Chương 81: Tử Thần Cũng Bị Trễ Kpi
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
82 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 82/82 chương
Thoắt cái đã cuối năm 725, Hà cảm thấy dường như mình đã quên điều gì đó rất quan trọng.
Thì ra cô chưa chết.
Kể từ lúc đáp đến năm 724, đã có khoảng thời gian cô luôn ám ảnh chuyện Đặng Chân là Hoàng Tuyên, và mình là vợ cả của Hoàng Tuyên, dự tính năm 725 cô sẽ bị vợ hai của ông hại. Tới giờ, vẫn chưa thấy vợ hai của Đặng Chân đâu, còn cô thì bị cuốn vào đủ thứ chuyện cũng quên béng cái mốc ấy. Tiền riêng của cô đã tích được kha khá, liền trích ra mừng tuổi cho gia nhân, Cảnh, Bính, lại cùng Cảnh đi thăm một số hộ có hoàn cảnh khó khăn, phát tiền, coi như tích đức và ăn mừng chuyện cô còn sống qua năm 726.
Ông Lục gửi Hà hai lọ sứ. Một cái có nút gỗ bọc vải lụa thấm sáp, nói là độc ô đầu (cây phụ tử), mở ra thấy có mùi hắc đắng, nồng, ngái, màu nâu đen như kẹo đường. Một cái chứa thuốc giải, tên Lục đậu cam thảo cao. Dặn Hà, nếu chẳng may trúng độc, thì móc họng nôn ra càng nhiều càng tốt, rồi hòa cao vào nước ấm uống. Hà cảm ơn ông, bỏ vào cái túi thêu nhỏ, luôn đeo bên hông.
Năm mới, Mai Đăng Phong gửi đồ cho Hà, đó là hành lý cũ cô vứt lại lúc chạy trốn. Bên trong còn nguyên áo khoác, quần short, đồng hồ, thẻ ngân hàng, thẻ khách sạn, và rất nhiều tóc. Đồng hồ đã hết pin, hai thẻ đã bạc màu, quần áo cũng vậy, Hà đem đống tóc đi làm sạch rồi bện lại thành sợi dây thừng, nói để có ngày siết cổ thằng Phong vì tội làm cậu Cảnh bị thương.
Phong gửi thiệp mời đại diện Thanh Bát đến dự tiệc khai trương thành, đặt tên là thành An Kinh. À đây rồi, ra đây là cái chỗ mà hồi 23 tuổi Hà đã bị quăng xuống ở lần đầu xuyên không. Phong quy định mỗi vùng cử một sứ giả-hai tùy tùng vào khu vực tiệc, lượng binh lính, gia nhân đi theo tối đa năm mươi người, được bố trí ở khu vực áp sát cổng thành, muốn nhân dịp này phô trương thanh thế, gọi vốn, kết giao với các lực lượng khác. Đặng Chân nhận thiệp thì tái mặt. Phong tính làm lớn thật rồi. Không biết nó đã gửi thư đi những đâu. Nhưng nếu chuyện liên minh thành công, Chân cảm thấy còn quá sớm cho một cuộc đàn áp thứ hai.
Đầu tháng 2 năm 726, Đặng Chân bận rộn lo sắp xếp sứ giả, quà cáp sang thành An Kinh dự lễ khánh thành.
Gần đây anh cứ trằn trọc không yên, vụ liên minh kết giao này khiến anh vừa lo sợ, vừa phấn khích, máu trong anh sôi sục. Cái não giỏi tưởng tượng của anh đã vẽ ra cảnh hàng vạn người cùng quyết tử, chiếm lấy Tống Bình, giết quan đô hộ, tiến về Trường An. À Trường An thì hơi quá, chỉ cần vào Ung Châu, đạp mấy phát rồi về.
Đặng Chân biết anh không bao giờ có thể là thủ lĩnh một nghĩa quân như thế, nhưng nếu có người có thể hiệu triệu thiên hạ, đánh đuổi ngoại bang, anh sẵn lòng đi theo. Anh không ham làm công thần, nếu Trường An công nhận nước Việt, anh sẽ xin về quê nhà, làm chức ghi chép nhỏ sống qua ngày, chỉ mong thoát cảnh hết thế lực này đến thế lực kia trỗi dậy, tự giết nhau, hoặc vừa loe ngoe thì đã bị nhà Đường đàn áp.
Hà đọc sử thấy trắng trơn, khó lòng tư vấn, cô chỉ có thể đồng tình rằng việc đánh nhau, canh chừng nhau giữa các thế lực hiện nay là vô nghĩa.
Tới sáng, Đặng Chân ra nhìn lính, nhìn làng, nhìn lúa, nhìn doanh trại, cảm thấy suy nghĩ ban tối thật viển vông. Thằng Phong nó chịu tha cho anh mới lạ, mà liên minh thành công thì ai đứng đầu, nó chứ ai, còn khuya anh mới làm dưới trướng nó.
Chân xác nhận tham dự tiệc ở An Kinh và gửi danh sách tham dự, gồm Trần Quang Minh- một nghĩa tử có gốc quý tộc, thông minh, lanh lợi, làm sứ giả, cho hai thủ hạ có võ công tốt nhất làm tùy tùng và đủ 50 lính tinh nhuệ đi theo.
Phong gửi tin lại, nói đặc biệt mời Đặng phu nhân, không thì mục tiêu đầu tiên sau liên minh, là toàn vùng Thanh Bát.
Hà
gào lên:
- Bố
thằng điên, tôi đã đụng gì đến nó.
Chân
nói:
-
Chắc nó muốn trả thù tôi, hoặc đơn giản là nó thấy cô thú vị, có chưa gặp nó
lần nào mà nhỉ? Mà khỏi, đi hay không thì mục tiêu của nó cũng là mình, chuẩn
bị chiến thôi.
-
Anh điên hả, mục tiêu là mình khác với việc vì Đặng phu nhân mà Thanh Bát thành
mục tiêu.
- Nó
không ra tay với chị Dung đâu. ÚI! - Cảnh đang nói thì bị Chân banh miệng, lắc.
Chân
trừng mắt dí sát vào mặt Cảnh:
- NÓI
NGHE XEM CHỊ DUNG NÀO?
Cảnh
vội ồm oàm:
- Ạ
ĩa ẫu (Dạ nghĩa mẫu)
Đặng Chân thả tay ra.
Cảnh
ôm má, nói:
- Mục
tiêu của Phong là liên minh nên con nghĩ nó không thể ra tay với đoàn sứ giả,
mất uy tín.
Đặng
Chân nghĩ một lúc rồi nói:
- Nếu
là tôi thì tôi sẽ ám sát cô, vì đằng nào tôi cũng sẽ nuốt Thanh Bát, vừa trả
thù vừa kiếm cớ gây chiến, một công đôi việc.
Hà trầm
tư:
- Nếu
là tôi thì tôi sẽ giữ vợ anh làm con tin, tra tấn, để lung lạc ý chí của anh,
sỉ nhục anh.
Cảnh
nói, mắt như cún con, trong veo:
-
Vậy còn gì là nghĩa quân nữa. Mọi người phức tạp ghê, thằng Phong không phải
người như thế đâu.
Cặp
vợ chồng hờ đồng thanh quát:
-
Thích nó đến thế thì sang nhà nó mà ở!
Đặng Chân gửi thư xác nhận Đặng phu nhân tham gia, đòi hai sứ giả thì gấp đôi tùy tùng và lính hộ vệ. Đăng Phong gửi thư lại ngay, có vẻ Phong dùng từ khá nặng. Chân không cho ai xem, nói đoàn mình tự chuẩn bị lương khô, khả năng cao là Phong sẽ cắt cơm đoàn hộ vệ. Mọi người đều kêu trời.
Tối trước hôm xuất phát, Đặng Chân dặn dò Hà rằng nếu Phong làm căng thì Hà hãy dùng mỹ nhân kế, còn người là còn tất cả, đừng manh động, thiệt thân mình, Phong cũng biết thương hoa tiếc ngọc, không phải loại vô tình.
Hà nói Đặng Chân mở to mắt mà nhìn xem có mỹ nhân kế có khả thi?
Đặng Chân cũng do dự mấy phút, rồi bày cho cô cách tỏ ra yếu đuối, cứ giả vờ lau nước mắt nói kiểu như “Thiếp chỉ là phận nữ nhi nào biết gì, mong tướng quân thương lấy thiếp”.
Hà bật cười, nói, "Chắc nó tin".
Đặng Chân nói, “Loại như nó không cần tin, chỉ cần thấy người ta chịu tỏ ra phục mình là đủ, còn cô chịu uất ức gì, tôi sẽ bắt nó trả đủ, chỉ cần còn sống lành lặn về đây là được.”
Hôm đi An Kinh, Hà gọi Cảnh vào phòng, đưa hộp chứa khế ước, trang sức, tiền bạc cho cậu giữ, lại nói có chôn bạc và ít vàng ở gốc cây thị trong vườn, phòng khi có chuyện không hay. Cậu nghe.
Trước khi lên xe ngựa, Đặng Chân kéo cô lại, ôm chặt, vỗ vỗ, nói "Phu nhân bảo trọng". Cô cũng nói "Phu quân giữ gìn sức khỏe".
Ngồi
xe ngựa đến ê ẩm, vai lưng đều đau, trong xe có cô, bà quản gia để phụ trách
chăm sóc hình ảnh và một bé gia nô. Đi thong dong gần một ngày thì tới lãnh địa
của Phong, do đi tuyến đường chính. Đến trạm gác, lính bên đó xôn xao rồi quả
quyết:
- Tối
đa 50 hộ vệ, các vị về cho.
Cậu Quang Minh phải xuống nói lên nói xuống, trình thư qua lại. Lính bên Phong còn định bắt nhóm người chờ trong lúc cho người về thành xác minh.
Cuối
cùng, Quang Minh nói:
-
Thư từ đã ghi rõ ràng, nếu để chậm trễ buổi tiệc, hai bên xảy ra chiến tranh,
các ông tự chịu trách nhiệm.
Bên
kia nói:
-
Chắc chúng tôi sợ, năm ngoái các ông mới xâm phạm, chúng tôi còn chưa tính sổ.
Quang
Minh nói:
-
Năm ngoái là chuyện của năm ngoái, còn chủ tướng các ông đã mời chúng tôi đến,
các ông chịu được trách nhiệm trước Mai Đăng Phong chăng? Rồi chuyện này truyền
ra, mặt mũi Mai Đăng Phong để đâu?
Thế là họ đành cho đi. Hà thấy thương tình, bèn thò đầu ra ngoài cửa xe, gọi ông lính gác gần nhất lại, dúi cho ít bạc, nói mời anh em uống nước.
Đi đường chính, lại cả buổi nữa mới tới nơi, các cánh đồng đều đang ngát mùi bùn non, lúa xanh ngang bắp chân, nông dân đang tát nước, làm cỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.