Chương 44: Hố Đen
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
55 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 55/55 chương
Hà tiếp tục dự án thêu. Cô thêu “Hoàng Tuyên (tên húy của vua) - trái tim- Lê Thu Hà” ở góc tấm vải rồi đưa ông.
Vua nhìn sơ thì vui thích, nhìn kỹ thì lên huyết áp, nói từ nay không được phạm húy nữa. Hà nhận ra sai sót, xin gỡ chỗ thêu tên vua ra nhưng ông cản, nói bỏ qua lần này. Ông lại hỏi ý nghĩa hình trái tim. Hà nói đó là tình cảm yêu thương. Ông nói nhìn ấn tượng, gấp lại, cất đi. Cô lại thêu mẫu khác, đa số đều giống tranh tiểu học, nhà, cây, hoa có hai lá từ gốc, mặt trời có mắt mũi, có lúc thêu chim Lạc, vua trợn mắt hỏi con gì trông mặt thiểu năng, Hà nói cái con trên trống đồng Đông Sơn ý.
Tất cả đều bị vua lấy. Mấy bữa liền như thế.
Một hôm, cô Quỳnh cho người qua mời vua ăn tối, cái đứa hầu lại biết mặt bé Yến, thành ra cô Hà có tránh mà tránh không xong. Đứa kia vừa vào, thấy bé Yến là đã mất tự nhiên, lắp bắp chuyển lời. Vua chuyển lời lại, nói cảm ơn cô Quỳnh nhưng mấy hôm nay ông bận, hẹn dịp khác.
Đứa kia đi rồi, Hà bèn khuyên
vua hãy ghé qua chỗ cô Quỳnh một lát, chứ cổ biết cô Hà ở đây rồi lại nhiễu sự.
Thế là bảo nhau để sau bữa tối ghé.
Vậy mà đến lúc vua chuẩn bị
đi, Hà lại giở chứng, không muốn, đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại, mặt đầy tâm
sự. Ông búng trán cô, nói chỉ sang hỏi thăm một câu thôi. Ông để lại năm
thị vệ. Tự nhiên trong khu nhà có đàn ông mang vũ khí khiến ai cũng rén, đám
phụ nữ, nội quan đều tụ tập trong nhà chính, ngồi se sợi đay, vì Hà muốn làm
thắt dây macrame.
Một tiếng sau vua quay lại, cái “hỏi một câu” của ông như chạy dưới tốc độ 0.1x. Hà ná thở vì người ông toàn mùi trầm từ bên ấy, sao có kiểu đốt hương như ướp thịt nướng vậy.
Hà đã ở thư phòng vua mấy ngày liền, vua không hề đốt hương, chính điện cũng không, vậy mùi trầm thoang thoảng mấy năm trước cô mê, hóa ra toàn từ cô Quỳnh mà ra. Cô nuốt hận. Lấy quạt phẩy cho loãng không khí. Vua biết ý, cởi áo ngoài bảo người mang đi.
Hà ra vẻ vô tư, nói lâu rồi không gặp cô Quỳnh, không biết dạo này cổ ra sao. Vua nói cổ bình thường. Hà hậm hực nhìn ra cửa, trời không trăng, dải ngân hà thăm thẳm.
Vua thấy cô im lặng thì tiếp, rằng qua hỏi xem dạo này cô Quỳnh phụ việc thế nào, cổ vui vẻ khoe học được cái này, biết được cái kia, thắc mắc cái nọ, thành ra nói nhiều chuyện.
Hà gật gù.
Vua nói cô Quỳnh thấy trời khuya nên đề nghị ông ở lại.
- Cái gì? - Hà thốt lên.
Cơn tức giận đột ngột khiến cô mệt lả, chống tay lên má, phải rồi, nó không nói được câu đó thì quả là uổng đời làm phi.
Vua nói ông lấy cớ bận công vụ rồi về, chính vì thế nên giờ có việc cho cô Hà làm, nếu không thì thành ra nói dối.
Hà thấy nực cười. Nói xạo là nghề của ông mà.
Vua nói cô Quỳnh đang bị rối chỗ các loại chi phí, hoàng hậu nhìn quen thì nhìn qua là thấy, nhưng cô Quỳnh chưa quen, muốn so sánh cứ phải lật sổ qua lại, lật vài phát quên hết, còn phải cộng nữa. Ông thấy câu hỏi này cũng hay.
Cái này hỏi cậu Sơn là rành nhất nè.
Hà ngẫm nghĩ một hồi, lấy mấy cọng dây thừng mới se xong, đặt lên bàn thành từng ô chữ nhật dài thay cho khay gỗ. Nói 10 chỗ cần chi thì làm 10 khay đặt cạnh nhau, lấy hạt cườm cho dễ đếm, nhụôm thành các màu khác nhau, gom các loại chi phí thụôc màu nào, mỗi hạt bằng một đơn vị tiền, rồi dàn sao cho khít, nhưng mỗi màu một lớp. Như vậy sẽ nhìn ngay ra khu nào đang tiêu dùng cái gì nhiều nhất. Có thể dùng chỉ xâu các hạt cùng màu để hạt không chạy lẫn.
Vua khen hay. Nói để áp dụng cho bên ông. Nhưng Hà chẳng thấy vui, chỉ thấy mất mát gì đó, hồi làm quan cũng vậy. Hà lại nhìn ra dải ngân hà trước mắt, kết luận vua như cái hố đen, mọi thứ đứng gần ông đều bị hấp thụ, tình cảm, tri thức, sức mạnh, đời sống, cứ bị kéo thành từng sợi mảnh, rồi hút vào.
Một lát, vua lại nói cô Quỳnh hỏi ông rằng ở nhà, cô Hà luyện chữ nhiều lắm hay sao mà bên này tháng nào cũng lãnh lắm giấy, gấp chục lần khu khác. Hà suýt phun ngụm trà ra.
Đúng là cô suốt ngày đi xin giấy, xin được cứ xin hoài. Nhưng toàn làm trò phá phách, gấp linh tinh.
- Nàng luyện viết lúc nào mà trẫm không biết? - Vua hỏi
- Dạ thần đang chuẩn bị.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.