Chương 86: Bể Kế Hoạch
Giữa Những Dòng Trôi
Mục lục
90 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 90/90 chương
Tối, Đặng Chân bê hộp gỗ vào, mở cho Hà
xem, bên trong đầy bạc, mắt Hà sáng bừng. Thì ra số bạc này của bên ông Giang gửi
cho Thanh Bát lo chi phí ăn ở sinh hoạt của đoàn khách, nói phải dư gấp nhiều lần.
Ông Giang quả là chịu chơi. Chân cho biết hai mươi lăm đứa bị bắt cũng đã được
thả, mai sẽ tổ chức ăn uống lớn ở trại dân quân. Hai đứa đập tay tưng bừng. Sẵn
tâm trạng dở dở ương ương, Hà lấy bạc ra xếp domino vòng quanh giường. Chân ngồi
lặng nhìn, có vẻ buồn bã.
Hà ngờ Chân nhìn ra điều
gì, có chút day dứt. Đã từng trải qua chuyện tương tư rồi lén lút yêu đương, lần
này cô không mất nhiều thời gian để biết mình phải lòng ông già kia, chỉ hài ở
chỗ, hồi trước, lúc cô dính tin đồn tình cảm với Phạm Minh, một cựu binh, có
người nói gu của cô là mấy ông già, giờ thấy hình như đúng. Với mấy cậu trẻ, dù
thân cách mấy, thì Hà cũng chỉ thấy ấm áp vì người quý người mà thôi. Dù Chân
nhiều lần đòi cưới, có lẽ hắn cũng có một chút phân biệt hoặc ý thức sở hữu,
nhưng cũng chỉ là yêu quý vì cùng qua hoạn nạn. Cô lại hỗ trợ hắn không ít lần.
Có lẽ, hắn cứ khư khư
giữ lấy cô vì không muốn mất công xây dựng một mối quan hệ khác, vừa tin tưởng
vô điều kiện, vừa cùng gánh vác san sẻ mà thôi.
Đã thế còn là làm công không lương nữa chứ.
Đã thế còn biết bao nhiêu mặt tối của nhau nữa chứ.
Đã thế còn biết sau này hắn sẽ kết hôn rất nhiều lần nữa.
Thực ra không phải Hà chưa
từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Chân, giờ ba mươi hai tuổi rồi, còn có thể đi
đâu, làm gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này? Cô đã từng nghĩ mình sẽ như hoàng hậu
của Hoàng Tuyên, cần gì phải ân ái mặn nồng, chỉ cần tôn trọng nhau là đủ, có
tiền, có quyền, chỉ là giờ nếu nhận làm vợ hắn thì dính chuyện nam nữ, cô không
ưa. Định cứ để đó, sau này Chân rước thêm mấy bà về, thì cứ ung dung hợp thức
hóa vai trò bà cả.
Tính là thế, ai ngờ Ngô Trọng Ngân xuất hiện, thế mới đau.
Cạch cách cạch cạch.
Các miếng bạc đổ rạp.
Hà khẽ hỏi:
- Gì mặt như mất tiền vậy?
Đặng Chân đung đưa người,
dùng dằng như đứa trẻ bị đòi lại món đồ nó ưa thích, gằm mặt, nói:
- Thằng đấy là thằng
nào?
Hà thong thả xếp lại
domino, hỏi:
- Là sao?
Mặt Chân đã sưng lên:
- Thằng cô thích.
- Người ta đáng tuổi
cha anh đấy, ăn nói cho đàng hoàng.
Chân búng đổ dàn
domino. Hà xếp lại. Chân lại phá. Cô ném luôn bạc vào người anh.
Chân gắt:
- Người ta đáng tuổi cha cô đấy.
- Nhỏ nhỏ cái mồm thôi, anh tưởng tượng nhiều quá rồi đấy, đã ai
nói đến với nhau đâu.
Hà lại ngồi xếp domino.
Đặng Chân thần người, thở hùng hục, một lúc, cũng ngồi xếp tháp, lấy
cả domino của Hà để xếp, vừa xếp vừa càm ràm:
- Thiếu gì đàn ông, đi thích người sắp xuống lỗ như thế.
- Đó gọi là khí chất trưởng thành, biết chửa.
- Khí chất quái gì, biết người ta có chồng còn tán tỉnh, rõ ràng không phải người
tử tế.
Hà bật cười:
- Đúng là chó chê mèo lắm lông, đừng quên mình từng làm gì đấy Đặng
Chân. Với cả người ta chưa làm gì quá giới hạn đâu. Đừng nghĩ ai cũng như mình.
Đặng Chân cáu kỉnh:
- Rồi còn Hoàng Tuyên thì sao?
Hà bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Bớt tưởng tượng lại, chưa
có gì mà anh đi xa quá cơ. Hơn nữa, chúng tôi ly thân hơn bốn năm rồi, tôi nghĩ
đã đến lúc mình có thể move-on, tức là, đi tiếp.
Hà lại lật đổ Domino.
Cạch cạch cạch cạch.
Đặng Chân cau có:
- Tôi không hiểu, tại sao cô nhất quyết cự tuyệt tôi.
- Anh có thể cưới ông Lục không?
Chân nhảy dựng lên:
- Cái quái gì vậy?
Hà vỗ tay:
- Chính xác!
Đặng Chân lẩm bẩm:
- Nhưng ông Ngân chắc chắn có vợ con rồi, có khi còn đông hơn ông
Lũy.
Hà khổ sở nói:
- Tôi đã bảo anh bớt nghĩ xa đi mà anh cứ toàn nghĩ đi đâu vậy. Tôi mới có chút
cảm tình. Dẹp, đi ngủ.
Nói được ra chuyện này, Hà lại nhẹ lòng hẳn, ngủ được luôn.
Sáng hôm sau, Đặng Chân bơ phờ. Mất ngủ không tự nhiên mất đi, nó truyền từ người này sang người khác.
Hà vui vẻ cùng Cảnh và mọi người đi lo tiệc từ sáng sớm, hôm trước ăn uống bên thành An Kinh thấy ngon mắt, nay tính bắt chước mà không tìm được nguyên liệu, đành làm mấy món cây nhà lá vườn.
Tim cô đã bớt chạy loạn khi gặp ông Ngân, nó chuyển sang xốn xang, vì thế, cả ngày, cô cứ tủm tỉm cười. Đến chiều mát thì vào tiệc, khách đều cảm ơn Đặng hào trưởng đã đối đãi vô cùng chu đáo, nhiệt thành.
Đặng Chân xếp ông Ngân ngồi gần.
Mặt Chân lúc vui vẻ hào sảng, lúc hằm hằm, lúc tính toán, lúc trầm lặng, lúc hí hửng, biểu cảm vô cùng phong phú. Tiệc có cả bọn tướng và vệ úy, chúng mới để xảy ra chuyện tày trời nên vừa ăn vừa lấm lét nhìn Chân, Chân lại như đèn nháy, khiến chúng thỉnh thoảng giật thót.
Cảnh
hỏi:
-
Nghĩa phụ sao thế?
-
Phê lá đu đủ. - Hà đáp
Mặt
Cảnh dồn hết lại ở giữa.
Giữa
buổi tiệc, Đặng Chân cất tiếng:
-
Ngô tiên sinh, ngài có mấy đứa rồi nhỉ?
Ông
Ngân hào hứng:
-
Sáu, năm trai, một gái.
Đặng
Chân tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn hài lòng, gật gù thán phục, lại hỏi:
- Hẳn
chúng lớn cả nhỉ?
Ông
Ngân tự hào cho biết năm đứa con trai đều phục vụ lực lượng địa phương, con gái
vừa lập gia đình.
Lập tức có mấy đứa choai choai ồ lên tiếc nuối.
Chân lại mạn phép hỏi ông có mấy vợ, câu này khiến ông hơi nghẹn, có lẽ cảm thấy không phù hợp trong giao tiếp bàn tiệc, nhưng vẫn đáp rằng ông chỉ có một vợ.
Thật vô duyên hết chỗ chê.
Hà và Cảnh là phận dâu con trong nhà, đứng ngoài điều phối, cảm thấy vô cùng ngán ngẩm. Cảnh cứ hỏi hôm nay nghĩa phụ làm sao thế.
Đặng Chân lại ồ lên, nói đàn ông năm thê bảy thiếp, chắc ông Ngân phải thương bà ấy lắm. Ông Ngân ngượng ngùng gật. Chân bèn cao giọng nói anh em nên học tập ông Ngân. Mọi người đều lắc.
Hà mới hơi cảm tình, chưa nghĩ sâu xa, nhưng nghe người ta bày tỏ tình cảm với vợ thì lòng vụn nhẹ.
Đặng Chân chết tiệt, về nhà rồi biết tay bà.
Đặng
Chân đột nhiên liếc qua, liếc lại, rồi hít một hơi thật sâu, hỏi:
- Ngài
chưa từng nghĩ đến chuyện cưới thêm vợ thật hả? Do phu nhân khó quá hay sao?
Ai mướn nó nhiều chuyện vậy? Ai?
Ngô
Trọng Ngân đã rất lúng túng, che miệng nghĩ ngợi rồi ôn tồn nói:
- Phu
nhân đã mất hơn chục năm có lẻ, tôi chưa từng nghĩ đến việc đi bước nữa.
Hà thấy lồng ngực chao đảo, vừa buồn vừa cảm thấy ấm.
Có thanh
niên nhao nhao:
-
Chủ tướng định giới thiệu chị em gái cho Ngô tiên sinh ạ? Ngô tiên sinh không nhận thì để em nhé.
Có người bác: Chủ tướng làm gì có người thân nào.
Lại có đứa nói: Chắc người thân bên phu nhân.
Đặng
Chân vẫn chưa thôi, ra hiệu bọn kia im, ngực Chân phập phồng, rõ là vô cùng hồi
hộp, nói:
-
Nếu, có người, vô cùng ngưỡng mộ ông, muốn theo ông, thì ông có chấp nhận không?
Hà choáng váng. Đã nói là chuyện chưa có gì, tai nó để trang trí hay sao? Vô cùng ngưỡng mộ là cái gì? Ai muốn theo?
Ông
Ngân nghe mấy đứa kia bàn tán thì có vẻ hiểu rằng Chân muốn giới thiệu người
quen, vô cùng khó xử, vì đang ở nhà Chân, lại có nhờ vả, rồi mắc làm ăn nên sợ
mích lòng, ông đành ậm ừ:
- Cái
đấy, phải tùy duyên.
Người Chân gồng lên, hơi thở run, mắt chớp liên hồi.
Hà bỏ ra bếp. Thật không còn thể thống gì nữa.
Thế là Hà phải trốn ông Ngân. Xấu hổ, bực, cáu, thất vọng, ngưỡng mộ, cô không đủ sức để điều tiết.
Ông Ngân cảm thấy Đặng Chân có ý đồ gì đó quá kỳ cục, không tiện hỏi ai, muốn hỏi người duy nhất quen, lại càng đi tìm Hà, một màn mèo vờn chuột.
Cảnh luôn đi theo Hà, biết Chân và cô vốn không phải vợ chồng, lại biết Chân và cô vốn không có mạng lưới nữ quyến. Thế là cậu suy ra ngay, nghĩa mẫu thích ông Ngân và nghĩa phụ đang mai mối, sau tiệc, Cảnh cũng mon men mon men đi tìm hiểu ông Ngân.
Hà
nói trong tiếng nấc:
-
Anh có biết mình vừa gây ra chuyện gì không?
Đặng
Chân cúi đầu:
-
Tôi bị điên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.