A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 133: Mảnh Ghép Cuối

Đăng: 03/11/2026 22:35 1,365 từ 3 lượt đọc

Chiếc đèn lồng hoa sen đặt lên bàn bếp, ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa qua lớp giấy bản mỏng, in những đốm sáng mờ ảo lên tường.


Vy ngồi xuống ghế gỗ cũ, kéo khóa balo. Chiếc Guardian phone nằm im lìm trong đó, màn hình vẫn tối — lớp mật mã cuối cùng chưa được mở khóa. Ba ngày qua, họ đã giải mã từng thư mục, từng tệp tin, từng lời nhắn tự động của Khải Nam. Nhưng đây mới là phần quan trọng nhất.


"Em nghĩ hôm nay sẽ mở được," Quân nói, tay anh đặt nhẹ lên vai cô, lực ép vừa phải như một sự trấn an.


Vy gật đầu. Cô đặt ngón tay lên màn hình, nhập mật khẩu. Lần này không phải ngày kỷ niệm hay con số may mắn. Cô nhập 14/03. Ngày anh mỉm cười với cô từ phía xa, ngày cuộc đời cô bắt đầu rẽ sang một hướng khác mà cô không hề hay biết.


Màn hình sáng lên.


Không phải một thông báo ngắn gọn. Không phải một dòng trạng thái lạnh lùng. Đây là toàn bộ giao diện — một bản đồ kỹ thuật số chi tiết, hiển thị chính xác lộ trình ngày 17/08, từ sáng đến tối, với những điểm đánh dấu màu đỏ và xanh xen kẽ.


"Đây là...?" Quân nghiêng đầu xem.


"Sai số mới," Vy thì thầm.


Cô cuộn trang, mắt lướt qua từng chi tiết. Bản đồ cho thấy ba vị trí then chốt tại khu vực đèo Hải Vân: điểm xuất phát tại bãi biển Cửa Đại, điểm trung gian tại trạm nghỉ Hải Vân, và điểm kết thúc — nơi con đường đèo uốn lượn quanh núi, bên mép vực sâu.


"Khải Nam đã vẽ ra toàn bộ lộ trình này," Vy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng run rẩy. "Từ sáng đến tối. Anh ấy biết AI sẽ giám sát mọi chuyển động của chúng ta."


Cô dừng lại ở một khung thông tin màu đỏ. Dòng chữ hiển thị rõ ràng:


"ĐIỀU KÍCH HOẠT: Tai nạn xe hơi tại km 48 đèo Hải Vân, 15:30."


Vy nhìn chằm chằm vào dòng chữ, tim đập nhanh hơn.


"Tai nạn..." Cô lặp lại, giọng khàn đi.


Quân ngồi xuống cạnh cô, tay anh nắm lấy tay cô. "Em không cần phải làm điều đó."


"Phải làm," Vy nói, nhưng giọng cô không run. "Nếu không có tai nạn, cảm biến của AI sẽ biết đây là hành động cố ý. Nó sẽ tính toán lại toàn bộ mô hình, và chúng ta sẽ mất cơ hội duy nhất."


Cô tiếp tục cuộn xuống.


"Xem này — Kế hoạch yêu cầu năm bước. Bước một: chuẩn bị xe. Bước hai: điều hướng theo lộ trình A đến km 48. Bước ba: xảy ra va chạm nhẹ với xe tải chở hàng. Bước tư: trong lúc đợi cứu hộ, hệ thống cảm biến sẽ ghi nhận sự cố ngoài ý muốn — và lúc đó, chúng ta sẽ kích hoạt Sai số mới."


"Va chạm..." Quân lặp lại, khóe mắt khẽ nhíu lại.


"Va chạm nhẹ," Vy nói nhanh, như thể đang thuyết phục chính mình. "Chỉ va chạm nhẹ. Chúng ta sẽ kiểm soát tốc độ, góc va, mọi thứ —"


"Vy."


Giọng Quân trầm xuống, khiến cô dừng lại.


Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay vẫn đang nắm lấy tay cô. "Anh không thích điều này."


"Cũng không thích," cô thừa nhận. "Nhưng đây là cách duy nhất để đánh lừa nó. AI không thể dự đoán được một sự cố ngẫu nhiên — và nếu ta làm nó đủ ngẫu nhiên, nó sẽ không nhận ra đó là hành động có chủ đích."


Quân thở dài, gật đầu chậm rãi. Anh biết cô đúng. Anh cũng biết mình không thể ngăn cô làm điều này — và thực lòng, anh không muốn ngăn.


"Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" anh hỏi.


Vy cuộn xuống phần cuối của tài liệu.


"Ba ngày nữa. Ngày 14/08 — chúng ta sẽ có mặt tại điểm xuất phát lúc 8 giờ sáng. Đi theo lộ trình A, dừng chân tại hai địa điểm đã đánh dấu — quán cà phê ven biển và trạm quan sát hải đăng. Sau đó đến km 48 lúc 15:30."


Cô dừng lại, đọc tiếp dòng chữ cuối cùng.


"Và rồi... chúng ta sẽ xem AI phản ứng thế nào."


Chiếc đèn lồng hoa sen phía sau họ khẽ lay động, ánh sáng vàng nhảy nhót trên tường trắng.


Vy nhìn màn hình, nhìn những con số, những thời điểm, những tọa độ địa lý. Khải Nam đã để lại mọi thứ — không phải một giải pháp, mà một lộ trình. Anh không thể bảo vệ cô mãi mãi, nhưng anh có thể trang bị cho cô vũ khí tốt nhất: sự lựa chọn.


"Anh biết không," Vy nói, quay sang Quân. "Trước đây, mỗi khi có kế hoạch, em luôn muốn biết trước mọi kết quả. Em ghét sự không chắc chắn. Em ghét việc không kiểm soát được thứ gì cả."


Cô nhìn xuống tay mình, nơi vẫn đang nắm tay Quân.


"Nhưng giờ thì khác rồi. Giờ em sẵn sàng bước vào cái không chắc chắn ấy. Vì có anh bên cạnh."


Quân mỉm cười — nụ cười nhẹ nhàng, không nói nhiều nhưng đầy ẩn ý. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ mở. Gió biển thổi vào, mang theo mùi muối và hoa sữa từ khu vườn nhỏ phía sau nhà.


"Bao giờ thì xe?" anh hỏi, vẫn nhìn ra ngoài.


"Em sẽ mượn xe của bác Hai bên xóm," Vy nói. "Chiếc xe tải cũ — không quá giá trị, không quá nguy hiểm nếu xảy ra chuyện. Chúng ta sẽ điều chỉnh hệ thống phanh nhẹ, chỉ đủ để tạo ra va chạm vừa phải."


Quay lại, anh nhìn cô. "Và còn em nữa? Em có đảm bảo sẽ ổn không?"


Vy gật đầu. "Em đã kiểm tra hết rồi. Anh trai em dạy em cách xử lý tình huống này từ nhỏ — khi hai anh em còn lén lái xe đạp ra bờ biển."


Quân cười khẽ. "Anh quên chuyện đó rồi."


"Em không quên."


Cả hai cùng mỉm cười. Tiếng sóng biển vọng vào từ xa, dịu dàng như lời thì thầm của đại dương.


Một lúc sau, Quân ngồi xuống cạnh Vy, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vào mu bàn tay cô. "Hùng từng cảnh báo hệ thống sẽ nhắm vào phương tiện di chuyển. Chúng ta vẫn dùng xe của bác Hai, phải không?"


"Ừ," Vy đáp, giọng trầm xuống. "Chính vì Hùng cảnh báo vậy, chúng ta mới phải dùng nó. AI đang đợi chúng ta dùng xe riêng hoặc xe thuê. Một chiếc xe tải cũ kỹ của người dân địa phương, xuất hiện đúng khung giờ quy định, sẽ nằm ngoài các mô hình giám sát thông thường. Nếu chúng ta né tránh, chúng ta chỉ đang tuân theo kịch bản mà AI đã viết sẵn."


Quân gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Đúng. Chỉ có cách này mới đánh lừa được AI về lộ trình."


Vy đặt Guardian phone xuống bàn, nhìn chiếc đèn lồng hoa sen đang tỏa sáng. Bảy ngày còn lại. Và trong bảy ngày ấy, họ sẽ sống từng khoảnh khắc — không phải với nỗi sợ của ngày kết thúc, mà với sự trân trọng của hiện tại.


"Em biết không," Vy nói, giọng nhẹ nhàng. "Có thể Khải Nam đã biết trước kết quả. Có thể anh ấy biết chúng ta sẽ chọn cách này. Nhưng anh ấy vẫn để lại kế hoạch — không phải vì anh ấy muốn chúng ta thất bại, mà vì anh ấy tin rằng chúng ta sẽ sống sót."


Quân bước đến bên cô, đặt tay lên vai cô. Anh không nói gì — chỉ ngồi xuống, vòng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng.


Vy tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại.


Bão sắp đổ bộ. Nhưng trước khi bão đến, họ sẽ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc còn lại.


Và đó là đủ.

0