Giữa Những Dòng Trôi

Chương 34: Bạch Tuộc Đã Quy Ẩn Mà Xúc Tu Vẫn Tự Mọc.

Đăng: 05/10/2026 11:31 1,289 từ 5 lượt đọc


Đứa nhỏ cô Hà mang từ phủ hành kiểm, tên Yến, đi theo bà Hạnh lãnh đồ. Lúc quay về, nó ngồi gỡ chỉ cho cô thêu, rù rì nói những chuyện đã nghe được. Mọi người nói cô Quỳnh trước giờ tính vẫn luôn khó ở như vậy, ai cũng biết, kiểu tuổi còn trẻ, vào cũng mấy năm, vua từng sủng ái nên nhiễu sự. Nhưng cú này không ai cứu được, vì ai không gây, đi gây với cựu cán bộ thuế, đúng ngu người. Mấy bà khác cũng dè chừng cô Hà là vì thế, còn dặn trước cô Quỳnh đừng gây sự. Dè đâu, càng dặn, cô Quỳnh càng ngứa mồm. Bé Yến kể xong còn nhoẻn cười giơ hai ngón cái lên, nói, trước đây, lúc cô Hà chưa nhập cung, ông Trần lo lắng nhiều, dặn dò con bé đủ điều, cũng vẫn trách cô chuyện không nhập họ ông, nhưng giờ thì nó yên tâm rồi. Rồi Yến lại hỏi cô Hà nói gì với cô Quỳnh mà cô kia tắt điện thế, Hà tủm tỉm cười rồi lắc đầu. Lại thưởng thêm cho con bé ít tiền, nói đi đâu nhớ chú ý nghe chuyện về kể cho cô đỡ chán.

Có người chuyển thư của cậu Sơn gửi cô, kèm theo cả quà, thuốc viên, cao xoa, sâm gì đó, đồ dưỡng da, một chuỗi vòng trầm. Tất cả đều đã được kiểm tra. Trong thư, cậu Sơn nói "Nương nương kính yêu", Hà đọc câu đầu là muốn mửa, ở biên giới được mấy năm đã học đòi người phương Bắc gọi "nương nương" cơ đấy. Cậu Sơn chúc mừng cô, hỏi thăm sức khỏe, lan man rằng mẹ - con ta thật có duyên tiền kiếp, dù không cùng dòng máu, nhưng từ lâu đã xem cô như thân mẫu, cậu được như hôm nay cũng do cô dạy dỗ. Cuối thư, cậu giới thiệu về đồ gửi về, công dụng, chức năng, chất lượng tuyệt đỉnh, mong cô dùng mà ưng thì cho cậu xin nhận xét và cứ tự nhiên giới thiệu đến người khác.

Loại thư này mà triều đình cũng dám duyệt cho cô nhận.

Hà viết thư lại, nói cảm ơn, trân trọng, bảo cậu giữ gìn sức khỏe.

Hết cấm túc, vua truyền cô tới phòng làm việc gặp. Cô đi cùng bé Yến. Hà đi vào thì ông thái giám ra ngoài, điều bớt người đi, bé Yến cũng theo ông.

Vua ngồi dựa ghế, tay gõ gõ lên bàn, cau mày nhìn cô, thở dài.

Cãi nhau thì cãi nhau rồi, phạt thì cũng phạt rồi, còn muốn gì nữa, cô đứng vo vạt áo, ỉu xìu.

Vua vẫy lại, kéo ngồi trong lòng, dựa đầu vào lưng cô, hỏi cô không có gì muốn nói sao. Hà nghĩ một hồi, quay người lại, che miệng nói vào tai ông, "Thần nhớ người lắm". Rồi vòng tay bá lấy cổ ông, nhoẻn cười ngọt lịm.

Rõ ràng vua không tin, nhưng có vẻ vui. Đã bên nhau lâu vậy mà giờ cô mới có dịp ngắm nhìn vua dưới ánh sáng ban ngày, lòng lại tràn lên những xúc cảm nồng ấm. Trên gò má ông có những đốm sạm, không biết có phải do đợt chiến dịch Đà Bàng, và trên râu, tóc, phần muối đã nhiều hơn phần tiêu.

Ngồi xà nẹo một lúc, cô chịu không được tĩnh lặng, cất tiếng: Bệ hạ gọi thần có gì sai bảo?
- Có chuyện muốn hỏi cao kiến của nàng. - Vua buông cô ra, tìm tờ sớ.

Con kiến nào ở trên cao? Từ quan rồi cũng không tha.

- Thưa, hậu cung không được can dự chính sự. – Hà dịu dàng.
- Vậy hả? - Vua vẫn tìm tờ sớ - Vậy nàng hỏi cha mẹ nguyên phi Mẫn Quỳnh làm gì?

Hỏi cha nó là ai để biết cao nhân nào dạy ra cái mỏ láo toét như nó chứ sao. Giờ chuyện lộ rồi, cô liền đổi thái độ: Vậy, thần xin thành kính phân ưu cùng bệ hạ.

Nói xong mới thấy kỳ kỳ. Ý cô là xin được góp sức chia sẻ gánh nặng. Vua cầm tờ sớ gõ đầu cô, nói hoàng gia dạo này chưa có ai chết mà cần chia buồn, đọc đi.

Sau một nùi điển tích, thì nội dung chính của tờ sớ là dân một số nơi đang tụ tập, lập đồ đảng. Nguyên nhân sâu xa là do có hạn, mất mùa, địa phương đã triển khai cứu trợ, giảm thuế. Vậy vấn đề được giải quyết rồi, có gì cần làm nữa đâu. Hà tiu nghỉu nhìn vua, nói những điều cô hiểu trong sớ và không hiểu ông cần gì. Vua hỏi ở quê cũ của cô, có cách nào ngăn dân tụ tập, hoặc can thiệp từ khi chúng có ý định.

Cô kéo ghế lại ngồi, nhìn trần nhà. Vấn đề an ninh ai mà biết được, cũng có ngăn được đâu. Trong trí nhớ của cô thì có phòng ngừa bằng chú ý diễn biến trên mạng xã hội. Hơn nữa, một người trẻ như cô chỉ để ý đến fansite, concert, chứ quan tâm bọn tụ tập bất chính làm gì. Cô đành nói đạo cao một thước ma cao một trượng, có ngăn thì chúng cũng tìm cách tốt hơn thôi, thậm chí người dân ở đây làm loạn vì đói nghèo, có lúc do quan hà khắc, thì còn dễ phản ứng, chỗ cô chẳng cần cái lý đó.

- Bệ hạ mà biết lý do dân chỗ thần làm loạn, ngài sẽ mất ngủ đấy. - Cô nói.
Vua không hỏi thêm.

Hai người rủ rỉ với nhau, cuối cùng, để tổng kiểm tra nhân khẩu và dân cư, vua lấy lý do phát lệnh điểm dân tuyển lính trên toàn quốc, từ 15 tuổi. Lại thống kê những nam đinh từ 12 tuổi để dự báo lực lượng các năm sau. Sau đợt điểm dân sẽ củng cố thêm lực lượng dân quân địa phương để phản ứng kịp thời nếu có biến.

Hà lại hỏi chuyện làm mạng lưới nghe ngóng và báo cáo trong từng địa bàn. Vua nói hiện tại chưa đủ khả năng triển khai những thứ như thế. Tuy nhiên, vốn có một luật gọi là bảo cử, cứ ba nhà hợp thành một đơn vị. Trước đây luật này dùng để ngăn việc giết trâu bò, giờ sẽ áp dụng thêm vào việc chống chứa chấp tội phạm.

Hà nghĩ thời của cô có luật về tiếng ồn, dù bản thân là nạn nhân và rất muốn đốt nhà hàng xóm, nhưng khi nhà nước ra luật tố giác người gây ồn, cô cũng không dám làm gì. Đấy là người tứ xứ ở gần nhau mà còn ngại, huống chi hàng xóm láng giềng. Không biết người thời này thì sao, nhưng do trước giờ, những vấn đề này cô chỉ bàn với ông Trần, chứ với vua, cô không dám bàn sâu.

Vua lại nói mai sẽ gọi ông Trần vào bàn chuyện luật, cô sắp xếp đừng đi đâu. Cô nghe.

Mấy hôm bị cấm túc, Hà ngủ ngon. Hết cấm túc, vua lại ghé lúc khuya. Ông này thiếu tinh tế ghê, khu nhà người ta tối thui rồi mà vẫn chẳng biết ý gì hết trơn. Nay, vua lại nồng nặc mùi rượu. Hà và vài người đỡ ông vào giường, chỉ biết lạy trời ông đừng nôn. Rượu vào thì làm càn, ông ôm cứng lấy cô, gỡ sao cũng không thoát, lại luôn miệng nói, "Phu nhân bớt giận".

Á à.

0