Giữa Những Dòng Trôi

Chương 66: Từ “Trừng Trị Tham Quan” Đến “Dân Tạo Phản”, Và Tắm Máu Theo Quy Trình.

Đăng: 17/10/2026 10:06 1,554 từ 6 lượt đọc

Viên quan Gíam sát nhà Đường bị giết, phủ của hắn đang bị dân chúng vây kín.


Hà nghe tin thì chắp tay khấn Phật, “Tôi vô tội, lần này tôi thật sự không liên can”.

Khi ông Lũy đi, cô vội xách đoản kiếm đi theo. Tới nơi đã thấy Đặng Chân đang ổn định tình hình, dân quân vũ trang đã dàn thành từng lớp. Đặng Chân thấy cô thì bực ra mặt.

Hà hỏi người bên cạnh chuyện đang xảy ra, người này nói tên quan kia gây sự với vị trưởng họ Phan, một quý tộc, tranh chấp gì đó, rồi làm sao mà giết hại ông trưởng họ luôn. Người nhà nạn nhân kéo nhau tới đập chết tên quan giám sát, rồi hô hào anh em, nông dân kéo đến nhà hắn, do hắn ác cũng có tiếng, nhiều người ghét. Họ đã hạ cả lực lượng thân vệ người nhà Đường, may dân quân kéo đến kịp.

Hà hỏi tên quan kia về đây bao lâu rồi, đáp, “Hơn 2 năm”. Cô lại hỏi rồi có ai báo chuyện nhũng nhiễu của ông ta lên Tống Bình chưa, đáp, “Đã gửi nhiều thư khiếu nại rồi, họ đơn giản là không quan tâm”. Mấy người xung quanh mất kiên nhẫn, "Cô là ai mà như trên trời xuống thế?".

- Em mới đến - Hà nói.

- Vậy lo chạy đi, sắp có chuyện nữa rồi đấy!

Mặt Hà xị xuống, bèn len lỏi qua đám đông đến chỗ Đặng Chân. Hỏi tình hình bên trong. Chân đáp bên trong có gia quyến của tên quan và lính bảo vệ hắn, bảo cô về nhà, tình hình sắp tới nguy hiểm vì dân đang kích động lắm, đòi nợ máu trả máu, nợ áp bức trả áp bức với người nhà ông quan.

Hà thấy tình huống quen quen.

Lúc ấy có một đoàn ngựa tới, nhìn trang phục là người nhà Đường. Họ thấy dân đông quá, lại có vũ trang, bèn hoảng, quay ngựa chạy. Hà nghe loáng thoáng nói đó là Phán quan và Tham sự của quan Gíam sát.

Ông Lũy vội hét Đặng Chân mau bắt họ lại trước khi họ bị dân sát hại hoặc về Tống Bình báo cáo tình hình bất lợi.

Đặng Chân lập tức điều người, lao đi.

Hà nghe ông Lũy nói xong thì hoảng hồn nhớ đến vụ "thảo phạt" ở vùng Đà Bàng trước đây, cũng đuổi theo.

Dân chúng đã nhận ra và bắt đầu ùa đi.

Do dân chặn đường, mấy ông người Đường kia bị kẹt, quay lại thì quân địa phương bao vây, họ nhanh chóng đầu hàng, bị áp giải về.

Dân chúng vây kín, hô hào đòi xử, Đặng Chân và dân quân cố gắng bình ổn mọi người, quát lên chuyện đâu có đó. Hà hung hăng đẩy mọi người ra, nói nhỏ với Đặng Chân mau cởi trói cho các ông ấy, đừng để họ cảm thấy bị đe dọa.

Một người đàn ông giận dữ hô hào đòi công đạo, Hà đanh mặt, rút kiếm ra dí vào cổ ông, trừng mắt lớn tiếng:
- Ông câm mẹ mồm lại, thích chết thì ra chỗ khác, chúng tôi muốn sống.

Ông ta nhổ về phía cô.

Cô nói to:
- Tống Bình sẽ tắm máu nơi này. Quan giám sát gây ác, ông ta đã bị giết, đó là đúng người đúng tội, nhưng nếu tiếp tục, dân Khánh Xương sẽ thành phản dân.

Mọi người có vẻ dịu đôi chút. Đặng Chân tranh thủ, quát dẹp đường, đưa các ông kia về phủ quan giám sát.

Ông Lũy ôn tồn:
- Thằng gây tội là thằng đã chết, vợ con nó nào biết gì, mấy ông phụ tá cũng vậy, các vị giết oan thêm mấy người rồi đổi lại con cái, bố mẹ, chị em các vị bị tàn sát thì có đáng không? Chuyện đâu sẽ có đó.

Trong phủ, xác người đã la liệt. Trong phòng khách, vợ con thê thiếp của tên giám sát đã co rúm một góc khóc lóc rấm rứt. Hai ông phụ tá thì mặt cắt không còn giọt máu, cứng đờ cả. Ông Lũy mời các ông ngồi, sai mang trà lên, hỏi thông ngôn đâu, được đáp lại là cũng bị dân xử rồi.

Tuyệt vời.

Ông Lũy đành bảo lính đi kiếm giấy bút, chuẩn bị bút đàm.

Hà biết tí tiếng Trung nên xung phong. Ông Lũy nhờ cô bảo hai ông kia viết thư báo tình hình với Tống Bình, nói rõ là ông giám sát tham nhũng đút túi, lại sát hại lương dân, nên dân trừng trị, kêu Tống Bình gửi quan khác xuống.

Hà đơ mặt, nói trình độ cô chưa tới mức ấy, nói đơn giản thôi.

Ông Lũy bảo tùy cô điều chỉnh. Cô bèn soạn lên soạn xuống trong đầu, rồi đi lại chỗ hai phụ tá. Hai ông kia nhìn cô cầm kiếm thì quíu hết người. Cô vứt kiếm ra, cúi người kính cẩn nói:
- Thưa hai vị đại nhân, chúng tôi không cố ý làm các ngài sợ, ông kia là người xấu, giết, à, người tốt, nên, bị người ta giết, các ngài không, à, liên quan, xin viết thư về -Hà chỉ ra ngoài - nhà Đường, xin gửi người khác xuống, nhầm, ý tôi là, gửi một người quản lý, một thôi nhé, thay thế.

Mấy ông kia xì xèo xì xeo nói gì đó mà Hà không hiểu nổi một chữ. Hà nghi ngờ nhân sinh. Đây cũng là tiếng Trung ư, sao nghe ngang ngang, dính dính một chùm vậy.

Mấy ông nói xong, cô lắc đầu, nói tiếng Trung :
- Tôi xin lỗi, không hiểu các ngài nói gì.

Hai bên tiếp tục nói qua nói lại rất khí thế. Hà vẫn không nghe được một lời.

Cuối cùng trong đám thê thiếp, có cô bước ra, mắt vẫn đẫm nước, mũi vẫn sụt sịt, nói tiếng Việt lơ lớ:
- Hai ông đó hiểu ý cô nói, sẽ viết thư báo cáo tình hình, chỉ xin cô tha cho họ đi.

Ôi chao! Hà vừa tự hào vừa nhục, đúng là ngôn ngữ của người ta, mình nói có bậy người ta vẫn hiểu. Hà gãi đầu nhìn về phía ông Lũy, đã có phiên dịch, cô xin rút. Ông Lũy liền nhờ cô kia nói lại là phải giữ các ông cho đến khi Tống Bình gửi quan mới đến, vì các ông đi rồi, ai làm việc.

Hai bên lại xì xèo, xi xeo qua lại, Hà xin phép đi ra ngoài. Bên ngoài, dân đã rút bớt. Đặng Chân cho người hộ tống cô về.

Đêm ấy, Đặng Chân và Cảnh vắng nhà. Hỏi ông Lục thì ông mắc công việc, chỉ nghe ngóng được là hai ông phụ tá đã viết thư, gửi đi, dưới sự kiểm duyệt của ông Lũy. Họ buộc phải dọn đến phủ giám sát ở. Dân quân vẫn phải canh gác, cảnh giác cao độ.

Đến trưa hôm sau thì hai anh em Chân, Cảnh vật vờ xuất hiện, không nói câu nào, lao lên giường ngủ thẳng.

Phủ nhà ông Lũy xuất hiện nhiều người khiêng hòm vào.

Tối, ông vui vẻ gọi đám người bên Đặng Chân, bày tiệc lớn. Thông qua các bà, Hà biết được ông quan xấu tính lẫn xấu số kia tích cả đống tài sản, giờ tịch thu hết, một phần đưa cho gia đình ông trưởng họ Phan để an ủi, một phần xây y xá, một phần kha khá đền bù thiệt hại tinh thần cho hai ông phụ tá và một số người thuộc trung ương, cũng như gia quyến ông giám sát. Và phần lớn, quay về với cố chủ - Ông Lũy.

Gia quyến ông quan đã được hộ tống về quê, cô biết hai thứ tiếng hôm trước thì xin ở lại, tháng tới nhập phủ ông Lũy làm lẽ.

Hà nghe chuyện, đăm chiêu nhẩm tính sau này có tài sản thì phải tìm cách tẩu tán thế nào, chôn trong núi chăng? Chuyển thành đất đai?

Lúc về phòng, Hà nói với Đặng Chân về nỗi lo bị Tống Bình thảo phạt. Chân an ủi cô, nói có nghe sơ tình hình, ông quan này vốn cũng bị nhiều người bên đó ghét nên mới phải đến đây công tác, không có vây cánh, mình cũng đút lót những người khác rồi, sẽ ổn cả. Vả lại, ở đây mạng lưới giao thương sông nước lớn, nếu phương Bắc động binh, ông Lũy sẽ nắm tin.

Nắm tin? Rồi lỡ nó muốn dập mình thì mình làm gì? Chạy ư? Tổ chức kháng chiến?

Hôm sau, ông Lũy cho mang nhiều vải vóc, đồ quý sang chỗ cô, nói cảm tạ cô và Đặng Chân vất vả. Cũng thưởng cho chỗ cậu Cảnh.

Việc tin tức chậm, chưa nhận được tín hiệu rõ ràng khiến Hà sôi ruột, mặt khác, cô tự an ủi rằng nếu nhà Đường có chiến dịch lớn thì sử liệu phải có. Giai đoạn sau Mai Thúc Loan, ngoài Dương Thanh ra, cô chưa từng đọc về bất kỳ cuộc đàn áp khởi nghĩa nào khác.

Lời tác giả chương này:

Chương này lấy ý tưởng từ một vụ có thật thời Lê Chiêu Tông, 6/1520 tại Thuận Hóa, Tổng binh sứ Phạm Văn Huấn về Thuận Hóa làm quan mà đem ng thân đi bổ nhiệm các vị trí, quấy nhiễu dân, ngầm giết 4 thổ tù (thủ lĩnh bản địa), con em nạn nhân Hồ Bá Quang đem 4 nghìn người vây bắt, Huấn bỏ trốn. Thừa tuyên sứ Phạm Khiêm Bính, Hiến sát sứ Ngô Quang Tổ cùng vợ con Huấn lên thuyền bỏ trốn nhưng bị dân bắt lại để "trị sở"(làm việc), bắt vợ con và tịch thu toàn bộ tài sản của Huấn. Đến khi Thăng Long cử Sái Cảnh đến làm Thừa chính sứ, dân mới thả ông Bính đi. Sử ghi như vậy, còn chuyện dân trong truyện giữ quan làm con tin và tránh thông tin bất lợi lọt về trung ương, kích hoạt quy trình thảo phạt, là vì mình thấy đoạn bắt quan lại để "làm việc" nó kỳ cục, mình đoán rằng dân Thuận Hóa không muốn nhà Lê hiểu lầm rằng họ muốn ly khai, nhất là giai đoạn Lê Chiêu Tông thật sự rất rối ren và nhạy cảm.
0