Giữa Những Dòng Trôi

Chương 49: Những Vòng Lặp Quái Đản

Đăng: 14/10/2026 01:52 1,000 từ 4 lượt đọc


Hà tự phân tích báo cáo, thấy mùi bất ổn khi có những người liên tục được giao làm những sản phẩm có thưởng cao, trong khi đó, có nhiều người đã vào công ty từ lâu cứ bị bắt làm những sản phẩm thấp tiền. Do xưởng trưởng, trưởng ca, bảo trì đều ăn thưởng dựa trên sản lượng chung, nên họ chỉ dám giao hàng khó cho người quen.

Đụng vào tiền bạc thì dễ bị đập lắm, đây lại toàn dân tứ xứ. Hà đành bỏ qua.

Dạo gần đây, mỗi lần đi xuống xưởng có việc, Hà thường nghe các nam công nhân cười khúc khích, có lúc cười ha hả. Ngày nào cũng như thế, cô bèn hỏi dì lao công chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu mặt cô hơi căng nên dì phòng thủ, thế nên cô dịu xuống, bắt đầu giọng than thân trách phận, nói sao mà số cô khổ quá, trời ơi tự nhiên mất hết tiền bạc giấy tờ xe, hôm ấy mới đói khổ kiệt sức làm sao, may mà có ông xe ôm chở tới công an chứ không chắc cô chết giữa đường.

Dì kia bối rối, mủi lòng, cứ liên tục an ủi, cuối cùng mới nói là bọn kia đang đồn bậy bạ về cô, chúng nó đem câu chuyện này ra giải trí.

Hà đợi giờ nghỉ trưa,khi công nhân đi ăn về, bật điện thoại ghi âm và lượn xuống xưởng. Đám nam công nhân bắt đầu chỉ trỏ, cợt nhả. Cô nhe răng cười, vui vẻ đi lại, giọng lanh lảnh hỏi, “Mấy hôm nay có chuyện gì vui mà em thấy các anh nhộn nhịp ghê”.

Có người tắt, lỉnh đi chỗ khác. Có người vẫn vui vẻ nói không có chuyện gì, có người lướt từng chỗ trên người cô với ánh mắt thẩm định.

- Bọn anh đang mừng cho em có “tin vui” đó mà. - Một người nói.

Vài người hùa theo cười ồ lên.Có người bắt đầu tái mặt, có người kéo tay người kia.

- Tin vui gì dạ? – Hà tỏ ra dễ thương.

- Trời ơi còn giả bộ nữa, đây ai cũng biết hết rồi em.

Mọi người cười đầy ẩn ý.

- Em hông biết thiệt mà.

- Chuyện đêm hôm đi du lịch á, chuyện nóng bỏng đó á.- Người này cười khẩy nhìn quanh.

Có người giơ tay ra ngáng: Thôi, nghỉ trưa rồi, bọn anh nói linh tinh thôi, em về văn phòng đi.

Hà nghiêng đầu chớp chớp mắt, nhìn người kia khiêu khích rồi nhếch mép cười.
Người kia cũng bật cười:
- Con đĩ mà làm như…

Hà đá vào hạ bộ hắn, cầm luôn cái cờ lê lớn trên bàn phang xuống. Lại phi lên, húc vào người vừa đánh giá cô bằng mắt. Hắn ngã xuống. Hai tay cô cầm tóc giật đầu hắn lên và đập xuống đất. Một người lôi cô ra.

Hà đứng lên, vuốt lại tóc, cười, nói: Tụi mày chưa xong với tao đâu.

Rồi cô lững thững bước về văn phòng xưởng.

Nhân sự gọi cô lên văn phòng chính. Cả thủ phạm lẫn nạn nhân và một số nhân chứng. Hà nói rằng những người này bịa đặt chuyện về cô và bôi nhọ danh dự, rồi khóc thảm thiết.

Người bị phang cờ lê vào đầu phẫn nộ kêu lên: Con mẹ mày, không có tật làm sao giật mình!

Hà gục mặt xuống che miệng cười. Giám đốc xưởng hỏi những người còn lại, họ xác nhận có câu chuyện đó, xuất phát từ việc Hà biến mất một đêm và nghe đồn là trở lại với tình trạng khó hiểu. Giám đốc xưởng lại hỏi qua chuyện đánh người. Hà thút thít nói mấy anh kia khiêu khích cô chứ cô là phụ nữ làm sao đánh họ được, cô bị ép.

Mấy người nhân chứng trợn mắt, lật đật nói chuyện không phải như thế, lúc đấy họ có can rồi, sau đó, họ nhớ lại diễn biến và trở nên lúng túng, vì dường như Hà nói có phần đúng, nhưng cũng có phần sai.

Hà nói cô có ghi âm và trình ra.

Giám đốc vốn biết câu chuyện thế nào nhưng khi nghe tận tai những tiếng cười khả ố của tập thể, lẫn những lời nói với giọng oằn oẹo, thì khỏi cần phải đứng đó, ông cũng ngửi được cái mùi này nó kinh tởm đến mức nào. Mặt ông đỏ lên giận dữ, có lẽ chưa bao giờ ông phải chứng kiến một sự kiện nhục nhã như thế này trong công ty ông.

Hà tỏ ra bất đắc dĩ và đau khổ, cầu xin giám đốc cho cô nghỉ việc vì nếu còn ở đây, cô không sống nổi. Thế là nghỉ ngang. Hôm ấy, cô về văn phòng, bàn giao lại công việc và S.O.P, nói có gì khó hiểu cứ nhắn tin, ai cũng đau lòng cho cô và nguyền rủa bọn đàn ông dưới xưởng.

Chuyện quấy rối này cũng được thông cáo rộng rãi. Hà sợ bị trả thù nên từ đó, đi đứng đều nhìn trước ngó sau, lúc nào cũng thủ sẵn hàng nóng.

Công ty bồi thường cho cô một tháng lương.

Hà xin đi làm thời vụ trong thời gian chờ giấy tờ và bằng lái. Làm thời vụ thì mệt thân, lương ít, nhưng nhẹ đầu. Tối, cô luyện tiếng Anh, vi tính và rải CV.

Đồng nghiệp nhắn tin hỏi tình hình, biết cô chưa có việc mới, bèn khuyên quay lại, họ nói hai thằng kia nghỉ rồi, giám đốc cũng cảnh cáo đám đàn ông dưới xưởng. Hà nói chúng nó nghỉ thì mình càng sợ nó trả thù chứ sao dám quay lại. Đồng nghiệp liền nhắn có khó khăn tiền bạc gì nhớ nói.

Hà bèn chuyển chỗ trọ sang khu công nghiệp khác.

Lời tác giả chương này:

“Những vòng lặp quái đản” nói về những vấn đề quái thai luôn lặp lại từ cổ chí kim, phụ nữ bị quấy rối với mác "đùa", bịa đặt, bêu riếu nhân phẩm, rồi nạn nhân phản ứng dữ dội thì lại thành "kẻ quá đáng". Còn chuyện tiền thưởng sản lượng được lấy từ vô số công ty mình từng làm. Người đã biết làm hàng khó thì cứ được giao hàng khó, càng lúc thưởng càng cao, tay nghê cao. Người mới chỉ được giao hàng ít tiền, không có cơ hội học, rồi chính việc họ không biết làm lại trở thành lý do để họ mãi không được giao hàng khó, rồi nản, nghỉ, lại tuyển người mới. Cả hai đều là những vòng lặp tự duy trì. Người ta tạo ra một cơ chế bất công, để cơ chế ấy sinh ra kết quả bất bình đẳng, rồi dùng chính kết quả đó làm bằng chứng rằng cách đối xử ban đầu là hợp lý. Người có lợi thế ngày càng có nhiều lợi thế hơn, còn người bị mắc kẹt thì rất khó thoát ra.
0