Chương 26: Cá Mập Đã Đánh Hơi Thấy Máu
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
29 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 29/29 chương
Một hôm, cô Thiên hớt hải chạy sang tận văn phòng kiếm cô Hà, hai cô kéo nhau vào trong nói thầm. Thiên kể, cậu Sơn không biết nghe tin vụ phát hành khế ước mới từ đâu, sai người giả làm chủ xưởng in, đi đấu thầu, mang cả khuôn và sản phẩm - nghe nói chất lượng cũng khá ấn tượng, vua phát hiện nên triệu về kinh, đang chửi ầm ĩ. Mà nó còn không có cái xưởng in nào, đang cho người đi tìm chỗ gần kinh thành. Hà nghe muốn xỉu, trấn an Thiên, bảo nhau tan làm thì cùng đi chùa, cầu cho cái thằng đó nó bớt gây chuyện và vụ này sớm chìm xuống. Cô Thiên đi rồi, Hà gọi cậu Mạnh vào, vô cùng giận dữ hỏi đầu đuôi câu chuyện. Mạnh nói bản thân không liên quan, vả lại, cậu Sơn không chỉ cài mỗi mình Mạnh ở kinh thành. Hà nói tình hình đang rất nhạy cảm, cấm cậu thư từ nữa, ở nhà còn gì liên quan thì đốt hết đi, không thì chết cả lũ.
Cậu Mạnh nghe cô.
Hà lại cầm sổ thu chi lên che mặt, rầu rĩ niệm nam mô.
Về sau cậu Sơn thoát án, thuyết phục vua đồng ý cho cậu nộp ba phần doanh thu trên địa bàn về trung ương, giấy tờ sổ sách sáu tháng gửi về một lần, xưởng dệt của cậu sẽ cung cấp một phần quân nhu cho triều đình với giá bằng một nửa thị trường. Nhưng vua vẫn phải ném sách vào mặt Sơn, vì sau khi chốt thỏa thuận rồi, cậu vẫn đeo bám xin được tham gia vụ in ấn, đảm bảo ứng dụng công nghệ mới nhất từ phương Bắc (Còn bằng cách nào thì không ai dám tò mò). Sau đó, cậu lại đi tìm cô Thiên để nói chuyện cung cấp đồ làm đẹp ngoại nhập cho giới nữ quý tộc, Thiên trốn đến phủ hành kiểm để tránh. Cậu Sơn tìm chị không được thì cũng đến phủ hành kiểm để thăm cô Hà. Thế là lại ầm ĩ ở đấy.
Cậu Sơn thấy chị gái tự nhiên thân với cô Hà, trong khi trước đây cô Hà lại thích cha mình, ngửi có mùi, đi điều tra, nghi ngờ cha mình đang quen cô Hà. Sẵn đang cay chuyện bị bóp doanh thu và bị ép đơn hàng dệt, cậu đi ghẹo vua, léo nhéo xin phụ hoàng cho con kết duyên với cô, nên lại bị phang sách lên đầu, đã đòi lấy gia pháp ra nhưng thái tử can và đuổi cậu đi. May sao biên giới nhiều việc, cậu phải rời kinh, mới yên.
Hà nói với cậu Mạnh: Trăm năm trong cõi người ta - Thiên tài gắn với thiên tai một vần, chính là chủ cậu đó, mốt có nhớ nhau quá, thư từ thì hỏi sức khỏe nhau thôi, nhớ chửa.
Vua bị cậu Sơn hành cho phát bệnh, phải nghỉ chầu. Hà sốt ruột lắm, ngỡ đột quỵ hoặc cao huyết áp, vì cô nghe chuyện còn muốn đứt dây thần kinh huống chi người lớn tuổi, đứng ngồi không yên, còn đứng vái tổ tiên nhà ông Trần nữa. Thế nên ông Trần làm một chuyến vào cung, cho cô mặc nam trang đi theo hầu. Vào đến nơi thì có hoàng hậu đang ở đây, với mấy ông thầy thuốc. Trước đây, Hà có mấy dịp thấy hoàng hậu rồi, nhưng ở xa, nay mới có cơ hội đứng gần. Hoàng hậu nhìn trẻ trung, đôn hậu, điềm tĩnh vô cùng. Bà dặn dò mọi người rồi định rời đi, cúi chào ông hành kiểm. Hà hành lễ với bà, lúc mắt chạm nhau, tự nhiên bà thất kinh một khắc, rồi bình thường trở lại, cũng gật đầu chào cô.
Vua bảo mọi người ra ngoài.
Trong phòng còn ông thái giám, ông Trần và cô. Vua gọi cô lại, định cầm tay thì ông Trần xồ tới, chộp lấy tay vua, đẩy Hà ra, nói vô cùng đau lòng, thương vua, đêm không ngủ, ngày không ăn, mong vua sớm khỏe lại. Vua nói nhìn mặt ông Trần không giống người mất ngủ. Ông Trần nói mặt thần sinh ra đã vậy, tấm lòng trung quân có trời làm chứng. Hà thấy vua còn trả treo được thì yên tâm. Còn ông Trần cứ bám riết lấy thành giường không buông, nào lau mồ hôi nào đút thuốc. Ai mà dễ chịu nổi khi có một người đàn ông lớn tuổi chăm kiểu đó. Hà vừa thấy "cũng tội" vừa thấy "cho đã cái nư", cố nhịn cười.
Hết buổi thăm bệnh.
Về lại nhớ chuyện gặp hoàng hậu và vẻ mặt của bà, nhân hôm gặp cô Thiên tới chơi, lại hỏi hoàng hậu là mẹ cô Thiên à, bà là người thế nào? Thiên nói bà ấy không phải mẹ ruột của cô, là người cần kiệm liêm chính đủ cả, hay đi chùa, cúng bái, không cần lo vì đời cô Thiên chả thấy bà ấy ghen bao giờ. Hà lại hỏi có khi nào bà ấy biết Hà đang quen vua không, Thiên nói nếu vua tự nói thì có thể, vì cô Hà chỉ nổi tiếng ở vụ quyến rũ thằng Sơn thôi, tới giờ mọi người vẫn cho rằng như vậy. Đợt rồi thằng Sơn vào cung ghẹo vua, làm chuyện rùm beng lại, mọi người vẫn đang xầm xì, bà mẹ chồng Thiên biết cô có qua lại với Hà, cũng hỏi thăm.
- Thần - không - có! - Hà bất bình.
- Giờ ta biết rồi. - Thiên nhún vai - Nhưng không có chuyện phụ hoàng tự nói với mẫu hậu đâu. Thôi chết.
Thiên tự bịt miệng. Mắt láo liên nhìn quanh.
- Tại sao? - Hà thì thào.
- Thiên cơ bất khả lộ. - Thiên thần bí, rồi đổi sang hóng hớt- Sao ngươi tự nhiên hỏi như thế?
- Thiên cơ bất khả lộ - Hà dứt khoát.
Cô Thiên chớp chớp mắt, tỏ ra dễ thương. Hà mới kể lại hôm gặp hoàng hậu, bà nhìn cô với vẻ sợ hãi, rồi diễn lại cho Thiên xem. Thiên nói vậy thì chẳng liên quan gì đến chuyện Hà và vua quen nhau, cũng chẳng liên quan đến thằng Sơn, vấn đề là ở khuôn mặt Hà.
- Chắc xinh đẹp quá đó - Hà đùa, hai cô phá lên cười há há.
Cười xong, Hà giữ chặt tay Thiên, nói: Thần đã nói tâm tư rồi, người cũng phải đáp lại.
Thiên mỉm cười, thích thú nhìn Hà. Cái nét giống hệt vua, thấy ghét thật chứ. Hà liền nghiêng đầu, mím môi, mắt tròn xoe. Thiên ghé tai Hà thì thào rằng hai người đó không ưa nhau.
Xì, cái đấy thì có gì đặc biệt đâu.
Thiên lại thì thào rằng hoàng hậu từng phóng hỏa, thiêu chết vợ đầu của vua.
- Thần hối hận sâu sắc. - Hà nghiêm chỉnh cúi đầu nhận lỗi.
- Nghe nữa không? - Thiên nghiêng đầu.
Hà đấu tranh dữ dội mất 30 giây, sau đó dõng dạc nói có. Lại hỏi sao vậy mà cũng ở được với nhau lâu vậy, Thiên ngạc nhiên nói có gì đâu mà không ở được, quan trọng bà kia phóng hỏa mà không bị bắt mới hay. Hà không hiểu logic vợ chồng thời này. Bỏ qua. Cuối cùng mò ra được chuyện vua, trước khi lên ngôi, có bà vợ, về sau gặp bà hoàng hậu, cưới làm vợ hai, chả biết ghen tuông sao mà bà hai, lúc ấy bầu rồi, phóng hỏa khu nhà, làm bà cả thiệt mạng. Bà hai không bị gì vì vua đang dựa vào bố bà ấy để gây dựng sự nghiệp, nhưng bằng mặt không bằng lòng, bà hai cũng sinh một đứa con trai, là thái tử hiện tại.
Ô mai gót. Ghê quá. Thiên nói thêm rằng bởi vậy bà kia mới suốt ngày chùa chiền, khả năng là vẫn đau buồn chuyện bà cả. Hà nói tội cả hai bà, lỗi ở, ... (thằng đàn ông).
Chuyện đau buồn quá nên hai cô ngồi lặng đi một lát.
Cuối cùng, Hà không ngăn nổi tò mò, hỏi, thế vua phải yêu bà cả lắm nhỉ.
Cô Thiên cười toe, dí tay vào trán Hà: Ghen rồi hả. Lại thêm một bà. Nghĩ chi cho nhọc. Ghen chỗ phụ hoàng thì chừng nào cho đủ, ông ấy bao nhiêu vợ.
- Mà sao cái gì người cũng biết thế! - Hà thốt lên ngưỡng mộ.
Cô Thiên cười đến mang tai. Cười xong lại hỏi: Thế ngươi và phụ hoàng quen nhau thế nào?
- Tru di bất khả lộ! – Hà lắc đầu.
Được yêu thích bởi: Thanh Phương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.