Chương 57: Quen Khổ Là Quen Kiểu Gì?
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
61 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 61/61 chương
Do chế độ ăn thiếu xơ, Hà bị táo bón nặng. Lúc đi nặng, bèn nhờ Tuấn đưa ra bìa rừng, còn hỏi xung quanh có lá nào gây ngứa không để tránh. Vừa đi vừa tưởng tượng rắn bò tới, hổ rình, cuối cùng có con chim rừng, nhìn rõ lộng lẫy, không biết loài gì, cứ đứng trên cành cây nhìn xuống cô rồi kêu loạn lên.
Hà nhặt cành cây ném nó. Nó bổ qua gõ đầu cô.
Dần dần, tay chân cô cũng cứng cáp hơn, da cũng sạm, buổi tối cô lấy khăn nhúng nước rồi lau sơ người. Khi kỳ kinh nguyệt kéo tới, Đặng Chân kín đáo lấy giùm cô xô nước để xử lý. Vừa đau đớn vừa mất vệ sinh, ngứa ngáy vô cùng, có lúc cô khóc. Chuyện viêm nhiễm xảy ra, cô đành nhờ Đặng Chân tìm ít lá trầu chữa tạm.
Những chuyện thế này khiến tâm trạng cô càng lúc càng tệ.
Một ngày cô được cho đi mua hàng với ông Lục, lúc vào làng, cô thấy có người bị bêu đầu, mắt họ nhắm, cô sợ nhưng cứ nhìn mãi không dứt ra được. Làng cũng bình thường, người đi lại, quán hàng vẫn mở, có người ăn xin, có người nằm co quắp chết.
Ông Lục nói giờ cô ra dáng nam nhi, đi đứng có tướng, khen cô học nhanh. Cô nói Tuấn không cần dậy sớm đưa cô đi nữa. Dù cô đã biết đường, hai chị em hẹn nhau đi trễ hơn. Mấy người lính khác nhìn cô cũng đã có chút thiện cảm, thỉnh thoảng gật đầu chào.
Rồi một lần, cô đang dọn dẹp kho, mấy ông lính đi vào, nhìn cô, nói trong kho nóng mà cô mặc áo vậy thì chết ngộp. Cô lắc đầu. Lại có người nói hình như tạng người cô lạnh, lúc nào cũng thấy áo kín cổ, một người nói cô còn yếu hơn đàn bà.
Câu nói cũng chẳng có gì, nhưng do tâm trạng luôn bốc hỏa, Hà trút giận lên bao hàng.
Khi đi làm về, thấy có nhóm đang tập đánh khiên đối kháng, Hà khựng lại nhìn một lúc. Có lẽ ánh mắt cô quá "gợi đòn", người có vẻ là đội trưởng của nhóm bèn hất hàm khiêu khích. Tuấn kéo cô đi nhưng cô bước vào, lập tức có người nhường chỗ. Lần đầu va chạm, cô chới với.
Thật ra so về vóc dáng thì Hà vẫn hơn trung bình đàn ông thời này, vì cô là người hiện đại, ăn uống đầy đủ bao nhiêu năm, có cái là vai hẹp so với tỷ lệ cơ thể. Cô cũng có căn bản mấy năm học võ, vừa qua, lại làm như trâu bò trong kho.
Đánh lại.
Hà nghĩ tới cái đầu lâu hôm trước, trừng mắt, nghiến răng lao tới đẩy ngã đối phương.
Đánh lại.
Mấy lần như thế, khiên gỗ đã nứt.
- Được đấy, biết cưỡi ngựa không? – Người đội trưởng nói
Hà gật, ra hiệu chỉ biết 1 chút.
- Biết bắn cung không?
Hà lắc. Cậu Tuấn bèn nói cô là người quen của Tả tướng, bị câm. Người kia nghe xong nhìn kỹ cô, thở dài. Tuấn liền kéo cô đi.
Hà đã ở đây được hơn tháng. Nghĩ tới kỳ nguyệt sự tiếp theo, cô thấy khủng khiếp. Gía có thứ gì khiến cô mãn kinh ngay lập tức. Hay trốn trại nhỉ? Hôm trước vào làng cô thấy có những người bày bán đủ thứ, cô có thể vào rừng kiếm củi, kiếm rau, củ, săn thú, Hà chưa làm bẫy bao giờ, tin rằng mò mẫm thì sẽ ra cả. Nhưng giờ cô biết kho bãi, một số vị trí trong doanh trại rồi, nếu trốn đi, không bị tử hình thì cũng liên lụy nhiều người.
Việc giả câm, khép kín, không khiến cô "quen" mà ngược lại, càng làm cô cọc. Có lần cô đi lấy nước, đột nhiên đứng lại, nhìn dòng sông, cân nhắc. Có lần, cô nhìn đống củi và bắt đầu xem xét độ kín gió của căn lều.
Mặt cô trở nên lầm lỳ, người lạ tưởng cô đang gan lên bản lĩnh lên, người quen thấy rất có vấn đề. Mỗi ngày cô đều trải qua tầng tầng lớp lớp oán hận sâu sắc.
Một ngày, ông Lục gọi cô vào kho, đưa cho cô một miếng vải lụa trắng, không phải đồ mới. Ông nói nhặt được, cho cô, nhớ cất kín. Cô sung sướng cảm tạ ông, áp miếng vải lên mặt, sự mềm mịn của nó khiến lòng cô dịu lại. Chiều về, Đặng Chân nhìn ra ngay, hỏi có gì mà thấy vui, cô đem khoe, Chân xem xét miếng vải, bắt đầu có những liên tưởng kỳ quặc nhưng quyết định im lặng, chỉ có ánh mắt kỳ thị.
Thấy Hà bớt quạu cọ, Chân mới hỏi thời gian gần đây có chuyện gì mà cô lúc nào cũng đầy sát khí, cô tiu nghỉu nói mệt mỏi bí bách nhiều thứ. Chân động viên cô, rồi dắt ra ngoài, kéo tới một đám lính đang ngồi tụ tập bên đống lửa.
Họ đều thân thiện với cô, có lẽ là bạn bè của Đặng Chân, họ chuyền tay nhau chén rượu, khoác vai nhau hát, điệu hát này làm cô nhớ đến lần trong doanh trại của Hoàng Tuyên nhiều năm trước. Hà cũng khoác vai họ, nghiêng ngả người theo nhịp. Mọi người chia cá nướng cho cô. Cô cười gật đầu cảm ơn.
Một người ngạc nhiên nói: Ơ thằng này không nhuộm răng kìa?
Có người lại trả lời thay, nói nghe đồn người miền cao. Có người lại nói chẳng phải nó là họ hàng Tả tướng sao. Do Hà không được nói, nên mấy người xung quanh cứ tự do vẽ vời, cô kệ, lo ăn. Rượu vào lời ra, các ông già trẻ bắt đầu nói đủ thứ chuyện.
- Chúng mày có biết ở vùng núi phía Bắc, có chỗ gái đẹp và bạo lắm, Tả tướng hứa sau này sẽ dẫn anh em ta lên đấy hỏi vợ, cứ đi theo nó đi, không thiệt đâu.
Hà lập tức bị nghẹn, mắt trợn ra, chới với, có người vỗ lưng, đưa cô chén nước.
Cái anh Chân này, sao nhiều chuyện thế?
- Này em Tả tướng, chú có biết gì về chuyện đó không? - Một người hỏi Hà.
Hà bần thần một lúc rồi dứt khoát gật.
Rượu làm Hà đỏ mặt, dưới ánh lửa bập bùng, có người dí mặt vào soi, thấy má cô đỏ thì 2 tay véo bạnh cả hàm, lắc lắc đầu cô. Cô hất ra, người kia cười ha hả. Cô áp hai tay giữ mặt và tai hắn, giọng đầu vào trán, người kia ngã xuống.
Mọi người cổ vũ: Đánh đi! Đánh đi!
Hà nhảy lên người hắn, hai người thụi nhau qua lại.
Đặng Chân vội chạy đến, quát cả đám, gỡ hai người ra, xốc lại cổ áo cho cô. Trán Hà bầm, người kia cũng vậy. Đặng Chân phạt ngay, mai đi gánh nước. Lại hỏi đứa nào thắng, mọi người chỉ Hà, Đặng Chân tức giận phạt người kia nặng hơn vì thua lính mới, rồi lôi cô về lều. Mọi người lại tiếp tục trò chuyện.
Hà phát hiện mình bị rách môi, suýt xoa đau, trong lòng có niềm vui rất lạ, tự cười.
Đặng Chân xong việc thì về, xem xét vết thương rồi hỏi cô vui không, cô gật. Anh vò đầu cô.
Hôm sau, Hà và người kia cùng đi gánh nước, ban đầu cô không lượng sức, đi nhanh, không được bao lâu thì đuối, người kia mặt mũi cũng bầm dập, anh ta chỉnh tốc độ để đi cùng cô.
Anh ta nói tên mình là Trịnh Văn Cảnh, tên cô thì anh biết rồi, Hoàng Dung.
Không đánh không quen, nhìn mặt nhau đều như ong đốt thì cùng cười. Hà gánh xong phần mình, đau hết người, nghỉ một lúc rồi đi gánh phụ Cảnh. Cảnh nói nghe đồn cô biết chữ, Hà gật, ra hiệu chỉ biết một chút, anh ta nói tiếp rằng sau này sẽ gả em gái cho cô, Hà chắp tay cảm tạ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.