Giữa Những Dòng Trôi

Chương 62: Khi Sân Khấu Hạ Màn

Đăng: 17/10/2026 10:06 1,264 từ 4 lượt đọc


Tới chỗ có ruộng, đám người lại chỗ ao, rửa dấu máu, quần áo đều tối màu nên không lộ. Đặng Chân bảo mọi người từ giờ chia ra các đường khác nhau đi, hẹn gặp ở Khánh Xương, ngập ngừng một lúc, anh nói nếu ai suy nghĩ lại thì cứ tự do quyết định, anh cảm tạ mọi người đã bên mình những ngày qua.

Không ai nói gì.

Có người hỏi nếu lính cũ muốn theo anh thì cứ chỉ về Khánh Xương hay sao? Đặng Chân lắc đầu, nói tốt nhất chỉ nhiêu đây người biết thôi, đó có thể là do thám của họ Mai Đăng. Thế là chia nhau ra đi, Đặng Chân, Hà, Cảnh và ông Lục một nhóm.

Nhóm Đặng Chân đi đến tầm mặt trời lên cao, Cảnh nói dừng lại nghỉ ngơi, vì chị Dung có vẻ đuối lắm rồi.

Lúc này Đặng Chân giật mình quay lại, mặt anh vẫn bệch, vừa hết hơi vừa có vẻ day dứt, tìm một chỗ có bóng râm rồi cả đám vào nghỉ. Chân Hà có chỗ bị gai đâm, bầm, Đặng Chân vội nặn máu ra, cô chỉ còn sức nhăn mặt đau chứ không nói được lời nào. Hai con ngựa hồi nãy đã chia cho nhóm có người bị thương.

Khi sức hồi lại, Hà hỏi phủ Khánh Xương còn bao xa, Đặng Chân nói đi bộ thì 10 ngày nữa. Hà ngửa mặt lên trời, hỏi thăm mẫu thân cuộc đời .

Đặng Chân nói có vị thổ quan ở đó, quen với cha mẹ anh, chưa biết ông đó còn làm thổ quan không, cũng chưa chắc chịu giúp, cứ tới cái đã. Ông Lục nói phủ Khánh Xương có quan nhà Đường đang công tác, biết vậy nãy xách theo thủ cấp ông Vũ, có khi còn được thưởng. Đặng Chân bật cười khô khốc, ánh mắt giờ đã trĩu nặng. Hà chẳng giữ ý tứ, nằm lăn ra như con cá chết. Đặng Chân bèn hỏi Cảnh xem quê cậu ở đâu, Cảnh nói ở trấn Hải Môn. Ông Lục nói chỗ đó toàn dân anh chị, hèn chi tính cậu đầu gấu, Hà giật áo ông rồi hai người cùng cười ha hả, chả biết cười cái gì. Cười xong, cô mới hỏi trấn Hải Môn ở đâu, ông Lục nói ở biển phía Đông Bắc, toàn dân chài nên họ dữ lắm, có khi lực lượng còn kinh hơn một đội quân.

Lại hỏi sang chuyện tối qua. Thì ra Đặng Chân lẻn vào liên lạc với nhiều người, người nọ báo người kia. Lúc ấy đang làm đám tang cho ông Nguyên, nhiều bối rối, người ra vào liên tục. Ông Vũ đã đoán kiểu gì Đặng Chân cũng quay lại, vậy mà vẫn khi dễ anh. Sắp xếp xong, Đặng Chân cho người báo anh muốn gặp ông Vũ và viếng ông Nguyên, gọi cả cha con nhà ấy ra, thách đấu trước cổng doanh trại. Ông Vũ ra cùng đám cận vệ, nhưng xung quanh đều có cung thủ của Chân mai phục, lính gác xung quanh cũng bị đổi thành người của Chân. Chân chỉ yêu cầu đấu với nhau một trận “công bằng”.

Về cả lý lẫn tình, ông Vũ không còn con đường nào ngoài chấp nhận, nhưng có vẻ cũng bị tình hình mai phục tác động tâm lý, chắc vừa đánh vừa tính toán xem tấn công mức nào thì cung thủ không buông tên vào cha con ông.

Chân thì sẵn điên máu vì đủ chuyện, chém chết ông Vũ.

Mai Đăng Phong điềm tĩnh nói nếu Chân giết anh thì doanh trại tan vỡ, quý tộc và thổ quan địa phương chỉ chấp nhận người họ Mai Đăng, hàng vạn lính không còn chốn nương thân.

Chân cũng nói rõ biết Phong không liên quan, anh chỉ trả thù cho ông Nguyên và đồng đội. Bèn giữ Phong làm con tin cho đồng đội rút, được một đoạn, anh thả Phong về rồi chạy. Đám lính của Phong liền lập tức tăng tốc, truy sát, cả đám phi ngựa chạy gần chết, lúc ấy trời đêm.

Hà thốt lên:
- Nội ứng nguy hiểm quá. Mà thằng con ông Vũ cũng được quá đấy!

Đặng Chân lừ mắt nhìn Hà.

Hà quay qua ông Lục:
- Rồi ông liên quan gì mà đi theo?

- Không đi theo nó thì nó đốt kho của tao. - Ông Lục tỉnh bơ.

Hai người già đầu lại cười rũ, mặc kệ mặt Đặng Chân đã xám ngoét.

Ông Lục cười chán rồi tiếp rằng thật ra không chuồn thì sớm muộn cũng bị xử lý, vì ông thân với Đặng Chân, nhiều người cũng nghi ngờ sẽ bị xử, Vũ chưa đụng tới vì còn dụ Chân về, và sợ tàn sát nhiều thì biến loạn. Lại hỏi sang cậu Tuấn, ông Lục nói Tuấn còn gia đình ở địa phương, dính tới Chân sợ người nhà bị trả thù.

Hà liếc Cảnh, thấy cậu nhìn mình như sinh vật lạ, bèn khép chân, kéo lại cổ áo, hất hàm hỏi :
- Làm sao?
Cảnh lúng túng
- Không có gì.
Hà nói:
- Thấy lạ hả? Bình thường tôi toàn vậy đấy, ở doanh trại lúc thì câm, lúc thì toàn đàn ông nên diễn cả thôi. - Hà vui vẻ, nhưng thấy mình nằm ngửa ra vô duyên, nên ngồi dậy khoanh chân lại. - Từ giờ tôi sẽ bung xõa. Có ai có vấn đề gì không?

Cảnh lắc đầu nguầy nguậy, hai người kia cười đủng đỉnh.

- Cậu biết tôi không phải vợ ông này chứ? - Hà chỉ vào Chân, Chân nhăn mặt, cô lớn tiếng - Làm sao, nó đã bỏ việc theo mình, thành thật tí thì làm sao? Với cả chuyện đó chỉ là truyền thông trong trại, giờ mất nhà rồi, có gì phải giữ? Chị nói đúng không Cảnh.

Cảnh gật đầu.

Ông Lục cau mày:
- Mày ở chung với thằng Chân suốt, không lấy nó thì lấy ai?

Trước đây Hà còn giữ kẽ vì mình ở thế dưới, mọi người đều có chức, nay ai cũng bị xóa sạch thân phận, tuổi cô lại lớn, nên nào nể nang:
- Mấy con gà biết gì, giá trị của một mối quan hệ đâu phải ở xác thịt, không ai lấy thì tôi ở vậy. - Cô nói xong thì chột dạ, bèn gằn giọng - Nhưng chuyện ở trại lộ ra thì tôi cắt lưỡi từng người, tôi nói là làm đấy.

- Em không quan tâm chuyện đó đâu.- Cảnh nói.

Hà nói cứng chứ trong lòng đã mềm. Đặng Chân ngao ngán, úp mặt vào tay.

- Đi thôi!- Hà vỗ vai Chân.

Đi được một đoạn, Hà thấy có vườn, nên mò vào, trộm lá trầu, bắt cả đám vò nát, nói là trừ âm khí. Lại hỏi có ai biết Đường Huyền Trang không. Đặng Chân biết ông ta là dịch giả nổi tiếng tầm sáu mươi năm trước. Hà không biết ông dịch giả đó, cô biết Hòa thượng trong Tây du ký thôi, bèn kể chuyện Đường tăng và ba đồ đệ đi thỉnh kinh ở Tây Thiên, cô ví đám người cũng như đám thầy trò đó, lại đùa rằng Đường Tăng đi đâu cũng có tai họa, cô cảm thấy mình có điểm tương đồng, Khánh Xương cứ coi chừng.

Đặng Chân mệt mỏi phản bác rằng Đường Huyền Trang có đi thỉnh kinh nhưng ông ta đi một mình, làm gì có đệ tử nào.

0