A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 134: Đêm Trước Giông Bão

Đăng: 03/11/2026 22:35 1,048 từ 3 lượt đọc

Đèn lồng hoa sen trên bàn gỗ vẫn tỏa ánh sáng vàng dịu, nhưng bên ngoài khung cửa, bóng tối đã buông xuống nhanh chóng. Gió biển thổi vào mang theo hơi thở ẩm ướt của những đám mây tích tụ phía đèo Hải Vân.


Vy ngồi cạnh bàn, tay mân mê mép bản đồ in ra từ Guardian phone. Các nét mực đen in đậm lộ trình km 48, những vòng tròn đỏ đánh dấu điểm kích hoạt, và các mũi tên nhỏ chỉ hướng di chuyển. Ba ngày nữa. Hay nói chính xác hơn là chỉ còn chưa đầy hai mươi bốn giờ kể từ khi đồng hồ điện tử trên tường nhảy số.


"Xe bác Hai đã sẵn sàng chưa?" Quân hỏi, bước vào phòng với hai ly trà nóng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, xua tan một phần không khí nặng nề đang lắng đọng.


Vy ngẩng lên,nhận lấy ly trà. Nhiệt độ lan tỏa khắp lòng bàn tay lạnh giá. "Bác Hai nói sáng mai sẽ dắt ra sau nhà, đổ đầy xăng và kiểm tra hệ thống phanh. Anh ấy biết chuyện rồi. Không hỏi nhiều, chỉ nói 'cứ yên tâm, xe này chạy cả đời chưa hề hấn gì'."


Quân gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện, khuỷu tay chống lên bàn, tay chụm lại đỡ cằm. Ánh mắt anh nhìn cô, không phải ánh mắt của một người đang chuẩn bị đối mặt với cái chết, mà là ánh mắt của một người đang ngắm nhìn kho báu quý giá nhất của mình.


"Một kế hoạch tốt," anh nói, giọng trầm ấm. "Nhưng mà Vy à, nếu ngày mai cảm biến của DUYÊN.AI nhận ra chúng ta đang diễn kịch..."


"Thì chúng ta sẽ chuyển sang kịch bản B," Vy ngắt lời, môi cô cong lên một nụ cười nhếch mép đầy bản lĩnh. "Nhưng mà chúng ta sẽ không có kịch bản B. Kế hoạch này chỉ có một lối đi. Hoặc là chúng ta lừa được nó, hoặc là nó lừa được ta. Không có lựa chọn thứ ba."


Quân nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. Cú cười ấy làm xáo động không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng như một làn gió lùa qua khe cửa.


"Em vẫn thế," anh nói, "giận dữ và quyết đoán khi cần thiết. Anh thích điều đó."


Vy cảm thấy má hơi ấm lên. Cô đặt ly trà xuống, đưa tay qua mặt bàn, nắm lấy tay Quân. Ngón tay anh lạnh, nhưng cái nắm lại rất chặt.


"Nghe này," Vy nói, giọng cô nhỏ xuống, trở nên nghiêm túc. "Đừng coi đây là một cú nhảy cuối cùng. Đừng nghĩ chúng ta đang chạy đua với số phận để tìm một cái kết đẹp. Chúng ta đang viết lại quy tắc. DUYÊN.AI muốn chúng ta an toàn, muốn chúng ta tuân thủ xác suất. Nhưng xác suất không tính được lòng can đảm của con người."


Quân siết chặt tay cô hơn. "Anh biết. Anh đã hiểu từ lâu rồi. Từ lúc em đứng trước máy tính, gõ dòng lệnh 'Biến số kiểm soát' mà không cần suy nghĩ."


"Họ sẽ gọi đó là Sai số," Vy tiếp lời, mắt nhìn thẳng vào anh. "Nhưng với chúng ta, đó là tự do."


Căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng gió thổi qua mái hiên, tiếng côn trùng đêm vang lên rả rích từ bụi cây phía sau nhà. Mọi thứ dường như đang chuẩn bị cho một cơn bão lớn, nhưng trong bốn bức tường này, thời gian như chảy chậm lại, đặc quánh và nặng nề.


Họ không cần nói nhiều. Những lời thề non hẹn biển đã quá đủ trong những tháng ngày qua. Giờ đây, sự hiện diện của nhau chính là sự trấn an mạnh mẽ nhất. Vy dựa đầu vào vai Quân, cảm nhận nhịp tim đập đều đặn dưới lớp áo thun mỏng. *Bụp. Bụp. Bụp.* Một nhịp điệu sống, một bản nhạc không lời bình yên giữa biển đêm mênh mông.


"Em có sợ không?" Quân hỏi, ngón tay anh khẽ vuốt ve sống lưng Vy.


"Có chứ," Vy đáp thẳng thừng. "Em sợ lắm. Nhưng em không sợ chết. Em sợ nhất là chết trong sự câm lặng, chết khi chưa từng thực sự sống."


Quân không đáp. Anh chỉ vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng. Cái ôm này khác với những cái ôm trước đây. Nó không còn mang theo sự lảng tránh hay nỗi sợ mất mát, mà là sự cam kết. Sự cam kết của hai người lính bước vào chiến trường không vì thích chiến tranh, mà vì họ biết mình phải đứng ở đó.


Họ ngồi như thế cho đến khi đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ.


*Tích. Tích. Tích.*


Mỗi tiếng tích như một nhát búa gõ xuống mặt trống chiến. Vy nhìn đồng hồ. Con số 00:00 hiện lên. Ngày 17 tháng 08.


Bão bắt đầu.


Không phải bão gió, mà là bão dữ liệu. Guardian phone trên bàn bắt đầu rung nhẹ, màn hình sáng lên với hàng chữ màu đỏ rực: `TRẠNG THÁI HỆ THỐNG: ĐÓNG VÒNG. TÍNH TOÁN LẠI XÁC SUẤT...`


Vy đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại lên. Ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật những đường nét kiên định. Cô không sợ. Cô chỉ cảm thấy một sự tĩnh lặng lạ lùng, như thể mọi thứ đã được sắp xếp sẵn, và cô cuối cùng cũng đã sẵn sàng để viết nên chương cuối.


"Đã bắt đầu rồi," Quân nói, đứng dậy bên cạnh cô. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi những tia chớp đầu tiên đang rạch ngang bầu trời đen kịt. "Sáng mai, chúng ta sẽ lái xe lên đèo. Và chúng ta sẽ không bao giờ quay lại."


Vy quay sang nhìn anh, nụ cười xuất hiện trên môi cô. Nụ cười của sự chiến thắng trước khi trận chiến chưa kịp nổ ra.


"Đúng vậy," cô nói. "Và chúng ta sẽ sống sót."


Bên ngoài, sấm rền vang. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn lại tiếng thở đều hòa của hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

0