Chương 21: Firewall Bị Tổn Thương
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
24 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 24/24 chương
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Được vài ngày đầu thấy xuân về, lúc nào cũng cười, gặp ai cũng thấy thiện lành.
Việc nhận ngọc không vui như Hà tưởng, vì chả có gì tiến triển, quan hệ hai người vẫn thế, dấu đỏ vẫn lác đác trong báo cáo, cũng chẳng có gì để mong đợi. Cô chỉ vui khi tiếp xúc gần với vua mà thôi. Hay là, do trước đó cô đã thất tình, rồi quyết định tất tay, nên giờ vậy nhỉ. Cô cũng biết hậu quả nếu chuyện này lộ ra, nên càng mất hứng. Thời gian dính vụ của Ngô Kiệt, cô đã gặp riêng vua hơi nhiều, ông thái giám thì kín miệng rồi, nhưng đã bị tể tướng nhìn thấy - tới giờ cô vẫn còn lo, nào dám vào hỏi vua cái gì nữa. Mà chết chỗ này, ngày trước chả mấy khi cô đắn đo khi cần nói chuyện, giờ lại ngại.
Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Được cái là dạo này nhìn cô đoan trang hơn hẳn, đi đứng nhẹ nhàng. Cậu Tiệp quen với chuyện nắng mưa của cô nên chẳng lấy làm lạ.
Một ngày vua tới phủ hành kiểm, nói tiện đường vi hành, có chút đặc sản tiến cống ban cho hiền khanh. Vua và ông Trần ngồi nói chuyện, Hà đứng sau ông Trần, cũng thấy tự nhiên. Đến lúc bốn mắt chạm nhau, cô bồi hồi quá nên nhìn đi chỗ khác. Đột nhiên ông Trần quay ngoắt lại, nheo mắt nhìn cô, cô cũng tròn mắt kiểu "Con có làm gì đâu? ".
Ông Trần nhìn vua, vua đang ngắm chén trà, tự nhiên thấy men đẹp thế, lòng chén sâu thế, vết nứt này độc đáo thế, chẹp chẹp.
Ông Trần nhìn sang trái, nhìn sang phải rồi úp mặt vào tay thở hắt ra. Từ đó hơi rầu rĩ, nhưng Hà không dám hỏi.
Ngày nghỉ, công chúa Thánh Thiên tự nhiên đến phủ hành kiểm, nói cô Hà muốn học thêu, nay dẫn cô Hà vào cung xem nghệ nhân cho biết. Cô Thiên được gả vào một nhà đại thần, do phủ ở gần nên lâu lâu vẫn vào cung, nhưng chuyện thêu thùa thì Hà không hiểu gì hết, đây là lần đầu tiên hai người gặp. Thiên gượng gạo nói mấy năm trước Hà nhờ người đi sứ mua đồ thêu về học đấy, lông mày co giãn loạn xạ. Cũng chẳng hiểu Thiên muốn gì, nhưng rõ là không nói công khai được, chắc không phải muốn hại mình. Nên Hà cũng ậm ừ, đòi dắt cậu Mạnh theo. Cô Thiên nói có đàn ông không tiện.
Thế mang đoản kiếm theo được không nhỉ. Cũng không dám hỏi, Hà lấy cái dùi nhét ở trước eo.
Thiên lại nói: Mặc vậy thôi hả?
Ủa đi xem thêu mà, có phải đi xem hội đâu.
Xong, hai cô lôi nhau vào phòng riêng, đồ của Hà hơi nghèo nàn, thế mà mất cả tiếng, bước ra ai cũng phải trầm trồ. Hà ít diện, hiếm khi trang điểm nên lên đồ phát như lột xác. Hai người vừa ra tới cổng thì ông Trần chạy ra, mũ áo còn lộn xộn, nói cùng đi, vì ông cũng có việc cần vào cung. Cô Thiên lại nói đàn ông đi cùng bất tiện.
Ông Trần nói: Thần không phải đàn ông.
Ông đi kiệu riêng.
Khi hai cô ngồi cùng xe, Thiên ngó ra ngoài mới khẽ nói phụ hoàng nhờ rủ cô Hà vào cung.
Trời má, sao gan dữ vậy.
Thiên lại nhíu người nói sao tự nhiên bắt cô làm cái việc này, cô có biết gì đâu. Lại ngó ra ngoài dòm dòm rồi úp tay lên ngực thở dốc.
Lần đầu gặp mặt, Hà còn ngại ngùng lắm, mãi mới dám hỏi vào cung làm gì. Thiên bảo không biết, cứ vào rồi tính, cằn nhằn sao ông già hành kiểm kia tự nhiên đi theo. Hà khẩn khoản nói mong Thiên giữ kín chuyện này. Thiên nói yên tâm, cô không muốn bị tru di, cứ vào cung, lúc nào về thì hai đứa cùng về. Ôi cái bà Thiên này sao nói năng bạo quá, làm Hà tắt điện, cứ ngồi vò tà áo. Xe hai cô đi đến cửa khuyết, xuống. Kiệu ông Trần cũng dừng ở đấy rồi ông cũng đi theo nhưng bị chặn lại, nói không có lệnh không được đi đường này. Ông Trần lại vòng đường khác đi.
Thiên kéo Hà đi khẩn trương, cũng cúi chào vài người, đi vòng vòng vèo vèo thì tới một khu nhà, không người, phía trước có dãy tre trúc, hiên rộng, nhìn xanh mướt mát mắt, bên trong nhà có xếp các khung thêu và kệ chỉ, có treo áo thêu nữa. Ủa xem thêu thật nè. Thiên lấy cho cô một rổ đồ thêu vá, vài mẫu thêu, khung thêu có vải, nói ngồi xem chơi đi, thích thì có thể thêu, đừng đi đâu, Thiên đi có việc, tí nữa quay lại.
Đợi một lúc thì vua đến, đi cùng ông thái giám. Hà hành lễ rồi đứng ngây ra, vua lại ngồi rồi gọi cô lại, bảo ngồi gần.
Gió rì rào.
Hà đếm từng nhịp thở chậm. Vua ngồi ngắm cây. Không biết bao lâu, Hà mới mở miệng hỏi vua gọi vào có chuyện gì sai bảo. Vua nói thấy cô có vẻ hứng thú với nghề thêu nên gọi vào xem cho biết. Cô tạ ơn vua, lôi mẫu thêu ra đếm số mũi.
Được một lát vua lại hỏi cô thấy chỗ này thế nào. Hà nhìn hàng tre trúc dày quá thì chỉ nghĩ bậy, nhưng không nói thì lặng quá, đành dè dặt bảo cây nhiều dễ có kẻ gian trốn. Vua bảo bên ngoài đều có thị vệ.
Có người gọi, ông thái giám đi ra xem, rồi đi vào, báo ông Trần đang tìm vua có việc. Hà chột dạ vô cùng, cảm giác như đi ăn trộm. Vua sai thái giám bảo ông Trần chờ.
Gió nổi lên, lắt léo giật, thôi tung rổ đồ thêu, Hà cuống quít lo giữ váy áo, tóc tứ tung, do thường cô búi gọn nhưng nay cô Thiên cột kiểu lỏng cho mềm mại, yểu điệu, giờ thì như đống chỉ rối. Vua vuốt lại tóc, tết gọn lại cho cô, nói sau này lên triều, đi làm thì cấm ăn mặc trang điểm kiểu này.
Không biết bao lâu.
Vua hỏi thường ở nhà cô làm gì. Hà nói không đi làm thì ở nhà xem sổ sách, nói chuyện với ông Trần, trước đây cô tập võ nhưng giờ bận quá cũng bỏ, lại hỏi bình thường vua làm gì. Vua nói xem sớ, tranh thủ xem ruộng, xem doanh trại, cũng đi thăm hỏi vợ con, lại hỏi có biết dạo này thằng Sơn nhà ông có gì không, vì nó chỉ thư từ xin xỏ ông mà thôi, không biết nó đang làm gì mà gửi mấy thứ đồ phương Bắc về cho mấy bà phi, rồi còn nhờ giới thiệu cho nội tiện các quan, ông đã cấm tiệt.
Hà dè dặt nói cũng không biết điện hạ làm gì, chỉ hỏi thăm sức khỏe nhau thì thấy bảo vẫn ổn, lại hơi chột dạ nên nói thêm là cũng nhận được quà Sơn gửi.
Thái giám lại báo ông Trần đòi gặp vua có việc gấp, cứ giục bọn hầu đi hỏi. Hà nghe thấy sốt ruột ra mặt. Vua nhìn cô, mỉm cười, vỗ vai cô, rồi rời đi.
Một lát Thiên đến, hỏi Hà có muốn về chưa hay muốn chơi chút nữa, Hà xin về. Thiên lại gói mấy mẫu thêu nhét vào tay cô.
Đến tối lại thấy ông Trần về, đầy tâm sự. Hà xót ông, nhưng chưa đủ can đảm thừa nhận, đành đứng bóp vai rồi hỏi sang chuyện công việc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.