Giữa Những Dòng Trôi

Chương 27: Vòi Bạch Tuộc

Đăng: 30/09/2026 16:18 963 từ 10 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Nghe playlist liên tục


Cô Hà trốn vua.
Không hiểu sao, cảm giác của cô lại giống thời mới thích. Lên triều căng thẳng, cứ nhìn đi chỗ khác hoặc xuống đất. Đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi cô bước vào chính điện, nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu, lưng thẳng, cổ thẳng, vì nay có thằng Tiệp đệ cũ đứng đây. Hết giờ thì khẩn trương bước như ma đuổi.
- Mấy hôm nay mày làm sao thế? - ông Trần hỏi.
- Giờ con nhiều việc lắm. - Cô Hà nói.
- Việc "hoạt động mồm" với công chúa à? - Ông Trần dí tay lên trán cô rõ đau - Cẩn thận cái mồm, có ngày chết!
Một hôm ông Trần huých cô. Cô nhìn lên, thấy vua đang nhìn mình, dò xét, Hà chột dạ, hít một hơi dài rồi nín, điềm tĩnh mở to mắt, chớp hai cái, kiểu, "Hả? Tôi làm gì?". Đến lúc về lại rảo bước nhanh.

Tối, ông Trần hỏi rốt cuộc cô với vua có chuyện gì. Hai tay cô vuốt sống mũi, méo cả mắt, gục mặt xuống. Ông Trần lại sửng sốt hỏi hay vua làm gì cô rồi. Câu hỏi khiến cô nhớ về lần gần gũi hôm trước, lại càng khó chịu. Ông Trần dựng cô dậy, hỏi dồn chuyện tại sao vua tự nhiên lại thăng chức cho cô, hôm trước vua gọi cô vào cung có chuyện gì, đã làm gì, ông nghi lắm, hôm đấy về cô cứ thất thần.
- Con không có, con chỉ buồn chuyện thằng Tiệp thôi. - Cô nhằn.
- Mày liệu cái thân mày.
Hà lầm bầm: Liệu thế nào được. Người ta bảo nhảy vào lửa thì vẫn phải nhảy thôi.
- Tao biết ngay mà - Ông Trần xách tai cô.
- Không có gì thật mà, con chỉ nói vậy thôi! Ông buồn cười thế nhỉ. Đau con.

Lại nhức đầu. Hà chưa nghĩ ra cách nào, phải sớm giải quyết khúc mắc trong đầu, sớm bình thường lại, vì thái độ lâu quá có thể khiến vua phật ý, Hà thì không sao rồi, sợ ảnh hưởng đến ông Trần thôi. Con thầy, vợ bạn, trai cơ quan, các cụ đã nói, cấm có sai. Giờ vướng vào mới thấy phiền, khổ nỗi cái này khó "rút kinh nghiệm lần sau", nếu vua gọi vào riêng thì cứ đưa cậu Mạnh theo phụ vậy.

Vua đến chỗ cô làm. Ghé qua động viên mọi người. Thấy đống thẻ tre ghi số liền hỏi, mọi người mới nói là số để hẹn thứ tự chờ làm thủ tục trong ngày, và số hẹn để quay lại sau nếu còn vướng mắc. Bên ngoài có bảng gỗ gồm nhiều sợi dây được căng ngang, treo các miếng tre, mỗi miếng một chữ, về luật, quy định, chi phí, nói là ghi giấy dán thì dễ rách mà nội dung đa phần giống nhau, có đổi cũng đổi ít nên làm miếng tre cho bền và dễ cập nhật. Bèn nói ý hay, bảo người đi cùng ghi lại đem ứng dụng những chỗ khác. Nhân chuyến này, thưởng cho toàn bộ người trong văn phòng, mỗi người ít bạc, ai cũng phấn khởi tạ ơn.

Vua vào trong phòng làm việc của cô Hà, thấy mỗi quyển sách trên giá đều kẹp dây có thẻ tre ghi nội dung, Hà nói để tìm sổ sách nhanh, đỡ lôi ra lôi vào. Vua gật đầu. Lấy thẻ ghi chữ "$-Jan- vẽ con rắn" hỏi cái gì đây. Hà nói sổ thu tháng một năm Tỵ. Do sổ lúc ghi thì cấp dưới giữ, ghi xong thì Hà kiểm rồi lưu trữ, nên ghi thẻ kiểu tiện cho mình cô. Có chỗ thẻ rối cả vào nhau. Lại thấy sổ có bìa ghi "S.O. P”, vua mở ra thấy ít chữ Hán và những chữ kỳ lạ, Hà giải thích đó là hướng dẫn cho riêng công việc của cô, khi nào cần làm gì, làm như thế nào, ai làm, lưu ý gì, chỗ chữ Hán, chỗ tiếng Anh, chỗ tiếng Việt. Vua xem mấy trang, nói có chắc có chữ Hán trong này không. Ông thái giám nín cười, mấy đứa đi cùng cũng cắn môi nín, bị Hà lừ mắt quét qua, vẫn nghe tiếng khúc khích. Hết buổi thăm. Vua vỗ vai cô rồi đi.

- Nãy đứa nào cười? - Cô gõ gõ bàn.

Hà vẫn lủi đi nhanh như một cơn gió mỗi lần tan chầu.

Cậu Tiệp có khoản lương đầu tiên ở vị trí mới, tặng Hà cái trâm gỗ khảm xà cừ. Hà thích lắm. Ngắm nghía mãi, rồi thấy kỳ kỳ, giữa trâm có khắc chữ, lại có logo hình cô gái cách điệu. Truy hỏi cậu Tiệp mua ở đâu, dẫn cô đi xem. Cô cải trang, đội mũ rộng vành tới một tiệm đồ phụ nữ, ở tiệm có một mô hình bán thân nữ khắc gỗ, nét khắc thì xấu, thô kệch, có tai có cổ, đội tóc giả, kiểu tóc cầu kỳ, tai tượng có đeo bông tai, cổ có trang sức. Cô xem đồ ở đó, gương đồng, lược, trang sức, trâm, hộp, phấn mặt... đều có khắc logo, người bán là các cô gái xinh đẹp, ăn mặc, tóc tai đồng nhất, đang rao mua năm tặng một bất kỳ. Cô mém xỉu, dặn cậu Tiệp sau này cấm bén mảng đến chỗ này. Cậu hỏi sao thế, Hà nói "Biết được rồi, không hỏi được, không nói được". Cậu Tiệp lại nói lỡ mua cho mẹ và chị nữa rồi, có sao không? Hà nói mua thì cứ dùng, nhưng đồ cậu tặng cô giữ kỷ niệm chứ không dám đem đi làm, mong cậu thông cảm.

0