Chương 47: Khởi Động Lại
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
55 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 55/55 chương
Hôm sau là chủ nhật, xe du lịch chạy nửa ngày thì về tới công ty.
Hà vội nhờ bên nhân sự hỗ trợ, nói rõ tình cảnh mất chìa khóa, thẻ xe. Mọi người đều nhiệt tình giúp cô. Bảo vệ cho làm bản cam kết, gọi thợ khóa đến giúp. Cuối cùng, đến tối thì cô cũng có chìa khóa xe mới.
Tưởng đã ổn, cô lại không đi xe được, cảm giác xa lạ và choáng ngợp.
Thế là đành gửi xe trong công ty, gọi xe ôm
về. Lúc này, Hà lại phải gọi cho nhân sự hỏi xem địa chỉ tạm trú của cô ở đâu.
Đến mười giờ đêm thì cô mò được về phòng trọ, nhờ chủ mở cửa phòng giúp, chủ
nhà nhìn cô thốt lên:
- Đủ má, mày đi đâu về mà như đi đày vậy?
Phòng Hà đơn giản, có tấm nệm, laptop, tủ quần áo vải, nồi, bếp ga, giá chén đũa. Cô nấu mì gói ăn, rồi ngồi dựa tường nhìn căn phòng của mình, tháo dây chuyền ra, cầm mảnh ngọc trên tay, ôm đầu gối.
Cô nhớ ông quá. Ông đang ở đâu? Trên trời, hay địa ngục, hay đã trải qua bao nhiêu kiếp.
Ông đang làm gì?
Một lát, cô mở cửa trọ, đi ra ngoài. Lúc này là mười một giờ đêm, phòng trọ đã khóa cổng, cô ngước lên bầu trời đêm. Cô muốn nhìn nơi mà hẳn có những điểm cô và ông đã từng ngắm, vậy mà chỉ thấy khoảng không trắng nhờ vì ô nhiễm bụi và ánh sáng đèn.
Quay về phòng, Hà mở laptop lên, do đồ cá nhân, cô không cài mật khẩu, mọi thông tin vẫn được trình duyệt lưu trữ sẵn. Hà mở các nhóm chat công việc lên đọc, rồi nhắn tin cho nhân sự xin nghỉ một ngày.
Tới đây mới là vấn đề, Hà mò cả phút mới gõ được một câu đơn giản. Hồi trước cô gõ máy tính không cần nhìn bàn phím, nhập số bằng numpad siêu nhanh.
Sẽ ổn thôi, từ từ khởi động.
Hà tìm sử ký đọc. Từ can chi và niên hiệu vua Đường, Hà tra được năm cô vừa rời khỏi là năm 755. Trong suốt thời nhà Đường, không ghi nhận sự kiện giao lưu quân sự nào đáng kể ngoài cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan năm 722 và các con của ông những năm sau đó. Sau đó, có ghi chép cuộc khởi nghĩa của Dương Thanh, rồi kéo dài là thời kỳ Bắc thuộc hàng trăm năm. Có lẽ triều đình của vua cũng như các nước khác, là những lãnh địa tự trị nhỏ, xé lẻ trên khắp đất Việt, yên ổn làm ăn, cống nạp thì chẳng ai động đến.
Khó ngủ, Hà đành mở các file công việc lên đọc. Bình thường, Hà chỉ làm việc với 3 file, một file bên xưởng đóng gói đơn giản, một bên sản xuất phức tạp và một file tổng để tính thưởng sản lượng cho sản xuất.
Các file này cũng do một trưởng phòng cũ tạo ra, cô chỉ kế thừa. Công việc vốn không nhiều, ngày làm hai giờ là xong, nên cô đã từng dành thời gian ngồi kiểm tra ý nghĩa từng công thức, từng cột, và tự giải trình ra một file word. Vấn đề là chính cô đã tự sửa nhiều chỗ, để “tiện”, còn cài thêm VBA, nút bấm tán loạn, mà S.O.P gốc thì là dành cho file gốc, không cập nhật.
Hà nhức đầu vì nhìn bảng không quen, lại còn đổ quá trời màu, hoa cả mắt. Thế mà lúc mò, cô lại cảm thấy một số chỗ cần được cài thêm công thức để tăng cường kiểm tra chéo và tự động hóa thêm, thành ra học việc chưa tới mà đã muốn lật quy trình.
- Mình ghét mình quá. - Cô cáu kỉnh.
Tìm hiểu được một lúc thì Hà chuyển qua tập gõ chữ, gõ số. Gõ chán thì chuyển qua Facebook. Trước cô mê lướt Facebook lắm, giờ đọc chỉ thấy khó ở. Cô nhắn tin cho một người bạn, nói rõ tình cảnh bị mất sạch hành lý, khẩn khoản rằng mai nhờ nó đi xe xuống, giúp cô tập xe.
Sau đó cô xóa đoạn nhờ giúp tập xe, nhắn rằng nhờ chở đi mua cái điện thoại. Chuyện tập xe, để nó tới rồi nói. Đây là bạn từ trung học, quen nhau nhiều năm, cô vẫn luôn giúp nó đủ thứ từ máy tính đến học hành, tư vấn tình cảm.
Hà quay lại với mấy cái file. Càng xem càng ghét bản thân.
Cô tính sau khi sử dụng lại được xe máy, cuối tuần sẽ về nhà mượn sổ hộ khẩu, rồi xin nghỉ phép tiếp để làm giấy tờ tùy thân, bằng lái xe thì mất rồi đấy nhưng hồ sơ thi thì còn, không thành vấn đề.
Nói đến giấy tờ, cô nhớ tới đống khế ước ruộng đất và quyền thu thuế giấu dưới giát giường, bạc để ở góc chân giường. Cô đi rồi, có đứa nào biết mà vào lấy không, bao nhiêu năm tích cóp. Lại còn đống trang sức, mấy cái đấy không tiếc, nhưng cô quý cái vòng vàng của hoàng hậu vô cùng, thường dịp trọng đại sẽ đeo nhưng khổ nỗi hôm ấy đi chùa, không được đeo gì. Chắc sau khi cô biến mất người ta sẽ kiểm kê lại tài sản và sung ngân khố.
Đấy, lại ngân khố.
Chuyện đáng sợ hơn là, cô còn gấp rất nhiều hạc, cô tính làm một màn treo hạc giấy. Mỗi tháng, khu của cô được lãnh phần giấy cố định, một hôm cô dùng hết, mới nhờ bà Hạnh đi xin thêm, bà ấy bảo để thử, bên nội vụ lại vui vẻ cho, hết lại xin thêm thử, lại được cho. Lần này mà họ kiểm ra đống hạc giấy của cô thì lộ tẩy hết. Giá như có một mồi lửa thiêu sạch chứng cứ.
Rồi Hà ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ cô thấy mình đang thức dậy nơi căn phòng cũ ở hoàng cung, vua cũng nằm đó, ánh sáng ban ngày, ông vuốt tóc cô.
Khi cô thức dậy, đã là mười giờ trưa. Hà kiểm tra laptop, thấy bạn nhắn hẹn bảy giờ tối sẽ qua. Cô nhắn lại rồi gửi định vị cho bạn, vì ở gần, nhưng chưa lần nào bạn lên chỗ cô. Khu trọ chỉ còn tiếng trẻ con. Cô ra ngoài đi mua gì đó ăn, chủ trọ gọi lại, nói cô nhớ đánh thêm chìa khóa để trả cho bà.
Ánh nắng gắt khiến cô dễ chịu, hoa điệp vàng rực rỡ, Hà lau giọt nước mắt, cố nghĩ về công việc. Cô dành cả ngày để học lại, có cái hay là một số chỗ trước kia cô chỉ ghi cho nhớ, chứ không hiểu, hoặc không muốn hiểu, thì giờ đọc tự dưng lại thông.
Tối, bạn đến, cô đã đợi sẵn ở ngoài cổng khu trọ từ sớm. Bạn trợn tròn mắt, mới không gặp bao lâu mà sao cô khác quá. Có lẽ khó nói cảm xúc thật, bạn cô chỉ hỏi chuyện nhuộm tóc.
Hà mua một chiếc điện thoại cũ và sim số rồi mời bạn mình đi ăn. Sau đó, tới khu công viên, cô thỏ thẻ muốn mượn xe để tập, nói rằng cả tuần nay cô có việc, để xe ở công ty, không dùng xe nên bị lạ.
Hà hơi hồi hộp, ba ngón đều đặt lên phanh, chẳng dám bỏ hai chân lên, cứ rà rà dưới đất, kéo ga từ từ, từ từ. Bạn cô phải nhăn mặt “Mày làm cái trò gì vậy”.
Dần dần, sau 15 phút, cô cũng dám thả chân lên chạy đường thẳng, rồi tập quay đầu, tập rẽ, đến mười giờ đêm thì cảm giác đã quay lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.