Chương 48: Không Gia Đình
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
55 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 55/55 chương
Hà nằm mơ thấy vua, vẫn trong căn phòng cũ, ông nhìn cô, rồi hai mắt ông thành hai hốc sâu hoắm, đen ngòm, da thịt quắt khô, bọc xương, cô nói, “Ngài đưa thần theo với”.
Anh trai nhắn tin cho cô qua Facebook, nói mẹ bảo cuối tuần về có việc. Dù sao cô cũng phải về lấy sổ hộ khẩu, nhưng đọc tin nhắn thì có chút bất an.
Cô đi xe ôm đến công ty, vẫn nhớ đường lối vào văn phòng, vẫn nhớ chỗ ngồi. Nhưng phải chờ đồng nghiệp vào nhờ IT "reset" mật khẩu, vì thứ này ba tháng đổi một lần. Thế là cô ngồi đọc đống biểu mẫu. Mấy đứa làm cùng phòng biết chuyện, đều lại hỏi thăm và động viên, cũng có những ánh mắt và nụ cười kỳ lạ, khỏi hỏi cũng biết chúng nó nghĩ gì về việc cô biến mất một đêm.
Vy nhắc cô là sáng nào cũng phải đi xuống xưởng thu báo cáo, Hà không nhớ mình cần lấy báo cáo ở đâu nên Vy dẫn đi. Người biết Hà không nhiều, chỉ có mấy ông trưởng ca, phó ca và bảo trì. Công nhân mà biết thì chỉ có thể vì từng cãi nhau chuyện sản lượng.
Lúc quay về, IT đã hỗ trợ xong, Hà bắt đầu mò mò mở file, tìm chỗ nhập. Cả phòng nghe tiếng cô cạch cạch từng phím thì ai cũng kiểu “Chuyện quái gì đang xảy ra”. Vy nhắn tin riêng cho từng đứa rằng Hà bị va đập đầu, đừng có nhìn chằm chằm, làm người ta khó xử.
Giám đốc gọi Hà lên gặp riêng, do đường đi qua nhiều người, cô thấy họ nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, có cảm thông, có thương, có bất ngờ, có mỉa mai. Ông giám đốc thông qua trợ lý, hỏi tình hình, cô có cần hỗ trợ gì không. Rồi ông lại nhăn nhó bảo cô trợ lý ,“Rõ ràng tao thấy nó khác trước mà mày cứ cãi”.
Cô trợ lý dịch câu đó ra cho Hà và nói “ Ổng bị điên á em đừng để ý”
Ông giám đốc thả luôn tiếng Việt “Ê, anh nghe đó nha”.
Đến chiều, Hà đợi mọi người về bớt rồi mới dắt xe máy ra, tà tà đi. Ban đầu, cô thả cả hai chân xuống, đi tốc độ 10km/h. May là ở gần. Hà không nấu nướng gì, mua linh tinh lấp bụng. Rồi cô đem bộ cổ phục ra giặt.
Mấy năm nay những chuyện này cô không cần đụng chân tay, giờ thấy cái vải này nó ngấm nước nặng ghê. Lại đi mua thêm quần áo vì đồ hiện tại đều đã chật. Tiếp tục nghiên cứu công việc, tập gõ bàn phím. Có vài người nhắn tin, một số từ group chung idol, một số từ bạn bè qua mạng. Hà trả lời khách sáo rồi tắt facebook, một lát, cô bật lại Facebook, tìm cách thoát những nhóm chat cộng đồng.
Cứ thế, đến cuối tuần, kỹ năng bàn phím của Hà đã được cải thiện đáng kể, từ hai ngón lên bốn ngón. Numpad thì phục hồi nhanh hơn, do hồi trước cô là game thủ audition. Tinh thần cô đã vui vẻ trở lại, bắt đầu gặp ai cũng cười, chào.
Lại nhớ tới chuyện cô Quỳnh từng hỏi so sánh chi phí. Hà vốn chỉ nhập liệu và tổng hợp để tính tiền sản lượng nên không quan tâm. Nay, cô bắt đầu lấy file tổng ra, cũng mò làm pivot table để xem ông nào nhiều lỗi nhất, ông nào làm nhiều tiền nhất.
Trời, riêng tiền sản lượng của nhiều ông đã gấp mấy lần lương Hà. Con bé Quỳnh kia tí tuổi mà thông minh ghê, không hổ danh con quan Bộ Hộ.
Không biết lúc mình không có ở đó nó có tòm tem với vua không, vua đã hứa chỉ có mình cô rồi mà nhỉ?
***
Cuối tuần, Hà nhờ anh trai đưa định vị rồi đi xe về nhà
Bình thường cô đi dưới một giờ, nay thì tiếng rưỡi mới bò đến nơi. Mỗi lần có xe container đi ngang, Hà lại căng người. May là chủ nhật đường vắng.
Đến nhà, cô cảm thấy nặng nề. Cô rất ghét về nhà, chưa từng có chỗ nào
trong đời khiến cả người cô nặng trịch như vừa đi vừa lê theo 10 kg đá cột cổ
chân như chỗ này. Mẹ cô đon đả ra đón:
- Con gái yêu về rồi đấy à, mệt lắm không con?
Hà lắc đầu và hỏi mượn giấy tờ để làm lại chứng minh, mẹ cô đồng ý.
Trong nhà có khách, một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi. Anh này đứng dậy chào, cô cũng gật đầu chào lại. Anh này ngạc nhiên nói, “Ủa em nhuộm lại tóc rồi hả?”.
Lúc này mẹ cô mới nhận ra và hỏi, nhưng bà vui, vì bà vốn phản đối chuyện nhuộm tóc, nhìn “ăn chơi”. Hà cũng đâu ham nhuộm, do “ghét” nên cố tình nổi loạn thôi.
Hà băn khoăn vì cô chưa gặp người đàn ông kia bao giờ mà anh ta lại biết chuyện tóc tai mình.
Mẹ đưa sổ hộ khẩu cho cô, cô hỏi thăm chuyện nhà một chút rồi định đi luôn. Mẹ níu cô lại, nói ra tiếp chuyện người kia, người ta chờ sáng giờ, đó là con của nhà nào đó giàu có, làm gì đó, nhiều thông tin linh tinh. Tim Hà đã rơi xuống đáy vực.
Không đợi mẹ nói hết, cô cởi áo khoác rồi ra ngồi tiếp chuyện, vui vẻ hỏi công việc, nghề nghiệp, quê quán, người kia cũng hỏi lại, hỏi sang bố mẹ anh em họ hàng. Sau đó, mẹ cô bưng thêm trái cây ra. Bà hỏi sao mấy hôm rày không gọi cho cô được, cô nói bị mất hết điện thoại giấy tờ, nên mới đi làm lại đây.
Bà mẹ biến sắc:
- Thế rồi tiền tháng này thì sao?
Hà ung dung:
- À mẹ cho con vay ít tiền nhé, con phải mua cái điện thoại nữa.
Không khí trở nên ảm đạm. Bà mẹ lườm nguýt cô.
Hà nhìn đồng hồ rồi nói người khách ở lại chơi, cô có việc đi trước. Sau đó lên gác xép, thu hết đống sách vở, giấy khen cũ của mình mang đi.
Cô đi photo giấy tờ, làm nhiều bản hồ sơ xin việc, in hình thẻ. Chiều, Hà về đến nhà, mở laptop lên thì thấy tin nhắn của anh trai, nói mẹ không gọi được cho cô, nên nhờ anh gửi tin nhắn thoại. Cô niệm Phật rồi bật nghe. Như dự đoán, cô biết mẹ sẽ nói gì, nhưng huyết áp vẫn tụt không phanh, cơ thể cô nhớ đến những lần bị đánh đập, giật tóc, bị giẫm vào mặt.
Hà tải đoạn thoại xuống, lưu lên drive, và thả tim cho tin nhắn đó.
Mẹ cô đã biết chuyện cô đi du lịch mới bị mất đồ, nên nói cô phí tiền đi ăn chơi đua đòi nên mất, bà nghi ngờ cô bịa để tránh gửi tiền về, chửi cô vì làm mất mặt bà trước đối tượng kết hôn bà vất vả tìm cho cô, cô là loại ăn hại đái nát, ăn cháo đá bát.
Hà cầm mảnh ngọc xanh và cầu nguyện vua hãy cho cô sức mạnh, sau đó nằm lăn ra khóc. Tới tối, cô đi dạo, khi bình tâm lại, cô không hiểu sao mình lại có thể rơi nước mắt vì những thứ như thế.
Hôm sau, Hà xin nghỉ phép đi làm giấy tờ. Đầu tiên là chứng minh nhân dân, mất một tháng mới có. Sau đó là hồ sơ bằng lái, cũng tầm đó, mà tới ngày hẹn còn phải đi lên trung tâm. Coi như tạm ổn, Hà về nghiên cứu công việc tiếp.
Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng anh trai nhắn tin cho cô và chuyển các tin nhắn thoại của mẹ, cô vẫn tải tin nhắn lên drive. Hà muốn khóa Facebook, nhưng giờ chưa tới thời điểm, vì địa chỉ trọ và nơi làm việc của cô đều bị gia đình biết. Cô chưa thể nghỉ ngang vì thu nhập mấy năm đi làm, bao gồm thời sinh viên, đều bị gia đình lột sạch. Hà tính tiết kiệm, thêm vài tháng, tìm được việc ở nơi nào đó thật xa, chuyển chỗ ở mới, rồi cắt hết. Số điện thoại cô đã đổi, chưa ai biết số mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.