Giữa Những Dòng Trôi

Chương 46: Lễ Tiễn Người Sống

Đăng: 12/10/2026 16:58 1,787 từ 16 lượt đọc


Đại lễ cầu siêu tháng Bảy được tổ chức ở một ngôi chùa lớn, do tính chất trang nghiêm của sự kiện, hoàng gia và một số đại thần có mặt. Mọi người đến từ sớm, an ninh nghiêm ngặt, dân thường tụ tập bên ngoài chùa rất đông. Hà thấy ông Trần thì kín đáo gật đầu chào.

Các nhà sư lập đàn, tụng kinh, các bà và công chúa thì quỳ hoặc ngồi một bên, chắp tay kính cẩn.

Nhiều lần trong buổi lễ, chân tóc Hà dựng hết lên. Tiếng tụng, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống, các loại cờ bay rợp, bầu trời hửng nắng trong xanh.

Hà cảm thấy mình như đang tan vào không gian, những tầng sóng liên tục đập vào người, những sợi dây vô hình quấn lấy cô và những người xung quanh, chúng dập dờn theo nhịp tim.

Thật quái đản, ảo giác chăng?

Cô nhìn sang vua, ông đang nhìn cô.

Rồi lòng Hà chợt sôi lên ầm ĩ, bỗng bất an, muốn chạy về phía ông. Ông dường như cũng cảm nhận được gì đó, bắt đầu đưa mắt nhìn quanh.

Buổi lễ vẫn đang tiếp tục.
Các bản kinh Phật được từ từ đưa vào lò đốt, những tàn giấy theo gió cuộn lên, cháy đượm, đa số người quan sát đều mãn nguyện. Một cơn gió lớn sà xuống, những lá cờ phấp phới theo những hướng kỳ quái, có cơn gió bốc tro ở lò lên thành những vòng xoáy lớn giữa không trung. Mọi người đều ồ lên, vừa cẩn trọng thủ thế, vừa thích thú quan sát.

- Bà Từ Dung? - Cô Thiên kêu lên - Bà Từ Dung đâu rồi?

Đám bên ngoài sân lễ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Giữa sân, một chỗ trống lớn hiện ra. Mọi người bắt đầu ồn ào. Vua đứng phắt dậy, sai bọn thị vệ thiết lập lại an ninh. Hoàng hậu đang đốt kinh cũng dừng lại, bối rối tìm kiếm. Các bà ngồi yên, hoảng loạn nhìn quanh. Ông Trần xoay đầu dáo dác. Thị vệ vốn đứng thành mấy vòng, Hà không thể cứ thế chạy ra ngoài.

Đám dân đứng ngoài chùa đã nghe tin có biến gì đó, càng ồn ào. Vua và hoàng hậu đến chỗ các bà ngồi, hỏi những người gần cô Hà, họ nói khi gió cuốn tro tàn, họ sợ hãi nên đều coi chừng, đến lúc nhìn lại thì không thấy cô Hà đâu, hỏi các nhà sư, thị vệ, đều nói như vậy.
Vua đứng nhìn chỗ trống kia đăm đăm. Rồi ông nhìn đám đông, bao nhiêu con mắt đang sợ hãi, tò mò, hoảng loạn.

Vua điềm tĩnh nói cô Hà vốn là người trời phái xuống giúp nước mình, giờ đã hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ triều đình, trời gọi cô về rồi, buổi lễ cầu siêu tiếp tục.

Ông Trần cúi đầu bóp trán, che giọt nước mắt rơi.

***
Hà chỉ thấy gió mạnh, sau đó, gió cuốn tro tạt về phía cô nên cô nhắm tịt mắt, lúc mở ra thì thấy đang ở một nghĩa trang hiện đại.

Nay có người đang đốt giấy tiền. Cô bần thần mười phút mới bắt đầu bò dậy.

Hà mặc trang phục nâu thụng, chân không, tóc tai đơn giản, không trang điểm, có người tò mò nhìn vì cô luộm thuộm, nhưng không ngạc nhiên. Cô lững thững đi qua các khu mộ, nhìn những ngôi mộ mới, thấy thời gian gần nhất là 4/2018. Thời của cô là tháng 6/2018. Bèn đi tới chỗ bác bảo vệ, hỏi nay ngày mấy, bác ấy nói ngày 10/6, cô phải hỏi thêm năm, thì bác mới nói năm 2018 và nhìn cô đầy thành kiến.

Hà không nhớ ngày mình xuyên về. Bèn hỏi bảo tàng thành phố A (nơi cô bị đưa về quá khứ) ở đâu. Bác nói xa lắm. Nói qua nói lại một hồi, bác chỉ cô ra chỗ ông xe ôm. Hà lại ra hỏi lên hỏi xuống, giải thích rằng đi lạc, bị mất sạch giấy tờ, cũng không nhớ được số điện thoại nào mà gọi. Ông xe ôm nói bảo tàng cách đây hơn 100 km.


Hà choáng váng, bất lực.


Ông xe ôm bèn chở cô ra ủy ban, nói chuyện với mấy ông dân quân, dẫn vào đồn công an. Cô khai tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, công ty, bộ phận. Cô nói đang đi du lịch với công ty mà bị lạc, mong giúp chở về chỗ viện bảo tàng. Từ đó, công an tìm được thông tin liên lạc của công ty cô. Hỏi cha mẹ, anh em thì cô nhớ mỗi tên, tuổi. Công an bảo cô chờ họ kiểm tra, xác minh gì đó.

Khá lâu.

Rồi họ chụp hình cô.

Hà được phát hộp sữa, bịch bánh, chai nước. Cô rối rít cảm ơn. Nước mắt tuôn rơi, vừa tủi nhục vừa xúc động. Có người mang cho cô bịch khăn giấy, nói đừng buồn, chờ xíu, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ăn uống xong, hồi sức rồi mới tỉnh táo nhìn quanh, bàn ghế, tường sơn màu ngà, quạt, đèn, tủ sắt, tủ kính, máy tính, bút, vở..., cô lại khóc.

Tiếng xì xào "Nhỏ đó bị sao vậy".

Anh công an quay lại, nói đã xác minh với công ty cô, cô mất tích từ tối qua. Mọi người đang tìm cô. Sẽ có người từ bảo tàng qua đây đón.

Thế là tới chiều thì có hai người đi taxi tới. Hà không nhớ rõ những người này, họ vừa vào đã nhìn cô thảng thốt, rối rít vuốt tóc, xem mặt, xem tay chân.
Họ kêu lên, "Phải em không Hà, sao khác quá, tóc em sao vậy! ".

Hà bật khóc, rối rít gật. Một chị ôm lấy cô, một chị trình thông tin với bên công an, rồi họ đưa cô đi. Trên đường, họ ghé qua tiệm phở. Giờ đụng gì, Hà cũng rơi nước mắt. Mấy bà chị dỗ hoài. Ăn no, khóc no rồi nằm ngủ trên đùi một chị.

Xe về khách sạn, họ đưa cô lên phòng, vali quần áo vẫn còn, chỉ mất sạch giấy tờ, bằng lái, chìa khóa xe, thẻ xe máy. Mọi người bu lại phòng xem, có người lại nói, “Giải tán đê! Chuyện ổn rồi, tiếp tục chuyến tham quan, để cho con bé yên.”

Hà đi tắm, thay đồ, áo thì vừa, quần hơi chật, cô gói trang phục cũ cất đi, miếng ngọc xanh vẫn trên cổ. Tim đau nhói, đứng trong phòng tắm khóc, khóc xong thì ra ngoài ngủ.

Ngày tiếp theo cũng ngủ.

Mấy chị mang đồ ăn lên, dựng dậy, bắt nuốt. Tới chiều tối thì cô lại sức, đi cảm ơn từng người, ai cũng nhìn cô với ánh mắt vô cùng tò mò nhưng không hỏi câu nào, chỉ động viên.

Hà dè dặt hỏi vay tiền đứa cùng phòng, nó nói không cần vay, công đoàn đang nhắn tin yêu cầu mọi người giúp đỡ cô, lát nữa bên ấy mang tiền đến.
Sống mũi Hà cay xè.

Lúc này, nhỏ kia mới hỏi chuyện gì xảy ra, có phải bị bắt cóc không, sao tóc đang đỏ thành đen, sao trông cô như già đi 10 tuổi? Hà nói do cô nhuộm và bị cướp, cứ đi như vậy rồi bị lạc thôi.

Ánh mắt nhỏ kia đầy nghi ngờ lẫn xót xa, nói “Tội nghiệp bà, về được an toàn là may rồi.”

Hà ráng nhớ ra tên nhỏ này, là Vy thì phải. Còn hai chị kia, một là chị Kiều, một là chị Hải, gọi là chị chứ giờ tuổi cô già hơn. Còn Hà là nhân viên nhập liệu cho sản xuất, cái này căng nè.

Vy lại nói hồi chiều hôm kia cả công ty nháo nhác đi tìm cô, lại có người nói ma quỷ giấu, mấy bà bên công đoàn sợ gần chết, lo quá trời lo, vái trời vái đất. Lúc nhận được điện thoại của công an, mọi người đều mừng muốn điên.

Có người gõ cửa. Là ông giám đốc người Trung Quốc, đi cùng trợ lý, nói là hôm qua có đến tìm cô, mà cô ngủ, nay ông đến đưa phong bì, tiền này của mọi người trong công ty chia sẻ khó khăn với cô, động viên cô cố gắng nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, có khó khăn gì cứ nói.

Hà đẫm nước mắt, nghẹn ngào cảm ơn.

Ông giám đốc quay qua hỏi cô trợ lý, “Không biết tao có nhầm không mà thấy con bé này thay đổi nhiều, trước nhìn ngơ ngơ, nay thấy có vẻ sắc xảo, nhỉ?”

Cô trợ lý dịch cho Hà nghe, rồi cau có nói với ông, “Sao nó mới gặp nạn mà ông "có duyên" quá vậy?”.

Khi hai người kia đi rồi, Hà mở phong bì ra, tổng 3tr2, cô bần thần, chưa biết tương lai thế nào. Đầu tiên, phải làm lại chứng minh nhân dân, cần về nhà lấy sổ hộ khẩu, giấy tờ xe thì trong cốp xe. Hôm nay ở nửa đầu tháng, công việc chưa gấp, cô có thể từ từ làm quen. Còn phải mua điện thoại mới và lấy lại các liên hệ.

Cô đành nhờ Vy vào Facebook của mình, nhắn tin cho anh trai, xin số điện thoại của anh và nói rõ tình cảnh hiện tại. Ban đầu anh trai cô nghi ngờ, gọi facetime, càng nghi ngờ vì nhìn em gái khác quá. Nhưng trò chuyện một hồi thì tin, đưa số điện thoại của ba người còn lại trong gia đình. Hà dặn anh đừng kể với bố mẹ.

Vy nhìn cô, do dự một hồi rồi nói, “Xin lỗi vì vô duyên, nhưng anh trai gì nghe em gái bị mất hết đồ mà không hỏi thăm một câu vậy, đến người dưng còn biết góp tiền.”

Cô buồn bã nói nhà cô là như vậy đó. Vy nói chắc ba mẹ trọng nam khinh nữ đúng không. Hà gật, lại hỏi Vy rằng ở công ty dạo này có gì không, do đầu cô bị va đập nên quên quên nhớ nhớ. Vy nói công việc vẫn vậy.

Hà khẩn khoản nói, ”Có gì bà giúp tôi nhé”.

Vy liền nhăn mặt, nói, ”Sao tui biết việc của bà mà giúp, tui làm QA mà.”

Hà lại bảo, “Thì có gì hỏi về sản phẩm với mấy cái thuật ngữ thôi.”

Vy đồng ý.

0