Chương 23: Con Sao Chổi Mấy Tháng Trước Còn Hạn Sử Dụng Không?
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
24 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 24/24 chương
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Vua gọi ông Trần vào cung gặp riêng có việc, ông Trần bảo cô Hà mặc nam trang, đóng khăn, đi theo, phụ bê đồ. Hà mặc nam trang thì cũng đổi luôn tính cách, cử chỉ mạnh, linh hoạt hơn, bước đi dứt khoát. Vua có vẻ không ngờ tới việc này, hơi ngỡ ngàng khi thấy Hà có đi cùng. Ông Trần và vua ngồi nói chuyện, ông thái giám và cô đứng hầu chuyện. Vua cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang cô khiến ông Trần khó ở ra mặt. Một lúc, bàn xong chuyện, ông Trần nói trước cô Hà có hỏi về binh lược mà ông không rành, nay có vua ở đây, thắc mắc gì tranh thủ hỏi đi.
Đầu cô trắng xóa, chuyện từ tám kiếp rồi, một chữ trong sách cũng không nhớ.
Ông Trần đứng dậy, xin phép đi có việc, cau
có đi ra, ông thái giám cũng hớt hải đi theo, nói để dẫn đại nhân đi xem mấy
giống cây mới bên vườn thảo dược, ra cửa lại nói mấy đứa hầu đi dọn dẹp, để lại
Hà lúng ngúng quay qua quay lại. Vua ra hiệu cho cô ngồi xuống.
- Hỏi đi - Ông nói.
- Thần quên mất rồi - Cô nói khẽ.
Hôm nay, cô thấy không được thoải mái, lạ chỗ, phía ngoài nhìn ra sân, có hòn giả sơn và chậu cảnh, nhưng tương đối trống trải, hai bên lại là dãy nhà có hành lang. Vua bèn tiếp tục đọc sớ. Hà ngồi đối diện, rồi chống hai tay lên cằm nhìn sớ ké, lâu lâu cũng nhận diện được vài chữ. Một lát, vua bắt đầu phê tấu chương, Hà liền đứng dậy, sang bên phải ông, mài mực. Hà nhìn trộm, đọc thì như trẻ con đánh vần, chữ được chữ không, nhưng kịp thấy tấu chương có chữ sai nét, tủm tỉm cười, người rung rung. Vua quay qua, cô thành tượng gỗ. Lại nhìn trộm, lại thấy có người sai chính tả, haha. Hà đắc ý. Tần ngần muốn hỏi vua có muốn mài mực đỏ không, mà sợ bị nói là nhỏ nhen. Vua lại nhìn lên, cau mày chớp mắt hai cái, cô đành nhìn đi chỗ khác.
Một lúc sau, vua nói: Được rồi.
Hà ngừng mài mực. Tay phải ông tìm đến tay trái cô, ngón tay đan ngón tay, để lên bàn, mắt vẫn đọc sớ. Trong lòng bàn tay ông có nhiều vết chai, thỉnh thoảng ông miết tay cô. Hà cảm thấy hai chân như đang đứng giữa hố sâu, hơi chóng mặt, tay kia giữ mép bàn, cô thở chầm chậm. Phòng tĩnh, cô nghe rõ tiếng tim thình thình thình, một lúc, cũng khẽ siết tay ông. Rồi có tiếng ho ngoài cửa, cô vội rụt tay, hất một phát trúng nghiên mực, văng tung tóe.
Chết tiệt.
Ông thái giám vừa quay về, vội chạy vào giúp
cô dọn dẹp. Hà tạ lỗi rồi rồi chạy ra chỗ ông Trần mới bước vào. Ông Trần nhìn
cảnh mực tung tóe, hít một hơi rồi nheo mắt dò xét. Hai ông con định xin
rời cung thì vua vời lại, nói nãy đọc sớ thấy đang báo vấn đề khế ước giả, khế
ước khống, hỏi hai hiền khanh có cao kiến gì không. Hà biết chữ ký, vân tay,
con dấu, OTP, xác thực khuôn mặt. Ở đây hẳn đã và đang dùng chiêu vân tay điểm
chỉ và con dấu, ơ hơ, hồi còn học đại học, Hà từng giúp bạn photoshop chữ ký và
dấu đỏ ở sổ hộ khẩu để vay tín dụng nhanh. Ông Trần nhướn mày nhìn cô như
chờ, "Ở chỗ con... ".
Mặt cô hiện rõ 3 chữ: Con. Bị. Ngu
Ông Trần bất lực nói cao kiến chắc ngày mai
sẽ tới. Hà gật một cái. Vua nói vậy mai dâng sớ. Hai ông con ra đến cửa
phòng, vua lại nói mai bảo cô Hà viết và dâng sớ.
Gì vậy bà nội?
Ông Trần nói nếu cô Hà viết thì ba ngày nữa.
Vua gật đầu. Thái giám đang dọn cũng phải cười hí hí. Ông Trần cũng
phải hít một hơi căng lồng ngực để nhịn cười, vỗ vai cô. Đi về được một đoạn, cô
lại kéo ông Trần quay lại chỗ vua, thưa rằng cô có thể góp sức mọn hiến kế
nhưng không thể là người dâng sớ, vì bản báo cáo vấn nạn nằm trên bàn
vua.
Vua thong dong nói thì vua đã cho cô biết
tình hình rồi đấy.
Nhưng ông chỉ gọi quan hành kiểm vào thì tôi
lấy sao chổi đuôi yếu ra để nói nó báo mộng chuyện nạn giấy tờ giả à? Mặt cô Hà
đã chuyển sắc. Bực dễ sợ mà không nói được.
- Chà! Khanh không nhắc trẫm cũng quên mất - Vua
vỗ trán -Vậy chờ cao kiến của hai khanh, còn sớ để Vũ đại nhân dâng vậy!
Hà trịnh trọng xin cáo lui. Ông Trần lại vỗ vỗ vai cô.
Ra đến cổng cung thì "cao kiến" đến nơi. Chắc do tức vua quá nên não hoạt động trở lại. Hà vừa đi vừa nói với ông Trần về việc giấy tờ quan trọng được nhà nước chỗ cô cấp độc quyền. Ông Trần nói vấn đề là làm giả. Cô nói làm giả thì khó do giấy đặc biệt, cũng có giả, nhưng mất công mà bị phạt tiền và đi tù nên mọi người đều sợ. Ông tự hỏi đi tù thì có gì đáng sợ nhưng quyết định đem chuyện này về nhà, vì có cảm giác nếu đào sâu thêm thì nghe được những tư tưởng "lệch lạc".
Cuối cùng, hai người cũng bàn ra được một giải
pháp, dùng một loại giấy có sợi dai, có độ dày, khổ đặc biệt, in hoa văn riêng
biệt, mỗi tờ đều được đóng/ghi số thứ tự và in mẫu: Ngày...tháng...năm..., tên
nha môn phụ trách, người phụ trách, bên bán, bên mua, nội dung, số lượng chữ
(bao gồm tên người bán, người mua và nội dung), khu vực điểm chỉ. Người dân cần
làm khế ước thì ra nha môn, ghi nội dung vào giấy, điểm chỉ, đóng mộc. Nha môn
ghi lại số thứ tự, ngày tháng, tên người phụ trách, tên các bên liên quan, sơ
lược nội dung.
Và sao chổi đuôi yếu mấy tháng trước, thật sự
được ông Trần gọi hồn cho sự kiện này. Ôi chao, biết sao chổi dùng được
thì cô cũng muốn tự dâng sớ để lấy le. Việc này rõ lợi nhiều bên, lợi nhất
là ngân khố khi độc quyền loại giấy và thủ tục. Lợi lâu dài là mọi mua bán đều
đi qua nhà nước.
Trong buổi thiết triều, vua chấp thuận ý kiến này, ông gọi Hà ra, nói lần trước đứa điển lại nào của cô làm mấy cái mẫu in, nay lại bảo nó đi sang làm việc với ông Khả bên lễ nghi để thiết kế mẫu, trình lên gấp. Lại giao cho quan khác đi lo vấn đề nhà in, vì vấn đề này cần bảo mật, chất lượng, giá cả phải chăng và số lượng lớn, yêu cầu trình hồ sơ các nhà in có thể tham gia kèm sản phẩm có sẵn để xem trước. Sau đó, sẽ dần triển khai trên những vụ việc mới phát sinh, rồi dần triển khai đổi giấy cho những vụ cũ, và cuối cùng mọi giao dịch không theo thủ tục mới, sẽ bị vô hiệu hóa về mặt pháp luật. Yêu cầu ông Trần soạn hình luật liên quan mẫu giấy mới cũng như các bên liên quan. Làm giả thì tử hình, ghi thông tin láo - mập mờ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì chặt tay, chỉnh sửa nét chữ nhằm trục lợi thì căn cứ mức độ giao cho nha môn xử lý. Làm xong thì tăng lương cho cả đám.
Ghi không cẩn thận bị phạt hình sự thật kìa. Hà xoa tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.