Giữa Những Dòng Trôi

Chương 45: Nguy Cơ Từ Phương Bắc

Đăng: 11/10/2026 22:03 1,044 từ 19 lượt đọc


Hôm sau Hà lại phải theo vua lên triều. Cô bắt đầu quen nhưng cũng tự hỏi chuyện này còn kéo dài đến bao giờ, lúc nào cũng dính nhau, cô cảm thấy “bệnh bệnh”. Con bé Yến vì đi theo cô nên cũng không nghe ngóng được dư luận.

Một hôm, cô hỏi bà Hạnh xem mấy hôm nay có nghe xì xào gì không. Bà Hạnh lắc, ban đầu lưỡng lự, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói khẽ rằng do vua vẫn làm việc năng suất nên chuyện cô ở cạnh ngày đêm, chưa ai nói gì, nhưng giờ cô Quỳnh im, cô Hà cũng hết cái để bàn, cung nhân đang buồn tẻ lắm. Nhân vật hot nhất hiện giờ, đáng lý là thái tử, mà nhà thái tử thì từ trên xuống dưới giống hệt nhau, hiền, nên không đào được drama như nhà vua.

Hà nhăn mặt.

Tôi là cái máy sản xuất nội dung của mấy người đấy à?

Khi Hà theo vua đến thư phòng thì đã thấy mấy chồng sổ. Tổng kiểm toán chăng? Có người nói là của hoàng tử Sơn về nộp sổ sách, Sơn xin phép đi thăm mẹ và hoàng hậu, lát quay lại.

Hà nghe vừa mừng vừa sợ. Tất nhiên cô cũng muốn gặp nó lắm, khổ nỗi thằng này đi đến đâu tai vạ đến nó, không biết lần này nó mang tới thảm họa gì. Hà xin vua cho xem sổ để giết thời gian, vua chấp thuận.

Cô lật sơ một quyển, nội dung thì không hiểu hết, ngày tháng thì cô đọc được, quyển này tháng Hai, nay gần tháng Bảy, vậy mà trang nào trang nấy mới tinh, chữ viết ngay ngắn đều đặn. Tim cô đập thình thịch, mặt tái đi, lật thêm mấy quyển nữa, quyển nào quyển nấy đều y vậy.

Cô hít thở sâu, than rằng nhìn chữ chóng hết cả mặt, đặt xuống. Đi thêu tiếp.

Lát sau, cậu Sơn cùng thái tử tới, hai anh em vui vẻ trò chuyện. Vừa nhìn thấy cô, cậu Sơn đã reo lên “Nương nương cát tường”. Thái tử đứng hình.

Vua nhíu mày: Phép tắc để đâu?

Cậu Sơn khoanh tay, cúi gập đầu: Tham kiến phụ hoàng, tham kiến bà Từ Dung.

Hà hành lễ với hai cậu. Sơn, Hà không giấu được niềm vui và tự hào. Thái tử tủm tỉm cười, hỏi khẽ vua rằng có muốn đi hít khí trời với anh không. Vua lắc đầu, nói nay mà hít khí trời thì cháy nhà. Lại ra hiệu cho thái giám dẹp hết đám người hầu đi.

Bốn người cùng ngồi. Cậu Sơn hào hứng khoe mới mở được mấy cửa hàng chỗ Kha Bạt của ông Kiệt, còn bảo lúc mới khai trương, bọn giang hồ ở đấy có đến kiếm chuyện, đòi bảo kê, làm căng thẳng chục ngày, công chúa bên đó phải nhờ ông Kiệt cho người xuống nói chuyện mới yên, đúng là có quan hệ cái khác ngay, chợ ở đó tấp nập người, nhiều người nước ngoài.

Vua gật gù, có vẻ ưng, nhắc cậu nhớ chú ý “cái đó”, Sơn bảo cha yên tâm.

Nói một hồi đến tình hình phương Bắc, cậu Sơn bắt đầu lưỡng lự, cuối cùng ngập ngừng đề xuất cô Hà tránh mặt. Hà ngơ ngơ gật đầu, lật đật đi sang phòng khác, Sơn nói vọng theo rằng cậu sợ cô nghe thì mất công niệm Phật chứ không có ý gì đâu. Cô càng lướt nhanh.

Ba người kia ngồi rì rầm lâu ơi là lâu, tới trưa luôn. Có vẻ căng. Sau đó vua gọi cô ra, nói, có gì muốn hàn huyên với Sơn thì tranh thủ, ông và thái tử đi lượn chỗ hòn non bộ.

Chắc nghiên cứu địa y.

Cậu Sơn bảo chuyện của cô, cậu có biết sơ thông qua bà Tố Như, mà không dám thư từ hỏi han gì nhiều, sợ đổ dầu vào lửa, mấy đợt cô gặp rắc rối vì tai tiếng cũ, cậu cũng buồn lo nhiều nhưng không làm gì được. Hà nói mọi chuyện ổn hết rồi, thấy cậu trưởng thành, đóng góp cho triều đình, cô mừng lắm, lại nhỏ miệng khoe chuyện mấy đứa Tiệp, Cẩn thăng tiến nhanh, tự hào. Hai người nhe răng cười. Cậu khoe là chỗ cậu có mấy đứa còn giỏi hơn, nhưng cậu sẽ giữ chắc, cứ thò ra cái gì là vua thu cái ấy.

Hà nhìn ra ngoài thấy cha con kia đang chụm đầu gật gù gì đó, mới dám thì thầm:
- À này. Sổ sách 6 tháng gì mà như mới thế hả?

Cậu Sơn uể oải ngẩng lên rền rĩ:
- Con cũng phải sống chứ, tiền còn xoay vòng chứ có phải thu xong để đó đâu, bao nhiêu thứ phải xây phải mua. Mà lộ lắm hả?

Hà gật.

- Thì nói nộp chứ có bắt nộp sổ gốc đâu. - Sơn láu lỉnh.
- Thằng này được!

Hai kẻ gian híp mắt cười khì khì. Cậu Sơn nói chắc thoát được lần này, lần sau cẩn trọng.

Thái tử nghe tiếng khúc khích mà rùng mình, bất giác nhìn về thư phòng, vua kéo anh xoay lại, lắc đầu.

Tối về, lúc còn hai người, Hà mới hỏi vua hồi ban ngày bàn chuyện gì mà có vẻ căng. Vua gác tay lên trán nói nghe ngóng được bên triều đình phương Bắc đang có biến.

Mình không đánh người ta thì nhà người ta có chuyện đâu liên quan gì đến mình nhỉ?
Hà hỏi:
- Vậy nước ta có bị ảnh hưởng không

Vua nói chưa biết, đang theo dõi. Hà đành thành thật hỏi tại sao phải quan tâm.

Vua nói vì có khả năng họ sẽ giải quyết khủng hoảng nội bộ bằng cách hướng sự chú ý ra ngoài.

Cô vẫn chưa hiểu.

- Là kiếm chuyện với mình rồi đem quân tràn xuống. – Vua nói.

Cô chết lặng. Quên cả thở. Vua nói khả năng xấu nhất thôi, muốn đem quân qua một nước cũng không dễ đâu, đừng để họ có cớ là được.

Nói vậy chứ tiếng ông thở rõ nặng nề.

Lời tác giả chương này:

Cái chương này, lấy ý tưởng từ chuyện Yên Vương Chu Lệ dấy binh làm phản, khiến vua Minh là Kiến Văn tự thiêu, sau đó tình hình Trung Quốc "Triều sĩ tao hình lục, Cung nga đổ kiếp khôi."(Quan lại bị chém giết, cung nữ thành bụi tro), vô cùng kinh hoàng. Có giả thiết cho rằng, để làm dịu scandal trong nước và củng cố hình ảnh, Chu Lệ đã rắp tâm hướng sự chú ý ra ngoài bằng cách xâm lược và cướp bóc Đại Việt một cách tàn bạo với lý do phù Trần diệt Hồ. Lúc này trong truyện đã là tháng bảy âm,755, lúc viết xong mới đi tìm kiếm xem lúc này bên nhà Đường có sự kiện nào để cái câu "triều đình phương Bắc đang có biến." nó có chút liên quan không, thì trùng hợp, quả thật bên nhà Đường lúc này đang âm ỉ cuộc khỏi binh của An Lộc Sơn (Loạn An Sử 12/755)
0