A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 132: Cuộn Phim Cuối Cùng

Đăng: 03/11/2026 22:35 2,162 từ 3 lượt đọc

Ánh nắng buổi sáng Hội An không gay gắt mà dịu nhẹ, như thể cả khu phố cổ đang cố giữ lại chút gì đó thật bình yên trước những điều sẽ đến.


Vy đi bên cạnh Quân trên con đường đất mịn. Hai người không nói gì nhiều, chỉ cần bước đi là đủ. Giày của cô chạm vào những viên đá dăm nhỏ, mỗi bước đều nghe thấy tiếng rít nhẹ — âm thanh của hiện tại, của những gì thực sự đang tồn tại.


“Còn hai cuộn,” Quân đột nhiên lên tiếng, tay cầm chiếc máy ảnh film đã cũ kỹ. “Cái này với cái này — tổng cộng ba bức.”


Vy nhìn chiếc máy ảnh trong tay anh, rồi nhìn lên ánh mắt anh đang hướng về phía cô. “Ba bức thôi?”


“Cần gì nhiều hơn?” Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió. “Ba bức cho một cuốn phim. Đủ để lưu lại một ngày.”


Cô gật đầu, không phản đối. Ba bức. Trong ba mươi ngày đếm ngược, họ đã chụp được cả tá bức ảnh. Những bức của Vy khi đang nặn gốm, những bức của Quân khi anh chỉnh khẩu độ máy ảnh, những bức chụp chung trong ánh nến đêm qua — cả thế giới đều lưu lại những khoảnh khắc ấy, nhưng chỉ ba bức cuối cùng này là thực sự quan trọng.


Ba bức cho cuốn phim cuối cùng.


“Đi dạo đi,” Quân nói, quay mặt về phía con đường dẫn đến cầu Tràng Tiền. “Hôm nay không chụp gì đặc biệt. Chỉ cần… chụp lại.”


“Chụp lại cái gì?”


“Chụp lại cái đang ở đây.”


Vy im lặng, nhưng trong lòng cô bỗng chốc ấm lên. Cô nghĩ về tất cả những ngày tháng trước đây — những ngày cô luôn muốn chụp lại quá khứ, lưu trữ nó, kiểm soát nó, sợ rằng một ngày nào đó những ký ức sẽ tan biến. Nhưng hôm nay, Quân bảo cô hãy chụp lại những gì *đang* ở đây.


Hiện tại.


Hai người đi chậm rãi qua những ngôi nhà màu vàng cổ kính. Cửa gỗ mở ra, bên trong là những căn phòng nhỏ với ánh sáng vàng nhẹ. Có một cô gái trẻ đang ngồi đan áo dài bên hiên, mái tóc đen buông xõa, ngón tay thoăn thoắt. Có một ông lão đang ngồi uống trà, tay cầm tờ báo cũ kỹ. Và có hai người — Vy và Quân — đi qua, không ai ngoảnh lại.


“Ở đây,” Quân dừng lại trước một bức tường màu vàng, ánh nắng chiếu xuống tạo thành một mảng sáng ấm áp. “Đứng đây.”


Vy đứng yên, để ánh nắng phủ lên vai mình. Cô không tạo dáng, không cười gượng, chỉ đơn giản là đứng đó — như thể cô muốn khắc sâu cảm giác của khoảnh khắc này vào xương cốt.


Quân nâng máy ảnh lên, mắt nhìn qua ống ngắm. Một, hai, ba — anh chụp. Ba tiếng màn trập vang lên đều đặn, mỗi tiếng đều là một vết lõm trong ký ức.


“Bức một,” anh hạ máy ảnh xuống, nói. “Vy đứng trước bức tường màu vàng.”


Cô bật cười. “Anh luôn gọi tên thế sao?”


“Luôn luôn,” anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng. “Bức một.”


Họ tiếp tục đi. Không khí Hội An buổi sáng thật sự dễ chịu — gió nhẹ, nắng ấm, không khí có mùi của cơm chiên từ một quán nào đó. Vy hít sâu, cảm nhận mùi thơm ấy lan tỏa trong phổi.


“Bức hai,” Quân nói khi họ đến gần bờ sông. Dòng nước sông Thu Bồn lặng lẽ chảy, phản chiếu ánh nắng thành những vệt vàng lấp lánh. “Đứng cạnh bờ sông. Nhìn ra nước.”


Vy nhìn ra dòng sông. Cô nghĩ về ngày đầu tiên cô đến Hội An — khi cô còn đang đau khổ vì Khải Nam biến mất, khi tất cả mọi thứ đều đen tối. Giờ đây, nhìn lại dòng sông ấy, cô chỉ thấy bình yên.


Cô không quay lại nhìn Quân, nhưng cô biết anh đang chụp. Ba tiếng màn trập. Một, hai, ba.


“Bức hai,” anh nói. “Vy nhìn ra sông, trong suy tư.”


“Anh luôn nói về bức ảnh giống như mô tả trong một cuốn sách hướng dẫn,” Vy nói, nhưng giọng cô không hề trách móc.


“Bởi vì mỗi bức ảnh đều có một câu chuyện,” anh đáp. “Và mỗi câu chuyện đều xứng đáng được kể đúng.”


Họ đi thêm một đoạn nữa, rồi dừng lại trước một gốc cây đa cổ thụ lớn, tán lá xanh um che phủ cả một khoảng sân rộng. Dưới gốc cây là vài chiếc ghế đá cũ kỹ, có người già đang ngồi đó, nhưng không ai nói gì. Không khí yên tĩnh đến mức Vy có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót xa xa, tiếng gió thổi qua kẽ lá.


“Đây là bức cuối cùng,” Quân nói, giọng trầm hơn. “Nó quan trọng nhất.”


Vy nhìn anh, nhận ra sự khác biệt nhỏ trong giọng điệu của anh. Anh không còn nói như đang mô tả một bức ảnh, mà như đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn lao hơn.


“Bức ba,” anh tiếp tục. “Đứng dưới gốc cây. Nhìn anh.”


Vy quay sang nhìn anh. Trong ánh sáng xuyên qua kẽ lá, khuôn mặt anh hiện ra rõ ràng hơn — những đường nét, những vết sẹo nhỏ mà cô từng chạm vào khi anh ngủ, đôi mắt luôn dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi buồn.


Cô nhìn anh, không phải để tạo dáng, không phải để lưu lại một khoảnh khắc đẹp, mà là để nhìn *anh*. Người đàn ông này, người mà cô yêu, người mà cô sẽ đồng hành cùng trong bảy ngày cuối cùng, người mà cô sẽ chọn dù cho tương lai có ra sao.


Quân nâng máy ảnh lên lần cuối. Anh không bấm ngay, mà chỉ nhìn cô qua ống ngắm — như thể anh đang cố gắng ghi lại từng chi tiết nhỏ nhất.


Vy giữ nguyên ánh nhìn của mình. Cô không chớp mắt, không nhúc nhích. Cô muốn bức ảnh này phải thực sự đúng — đúng với cảm xúc của khoảnh khắc, đúng với ý nghĩa của ba mươi ngày đã qua, đúng với cả bảy ngày sắp tới.


Rồi, cuối cùng, anh bấm máy.


*Một.*


Tiếng màn trập vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Vy cảm thấy như một phần của cô đã được lưu lại — không phải bằng công nghệ, không phải bằng dữ liệu, mà bằng ánh sáng và hóa chất, bằng sự hiện diện thực sự của con người.


*Hai.*


Bức thứ hai cũng vang lên. Lần này Vy khẽ nhếch môi — một nụ cười rất nhỏ, chỉ đủ để Quân nhìn thấy qua ống ngắm. Cô không biết anh có chụp lại nụ cười ấy hay không, nhưng cô không quan tâm. Quan trọng là khoảnh khắc này đã tồn tại.


*Ba.*


Tiếng màn trập cuối cùng vang lên, như một dấu chấm hết. Quân hạ máy ảnh xuống, thở ra một hơi dài — như thể anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.


“Hết phim,” anh nói, nhìn cô với ánh mắt sáng lên. “Cuốn phim cuối cùng đã hết.”


Vy nhìn chiếc máy ảnh trong tay anh, rồi nhìn lên khuôn mặt anh. “Vậy là xong. Ba bức ảnh cho ba mươi ngày đếm ngược.”


“Không phải cho ba mươi ngày,” anh lắc đầu. “Cho hiện tại. Cho khoảnh khắc này.”


Cô im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Đúng. Cho hiện tại.”


Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây đa. Vy tựa lưng vào thành ghế, nhìn lên tán lá xanh um. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng nhỏ, nhảy nhót trên mặt đất.


“Sáng nay anh nghĩ gì?” Quân hỏi, giọng trầm đều.


Vy nghĩ một chút, rồi đáp: “Anh nghĩ về những bức ảnh. Về cách mà mỗi bức ảnh đều là một khoảnh khắc đã qua, nhưng khi nhìn lại, nó lại sống động như mới xảy ra.”


“Đó là sức mạnh của ảnh film,” anh nói. “Không phải là dữ liệu số — nó là vật lý, là hóa chất, là ánh sáng thực sự đã chạm vào phim. Khi em nhìn lại bức ảnh, em không chỉ nhìn thấy hình ảnh, em còn chạm được vào khoảnh khắc ấy.”


Vy gật đầu, hiểu những gì anh nói. Cô đã từng là người tin tưởng vào dữ liệu — tin rằng mọi thứ đều có thể lưu trữ, sao lưu, tái tạo. Nhưng ảnh film, ảnh film là một thứ khác. Nó là duy nhất, không thể sao chép hoàn toàn, và mỗi bức ảnh đều mang theo một phần thực sự của khoảnh khắc đó.


“Bức ba,” Quân đột nhiên lên tiếng. “Em có nhớ cảm giác của nó không?”


“Cảm giác… của bức ba?”


“Ừ. Khi em nhìn anh qua ống ngắm. Khi em biết rằng anh đang cố gắng chụp lại mọi thứ — khuôn mặt, ánh mắt, cả những điều không nói thành lời.”


Vy im lặng. Cô nhớ — cô nhớ cảm giác đó rõ ràng đến mức như thể nó vừa xảy ra. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tiếng gió xào xạc, và ánh mắt của Quân khi anh nhìn cô qua ống ngắm — không phải là ánh mắt của một nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang cố gắng lưu lại điều gì đó thực sự quan trọng.


“Nhớ,” cô cuối cùng cũng nói. “Em nhớ rất rõ.”


Quân gật đầu, nụ cười nhẹ trên môi. “Tốt. Vì bức ba đó sẽ không bao giờ bị xóa. Không phải bởi vì nó được lưu trong đám mây, mà vì nó đã được lưu trong trí nhớ của cả hai.”


Vy nhìn anh, và lần này, cô không nói gì. Cô không cần nói. Vì những gì cô cảm nhận được lúc này không thể diễn tả bằng lời — chỉ có thể sống, và cảm nhận, và nhớ.


Họ ngồi đó thêm một lúc nữa, rồi mới đứng dậy và tiếp tục đi. Con đường phía trước dẫn họ trở lại căn nhà nhỏ — nơi họ sẽ chuẩn bị cho bảy ngày cuối cùng, nơi họ sẽ đọc những tệp hồ sơ trong Phòng 09 và giải mã Guardian phone để lên kế hoạch cho "Sai số mới".


Nhưng lúc này, họ chỉ cần bước đi.


“Hôm nay còn gì không?” Vy hỏi khi họ đi qua một quán cà phê nhỏ.


Quân nhìn cô, rồi đáp: “Còn một đêm nữa. Và ngày mai… ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đọc Guardian phone.”


“À.” Vy gật đầu. “Vậy hôm nay là ngày nghỉ.”


“Đúng vậy,” anh mỉm cười. “Ngày nghỉ trước khi bão đổ bộ.”


Cô bật cười, và tiếng cười của cô vang lên trên con phố cổ Hội An, trong trẻo và nhẹ nhàng như tiếng chuông gió.


Họ đi thêm một đoạn nữa, rồi dừng lại trước một cửa hàng bán đèn lồng. Trong cửa hàng, có rất nhiều loại đèn lồng khác nhau — từ đèn lồng nhỏ hình hoa sen đến đèn lồng lớn hình con rồng, tất cả đều được thắp sáng bằng nến bên trong. Ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa ra ngoài, tạo thành một không gian ấm áp và lãng mạn.


“Thích cái nào?” Quân hỏi.


Vy nhìn quanh, rồi chọn một chiếc đèn lồng nhỏ hình hoa sen. “Cái này.”


Anh cầm chiếc đèn lồng ra, nhìn cô. “Sao lại chọn cái này?”


“Bởi vì nó nhỏ gọn,” cô đáp. “Và vì hoa sen là biểu tượng của sự thanh khiết — của những gì thực sự đang tồn tại.”


Quân gật đầu, mua chiếc đèn lồng ấy. Họ tiếp tục đi, và khi ra khỏi cửa hàng, Vy cầm chiếc đèn lồng trên tay, ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa từ bên trong.


“Đây sẽ là ánh sáng của chúng ta trong bảy ngày tới,” cô nói. “Không phải ánh sáng từ điện lưới, mà là ánh sáng từ nến. Ánh sáng thật sự.”


“Đúng vậy,” anh gật đầu. “Ánh sáng thật sự.”


Hai người đi trở về nhà trên con đường ánh nắng. Vy cầm chiếc đèn lồng, ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa từ bên trong, chiếu sáng khuôn mặt cô. Cô không nói gì, nhưng trong lòng cô, một cảm giác bình yên kỳ lạ đang lan tỏa.


Họ đã chụp xong cuộn phim cuối cùng. Ba bức ảnh. Ba khoảnh khắc. Và bây giờ, họ chỉ cần sống tiếp ngày mới — ngày thứ nhất trong bảy ngày cuối cùng — với sự bình thản và quyết tâm.


Bão sắp đổ bộ, nhưng trước khi bão đến, họ sẽ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc còn lại.


Và đó là đủ.

0