Chương 53: Hoàng Dược Sư- Nấu Bếp Khởi Nghĩa
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
55 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 55/55 chương
Hà đi theo Đặng Chân vào doanh trại, đuốc đã rực khắp nơi, nhiều con mắt nhìn cô, cô cúi đầu tránh. Chân vừa đi vừa chào, có người hỏi với theo xem Hà là ai, anh nói thằng con người quen gửi.
Anh đưa cô đến một túp lều to, có hai lính cầm vũ khí đứng canh, Chân giải thích rằng có người cần gặp chủ tướng rồi đưa cô vào. Bên trong không có ai, dưới nền được trải tấm chiếu hay thảm gì đó, lều được dựng kiên cố, có một cái bàn lớn, giấy bút mực, cuộn bản đồ, phía sau là bình phong. Anh bảo cô vào chiếu ngồi chờ, anh ra ngoài kiếm đồ ăn.
Một lúc sau, một người đàn ông mặc giáp lực lưỡng bước vào, có vẻ lớn tuổi, vừa đặt chân qua cửa đã trợn mắt khi thấy Hà, Hà nhớ lời Chân, lập tức cụp mắt.
Người đàn ông quay ra nhìn lính canh, lính canh giải thích là người của Tả tướng đưa đến, ông ta im lặng, gác đao lên cột, ngồi vào bàn, Hà gật đầu chào, ông không đáp. Sự im lặng làm cô ngộp thở.
Lát sau Đặng Chân tới, mang theo gáo cháo, nói "Chủ tướng mới về". Anh đưa cháo cho Hà rồi giải thích tình hình, nói đang đi thám thính thì gặp người quen chạy nạn, họ gửi nhờ đứa con nên mang về.
- Cấm đàn bà trong doanh trại, ngươi là Tả tướng, phải biết rõ hơn ai hết. - Chủ tướng nói nhỏ.
Đặng Chân cúi đầu.
Một khoảng lặng khá lâu, ông ôn tồn - Bảo nó ăn xong, rời khỏi đây.
Lòng Hà chùng xuống, muốn phân bua vài câu mà nhớ lời anh Chân dặn, câm.
- Nó là người họ Hoàng. Có liên quan đến Mai Hắc Đế. - Đặng Chân nói
Chủ tướng như bừng tỉnh, nhìn Hà. Hà hiểu Đặng Chân đang giúp mình, nhưng cũng có cảm giác anh ta đang đẩy cô vào lửa. Chủ tướng vẫy cô lại, hỏi tên gì, nhà ở đâu, cha tên gì.
Hà nhìn Chân, anh ta gật đầu.
Cô khẽ nói tên là Hoàng Dung, cha là Hoàng Dược Sư, nhà ở động Kha Bạt thụôc quyền quản lý của họ Ngô, đó là cô bịa theo thông tin của Ngô Kiệt. Chủ tướng lại hỏi chỗ đó đang đánh nhau à, Hà nói ở đó các động hay đánh qua lại. Lại hỏi nhà cô liên quan gì đến vị vua họ Mai, cô nói cha mình nghe lời kêu gọi khởi nghĩa và hi sinh năm ngoái chứ không rõ ngày tháng.
Đói, mệt và khóc nãy giờ nên nhìn mặt cô rất thuyết phục.
Chủ tướng hỏi Đặng Chân:
- Ta chưa từng nghe tên Hoàng Dược Sư, ngươi biết
à? Đội nào nhỉ?
Đặng Chân tỉnh bơ:
- Ông ấy nấu ăn ấy mà, ngài sao biết được.
Ôi câu chuyện đi quá xa rồi.
- Ngài đây là Mai Đăng Nguyên, không liên quan đến họ Mai của tiên đế đâu nhé, trước cũng tham gia khởi nghĩa. - Đặng Chân giới thiệu
- Vinh dự được diện kiến ngài - Hà cúi đầu chào, chìa tay ra bắt
Ông Nguyên lập tức nghiêng người né, Đặng Chân bặm môi đánh vào tay Hà, Hà rụt lại.
- Ngươi biết gì về cuộc khởi nghĩa? - Ông Nguyên hỏi
- Tôi, à tiểu nhân quanh quẩn ở nhà nên ngu muội, chỉ biết đây là liên minh quân sự lớn đầu tiên của nước ta, tiên đế đã kêu gọi nhiều nước tham gia, vô cùng vĩ đại và đặc biệt.
Ông Nguyên dịu lại, hài lòng nhìn Đặng Chân. Hỏi tiếp:
- Thế có biết vì sao tan rã không?
Chết bà. Tim cô đập thình thịch.
- Thưa, do lực lượng không chính quy nên chưa kịp thống nhất.
Ông Nguyên gõ gõ ngón tay. Hà vẫn cúi đầu. Đặng Chân liền nói cô đi ăn cho nóng, nên cô lùi ra, định bưng cháo ra ngoài thì Chân gọi lại, bảo ngồi yên bên trong.
Ông Nguyên thở dài, gật đầu.
Đặng Chân trình bày thêm là đang cho cô kia giả trai, coi như bị câm, ông Nguyên gật đầu, rồi ông đi ra ngoài.
Hà thổi cháo nguội hết rồi bịt mũi tu, cháo với rau rừng, không có vị gì, khó nuốt, đang đói mệt mà còn muốn nôn.
Đặng Chân nói vậy là ổn, tối nay cô cứ nằm đây ngủ, chỗ này không ai dám vào. Hà gần như khóc thét, vội kéo tay anh lại, thì thầm sợ hãi xin anh cho cô theo, cô không muốn ở trong phòng với một người đàn ông lạ. Đặng Chân nói đừng lo, chủ tướng hiền lắm, ổng không ép cô đâu. Nhưng Hà vẫn quíu cả người, nước mắt lăn dài. Anh phì cười, nói anh cũng là đàn ông mà. Hà lắc đầu, níu chặt anh như con khỉ đu cây.
Có người lại gần lều, Hà buông ra. Chủ tướng bước
vào, đứng nhìn hai đứa làm trò con bò, ông hỏi Hà, “Nhiêu tuổi?”.
Hà thành thực đáp 30. Hai đầu lông mày ông Nguyên
chuyển động hỗn loạn, nhíu mắt nhìn kỹ cô.
- Nhìn trẻ đấy! - Chân nói - Chắc ở nhà không phải
làm gì.
- Anh bao nhiêu tuổi? - Hà hỏi
- Trùng hợp, tôi cũng 30. - Đặng Chân gật gù.
Ông Nguyên cau mày nhìn Chân, anh ta nhún vai. Hà nhìn trẻ hơn là vì người hiện đại, ít vất vả. Còn Chân thì rõ xạo, ánh mắt non choẹt.
Rồi Chân trình bày việc cho Hà ngủ bên lều của anh, ông Nguyên gật đầu, phất tay xua đi, rồi gọi lại ngay, nghiêm mặt dặn cấm xảy ra chuyện nam nữ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.