết linh khí là gì, vốn đã đủ khiến người ta khó tin. Nhưng người vừa đặt câu hỏi ấy lại chính là Levanie, cô gái từng khiến cả học viện chấn động khi cộng hưởng thành công với linh khí của thầy Rovik. Vậy mà giờ đây, cô đang đứng ngay trước mặt họ hỏi điều ấy với vẻ chân thật đến mức không ai tìm ra điểm nào chứng minh cô đang giả vờ.

Cedran đứng bên cạnh Levanie, cả người cậu cứng đờ như hóa đá. Phải mất đến ba giây, cậu thiếu niên mới lấy lại được giọng nói, kinh ngạc đến mức hét toáng lên:

"Cậu... cậu nói cái gì cơ?! Cậu hỏi linh khí là cái gì á?!"

Levanie khẽ chớp mắt, hàng mi dài hơi rủ xuống trước phản ứng thái quá của mọi người: "Sao vậy, câu hỏi đó có vấn đề gì sao?"

"Em thật sự không biết điều đó sao, Levanie?" Sines cất tiếng hỏi lại.

Levanie nhìn quanh một vòng những gương mặt đang trố mắt nhìn mình. Cô khẽ lắc đầu.

"Vậy... vậy việc cậu cộng hưởng với linh khí của thầy Rovik là... là sao?" Cedran lắp bắp hỏi tiếp.

"Vì đó là điều kiện để nhập học nên tôi đã thử" Levanie đáp. "Tôi đoán món vũ khí đó có năng lực đặc biệt, nhưng chỉ chừng đó thôi. Còn vì sao làm được điều đó thì lúc ấy tôi chỉ để dòng Atur chảy vào nó một cách bình thường, giống như khi dùng những vũ khí khác."

Sự im lặng bao trùm căn phòng thêm vài giây nữa.

Rồi, từ phía bệ cửa sổ, một tràng cười trầm thấp vang lên.

Lucian ngửa đầu ra sau bật cười, tiếng cười lười biếng mà khoái chí vô cùng:

"Ha ha ha... nhóc này biết cách làm người khác bất ngờ thật!"

Lucian lau nhẹ khóe mắt, nụ cười vẫn đọng lại đầy thích thú: "Sao lại có người có thể cộng hưởng với một linh khí cấp cao, ngay cả khi bản thân còn không rõ nó là thứ gì..."

Caelen khẽ thở dài một hơi đầy bất lực, nhưng rồi anh mỉm cười hiền từ lên tiếng:

"Được rồi được rồi, ngạc nhiên đủ rồi mọi người. Nếu em ấy không biết thì bây giờ chúng ta nên giải thích chứ?"

Rồi Caelen hắng giọng, chỉ tay vào đống thanh kiếm tập đặt trên giá gỗ:

"Bắt đầu từ chỗ đơn giản nhất nhé!" Caelen cầm thanh kiếm tập bằng gỗ lên, đặt ngang lòng bàn tay. "Đây là vũ khí. Chỉ vũ khí thôi: kiếm gỗ, đao sắt, dao săn, cung hay giáo của lính canh. Bản chất cơ bản của chúng giống nhau, người ta rèn nó, người ta cầm nó, người ta vung nó. Nó mạnh hay yếu tùy vào thép, tay nghề người thợ, tay nghề người cầm, và lượng Atur em rót vào thân nó khi chém. Em đặt nó xuống thì nó chỉ là một khối vật liệu vô tri."

"Còn linh khí thì khác hoàn toàn" Sines tiếp lời, giọng rành mạch như một giảng viên đang đọc giáo trình. "Linh khí là những vũ khí đặc biệt được tạo ra từ chất liệu kỳ bí hoặc trải qua những biến đổi đặc thù, có khả năng thiết lập liên kết sâu sắc với linh hồn và dòng Atur của người dùng."

"Người muốn dùng linh khí bắt buộc phải được nó chấp nhận và ký khế ước, hay chí ít tạo ra được sự cộng hưởng Atur đủ sâu với nó. Khi liên kết đã hình thành, linh khí có thể đáp lại tiếng gọi của chủ nhân, xuất hiện ngay bên cạnh khi cần và thu về trạng thái ẩn giấu khi không chiến đấu. Mỗi linh khí mang trong mình một sức mạnh đặc biệt riêng. Và điều cốt lõi nhất để phân biệt một linh khí với một thanh kiếm bình thường, chính là Linh tính."

"Linh tính?" Levanie lặp lại hai từ đó.

"Đúng, linh tính." Sines gật đầu. "Linh tính... hmm, nói sao nhỉ?"

"Giống như linh hồn của thanh kiếm ấy, phải không nhỉ!" Dario nhanh nhảu giải thích thêm.

Valen lên tiếng sau câu đó: "Chưa hẳn là như vậy. Linh tính chia làm nhiều mức độ. Có linh khí chỉ phản ứng mơ hồ với cảm xúc chủ nhân; có linh khí biết chống lại mệnh lệnh; cũng có linh khí gần như có ý chí riêng."

Levanie im lặng lắng nghe. Từng lời ấy rơi vào tâm trí cô, khớp vào những hiện tượng mà cô từng thấy trước đây. Cô nhớ lại lần chạm vào Hoàng Luân Quang Phủ, nhớ lại tiếng ngân trầm như tiếng sỏi rơi xuống giếng sâu, và luồng nhiệt mỏng lan tỏa dưới da thịt khi ấy.

"Hoàng Luân Quang Phủ của thầy Rovik không phải một linh khí bình thường, nó được xem là một linh khí cấp cao đấy! Em có biết điều này không?" Maera vừa tiến lại gần vừa hỏi.

"Cấp cao sao...?" Levanie lặp lại.

"Vì thế nên việc em cộng hưởng được với nó càng khiến người ta khó tin!" Maera bổ sung. "Linh khí cấp cao, hay còn gọi là Đại linh khí, là những món vũ khí đã vượt xa linh khí thông thường về cả uy lực lẫn mức độ linh tính. Chúng cực kỳ hiếm hoi, chủ nhân của chúng đa số đều là những người có thể đứng trên vạn người. Theo những gì các cuốn sách cổ viết, Đại linh khí có thể giao tiếp với chủ nhân bằng lời thông qua tâm thức, chứ không chỉ dừng lại ở việc truyền cảm nhận như linh khí bình thường."

"Mà mà... tớ nghe nói, ngoài thầy Rovik ra thì cô Ilyra cũng sở hữu một linh khí cấp cao hệ trị liệu, đúng không nhỉ?" Dario chen lời hỏi thêm.

"Không chắc, chưa ai kiểm chứng cả!" Maera khoanh tay liếc nhìn cậu chàng. "Nếu tò mò quá thì lát nữa cậu cứ việc chạy sang phòng y tế gõ cửa hỏi cô Ilyra xem!"

"Aizaa... thôi thôi!" Dario rụt cổ cười trừ. "Nhưng mà phải có thì người ta mới đồn chứ nhỉ!"

Giao tiếp bằng lời... Thông tin ấy rơi vào tâm thức Levanie như một tia sáng xuyên qua lớp sương mù bấy lâu. Tay cô vô thức siết chặt lấy chuôi kiếm Ignis đang đeo bên hông.

Ngay lập tức, một giọng quen thuộc vang lên trong tâm trí cô:

" Chủ nhân, người nắm chặt quá!"

Levanie giật mình vội nới lỏng ngón tay: "Ta xin lỗi... nhưng mà nãy giờ ngươi vẫn nghe thấy hết đúng không?"

"Haha... những gì bọn nhóc này biết chỉ là một phần nhỏ của tất cả thôi, chủ nhân à!"

"Vậy sao...chúng cũng có liên quan đến ngươi mà đúng không?"

"Hừm... cuối cùng thì chủ nhân của tôi cũng biết tò mò rồi đấy à? Được, không tệ chút nào!" Ignis hào hứng ra vẻ thần bí: "Tôi cho người một gợi ý nhé: người có thể hỏi xem ngoài hai cấp bậc mà bọn nhóc này kể, còn gì có gì nữa không?"

Ngoài hai cấp bậc đó ra...?

Ý nghĩ ấy khẽ gợn lên trong đầu Levanie. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gắn bó bên nhau, Ignis mới chịu chủ động hé lộ đôi chút về bản thân hắn. Một cảm giác ấm áp rất khẽ len lỏi vào lòng cô. Khóe môi thiếu nữ bất giác cong lên thành một nụ cười mỏng manh nhưng rạng rỡ.

Chính Ignis ở ngay bên hông cũng lập tức cảm nhận được dòng Atur của cô khẽ lay động, trở nên êm dịu lạ thường.

Hắn tò mò: "Có chuyện gì mà người lại vui vẻ thế kia? Người không tính hỏi sao?"

"Không cần đâu." Levanie khẽ lắc đầu trong tâm tưởng, ánh mắt dịu lại. "Biết chừng đó là đủ rồi. So với việc phải nghe ngóng, suy đoán từ miệng người khác... ta vẫn muốn có một ngày chính ngươi tự nguyện nói cho ta nghe hơn."

Ignis ngẩn ra một thoáng, dường như bị câu trả lời bất ngờ này làm cho nghẹn lời: "...Vì sao lại thế?"

Levanie chưa kịp đáp lại thì một giọng nói đầy nghi hoặc đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

"Ủa này... có chuyện gì mà cậu lại cười tủm tỉm một mình thế kia?" Cedran nghiêng đầu trố mắt nhìn cô.

Levanie giật mình quay lại, mới nhận ra mọi ánh mắt trong phòng đều đang đổ dồn về phía mình. Sự chú ý bất ngờ khiến cô thoáng chốc bối rối: "Có... vậy sao?"

Cedran gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi vội vàng quay sang tìm kiếm đồng minh.

Trước vẻ mặt ngơ ngác đầy vụng về của Levanie, cả phòng rộ lên một tràng cười thích thú.

Caelen mỉm cười hiền từ lên tiếng: "Xem ra Levanie cũng rất hứng thú với chủ đề linh khí này nhỉ?"

"Cậu nói thừa!" Maera phẩy tay, giọng đầy vẻ đồng cảm: "Đối với dân cầm kiếm chúng ta, làm gì có ai cưỡng lại được sự hấp dẫn của linh khí chứ!"

Sines đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng: "Đúng là như vậy, nhưng quan trọng hơn là... mọi người không thấy bình thường em ấy nghiêm túc, lúc cười lên trông rất đáng yêu sao?"

"Chuẩn luôn! Đúng đúng đúng!" Dario lập tức nhảy cẫng lên hùa vào. "Anh Sines nói hộ lòng tớ rồi đấy, tớ đang định khen câu đó thì bị cướp lời mất!"

Bị mọi người đồng loạt trêu chọc, gò má Levanie khẽ ửng hồng. Cô lúng túng nhìn đi chỗ khác, giả vờ tập trung chỉnh lại bao kiếm để che đi vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.

Bầu không khí trong phòng câu lạc bộ lần nữa lại rộn rã hẳn lên. Cả nhóm sau đó tiếp tục bàn luận về các bài tập luyện và phân tích thực lực của những đối thủ khác. Không gian lúc thì rôm rả tiếng tranh cãi sôi nổi, lúc thì vang lên tiếng kiếm va nhau chan chát khi có điểm chưa thống nhất, rồi lại vỡ òa trong những tràng cười sảng khoái.

Mọi thứ cứ thế kéo dài cho đến tận đêm khuya. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Levanie mới một mình rảo bước trên hành lang vắng lặng để trở về phòng của mình.

Gió đêm thổi qua khung cửa sổ mang theo hơi lạnh thanh mát. Giữa không gian yên ắng chỉ còn tiếng bước chân gõ đều trên nền đá, bất thình lình, thanh kiếm bên hông cô khẽ rung lên.

Một giọng nói ấm ức vang dội ngay trong tâm trí cô:

"Chủ nhân!! Người bơ tôi suốt cả buổi tối rồi đấy nhé!!"

Levanie khẽ chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch: "Ta vẫn đang nghe đây. Sao thế?"

"Còn sao trăng gì nữa! Người vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đấy!"

"Chuyện đó sao...?" Levanie ngước mắt nhìn ánh trăng treo ngoài khung cửa sổ, giọng cô nhẹ bẫng pha chút tinh nghịch hiếm thấy: "Khi nào ngày đó thật sự tới, ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Cái gì cơ?! Hả?!" Ignis giãy nảy. "Sao người lại chơi trò bí mật ngược lại với tôi thế hả?! Không được, tôi phản đối!"

Levanie mỉm cười, thong thả cất bước tiếp:

"Phản đối vô hiệu."

1

Được yêu thích bởi: Trần Quốc Kiệt