Giữa Những Dòng Trôi

Chương 59: Giờ Thì Họ Biết Chính Xác Thứ Họ Đang Nhìn Là Gì

Đăng: 16/10/2026 14:28 1,014 từ 5 lượt đọc


Tối, Hà ôm rơm trải ở góc khác. Đặng Chân phản đối việc đã công khai là vợ chồng rồi còn ngủ riêng. Hà vốn nghi anh Chân là Hoàng Tuyên, ký ức về ông cũng không dễ chịu gì, mới tới đây lại nghe Chân khai láo tuổi, còn đi rao với thiên hạ cô là vợ anh, biết có nhiều mục đích khó nói, anh lại là ân nhân, nhưng vẫn sinh ra bực bội.

Hà nói:
- Phải vậy mới khiến hình tượng càng cao cả, vợ chồng cũng tôn trọng quân kỷ. Có người thấy, càng tốt!

Đặng Chân đứng khoanh tay nhìn cô đầy khó hiểu. Trong mắt Hà, Đặng Chân không còn là Tả tướng nữa, anh chỉ còn là đứa em kém cô năm tuổi. Lại nhớ tới lúc Hoàng Tuyên nói cô không cần chờ tới kiếp sau để gặp lại ông, khiến cô mở ra khả năng ông đã biết chuyện này từ trước. Thời gian ở năm 724 này cô đã sống dở chết dở, trải qua những tủi nhục chưa từng có. Bao nhiêu tình cảm mất sạch. Nhưng sao trút phẫn nộ lên Hoàng Tuyên được, chỉ có thể trút lên người trước mặt mà thôi.

Cậu Tuấn đến gọi “chị Dung” đi làm. Hà vẫn đóng khăn, bó ngực, đi đứng nghênh ngang.

Toàn doanh trại đã biết chuyện, đều ngó nhìn cô. Có người biết tính cô dữ, kiêng dè, có người huýt sáo trêu. Việc công khai giới tính không làm kho bớt nóng, không làm áo cô mỏng đi, càng phải kín đáo, vì giờ đám lính đã biết chính xác về thứ họ đang nhìn. Ông Lục nói cô tránh đi chỗ khuất, tránh đi lại ban đêm, không vào kho một mình.

Cũng có người xem một khuôn mặt nữ tính trong doanh trại như một món quà, lượn qua lượn lại ngắm, cho đời bớt thô. Lúc đầu cô khó chịu, nhưng thấy họ chỉ nhìn mình với thiện cảm thì cũng nhoẻn miệng cười, thế là họ hú hét. Có ngày cô nhận được hoa rừng, rồi người qua lại, hỏi quân nhu ngày càng nhiều, cô không được ngồi ngoài phát nữa, bị chuyển vào trong cửa kho, các ông lại nghiêng ngả nhìn vào.

- Bởi vậy mới cấm đàn bà trong doanh trại. -Ông Lục tuyệt vọng.

Tuấn gửi cho cô phấn son, nói có người ngưỡng mộ, nhờ cậu gửi. Cô xin cậu đem trả.

Một nhà tắm được dựng phía sau lều của Đặng Chân. Hà áy náy, Đặng Chân nói mọi người quý cô, cứ nhận, lâu lâu cười với anh em một cái là được.

Do kho trở nên mất trật tự, cô bị cắt việc.

Không đi làm kho nữa, Hà ở lều ngồi kiểm tra lại áo giáp cho Chân, sửa lại những miếng đồng bị móp, gia cố, lau từng miếng từng miếng nhỏ, sửa lại quần áo. Hết việc, đành nói anh tìm việc giùm, thế là anh đưa cô đi kiểm tra vũ khí, mũi tên, sửa khiên, may cờ, sửa cờ. Cô làm rất chú tâm, tỉ mẩn. Do ở địa bàn của anh nên mọi người đều nhẹ nhàng giao tiếp. Chỉ có những đội khác lâu lâu lại kéo qua hú hét.

Thấy mọi người luyện tập, Hà xin tham gia. Cô được dạy và luyện tập những thế tấn công, đỡ, có học bắn cung là cực, chỉ tập kéo dây cung là đã chịu không thấu, các ngón tay đều đau đến run rẩy.

Có người nhờ Hà dạy chữ, cô dạy được số đếm, ngày tháng, hết bài. Cô biết nhiều chữ, nhưng không dám đưa, vì toàn chữ giản thể, lâu không học cũng nhớ nhớ quên quên.

Hà nghe được chuyện Đặng Chân vốn là công tử bột, trước đây chỉ hay chữ mà thôi, về sau nhiều biến loạn, cha mẹ bị hại, gia tài đều bị cướp, đành nhập ngũ. Quân đội vốn không đánh giá cao bọn văn nhân mở mồm ra là quân tử đạo lý, nên anh vất vả. Đã thế, Chân còn ăn nói thiếu nghiêm túc, không hòa nhập được với tướng lĩnh, lúc lên tướng có nhiều người không phục.

- Tôi cũng còn thấy ngớ ngẩn nói gì các ông ấy. - Một người nói, có người đánh, ông ta vẫn tiếp- Nói sự thật chứ sao, chị dâu ở cùng cũng biết, cứ hâm hâm kiểu gì, được cái chịu khó với xông xáo.

Hà cúi đầu mỉm cười.

Có ông nhướn nhướn mày:
- Người ta hâm mà người ta có vợ như chị Dung, tôi cũng muốn được hâm như thế.

Đặng Chân kiếm đâu cho Hà bộ nữ phục, cô cảm ơn anh và từ chối mặc, nói dễ gây chú ý. Buổi tối, Hà thường xả tóc, mặc thoải mái hơn. Lân la nói chuyện, Chân lại hỏi hồi trước cô ở dưới sông làm gì, cô nói rơi đồ nên đang lặn kiếm. Lại hỏi về quê hương Hà, hồi trước Ngô Kiệt kể gì về động Kha Bạt, cô đem ra chém hết, nào là mỏ vàng mỏ bạc, nào chuyện cắm trộm mốc biên giới, nào nhiều chợ, thương nhân tấp nập, nhiều lâm sản.

Đặng Chân nói có vẻ dễ sống, hỏi mốt cô có muốn về quê không. Cô nói muốn ở được đó phải có bảo kê. Anh lại hỏi chuyện cô học chữ ở đâu, và sao cô biết việc kho, cô tỉnh bơ nói ở miền núi phụ nữ làm việc nhiều lắm, cô bắt chước Ngô Kiệt, nói chuyện Âu Cơ dẫn 50 con lên núi và là nữ tù trưởng đầu tiên.

Hà rất tâm đắc chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay bình đẳng và tôn trọng nhau. Đặng Chân nói mình có biết câu chuyện đó, cái anh chú ý là quan hệ của hai vị này vốn là chú cháu.

- Anh vô duyên bẩm sinh hay có rèn luyện vậy?

0