Giữa Những Dòng Trôi

Chương 60: Đồ Ăn Không Có Lỗi, Lỗi Ở Người Đưa.

Đăng: 16/10/2026 14:28 669 từ 4 lượt đọc


Sinh hoạt quanh đống lửa, đôi vợ chồng hờ ngồi cạnh nhau. Nghe ca hát, Hà hỏi Chân họ đang hát cái gì, Chân nói họ hát bài khuyến tửu (bài mời rượu). Có người đưa rượu cho Chân, anh lắc đầu, người kia cũng không ép, đưa sang cho Hà, Hà cạn. Lại hỏi anh sao không uống, phải hòa nhập với anh em chứ. Chân nói chủ tướng mà ngửi được hơi rượu, ông ấy vả rụng răng, với cả anh sợ uống say rồi làm bậy. Hà hỏi quê quán chủ tướng. Chân nói chủ tướng người Châu Diễn.

Hà biết Châu Diễn ở miền Trung, người đã tê tê nên tính khí cũng mất kiểm soát, ghé tai Đặng Chân cà khịa,” Ông đó mà tức lên chửi, chắc khỏi nghe được chữ nào, nhỉ?”.

Đặng Chân phì cười, gật gật, nói, “Bởi vậy ổng chỉ đấm thôi, đâu có chửi”.

Chân kể chuyện Mai tướng quân có ông em làm Hữu tướng, con ổng lại là phó tướng, lúc họp mà ba người đó nói chuyện là khỏi hiểu, không cần giữ bí mật.

Hà nhăn mặt nói, “Làm thế thật mất lịch sự.”

Chân mím môi, mắt buồn buồn, nói, “Do người ta không ưa mình mà.”

Có ông lính hỏi hai anh chị quen nhau thế nào. Hà nhường Đặng Chân, Chân nói do bố mẹ hứa hôn từ nhỏ. Mọi người ồ lên, nói cô ở núi, anh ở đồng bằng mà quen nhau hay ghê, lại quay ra trách bố mẹ mình không kiếm vợ cho. Có người nói vậy là anh vừa sinh ra là chị đã chấm rồi. Đặng Chân không vui còn Hà cười rũ, hùa theo, nói đến chơi nhà, lật cái tã ra, thấy " Ồ, là trai", chốt luôn tại chỗ.

Đang nghe người khác kể chuyện, Đặng Chân rón rén đưa tay lên bá vai Hà, cô quay ngoắt đầu sang, quắc mắt, anh ngậm ngùi hạ tay xuống.

Thỉnh thoảng, có nhóm đi kiếm củi, mang cho cô ít trái cây rừng, cô vui vẻ cảm ơn, chia cho mọi người và để dành cho Đặng Chân.

Một hôm, đang ngồi trong lều kiểm tra đống khiên gỗ, Trịnh Văn Cảnh bước vào, Hà vui vẻ chào, bảo lâu quá chưa nói chuyện, lần trước nói dối làm anh hiểu lầm, cô xin anh bỏ qua cho. Cảnh không nói gì, bối rối nhét vào tay cô một gói rồi đi.

Hà mở gói ra, là 2 quả trứng luộc, bèn cất đi, tối đem ra nói với Đặng Chân.

Đặng Chân ngạc nhiên lẫn bực bội nói quân không có mà ăn, thế mà nó đào đâu ra được hai quả trứng giấu riêng, lại còn đem cho gái, càng lúc càng vô phép.

Một lát, anh nghĩ ra gì đó, cáu kỉnh nói Cảnh thích cô rồi.

Hà nhún vai, là người phụ nữ duy nhất trong doanh trại, cô không thiếu người bày tỏ tình cảm, không lẽ trứng luộc rồi còn đem trả lại, đôi co người ngoài thấy còn khó giải thích hơn. Đặng Chân vò đầu, càm ràm không biết cái bọn này nó bị gì, vợ cấp trên mà cũng dám dòm ngó.

Hà mới nói khả năng cũng không phải lỗi do Cảnh, do hôm trước anh ta ra trận, cô đã ôm từ biệt.

- Lại nữa? - Đặng Chân thốt lên, Hà vội ra dấu suỵt, Chân tức đến tắc thở - Cô bỏ cái trò đó được không, nhập gia tùy tục chứ?
- Từ giờ tôi sẽ bỏ.
- Thề đi.
- Thề.
- Không bao giờ ôm người đàn ông khác?
- À há, tôi không ôm đàn ông lạ thôi, tôi còn phải lấy chồng.

Đặng Chân như sắp trào máu não.

Hà bóc trứng ra, đưa anh: Ăn không?

- Ăn!

Hôm sau, Chân tới đội của Trịnh Văn Cảnh, gọi ra, đưa tiền, nói: Lần trước nhờ cậu kiếm giùm mấy quả trứng, cảm ơn cậu!

0