Chương 89: Có Ruộng Là Phải Có Chủ, Có Tình Cảm Là Phải Cưới.
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
90 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 90/90 chương
Một hôm Trọng Ngân tới nhà Đặng Chân, lúc ấy có Chân, Hà, cậu Cảnh, cậu Túc.
Hà trốn luôn vào nhà trong, nói “Tự nhiên chóng mặt”.
Ra là ông Ngân đến gửi Hà bộ ám khí đã đặt từ lâu, nay họ mới chuyển tới. Đặng Chân liền cảm ơn ông và xin gửi tiền, ông từ chối, nói coi như quà đáp lễ việc anh cho lưu trú. Chân thành thực nói toàn bộ chi phí đã được An Kinh thanh toán hết. Ông Ngân thong thả nói muốn tặng riêng Đặng phu nhân vì quý cô.
Đặng Chân im lặng vài phút, rồi nhìn Cảnh, Cảnh bèn kéo Túc đi.
Đáng lý chuyện tình cảm này, với Hà, vốn chỉ là cảm xúc thoáng qua, như hoa chớm nỏ, vậy mà dưới sự thúc đẩy của Chân và Cảnh, giờ nó đã nặng trĩu như lúa ruộng thượng điền.
Chân bèn nói thay mặt phu nhân nhận và cảm ơn ông, lại hỏi han tình hình đoàn ông. Ông nói họ về hết rồi, chỉ có ông và một người ở lại, do có việc.
Chân muốn ông đi nhanh, nên càng giục hỏi cho ra.
Ông Ngân nói bữa tiệc lần trước, Chân dường như có ý mai mối ông với ai đó, sau một thời gian cân nhắc, ông cảm thấy mình không nên phụ lòng người ta.
Chân sửng sốt:
- Ngô tiên sinh cũng muốn mu-von(move on) luôn hả?
Ông Ngân bối rối:
- Là cái gì?
Chân khoanh tay nhìn trần nhà ngao ngán, nói:
- Mu-von, là đi tiếp ấy.
- À vâng vâng - Ông Ngân nghiêng người về gần Chân hơn, hạ giọng - Vả lại, tôi thấy việc này có thể thắt chặt tình cảm giữa hai vùng.
Đặng Chân vẫn nhìn trần nhà, anh mong có mảnh ngói rơi xuống đầu ông Ngân, hoặc xuống đầu anh, để bất tỉnh luôn, chấm dứt cuộc trò chuyện này.
Rồi anh vuốt trán, méo cả mắt, lí nhí nói:
- Lúc ấy tôi say quá, nói linh tinh, thất lễ với ngài.
Ông Ngân nhìn thẳng vào mắt anh, rất dịu, nói:
- Không sao, tôi chỉ muốn Đặng hào trưởng biết thiện ý của mình.
Tới lượt Đặng Chân toi.
Anh che miệng, mắt sáng lên, buột miệng thốt lên:
- Tôi biết sao người đó có cảm tình với ông rồi (nếu là tôi, thì tôi cũng…à mà thôi).
Ông Ngân cười ngượng. Rồi Chân gật lên gật xuống, nhìn trong nhìn ngoài, cứ định nói lại thôi, mím môi lên xuống, tràn ngập bối rối. Cuối cùng nói để hỏi lại ý kiến người kia, lần trước anh đường đột quá.
Ông Ngân gật đầu.
Đặng Chân lại gõ gõ tay tính toán, giằng xé, má phùng rồi xẹp, có vẻ tìm cách gì đó. Rồi anh vỗ bàn, dứt khoát hỏi:
- Ngài có sáu đứa con rồi nhỉ?
Ông Ngân dựa lưng vào ghế:
- Đúng vậy, đều có gia đình hết rồi.
Chân nói gấp gáp:
- Tôi chưa có đứa nào, đám kia đều là con nuôi.
Ông Ngân gật, chú tâm lắng nghe.
- Tôi - Đặng Chân do dự - Tôi ở bên phu nhân hai năm nhưng vẫn chưa có con.
- Con cái là trời cho - Ông Ngân nói.
- Không phải thế!
Đặng Chân liếc trái liếc phải, tìm đường mở chuyện. Ông Ngân vẫn nhẫn nại nhìn anh, anh dường như đang lấy hết can đảm, quả quyết:
- Vì tôi có một lời thề, là chưa có sự nghiệp thì tuyệt - đối - giữ - mình.
Chúa ơi. Hà làm dấu Thánh dù không tôn giáo. Ai đang trực trên trời, xin xuống khóa miệng Đặng Chân giùm.
Ông Ngân sửng sốt, chớp chớp mắt, có vẻ không đỡ nổi, ông nuốt nước bọt, vận dụng toàn bộ công lực, gắng mở miệng:
- Đặng hào trưởng hi sinh vì đại nghĩa.
Nhưng ông vẫn nhăn mặt, nhìn về phía xa, toàn thân phát lên câu "Tôi đang nghe cái quái gì thế, nó muốn gì".
Đặng Chân chớp chớp mắt, nói nhanh:
- Ngài hiểu ý tôi chứ?
Ông Ngân hết dám nhìn Chân, cúi mặt xuống, cả người hồi hộp, gật gật, rồi thở phù phù như quá tải nhiệt.
Ông đi rồi, Đặng Chân vào phòng ngủ, đưa bộ ám khí cho Hà. Một gói tầm 20 cái, mình tròn, dài hơn 10 cm, 2 đầu đều nhọn. Chân nói đây là loại Trụ tiêu, trong thành Phong có lò đúc, để mốt đặt hàng làm. Hà muốn lấy đầu Đặng Chân làm bia kiểm nghiệm sản phẩm nên cứ cầm trụ tiêu canh canh, nhắm nhắm. Vậy mà Chân chẳng biết ý, còn hỏi cô đã nghe câu chuyện chưa, cô tính sao. Cô hỏi tính gì. Đặng Chân nói chuyện đi bước nữa với ông Ngân.
Hà bật cười, nói:
- Đàn ông chỗ này có điểm chung, cứ người khác giới đụng một cái là tính đến kết hôn, anh với thằng Cảnh đều như vậy, chạm một phát là đòi gắn bó, nói chuyện hơn ba câu là chuẩn bị nhập hộ khẩu.
Chân nói:
- Chẳng phải cô thích ông Ngân sao, ông ấy cũng quý cô, vậy là quá tiêu chuẩn rồi.
Hà nhăn nhó nói:
- Không phải cứ thích là phải về ở với nhau.
Mũi Chân chun lại, không nuốt được khái niệm này.
Hà lại nói:
- Hôm trước tôi bảo "move on" tức là cho phép mình nghĩ đến người đàn ông khác, ngoài Hoàng Tuyên, chứ không phải kiếm chồng mới.
Đây là khoảng cách thế hệ. Đặng Chân có thể tự biến mình thành người hi sinh tình riêng chỉ vì một cái ôm từ người lạ, làm sao hiểu nổi. Với anh, có ruộng là phải có chủ, để thu thóc, huống chi tình cảm của Hà đã thành mạ gieo, không thành đám cưới hay danh phận, anh bứt rứt.
- Mấy con gà chỉ biết ép hôn nhân - Hà khịa - Sao nãy không hỏi luôn sính lễ đi?
Đặng Chân ngớ ra, mắt sáng bừng, vỗ tay:
- Đúng, đáng ra phải hỏi, không thể qua loa, may mà cô nhắc.
Bụp.
Trụ tiêu vụt qua đầu Chân, cắm vào cột nhà ngon lành. Hàng tốt đấy.
Đặng Chân cúi đầu:
- Phu nhân bớt giận.
Hà xẵng giọng:
- Anh khơi ra thì tự đi giải quyết, nói rõ ràng rằng không có chuyện ai đó "ngưỡng mộ và muốn theo" ông Ngân, chỉ hơi thích thôi -Hà giơ ngón cái và ngón trỏ ước lượng - Một chút xíu thôi, còn lại do anh và thằng Cảnh hiểu lầm.
Mặt Đặng Chân chảy dài, nói:
- Coi như hiểu lầm, nhưng nhà trai đến đặt vấn đề tận nơi rồi, giải thích tác dụng gì, với cả cái "thích một chút" của cô, ông Ngân chưa chắc hiểu được. Hay, cô ra mặt giùm, danh dự của tôi đã nát lắm rồi.
Hà phóng thêm cái phi tiêu nữa, lớn tiếng:
- Người ta đặt vấn đề là do mồm cha con nhà anh khơi ra, anh nói hỏi ý tôi, tôi đã từ chối, giờ anh chuyển lời lại, hết, giải quyết lẹ cho bên kia còn về quê.
Hà phóng thêm cái tiêu nữa. Trời má thứ này chuẩn ghê, bình thường Hà phóng toàn theo quỹ đạo ngẫu nhiên.
Mỉa mai thay cho cái "danh dự" của Đặng Chân, biết ngượng cơ đấy.
Đặng Chân tiu nghỉu, chớp chớp mắt, có vẻ cố tiêu hóa.
Gia nhân vào báo có thiếu chủ họ Hoàng ở Chính Sơn cần gặp. Mặt Đặng Chân sáng bừng, bóp má Hà, nói chuyện kia từ từ tính, rồng đến nhà tôm rồi. Nói đoạn anh hét vọng ra rằng mời khách vào, chỉnh trang lại quần áo rồi phấn khởi ra ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.