Chương 75: Gói Sản Phẩm “Cảm Xúc Tự Hào”.
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
82 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 82/82 chương
Bà Nguyễn Thị Ngọc tới doanh trại thật, không hẹn trước, đi cùng bà có vài thị nữ và cận vệ. Hôm ấy Đặng Chân và Hà cũng có mặt, đang sắp xếp quân nhu, thật may mắn làm sao.
Hà sợ bọn lính thất lễ, vội gọi cậu Cảnh, bảo đi dặn dò các thập trưởng khóa mồm bọn lính lại.
Bà Ngọc đi gặp cậu Bính, cậu khoe việc mình đang được Hà Ảnh dạy võ.
Đặng Chân, Hà, Cảnh tất tả chạy ra. Hà chỉnh áo quần cho Chân, dặn nhớ ăn nói đàng hoàng. Ra đến nơi, thấy cậu Bính đang múa múa gậy. Còn lính thì bắt đầu bu lại, ngó nghiêng. Không phải xem cậu Bính, mà ngắm bà Ngọc. Nhìn mặt bà là biết thằng Phong không hẳn đòi cưới bà chỉ vì cái liên minh liên miếc kia. Hà tự chỉnh tư thế luôn. Đám lính không ai dám mở mồm trêu hay thất lễ một câu.
Hà quay sang Đặng Chân:
- Trước đây, anh đã gặp bà Ngọc bao giờ chưa?
Chân lắc đầu, mặt ngơ ngẩn, rồi chợt bối rối, định quay vào trốn, kiểu áp lực này có vẻ quá sức. Hà níu lại, cau mày nói đừng để cậu Bính nghĩ cậu tin nhầm anh.
Thế là Chân hít vào thở ra tận mười cái rồi quyết tâm lại chỗ cậu Bính.
Hà cùng Cảnh đứng nhìn từ xa. Thấy Đặng Chân chắp tay sau lưng, hiên ngang, từ tốn, chào bà Ngọc, hai người hỏi thăm sức khỏe nhau, bà Ngọc khen ngợi doanh trại bố trí có bài bản, vững chãi. Sau đó Chân hỏi cậu Bính dạo này tập được gì mới, Bính múa vài chiêu, Chân ân cần chỉnh lại, Bính tập lại, Chân khen ngợi. Lính quanh đó thấy Chân khen thì cũng cổ vũ thằng bé, bà Ngọc mỉm cười tự hào.
Cậu Cảnh có vẻ tủi thân, hỏi:
- Chủ tướng làm gì thế?
- Tập làm cha dượng đó. - Hà nói rồi kéo Cảnh đi.
- Trước em làm sai ảnh toàn đá em thôi.
Tối
về, Đặng Chân kể rằng đã nhận cậu Bính làm con nuôi. Còn bà Ngọc cho biết bà sẽ
từ chối sính lễ của Đăng Phong, lấy cớ tang chồng ba năm.
- Anh cầu hôn bả hả? - Hà ngạc nhiên
Đặng Chân bặm môi, một tay giữ đầu, một tay gõ mạnh lên đầu cô. Cô đau chảy nước
mắt, rồi anh mới nói:
- Tôi kể chuyện Bính tự liên lạc, sắp xếp người, tổ
chức mai phục, cướp lương, tuyên truyền, mở chỗ nhận quân, tổ chức doanh trại,
dân quanh đây đều yêu quý nó, tương lai chắc chắn bá chủ một phương.
- Nó có làm gì đâu?
- Kệ, tôi nói gì là quyền của tôi.- Đặng Chân đủng đỉnh đáp - Thấy bà đó nghe
xong cảm động rơi nước mắt, tôi còn nói ngày xưa ông Nguyên hay kể với anh em
về bà Ngọc, làm bọn tôi chỉ biết ước có người vợ như bả, coi như có cả thiên
hạ.
- Thiệt hả?
- Không. Ông Nguyên chỉ có mần răng vi phạm, mần răng mất ngựa, mần răng thất
bại, mần răng mà chi rứa. Không nói được đúng ý ổng thì ổng vả. – Vừa nói, Đặng
Chân vừa hồi tưởng, ký ức có vẻ khá đau, nên anh nhăn mặt, rùng mình - Nói
chung là bà đó đã yên tâm, bả sẽ bán ruộng đất tư sản để đóng góp cho mình, còn
hứa sẽ thuyết phục cha bả và mấy người bên ngoại ủng hộ mình.
Hà nhoẻn cười, đập tay với Chân, khen Đặng Chân quả thật khéo.
Đặng Chân vênh mặt, nói:
- Đó mới là cách người đọc sách giải quyết vấn đề,
đâu như mấy con gà, chỉ biết ép hôn nhân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.