Giữa Những Dòng Trôi

Chương 63: Tên Là Chân Thành, Nghề Là Dựng Chuyện

Đăng: 17/10/2026 10:06 1,208 từ 6 lượt đọc


Đến khu dân cư, họ vào ở trọ. Ông Lục ra mặt làm việc, đóng vai bố của ba đứa con. Do Đặng Chân thì sợ nhiều người biết, Hà thì chưa nhuộm răng, cậu Cảnh vốn không khéo nói.

Đến lúc chia phòng, có ý cho Đặng Chân ở cùng cô, vừa an toàn, lại đã quen sinh hoạt như thế. Hà căng ngay, nói sợ tối Mai Đăng Vũ hiện hồn tìm Chân đòi đầu. Nên cô 1 phòng, 3 người kia chen chúc. Nhận phòng xong thì xem lại tiền bạc, thấy hơi thiếu, Hà bèn tháo miếng ngọc xanh xuống muốn đem bán. Ông Lục nói ngọc bán được tiền, nhưng nhìn cả đám không ai giống người có tiền, đi bán dễ bị ép giá, dây dưa, hoặc nghi ngờ trộm cướp, tốt nhất cô cứ để đó, có khi đến Khánh Xương lại cần.

Đặng Chân thì thăm dò xung quanh xem đường nào chạy nếu bị chính quyền hỏi thăm.

Tối hôm ấy Mai Đăng Vũ đến tìm Hà.

Hà không biết mặt ông ta, nhưng một người không đầu thì còn ai vào đây. Cô mơ thấy ông Vũ, ú ớ nói, “Đặng Chân ở phòng bên cạnh, tôi không có ý hại ông, mà thành thật thì ông bị như vậy cũng có oan đâu”. Tỉnh dậy trong cơn sợ hãi, cô tuốt đoản kiếm ra, đặt lưỡi kiếm dưới gối, trời nóng hầm hập mà cô trùm kín chăn, run rẩy.

Sáng ra, cô hỏi Đặng Chân ngay, rằng tối qua có thấy ông Vũ kiếm anh không. Đặng Chân lắc đầu, hỏi có chuyện gì. Hà phẫn nộ nói tại sao ông Vũ kiếm cô. Ông Lục nghe qua, bảo do cô yếu vía mơ linh tinh chứ liên quan gì.

Cả nhóm lại lên đường. Đi được lâu lâu thì Hà bắt đầu đuối. Cậu Cảnh đề xuất cõng cô, cô từ chối, lấy lý do nam nữ không tiện.

Đặng Chân đã lấy lại sức, để bụng chuyện hôm qua, liền cất giọng mỉa mai:
- Cái tiện của cô Dung rất linh hoạt, cổ đụng người khác được nhưng người khác đụng cổ thì có chuyện ngay!

Ông Lục phì cười gật gật.

Hà cho rằng phải tùy tình hình xem lúc đó ai mang tiếng hơn, ai có ý riêng. Cảnh bối rối phân bua rằng cậu đơn thuần thương cô vất vả, không có ý lợi dụng. Hà thương cậu này ghê, cô có trách gì cậu đâu, bèn thẳng thắn nói cô chỉ ngại làm phiền cậu mà thôi. Cảnh lại nói không phiền gì.

Cái thằng này!

Đặng Chân liền bảo cả đám ngồi nghỉ. Bàn nhau rằng nếu tới phủ Khánh Xương mà đứt mối chỗ người quen Chân thì cũng không có gì đáng lo, địa bàn khác, lại có quan nhà Đường đang công tác, quân nhà Mai Đăng không dám bén mảng, Chân và ông Lục biết chữ, có thể tìm việc hoặc dạy học, Cảnh có thể làm tạm công việc gì đó, nếu mọi người thực sự tập hợp thì có thể cùng gia nhập 1 lực lượng địa phương.

Hà hỏi:
- Vậy tôi làm gì?
Chân nghĩ một hồi mới đáp:
- Đợi tôi kiếm đủ tiền mở cửa hàng cho cô.
Ông Lục nói:
- Tức là làm vợ nó.
Cảnh ngạc nhiên:
- Nhiều công việc mà? Nấu ăn, may vá, thêu, dệt, làm thuê, nếu ổn định thì có thể trồng dâu, nuôi tắm, làm ruộng.
Ông Lục cười khẩy:
- Được ba ngày lại làm loạn lên ấy, mày đánh nhau với nó rồi còn không hiểu tính nó hay sao.- Ông Lục lầm bầm, đầy ấm ức - Hôm trước nó phá kho tao trong đúng một buổi.

Hà bất mãn, nhấm nhẳng:
- Cái kho thời đồ đá!
Ông Lục lắc đầu:
- Thái độ bố thiên hạ như thế đấy, mà đòi đi làm thuê!

Cả nhóm lại đi tiếp.

Cảnh tần ngần một lúc rồi nói: Chị Dung cứ làm gì chị thích, em nuôi chị.
Mặt Hà hồng hồng, cũng vui, cười, một lát sau hỏi:
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Mười chín - Cảnh hồn nhiên đáp.

Hai ông kia cười rung vai. Đúng là trẻ con.

Mô phật.


Họ vừa đi vừa nghỉ như thế, có khu dân cư gần thì vào thuê phòng, không thì vào miếu, sân đình chùa, có hôm ngồi dưới gốc cây.

Một lần, gặp cả đoàn quân, Hà chột dạ, hỏi Đặng Chân có từng đánh nhau với người bên này chưa, Đặng Chân đáp trước có đánh, nhưng là lính quèn nên chắc không ai nhận ra. Ông Lục nói nếu là tên thì chắc chắn họ biết, nói Chân đổi tên.

Hà nghe xong, mặt liền căng thẳng, nghĩ đến giả thuyết Chân là Hoàng Tuyên, đây có phải là lúc sự thật được tiết lộ.

Cảnh lại nói việc gì phải đổi, có khi người ta nghe xong lại mời về làm việc, Mai Đăng Vũ đâu phải hạng tầm thường, giết được ông ta, uy tín của anh tăng vượt bậc.

Đặng Chân cho rằng nên cẩn trọng, vì mấy trận trước, anh cũng hạ nhiều người, nhiều khi trúng con em cha chú người ta. Bèn đổi tạm tên là Thành, lấy từ Chân Thành.

Hà lại hỏi chữ "Chân" trong tên anh phải chăng mang ý “sự thật, chân thật”.

Đặng Chân gật.
Hà thảng thốt: Vãi đạn! thiên phú của anh là nói dóc đó.
Cả đám bò ra cười.

Đặng Chân hơi khó chịu rồi, nhưng nuốt xuống, hỏi:
- Cô có vấn đề gì với tên của tôi mà tôi thấy cô cứ soi hoài?

Hà nghĩ lên nghĩ xuống, nghiêm túc nói:
- Theo kinh nghiệm của tôi thì người tên Chân hay chết oan, có khi anh nên cân nhắc đổi tên thật.

Đặng Chân không tin nổi vào tai mình nữa, không nói nên lời, cố gắng hít thở lấy bình tĩnh. Anh vừa mất chủ, mất chức, mất quân, mất nhà, mất luôn vợ, nay lại bị đồng đội công kích liên tục.

Cảnh hỏi sao cô nói thế, cô vô tư đáp học sử thấy tên người có chữ Chân hay trung thành rồi bị hàm oan, chết thảm lắm, Trần Khát Chân, Nguyễn Cảnh Chân, Trần Chân.

- Đấy, vụ vừa rồi suýt bị xử còn gì? - Hà nói.

Đặng Chân vận toàn bộ tu dưỡng, nói anh cũng đọc sử, không biết mấy người cô nói là ai.

Hà gãi mũi.

Một lát, cô ngang ngược nói có thể nó không ứng vào anh vì tên anh không khớp với người, anh phải tên là Xảo mới đúng, Xảo trong mưu mô xảo quyệt, Đặng Xảo.

Đặng Chân bùng nổ, hai tay véo hai má Hà, lắc mạnh:
- CÔ NÓI XEM TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÔ THẾ HẢ?

Dường như chỉ chờ có thế, Hà liền giật tóc Chân. Chân bấu càng chặt, tay lại dài hơn. Cảnh muốn cứu mà không dám thất lễ với chị, lại không dám quá mạnh tay với cấp trên. Ông Lục kiếm cái cây gõ lên đầu Chân, anh mới buông ra.

Mặt Hà sưng vù.

Lời tác giả chương này:

Trần Khát Chân, Nguyễn Cảnh Chân thì nhiều ng biết, mà Trần Chân thì hay bị nhầm sang Trần Chân Tinh Võ Môn. Trần Chân là mãnh tướng thời Lê Chiêu Tông, ông có công mà cư xử chưa được khéo, khiến vua trẻ Lê Chiêu Tông sợ hãi, nghi kỵ, nên cho bẫy, giết. Sau khi Trần Chân chết, các đệ tử của ông tập hợp đối đầu với Lê Chiêu Tông.
0