Giữa Những Dòng Trôi

Chương 22: Nếu Cuối Năm Chưa Thắng Thì Nhớ Báo Lý Do Là Thời Tiết Nhé.

Đăng: 27/09/2026 23:19 824 từ 2 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu


Một ngày, quân cơ báo cáo tình hình rút quân, số là quân đội đi viễn chinh khu Thương Lan, mà rút quân vì lý do thời tiết cuối năm sắp lạnh ẩm mưa phùn, có để ít quân lại. Hà cắn môi trong để tránh phát ra nét phản cảm. Nhưng mà nghe lý do nó kỳ kỳ thế nào ấy nhờ, trước đây đã phạt mấy đứa ghi chép chiến trường báo cáo láo ăn không nói có rồi, có khi nào lần này thua chỏng vó mà lấy lý do thời tiết không. Lỡ mình hỏi xong, có người bị chặt tay thì sao? Thế nên hết chầu thì cô đi về. Thái giám chạy theo gọi lại.

Hôm nay cô không muốn trao đổi, vì chưa nghĩ ra cách trao đổi sao cho khéo, ngán thật.

Ông Trần cũng quay lại, thái giám nhìn ông chưng hửng, ông trợn mắt nói ông cũng có việc cần hỏi ý riêng vua. Hà thấy ông Trần kỳ ghê. Hai ông con cùng vào. Vua nín cười, ung dung bảo cô Hà ra ngoài đợi. Hà bèn nghĩ xem tí nữa vua hỏi gì, nếu vua hỏi nãy mình thắc mắc gì thì nói sao cho khéo. Ông Trần trao đổi xong rồi ra, đứng trước cô, nghiêng đầu, ngón tay chỉ chỉ lắc lắc vô cô, rồi bặm môi, phất tay, đi về. Hà đi vào, vua đang chờ, ông thái giám đi ra ngoài. Vua vẫy tay gọi cô lên, lại đập đập xuống chỗ bên trái cạnh ông. Cô ngồi cạnh vua. Hơi ngượng, thấp thỏm, miệng mắc quai.

Được một lúc, Hà khẩn khoản: Để thần đứng cho dễ nói.

Vua chậc lưỡi, mất kiên nhẫn, cô lại ngồi. Vua chống nắm tay lên má nhìn cô. Cô không ngại vua, cô ớn cái ý nghĩ nếu bất kỳ ai thấy được cảnh này, bên ngoài chính điện có mỗi ông thái giám đứng canh, hai bên có thị vệ nghiêm chỉnh. Ngó lên ngó xuống mãi, Hà mới hỏi vua gọi vào có chuyện gì. Vua hất hàm ra ý kêu cô nói đi.
Hà tẩn ngần tần ngần, nói: Hồi nãy thần không hiểu về chiến lược rút quân ở khu Thương Lan.
Vua trầm tư, rồi cười: Cái đấy khó nói lắm.
- Tại sao ạ?
- Vì ta mệt rồi.
Cũng phải. Ông ấy ngày nào cũng làm việc từ lúc tờ mờ sáng, giờ đã về chiều. Cô Hà nửa xót người thương, nửa nghĩ vậy mắc gì gọi cô vào.
Một lúc, cô nhổm dậy nói: Để thần bóp vai cho người.
Thế là quỳ sau lưng ông, bóp vai, cô không cảm thấy có gì ngượng ngạo. Vai của vua có những mảng cứng và phồng, không phải cơ bắp, đây là bị tê cứng cơ. Cô đấm bóp cho ông Trần cả mấy năm, đã quen.

Mất năm phút, vua mới chịu mở miệng: Chuyện thời tiết không phải tới năm nay mới biết.
- Thưa vâng - Cô Hà thỏ thẻ đáp.
- Khu Thương Lan hành quân mất cả tháng, nên chiến lược không phải rút quân, mà là đánh nhanh, nửa tháng không đạt, phải về ngay.
- Tại sao ạ?
- Hậu cần khó, ở lâu hơn, bên kia sẽ tổ chức phản công.
Thế là lấy cớ thời tiết cho đỡ mất mặt à? - Hà nghĩ. Về mặt nghĩa đen thì là chiến dịch thất bại nhỉ. Trời ơi bao nhiêu tiền của đấy. Này gọi là gì nhỉ, đi đốt tiền à. Má! Rảnh ghê. Ý tưởng kiểu gì thế! Hà hơi tức, lực tay rõ mạnh, làm vua giật bắn.
- Thần có tội- Cô cúi đầu - Đa tạ bệ hạ chỉ giáo.
Rồi cô bò sang bên trái vua ngồi.
- Vậy thôi à? – Vua hỏi
Hà lại ngồi thừ ra, cảm giác như một con cá đang rán, lật lên, lật xuống, nói: Thần có thể thừa nhận chuyện thần và bệ hạ, với Vũ đại nhân được không?
- Chuyện nàng và ta, là chuyện gì?
Lão già lại giở chứng rồi đấy. Cô bực.
- Không có gì, thần, xin phép cáo lui.
Nói rồi hùng hục đứng dậy. Vua níu áo lại: Được rồi, ông ấy biết rồi.
- Thưa, Vũ đại nhân biết, và tự thần nói, khác nhau.
Vua nhìn cô ngần ngại, cô nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Vua bất đắc dĩ gật đầu.


Thế là về nhà, ông Trần đang ngồi tiu nghỉu ở phòng khách, cô rón rén đến bên cạnh ông, nói xin ông tha lỗi vì cô giấu ông, cô mến mộ vua, vua cũng đáp lại rằng có ý với cô, mong ông cho phép cô được tiếp tục thương vua. Ông thở dài, cô rơi nước mắt và dụi vào cánh tay ông. Ông vỗ vỗ lên đầu cô. Được một lúc, nhà bếp báo mời ông và cô ra ăn cơm tối.

0