Giữa Những Dòng Trôi

Chương 51: Một Cuộc Đời Mới Vừa Bắt Đầu

Đăng: 14/10/2026 01:52 1,090 từ 4 lượt đọc


Công việc nhiều nhưng dần trong tầm kiểm soát, Hà bắt đầu thư thả, tham gia các hoạt động ngoài giờ làm. Cô vào một nhóm cầu lông ở công ty. Buổi đầu, trong nhóm có cậu trai kia cứ nhìn Hà, nhìn cô thì cô nhìn lại, gật đầu chào. Cậu kia lúng túng, có người để ý, trêu. Nói cậu đó tên Huy, bên phát triển mẫu.

À đây chính là cái bọn góp phần tạo ra hố đen cho công ty, khách bảo làm gì cũng nhận, nhận cho đã rồi không chuyển được sang đơn hàng, mà có chuyển thì sản phẩm đạt “hit” cũng hiếm, đã vậy số lượng còn ít, còn để khách chơi chiêu rải đều lịch giao từ tháng một đến tháng mười rồi hoãn các kiểu, giá thì không đủ bù lỗ.

Từ từ, hình như cô nghĩ quá xa rồi, cậu này nhìn hiền, mặt mũi sáng sủa, chắc biết gì đâu, lỗi hẳn là ở sếp nó.

Hà không biết đánh cầu lông, phát cầu toàn hụt. Cậu kia bèn sang hướng dẫn, chỉ thế đứng, thế cầm. Giọng trầm ấm. Hết buổi thì gãy vợt, vì Hà đập mạnh quá, mất đà, toàn phang xuống đất.

Lúc đi ăn, mọi người hỏi Hà có người yêu chưa, cô nói có rồi.

Tự nhiên không khí trầm hẳn.

Lại hỏi cô bao nhiêu tuổi, Hà đã ba mươi, nhưng theo năm sinh, cô nói hai lăm tuổi . Một số người ồ lên, nói nhìn cô chín chắn, không nghĩ cô trẻ như vậy, đúng là tài không đợi tuổi. Có người hỏi cậu Huy bao nhiêu tuổi, cậu nói hai sáu. Mọi người lại ồ lên, nói gái hơn hai, trai hơn một.

Ê nha!

Cậu Huy hỏi người yêu Hà làm gì, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói làm nhà nước, nhưng không rõ công việc. Mọi người gật gù, lại hỏi người yêu Hà bao nhiêu tuổi. Hà chết đứng, không lẽ nói gần sáu chục, đành ngượng ngùng kêu đừng bàn về những chuyện này nữa.

Đang yên đang lành, nhắc tới lại buồn.

Hôm sau đi làm, con bé Thương cho cô ly trà sữa, nói của người ta cho team mình.

Ai?

Nó nói anh Huy bên PD (Product development). Hà bèn nhắn tin cảm ơn. Ở đây mọi người thường cho qua cho lại nhau mấy thứ này nên không lấy gì làm lạ. Mấy hôm sau bé Thương lại đưa cô ly trà sữa, cô lấy lý do hơi đau họng không uống được, kêu nó cho người khác. Con bé hơi khó xử, rõ ràng là nó không đơn giản nhận chỉ vì người kia cho. Trưa đi ăn về thì thấy trên bàn có gói kẹo ngậm gừng, Hà cầm gói kẹo lên gõ gõ vào đầu con bé Thương, “Mày nha mày”.

Buổi đi đánh cầu lông tiếp theo, đánh đôi, cậu Huy xung phong cùng đội với cô, nhưng cô chưa biết phối hợp, chạy qua lại toàn va vào người Huy, có lúc suýt vợt trúng. Tay cô mấy năm tập đánh kiếm, vụt trúng một phát thì coi chừng.

Cặp đôi thảm họa, thua liên tục.

Lúc ngồi nghỉ, cậu Huy xin facebook của Hà, Hà nói cô không dùng mạng xã hội. Cậu Huy có vẻ thích thú, nói cô sống hướng nội, hỏi bình thường cô làm gì. Cô nói làm việc, học, xem phim, ngủ. Huy rủ cô hôm nào đi xem phim, Hà lắc đầu. Huy lại nói bận thì bữa nào rảnh đi, cả đám đi chung.

Hà đánh bạo nói người yêu cô khó lắm, không cho đi. Cậu Huy mím môi, cười gượng, vừa có vẻ tò mò, vừa có vẻ buồn.

Hà cũng buồn. Lúc nhận được gói kẹo gừng, co thật sự cảm thấy một niềm vui tí tách tận đáy lòng.

- Nay đi ăn chè nhé, em mời!- Hà nói với cả đám.

Một hôm, ở nhà, Hà lấy điện thoại, cài thời gian rồi chụp lưng mình. Kết quả thật kinh dị, những vết roi oằn oèo như rễ lúa, không biết do cơ địa hay do ăn uống mà chúng cứ lồi lên, xung quanh các đường lằn roi, thịt bị kéo co rút.

Thế này làm sao lấy chồng được, biết giải thích kiểu gì đây, nhìn không giống phỏng.

***

Cuối năm, Hà nhận được tin tái ký lại thăng chức, tăng lương. Khối lượng công việc hiện tại đã làm cô thành xác ướp rồi, nhưng cô vẫn muốn nhiều hơn nữa.

Phép năm dồn một cục. HR đưa áp lực xuống, bắt xử lý, không cho đổi sang tiền. Thế là nhà nhà nghỉ phép, người người nghỉ phép. Hà xách laptop đi du lịch, đến thành phố A.

Lúc rảnh nghịch ngợm, cô đã nối được viện bảo tàng với thành An Kinh, nghĩa địa với ngôi chùa lớn gần kinh thành, núi đã bị san, nhưng sông lớn thì còn đó.

Một hôm, làm xong việc, Hà bèn đi dạo dọc bờ sông, lục trí nhớ, cố đoán xem bến tập trận ở đâu.

Có điện thoại, một ông sếp nào đó gọi, nói nhờ tổng hợp gấp cái gì đó. Hà bèn nói cái đó cô có sẵn, để cô gửi link file qua, vừa đi vừa mò điện thoại.

Rồi cô nghe tiếng người gọi thất thanh. Hà cho rằng không liên quan đến mình.

Một người xồ tới bắt lấy cô, nhưng không kịp. Hà bước hụt. Ngã xuống sông.

Cô hoảng loạn, quẫy đạp mất một lúc mới nhận nhận ra chỗ này nông, ra là có bậc thang.

Hú hồn.

Hà ngấp ngới bò lên, những người trên bờ cũng chạy xuống kéo cô.

Sụụt.

Chân Hà bị kéo xuống.

Mặt Hà tái mét, hét toáng “Có ma, có ai kéo chân em”.

Rất đông người kéo đến. Có người trên bờ đã nắm được tay cô. Cô bị kéo rất mạnh. Tiếng kêu của Hà tắt lịm khi cô chìm dưới làn nước.

Người dân nhanh chóng nhảy xuống, lặn tìm, nhưng không thấy tăm hơi.

- Không thể nào, chỗ nước này nông lắm, có khi bị cá sấu kéo đi ra lòng sông. – Một người nói.

Thế là họ lại bơi ra lòng sông, quanh quẩn nửa tiếng vẫn không thấy tăm hơi. Đành báo chính quyền. Nãy người kéo Hà cầm được cái điện thoại, đem nộp để điều tra.

0