Chương 56: Thị Trường Hôn Nhân Tiềm Năng
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
61 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 61/61 chương
Hà ăn xong rồi cậu Tuấn dẫn về, lần này cô đi trước cậu để thử dẫn đường, trật lất.
Đến khuya, Chân mới trở về. Nay Hà nhức đầu vì đếm kiểm và thiếu lệch nên mặt xụi lơ, mặt Chân cũng căng như vừa bị mất sổ gạo. Mỗi đứa một góc. Tần ngần một hồi, Hà bò lại gần anh, nhờ dẫn đi tắm. Đặng Chân nói tắm đêm bị bệnh. Hà rầu rĩ nói ban ngày làm sao đi được. Anh nói để mai dẫn đi sớm hơn. Cô mếu máo nói cả ngày nay vật vã trong kho, mồ hôi ướt áo, không chịu đựng được, hơn nữa đã mấy ngày chưa tắm. Anh phì cười, nói ở đây có khi cả tháng không được tắm rửa đâu.
Hà nói để làm quen sau.
Thế là Chân lại kiếm cho bộ đồ, dắt ra phía sông, chào hỏi lính gác, nói đi hóng gió. Hà tìm chỗ khuất, mặc cả quần áo nhảy xuống, nước lạnh thật, kỳ cọ sơ người rồi lủi lủi đi vào. Đặng Chân đứng ngoài lều canh cho cô thay đồ.
Xong xuôi, cô lại nhờ anh cắt tóc, mái tóc này cô nuôi nhiều năm, rất dài, dày, nặng. Anh lấy con dao cạo, không dám thắp đèn vì sợ in bóng, người ngoài thấy. Chân cắt từng lọn từng lọn, để tóc mỏng nhưng vẫn đủ dài để búi. Vừa cắt vừa hỏi chuyện ngày đầu tiên đi làm. Rì rầm rì rầm. Cô kể, rồi hỏi nay có chuyện gì mà mặt anh căng thẳng. Chân nói chủ tướng hỏi tội anh và ông Lục vì dám đưa người lạ vào kho, ông Lục nói cô biết chữ và có kinh nghiệm, chủ tướng tạm cho qua, nhưng cấm chuyện tự tiện này lặp lại.
Cô lại hỏi hôm qua anh giận vụ gì.
Một lúc lâu, Đặng Chân mới nói: Sao có hôn phu rồi mà còn ôm người ta?
Hà hiểu ngay, hối hận sâu sắc. Cô nào ngờ còn gặp lại, cứ nghĩ thế là vĩnh biệt rồi, đành giải thích rằng ở chỗ cô, người ta từ biệt nhau như thế.
Đặng Chân cắt cả vào tay, bực dọc nói: Đàn bà quê cô thật tùy tiện!
Cô áy náy tạ lỗi vì làm anh hiểu lầm.
Cắt xong, cô gom tóc lại, cột thành một cục, cất đi. Tóc này ngày xưa ông Tuyên hay vuốt và hôn lên, nên cô mới giữ mãi.
Mỗi người nằm một góc.
Lát sau, Đặng Chân cất tiếng hỏi thật sự phụ nữ quê cô phóng khoáng như thế hả? Quê cô ở đâu. Nghe thì có vẻ anh rất hứng thú với thông tin này. Hà bèn bịa rằng quê cô ở động Kha Bạt. Chân ồ lên, nói tưởng hôm trước cô khai man thông tin trước chủ tướng, hóa ra là thật.
Một lát, Hà đã thiu thiu ngủ rồi, Đặng Chân lại gọi cô, hỏi rằng ở quê cô ai cũng trẻ lâu như cô sao? Ai cũng mạnh bạo như cô ư? Muốn cưới vợ ở đó có cần gì đặc biệt không?
Hà đuối quá, buồn ngủ mà không biết làm sao, đành uể oải trả lời bừa, hứa sau này ổn định sẽ dắt anh về quê chơi.
Hôm sau đi làm, Hà vẫn đòi dẫn đường, vẫn sai. Ông Lục không cho cô đếm kho nữa, giao vào kho ngồi phân quân nhu, muối, hạt tiêu, cứ 5 phần 1 gói (1 ngũ). Đợi lúc có hai người, cô cảm tạ ông chuyện hôm qua nói giúp trước chủ tướng, lại xin vải xô, mượn kim chỉ, ông hỏi làm gì, cô thành thật nói chuyện nguyệt sự. Ông Lục từng có vợ, hiểu sơ sơ, đồng ý cấp cho cô. Cô nói chuyện gạo mốc, ông hỏi chỗ nào, rồi kêu người đi lấy.
Đặng Chân trả lại Hà miếng ngọc, Hà trả lại anh tiền và đoản kiếm, anh nói cô cứ giữ, sau này có dịp thì giới thiệu phụ nữ quê cô cho anh là được. Hà biết mình dối người là dại, nhưng nghĩ mình đang ở nhờ, nên cứ làm người ta vui trước, tương lai tính sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.