Giữa Những Dòng Trôi

Chương 33: Điển Tích Đấu Với Data

Đăng: 03/10/2026 14:10 761 từ 8 lượt đọc


Tố Như dắt Hà đi dạo bên hồ. Trong hồ có nhiều sen, súng, ven bờ trồng liễu và cây bóng mát, còn có mấy thủy đình cùng vài con thuyền nhỏ. Hà hỏi có thể ngồi câu cá không, Tố Như bảo cho cá ăn thì được, còn câu thì ở đây không cấm nhưng không ai làm. Một lát ngẫm nghĩ, bà nói mình mới đến thì khoan hãy làm gì, người ta nói cho, ở cho quen đã, rồi muốn làm gì thì làm. Hà nghe.

Đi một lát, họ chạm mặt ba bà phi, trong đó có bà trẻ kiêu ngạo hôm trước, gọi là Mẫn Quỳnh phi, Hà cung kính chào. Mẫn Quỳnh khó ở ra mặt. Hà chả trách, vì cô cũng gây đủ chuyện, có khi từng đụng chạm gia đình người ta. Các bà bắt đầu hỏi thăm nhau, một bà muốn hỏi về hàng hóa của cậu Sơn, bà Như nghiêm mặt lườm. Hà chăm chú dỏng tai. Các bà cùng đi đến một thủy đình giữa hồ, vào đấy ngồi, rồi rôm rả.

Bỗng cô Quỳnh cất giọng hỏi mọi người có biết Dương Qúy Phi không, các bà đều biết, chăm chú nghe xem cô Quỳnh hóng thêm được chuyện gì bên nhà Đường. Cô Quỳnh bèn nói không có gì mới, nhưng gần đây chợt nghĩ xem làm thế nào để được như Dương Qúy Phi, lại hỏi các chị biết chuyện Dương Qúy Phi ban đầu là vợ của con trai Lý Long Cơ chứ. Hà không rành sử, chỉ biết người ta nói đẹp như Dương Qúy Phi chứ chuyện khác cô mù tịt, cũng ngồi nghe.

Mặt bà Như đã căng, mặt mấy bà khác cũng có vẻ ái ngại. Cô Quỳnh thấy rõ ràng chẳng ai hứng thú với câu chuyện của mình, nhưng vẫn vui vẻ tiếp tục, nói thật ngưỡng mộ chuyện tình trải qua hai đời từ con đến cha của Dương Qúy Phi, để làm được điều đó, bản lĩnh phải lớn đến mức nào.

Con ranh này. Hà thả lỏng, dựa hẳn về lan can phía sau, một tay chống lên thái dương, thư thả nhìn.

Một bà nghiêm mặt nói chuyện này không có gì hay ho mà đem ra bàn, nói sang chuyện khác. Cô Quỳnh chưa thôi, lại cười nói thì người nước mình làm gì có những chuyện như thế, chỉ có ở nước khác thôi, vì vậy nên các chị đưa người vào phủ thì phải cẩn trọng, tránh chuyện loạn kỷ cương.

- Xin hỏi, quý danh phụ thân chị? - Hà cất tiếng.

Có bà vội giật áo cô Quỳnh, nhưng cô Quỳnh vẫn ung dung trả lời: Hộ Bộ thị lang Trần Công Cẩn.

- À! - Hà khẽ reo, vỗ tay - Ra khu đất và cái phủ to oạch ở phía tây bắc kinh thành là của nhà chị, hồi trước em cứ thắc mắc. - Cô đứng dậy, ghé tai cô Quỳnh, hạ giọng - Sao phủ Trần đại nhân, tự nhiên, lại bị mất bốn mươi ba suất đinh, không biết đi đâu.

Mặt cô Quỳnh đanh lại. Dường như cô không rõ chuyện gì xảy ra với bốn mươi ba suất đinh, nhưng cô mù mờ hiểu việc Hà nói là gì. Nhà cô Quỳnh đã khai gian số gia nô để trốn lao dịch và thuế đinh, lại điều những người này đi sang địa bàn khác làm việc. Đây cũng không đơn giản chỉ là trốn thuế, trong mắt triều đình, đây có thể coi là tập hợp lực lượng ngầm.

Cô Quỳnh điềm tĩnh, nói cứng: Rồi làm sao? Cô muốn biết thì đi mà trình với hoàng thượng.

Hà cười mỉm. Có bà nháy bà Như. Bà Như liền đứng dậy kéo Hà, nói còn việc cần làm.

- Đúng là vật họp theo loài. - Cô Quỳnh nói.

Con ranh láo toét, nó đụng tới Hà thì thôi đi, còn động chạm tới bà Như. Hà hùng hổ lao tới, Quỳnh cũng lao lên. Các bà cản hai cô, hai cô thì cứ "Chị để nó cho em", "Chị đừng cản em". Cuối cùng không ai chạm được vào mặt ai nhưng quần áo tóc tai tơi bời cả. Chỉ tội hoàng hậu, nghe tiếng ầm ĩ, vội vã từ đâu chạy tới quát một trận, cả đám mới im. Hà bị cấm túc 10 ngày, Quỳnh bị bắt phạt chép quy tắc ứng xử 100 bản, cấm túc nửa tháng.

Hà bị phạt, thành ra vua cũng bị cấm gặp.

0