Chương 23: Chính Sách Nhân Sự Cho Những Đối Tượng Đặc Biệt
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
29 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 29/29 chương
Ngày nghỉ, công chúa Thánh Thiên tới nhà chơi, nhưng không rủ đi đâu, đem cho cô chút quà, toàn đồ phụ nữ. Nhìn mặt là thấy hóng chuyện, Hà có cảm giác nguy hiểm, không muốn tiếp lúc này nhưng cũng không biết tránh làm sao. Đành mời vô phòng, cũng mở tung cửa.
Cô Thiên tò mò chuyện cô Hà đi làm, tò mò chuyện quê hương cô. Hà nói ở đâu cũng như nhau cả, lại hỏi ở nhà thì vua như thế nào, Thiên bĩu môi lắc đầu. Bên ngoài, thỉnh thoảng ông Trần lại đi qua ngó vào. Hà cũng bĩu môi, lắc đầu. Cô Thiên kể chuyện vợ chồng con cái ở nhà, than thở rằng nội trạch nhà cô lắm drama, Hà nghe thích lắm, bà này gây sự, bà kia nhiễu sự, mẹ chồng kiếm chuyện, bà nội chồng đa sự. Ui giời hai bà ngồi rầm rì nói xấu người khác từ sáng đến trưa, trưa ăn cơm xong chiều vào nói tiếp. Cũng có lúc Thiên bẽn lẽn hỏi Hà quen cha mình như thế nào, Hà mím môi, tay xoẹt ngang cổ. Thiên ra vẻ hiểu luôn. Lúc về dặn nhau mấy cái trao đổi đừng nói với ai.
Từ đó, thỉnh thoảng Thiên lại tới chỗ Hà, có lúc mò cả tới văn phòng, nhưng ở văn phòng thì cô Hà không cho nói chuyện, nên chỉ chào nhau rồi về. Có hôm lôi cậu Sơn ra làm đối tượng, Thiên bực lắm vì nó cứ làm những trò khiến cô xấu mặt, Hà đồng tình, hai cô kết luận, "Thằng đó nó điên dễ sợ, muốn sống phải né nó ra". Lâu lâu giữa những cuộc nói chuyện, Thiên vẫn hỏi sao Hà và vua quen nhau, Hà đều né. Có lúc rủ Hà đi chùa, đi phát cháo từ thiện.
Nói lâu mới biết, cô Thiên cũng có rất nhiều
phiền muộn, nhất là chi tiêu nhân sự trong nhà. Cô Thiên là bà cả, phải xem
phải lo phải tính toán hết, chồng thì suốt ngày đi đánh trận. Cô Hà hỏi nhỏ là
sao nước mình đã căng thẳng đủ áp lực mà quân đội suốt ngày đi chinh chiến thế?
Cô Thiên cũng nói nhỏ là triều đình toàn võ tướng, lập bằng binh biến, để họ
ngồi một chỗ thì kiểu gì cũng sinh chuyện, họ dễ bất an, nên cho đi đánh vừa
rèn quân vừa cho họ cơ hội lập công vừa duy trì tính cơ động của quân đội.
Hà nhăn mặt, Thiên cũng nhăn mặt.
Hà lại thì thầm thế mấy ông ấy có biết chuyện này không, Thiên nói họ còn khoái ấy chứ, nhiều khi yên quá họ còn kiếm chuyện xin vua. Hai cô thở dài. Hà lại hỏi là chẳng lẽ họ không sợ chết sao. Thiên nói sợ lắm chứ, nhưng muốn có cơ hội tích lũy và thăng tiến thì chỉ còn cách ấy, không thì cứ làm chức quan quèn thôi.
Có hôm, cô Thiên lại muốn sửa soạn cho cô Hà, Hà khẩn khoản xin đừng, vì vua cấm. Thiên gắt: "Đúng là đàn ông, chỉ biết mình thôi". Hà vội che miệng Thiên. Thiên lại hỏi hôm nào vào xem nghệ nhân thêu nữa không, Hà đỏ bừng mặt. Thế là lâu lâu Thiên lại trêu Hà như thế, có hôm ông Trần nghe thấy chuyện trêu vụ đi xem thêu, liền nhìn hai cô đăm đăm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.