Giữa Những Dòng Trôi

Chương 73: Gọi Vốn Bằng Tiềm Năng Tăng Trưởng Tiềm Ẩn

Đăng: 20/10/2026 14:23 831 từ 6 lượt đọc


Mấy hôm sau, Hà nhận được tin ông Lục đang làm việc bên chỗ phát lương cho dân. Hào kiệt đổ về nhiều, dân cũng đem lương thực đến góp, phía cậu Bính cho dựng luôn căn cứ tiếp quân ở chỗ đình làng. Đặng Chân theo mô hình quân doanh cũ mà chia, để các ông lính cũ làm thập trưởng, mấy đứa "âm binh" vẫn theo anh, như Cảnh, thì tùy năng lực, cho làm vệ úy. Bọn Hà Ảnh, Chí Kiên vốn đánh đấm giỏi đều làm Tướng. Ông nào bên phe Đăng Phong về, cũng căn năng lực mà sắp xếp nhưng Chân dặn bọn đệ ruột để ý. Ông Lục làm thủ kho, cậu Tuấn cũng trốn về, cho làm Quản chợ-đi thu gom lương thực quyên góp của dân và thương nhân ở chợ, vì cậu đã quen đi mua hàng, Gia Bách làm tướng hậu cần.

Hà theo Đặng Chân về đình. Trên đường, cô thấy ruộng trơ gốc rạ, hết mùa gặt, nên người ta đổ đi đầu quân cũng là vì vậy, tới mùa thu hoạch lại phải cho về. Làng vẫn còn nguyên dấu phá hoại.

Không biết bên cậu Bính tuyên truyền sao mà thấy dân hồ hởi đổ ra chào đón Đặng thủ lĩnh. Đặng Chân ngồi ngựa đi thong dong, giơ tay chào, nhìn cũng có tướng. Chắc cảm giác khoan khoái lắm.

Tới nơi, ấm chỗ, Đặng Chân gọi anh em vào họp, nói các thập trưởng cố gắng giữ gìn quân kỷ, tuyệt đối không để lính mới cướp bóc, xâm phạm tài sản dân, đặc biệt không cho đi lung tung, người khu nào ở yên khu ấy, tình hình hiện nay vô cùng nhạy cảm, vi phạm quân lệnh, xử tử. Lại nói bọn Bách, cờ soái thì cứ giữ như ông Nguyên, nhưng sắp xếp đổi cờ đơn vị, chứ dùng cờ cũ là sơ đồ lộ ráo.


Người đổ tới ngày càng đông, thoắt cái đã lên hàng nghìn người, Chân cho di dời doanh trại ra bờ sông.



Đặng Chân viết nhiều thư, Hà hỏi vụ gì, anh nói thư để cử sứ giả đi tới mấy nhà quý tộc, đề xuất tài trợ. Nghe mất giá ghê, không phải danh tiếng của anh đang cao sao, dân rồi hào kiệt, hào chủ góp cũng nhiều lắm mà.

Hà hỏi:
- Anh thuyết phục họ thế nào?

Đặng Chân nhướn mày về đống thư, ý bảo tự đọc, Hà ngậm ngùi nói mấy chữ này nhìn không ra.

Đặng Chân nói:
- Đơn giản lắm, đại loại là nói mình nhân danh chính nghĩa này, mệnh trời soi chiếu này, hứa sau này mở rộng lãnh thổ thì chia thêm đất cho họ, cho họ độc quyền buôn bán một số khu vực. Lỡ mình có làm vua thì, haha, phong tước, nhưng cái này không ghi được. Quan trọng nhất là không góp, đến lúc đứa khác đánh, cướp, mất, ráng chịu.

Hà tròn mắt thán phục, thốt lên rằng sao anh biết mấy thứ này. Đặng Chân nói trước gia đình anh cũng hay được kêu gọi, chọn sai phe, cả nhà bị tàn sát.

Hà nghe xong càng thấy trái khoáy, tại sao họ phải đem tiền của ra dâng cho một đám chưa chắc bảo vệ được mình? Rồi ông nào cũng đòi thì tiền đâu mà cúng.

Đặng Chân nhìn mặt cô như bị cướp, phì cười, nói cô không cần lo, quý tộc ở đây nhiều tiền đến mức không biết tiêu vào đâu, họ có lực lượng riêng, bắt chẹt những mỏ muối đầu nguồn rồi độc quyền bán cao giá cho dân, cho dân thuê ruộng ăn tới bảy phần lợi. Năm nào mất mùa thì họ mua lại ruộng của người nghèo với giá rẻ mạt rồi cho người ta thuê lại, tài sản ngày càng nhiều. Ngoài chợ đầy sạp, mặt hàng do họ độc quyền, bảo kê. Liên minh quân sự với mình, họ cũng đang chờ cơ hội chọn mặt gửi vàng, nhiều nhà còn góp quân góp tướng vào.

Viết xong liền sắp xếp mấy đứa to con dữ dằn đi làm sứ giả, cậu Cảnh được gọi đầu tiên, Chân dặn dò cách ăn nói, đi đứng.

Hà đến thăm doanh trại, vào kho ông Lục, thấy không làm kho lớn mà chia làm các kho nhỏ. Mỗi kho đều có người canh, chia các khu vựa khác nhau, đặt địa chỉ đến từng cái kệ, mỗi khu đều có bảng báo hàng gì, còn bao nhiêu, bằng dây thừng màu có nút, thông thoáng vô cùng.


Hà ngỡ ngàng chứng kiến thành quả của mình được trắng trợn nâng cấp lên phiên bản 2.0, rồi cô cau mày, khoanh tay, nghiêm mặt nhìn ông Lục. Ban đầu, ai đã bảo là Hà phá kho nhỉ?

Ông Lục đủng đỉnh, cười nói:
- Không phận sự, miễn vào.

0