Chương 66: Nghịch Thiên Mà Đi, Nghịch Mệnh Mà Sống!
Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết
Mục lục
66 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 66/66 chương
Tam Tỳ nhìn Bái Quan Châu lao lên với tâm thế quyết tử. Hắn cảm nhận được, trong ông có thứ gì đó đang dần thay đổi.
Nhưng... thế thì đã sao!
Ngươi cược mạng? Ta cũng cược mạng! Trên cái chiến trường sinh tử này, đâu phải cứ kẻ nào gầm to hơn thì kẻ đó sống!
Thanh Huyết Liệp Trư trên tay hắn lúc này đã vỡ nát tươm, chỉ còn trơ lại một đoạn lưỡi ngắn tũn. Chờ nó hút máu để tự lành lại thì đã không còn kịp nữa.
Tam Tỳ dứt khoát vung tay. Hắn dồn toàn lực, ném phăng đoạn đao gãy thẳng về phía Bái Quan Châu như một mũi lao thép. Cùng lúc, hắn đạp nát mặt đất lao vút theo, gân xanh nổi đầy hai cánh tay, sẵn sàng dùng tay không đấu kiếm.
Nhìn đoạn đao rít gió bay tới, Bái Quan Châu mắt không chớp lấy một cái. Ông chẳng thèm né, cũng không gạt đi.
Keng!
Hóa Giao hung hãn chém lên. Nhát chém chuẩn xác đập nát bấy đoạn đao gãy, chấn vỡ nó thành hàng chục mảnh vụn sắc lẹm, bắn ngược trở lại hệt như một cơn mưa ám khí về phía Tam Tỳ.
Cùng lúc đó, Nhật Diệu Sa xé gió bay lên. Mũi dao lẩn khuất ngay sau cơn mưa mảnh vỡ, muốn rình rập để giáng xuống một đòn chí mạng.
Tam Tỳ thấy vậy, khẽ nhếch môi. Trong mắt hắn, hành động này của Bái Quan Châu chỉ đơn thuần là cảm tử.
Hắn lập tức tản bớt một phần chân khí đang ngưng tụ ở nắm đấm, hóa thành một luồng kình phong chấn văng toàn bộ đám vụn đao.
Nhưng... ngay lúc đó, một biến cố nhỏ đã xảy ra.Cơ thể Tam Tỳ thực chất đang phải gánh chịu một áp lực kinh hoàng. Việc duy trì cấm thuật "Huyết tế" đang thiêu đốt nhục thể, việc phải gồng ép Ý "Tái hồi phục" để ép nhục thân nặn ra quả tim mới, cộng thêm việc phải liên tục dùng chân khí bơm máu thay cho tim, thậm chí là cả sự mệt mỏi do trận chiến kéo dài... Tất cả những thứ đó dồn nén lại, đánh thẳng vào tâm trí Tam Tỳ, khiến thần kinh hắn hơi chạm ngưỡng quá tải.
Vậy nên, lúc chân khí được phóng ra để gạt đi những mảnh vỡ, đã có một chút nhiễu loạn xảy ra, khiến luồng kình phong bị ngắt quãng đôi chút.
Tam Tỳ có nhận ra sự khựng lại ngắn ngủi ấy. Nhưng qua khóe mắt, hắn thấy phần lớn đám mảnh vỡ phía trước đã bị kình phong đánh dạt ra xa, nên liền chậc lưỡi bỏ qua. Thần kinh đang căng như dây đàn không cho phép hắn bận tâm đến những sai số nhỏ nhặt nữa.
Lúc này, trong mắt hắn chỉ còn duy nhất một mục tiêu cần đối phó: Lưỡi dao găm Nhật Diệu Sa đang bay tới ngay trước mặt.
Nhưng, định mệnh đôi khi lại được định đoạt bởi những thứ nhỏ bé nhất.
Trong vô vàn mảnh vụn của Huyết Liệp Trư bị kình phong đánh bạt đi, vẫn sót lại đúng một mảnh. Một mảnh xương vỡ cực nhỏ, chỉ cỡ nửa chiếc tăm. Lợi dụng đúng khe hở từ luồng chân khí bị ngắt quãng của Tam Tỳ, nó xé gió lọt qua, tiếp tục lao vút tới.
Nếu là lúc bình thường, đừng nói là nửa cây tăm, dù là một hạt bụi bay ngang cũng đừng hòng lọt qua mắt của một Bán thần Tam phẩm đỉnh phong.
Nhưng tiếc thay, Tam Tỳ đã quá tải. Toàn bộ sự tập trung của hắn lúc này đã ghim chặt vào lưỡi dao găm Nhật Diệu Sa, hoàn toàn bỏ lọt mảnh vỡ bé nhỏ kia.
Thực chất, với thể chất của Tam Tỳ, một mảnh vỡ bé bằng cây tăm dù có găm vào người cũng chẳng khác nào muỗi đốt, không thể tạo ra bất cứ tổn thương thực tế nào.
Nhưng, xui xẻo thay, quỹ đạo của cái mảnh vỡ vô hại ấy... lại nhắm thẳng vào mắt trái của hắn.
Vô vàn những sai số nhỏ nhặt, vô vàn sự trùng hợp đan vào nhau, bỗng chốc tạo nên một kỳ tích.
Phập!
Mảnh đao vụn găm phập vào con ngươi Tam Tỳ.
Một cơn đau nhói bùng lên. Tầm nhìn và nhận thức của hắn bỗng chốc bị nhiễu loạn, đứt gãy trong chớp mắt.
Thế... đã quá đủ.
Vút!
Nhật Diệu Sa lao vọt tới, găm thẳng vào con mắt trái của Tam Tỳ.
Một cơn đau ập thẳng vào não Tam Tỳ. Hắn muốn theo bản năng gầm lên trong đau đớn, nhưng thứ ý chí phi thường đã ngăn hắn lại. Hắn cắn răng, mạnh đến bật ra cả máu, cố gắng hoàn thành đòn tấn công của mình.
Một quyền được tung ra, đấm thẳng vào ngực của Bái Quan Châu, mạnh đến mức đập vỡ xương sườn, khiến ông hộc máu, bay ngược về phía sau.
Bái Quan Châu cứ như vậy bay xuyên qua vài tòa nhà mới dừng lại được.
Bái Quan Châu nằm trong đống đổ nát, khói bụi mù mịt, miệng ông khẽ nhếch lên, lộ ra hàm răng đầy máu.
Xương sườn ông đã rạn nứt, tốc độ hồi phục lại cực kỳ chậm. Cơ thể ông đã quá yếu rồi, nhưng con mắt lại rực cháy hy vọng.
Bái Quan Châu thấy rõ mọi thứ.
Ông thấy chân khí của Tam Tỳ bị nhiễu loạn, thấy mảnh xương vỡ còn sót lại, thấy nó bay thẳng vào mắt hắn, tạo thời cơ cho Nhật Diệu Sa gây tổn thương.
Đó... không phải may mắn ngẫu nhiên.
Đó... là may mắn, may mắn do chính ông tạo ra.
- Gần rồi...
Ông lẩm bẩm. Ông đã gần ngộ ra được Đạo của mình rồi.
Không phải là "May mắn", bởi vì ông chưa bao giờ tin vào may mắn.
Nó là một thứ gì đó khác. Mơ hồ hơn, nhưng cũng rõ ràng, tàn khốc và khó nắm bắt hơn rất nhiều. Nó vừa thân thuộc đến kỳ lạ, cứ như thể ông luôn bước đi bên cạnh nó, nhưng lại vô cùng xa xăm, như thể ông chưa từng thực sự chạm tay vào.
Lê cái thân tàn tạ đứng lên, Bái Quan Châu bước ra khỏi thứ từng là một căn nhà, nhìn về phía Tam Tỳ.
Cách đó không xa, Tam Tỳ trừng trừng nhìn ông. Lửa giận hừng hực thiêu đốt trong con ngươi độc nhất còn lại. Thanh Nhật Diệu Sa vẫn cắm ngập cán trên hốc mắt trái, máu chảy ròng ròng.
- Quá đủ rồi!
Giọng Tam Tỳ rít lên, cuồng nộ và vặn vẹo. Hắn không còn giữ nổi cái vẻ từ bi giả tạo ban nãy nữa.
- Ta đã ban cho ngươi quá nhiều cơ hội. Nếu đã không muốn nhận... vậy thì đi chết đi!
Dứt lời, hắn đưa tay tóm chặt lấy chuôi dao Nhật Diệu Sa. Rồi... dứt khoát giật tung ra ngoài.
Phụt!
Một dòng máu tươi từ hốc mắt bắn ra tung tóe. Tam Tỳ gằm mặt, nhìn chằm chằm vào khối nhục thể bầy nhầy, thứ từng là con mắt trái của hắn, hiện vẫn còn xiên ngang trên lưỡi dao.
Hắn ngước nhìn Bái Quan Châu, ánh mắt tàn độc đến rợn người, rồi há miệng ra, sinh sinh cắn lấy con mắt đẫm máu, nhai ngấu nghiến rồi nuốt ực xuống dạ dày.
Sau đó, tay hắn vung mạnh, ném phăng thanh Nhật Diệu Sa bay xa ra khỏi chiến trường.
Hắn không dám dùng nó, càng không dám giữ nó lại gần. Sự quỷ dị từ Ngự kiếm thuật của lão già tàn phế này khiến hắn phải e dè. Chỉ cần lơi lỏng một nhịp, rất có thể mũi dao chết tiệt kia sẽ lại bị điều khiển, đâm xuyên nốt con mắt còn lại của hắn.
Nhìn bộ dạng điên cuồng mất kiểm soát của Tam Tỳ, Bái Quan Châu khẽ nhếch mép.
Cổ họng khô khốc của ông bật ra những tiếng cười khùng khục, khàn đặc mà đầy ngạo nghễ:
- Khục... khà khà... Cuối cùng thì... ngươi cũng hết làm bộ làm tịch được rồi sao?
Ông chống kiếm, nở nụ cười, lộ ra hàm răng đầy máu:
- Khà khà... Cái bản mặt méo mó này, xem ra hợp với ngươi hơn đấy!
- Cứ nhìn đi - Tam Tỳ nhe răng - Khuôn mặt này sẽ là thứ cuối cùng ngươi thấy đấy.
Dứt lời, toàn thân Tam Tỳ phát ra những tiếng rạn nứt rợn người.
Dưới tác dụng cắn trả của cấm thuật "Huyết tế" và sự quá tải của Ý "Tái hồi phục", nhục thể hắn hoàn toàn mất đi hình dạng con người. Từng thớ cơ bắp phình to tột độ, vặn vẹo và cuộn trào như có hàng ngàn con sâu đang điên cuồng bò dưới lớp da. Những khối thịt lồi lõm, dị dạng đua nhau mọc ra, đắp lên một thân hình ác quỷ kinh dị tột cùng.
Rầm!
Hắn đạp nát mặt đất, hóa thành một cỗ xe tăng cuồng bạo lao tới. Cánh tay quái vật vung lên, nện xuống hàng trăm quyền tàn khốc. Kình lực bùng nổ, mang theo thứ sức mạnh khủng khiếp, mạnh hơn bất cứ đòn đánh nào hắn từng tung ra từ đầu tới giờ.
Bái Quan Châu không lùi nửa bước. Ông gầm lên một tiếng, dốc cạn chút sức tàn, vung lên Hóa Giao nghênh chiến.
Quyền đối kiếm.
Thịt nát đối xương tàn.
Rầm! Keng! Phập!
Hàng trăm chiêu thức bạo liệt điên cuồng va đập vào nhau. Chẳng ai còn buồn giữ lại bất kỳ lá bài tẩy hay màng đến việc phòng thủ nữa. Tất cả những gì họ có đều dồn hết vào từng đòn đánh, dốc cạn sinh lực với sát tâm tuyệt đối: nghiền nát kẻ thù!
Hóa Giao vô cùng sắc bén. Lưỡi kiếm mỏng tang như rắn độc liên tục lách qua kình phong, chém đứt gân, phạt nát thịt trên cánh tay quái vật của Tam Tỳ.
Nhưng... quyền kình quá mạnh, tốc độ hồi phục còn nhanh vô lý.
Mỗi một vết kiếm vừa xả xuống, những thớ thịt lúc nhúc của Tam Tỳ ngay lập tức đan chéo vào nhau, nuốt trọn lấy vết thương rồi khép miệng trong nháy mắt. Ngay sát sau đó là một cú đấm bạo tẩu giáng thẳng xuống, mang theo kình phong áp đảo chấn dội Hóa Giao, ép Bái Quan Châu phải lấy cái thân thể tàn tạ ra gồng gánh luồng phản lực kinh hồn.
Giữa đống hoang tàn đổ nát, hình ảnh hai kẻ tử chiến trông quỷ dị và bi tráng đến cực điểm.
Một con quái thú khổng lồ, da thịt lồi lõm biến dạng đang điên cuồng vung những nắm đấm đẫm máu. Đối chọi lại nó, là một bộ xương khô gầy rộc, teo tóp đến tận cùng sinh mệnh, đang vung lên từng nhát kiếm đầy quyết tuyệt.
Thời gian càng trôi qua, con mắt Tam Tỳ dần lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Làm sao hắn còn sống? Làm sao hắn còn chiến đấu được? Hắn đáng lẽ phải gục ngã rồi chứ!”
Sự chấn kinh lướt qua đầu Tam Tỳ. Tam Tỳ mạnh hơn Bái Quan Châu về mọi mặt: Tốc độ, sức mạnh, chân khí, và đặc biệt là thể lực, Bái Quan Châu đáng lẽ phải gục ngã từ lâu rồi. Hắn rất muốn dừng lại để tìm hiểu rõ lý do. Nhưng không được.
Bái Quan Châu không cho Tam Tỳ khoảng không để suy nghĩ. Ông liên tục ra những đòn đánh liều mạng, buộc hắn phải liên tục đối chiến. Càng đánh, nụ cười trên môi ông càng lộ rõ.
Ông không biết vì sao mà ông vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu! Nhưng ông biết vì sao mà ông vẫn chưa thua!
Tam Tỳ càng lúc càng bực tức, hắn dồn chân khí vào nắm đấm, vung ra một quyền chí mạng vào Bái Quan Châu.
Vút!
Cú đấm của Tam Tỳ xé rách không khí, mang theo tử khí ngập trời giáng thẳng xuống đỉnh đầu Bái Quan Châu. Kình phong ép chặt, lực lượng kinh hoàng đến mức khóa kín mọi đường lui.
Đồng tử Bái Quan Châu co rụt lại, ông biết ông không né được đòn này. Nhưng ông vẫn không từ bỏ. Bái Quan Châu nghiến răng, dồn tất cả mọi thứ còn lại vào thanh kiếm. Ông ngả người về phía sau, vung kiếm chém hất lên trời hòng đẩy văng cú đấm tử thần kia ra khỏi quỹ đạo.
Vút… keng!
Thanh Hóa Giao va chạm với quả đấm đầy chết chóc, làm lóe lên một tia lửa.
Thế nhưng, không thể đẩy nó lên được. Cũng chẳng có lấy một giọt máu nào trào ra.
Tam Tỳ nhìn ra mục đích của Bái Quan Châu, mỉm cười chế giễu. Hắn tăng cường khí lực và chân khí vào cánh tay, từ từ hạ xuống, muốn đấm nổ đầu của ông.
Thanh Hóa Giao găm phập vào nắm đấm của Tam Tỳ, nhưng chẳng thể nào đẩy được nó lên, cũng chẳng có dòng máu nào chảy ra cả. Khoảnh khắc thanh kiếm vừa làm tổn thương được bàn tay, thì bàn tay đã ngay lập tức hồi phục lại, khiến chẳng giọt máu nào chảy ra được.
Mắt thấy nắm đấm tử thần lù lù ập tới, cái chết đã kề sát đỉnh đầu, nhưng trong tâm trí Bái Quan Châu không hề có lấy một tia sợ hãi.
Ông không sợ chết. Ông chỉ sợ mình phải nhắm mắt khi khao khát cường đại vẫn còn dang dở, khi kẻ thù vẫn còn đứng sừng sững ở kia.
Những tưởng định mệnh của ông là phải vùi thây tại chốn này. Thế nhưng... ngay sát na sinh tử ấy, con mắt độc nhất của Bái Quan Châu bỗng rực sáng.
Toàn bộ thần thức khô cạn của ông bỗng nhiên bùng nổ, điên cuồng hội tụ vào con ngươi ấy. Ông lờ mờ chạm tới Đạo của mình. Ông cảm nhận được cánh cửa Nhị phẩm đang mở ra.
Bái Quan Châu thấy được, thấy viễn cảnh sắp xảy ra.
Đô là một viễn cảnh tàn khốc: Hóa Giao bạo phát, chém đứt đôi cánh tay của Tam Tỳ. Nhưng... quả đấm bị chia đôi mang theo quán tính khổng lồ vẫn không dừng lại. Nó đập nát bét đầu ông.
Cuộc đời ông sẽ kết thúc. Dù ông có chém đứt cánh tay đó hay không, kết cục vẫn chỉ có một.
Đó là tương lai. Là định mệnh tất yếu của ông.
Hôm nay, Bái Quan Châu... SẼ CHẾT!
- KHÔNG!!!
Ông gầm lên. Một tiếng gầm xé rách cuống họng, vỡ òa từ thứ sinh cơ đáng lẽ đã phải tàn lụi từ nửa canh giờ trước.
Ông từ chối cái tương lai này! Ông phỉ nhổ vào cái định mệnh nghiệt ngã này!
Cả đời ông đã luôn cắm đầu chạy theo Trần Văn Đảm, đuổi theo cái bóng thiên tài chói lọi của hắn. Nhưng dù có trút cạn máu và nước mắt, ông vẫn mãi ở phía sau.
Cứ như thể... định mệnh của ông sinh ra là để làm một kẻ thua cuộc.
Nhưng… ông vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Nếu hắn mỗi ngày vung thương một vạn lần, ông sẽ vung kiếm trăm vạn lần, vung đến khi gân cốt đứt lìa, đôi tay bật máu. Nếu hắn tài giỏi đến mức một thân một mình gồng gánh cả Đại An, thì ông sẽ biến Thánh Hỏa giáo thành một giáo phải đủ sức đối đầu với cả Đại An!
Mục tiêu của ông, chưa bao giờ là đuổi theo hắn. Mục tiêu của ông, là vượt qua hắn.
Vậy nên, nếu định mệnh buộc ông phải chết hôm nay.
VẬY THÌ HÔM NAY… ÔNG SẼ NGHỊCH MỆNH MÀ SỐNG!
Thần thức của Bái Quan Châu sôi sục. Nó cuộn trào như cơn sóng thần cuồng nộ, muốn giẫm nát vạn vật dưới chân. Những luồng ý niệm vỡ vụn điên cuồng vươn dài ra không trung như hàng trăm con cự xà đang vùng vẫy muốn xé rách vòm trời.
Trăm con rắn dần tụ lại thành một. Chúng cuộn xoắn, đan kết lại thành một con cự xà khổng lồ vươn mình bay vút lên cao.
Mắt con rắn mở to, miệng há ra như muốn đớp trọn cả bầu trời. Bái Quan Châu cảm nhận được nó. Nó đang gầm thét, cất tiếng rống giận dữ điên cuồng vào cõi hư vô.
ẦM!
Thần thức Bái Quan Châu nổ tung, rồi ngay lập tức cô đọng lại thành một điểm chói lóa.
Mọi thứ bên ngoài chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Nhưng bên trong tâm thức ông, khoảnh khắc ấy lại dài đằng đẵng như cả một đời người.
Bái Quan Châu... chính thức đột phá Nhị Phẩm Đạo!
Nhát chém vung lên. Thế nhưng, trái với dự liệu, Hóa Giao không hề xẻ đôi được cánh tay của Tam Tỳ. Thậm chí, thứ nhuệ khí bức người của thanh kiếm bỗng nhiên suy giảm rõ rệt, chém vào nắm đấm mà chẳng để lại chút tổn hại nào.
Tam Tỳ vốn đang hoang mang trước sự biến đổi khí tức kỳ lạ từ đối thủ. Nhưng sau khi thấy độ sắc bén của Hóa Giao bị yếu đi, hắn nhếch mép, nghĩ rằng Bái Quan Châu đã kiệt sức, rằng mình lo hão.
Nhưng… sự khinh địch đấy đã vô tình khiến hắn thả lỏng một sát na. Vừa vặn thay, ngay khoảnh khắc nơi lỏng đó, cơn đau buốt từ quả tim tàn phế và sự cắn trả của cấm thuật "Huyết tế" đồng loạt dội lên. Khí huyết và chân khí trong cơ thể Tam Tỳ bỗng chốc nhiễu loạn. Từng búi cơ gân guốc trên cánh tay đang vung quyền bỗng nhiên chùng xuống.
Cơ bắp trên cánh tay gân guốc của hắn bị nới lỏng đôi chút, và thế là quá đủ.
Độ sắc bén của Hóa Giao tuy giảm, nhưng lực đạo mà Bái Quan Châu đánh cược vào thì không. Dưới sức ép của thanh kiếm, cộng hưởng với sự mất lực đột ngột từ Tam Tỳ, quỹ đạo của nắm đấm tử thần lập tức bị đẩy chệch đi... nhích lên trên một khoảng cách cực kỳ vi diệu.
Vút!
Cú đấm xé gió trượt đi, lướt sượt qua sát đỉnh đầu Bái Quan Châu, chỉ kịp giật đứt một lọn tóc bạc tơi tả.
Mắt Tam Tỳ mở to đầy kinh ngạc, hắn không hiểu vì sao cú đấm lại hụt. Không, chính xác hơn, hắn hiểu vì sao hắn lại đấm hụt, nhưng không hiểu vì sao Bái Quan Châu lại may mắn đến như vậy.
Sự việc này... giống hệt như cái cách mảnh đao li ti kia lọt qua luồng chân khí để găm vào mắt hắn ban nãy.
Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp. Nhưng Tam Tỳ không phải kẻ ngu ngốc đến mức chờ đợi cái chết gõ cửa lần thứ ba. Liên kết hai sự việc hụt chết vô lý này với luồng khí tức cường đại vừa bùng nổ, Tam Tỳ rùng mình ngộ ra: Bái Quan Châu không đột nhiên mạnh lên, hắn cũng không hề yếu đi, và đây cũng không phải trò đùa của may mắn!
Là Đạo!
Bái Quan Châu đã đạp phá gông cùm, bước chân vào Nhị phẩm! Và thứ Đạo quỷ dị của ông ta... đang can thiệp thẳng vào sinh tử của trận chiến này!
Không còn màng đến việc bản thân vẫn đang áp đảo hoàn toàn về thể lực, Tam Tỳ dập tắt sát tâm, hoảng hốt đạp đất phi thân lùi lại cả chục trượng. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào bộ xương khô đẫm máu trước mặt, gằn từng chữ:
- Ngươi… đột phá rồi?
Bái Quan Châu không đáp. Ông chỉ chống kiếm, giương con mắt độc nhất sáng rực lên, ném về phía Tam Tỳ một nụ cười ngạo nghễ.
- Là "Quy luật"... hay "Thần thoại"? - Tam Tỳ nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi.
Lần này, Bái Quan Châu nhếch mép, buông ra hai chữ thản nhiên:
- Quy luật.
Nghe câu trả lời, đáy mắt Tam Tỳ xẹt qua một tia chấn kinh.
Hắn biết rất rõ, võ giả vừa mới chạm ngõ Nhị phẩm thì thứ Đạo họ nắm giữ vẫn còn vô cùng thô sơ và khó kiểm soát. Nếu là Đạo hệ "Thần thoại", kẻ đó ít nhất còn được cường hóa thể chất dựa vào sinh vật mà họ kết nối. Nhưng nếu là hệ "Quy luật"... nó không chỉ trừu tượng, khó vận dụng, mà đôi khi còn vô dụng đến thảm hại. Thậm chí trong lịch sử, từng có những Nhị phẩm hệ Quy luật phế vật đến mức chẳng thể đánh lại một võ giả Tam phẩm trung kỳ.
Vậy nên, một khi Bái Quan Châu đã không thèm che giấu mà dám thản nhiên công khai hệ Đạo của mình... điều đó chỉ chứng minh một sự thật: Quy luật mà ông vừa ngộ ra, phải mang sức mạnh cực kỳ kinh khủng!
"Không, có khả năng hắn chỉ đang phô trương thanh thế, hoặc Đạo của hắn có khả năng hồi phục, nên hắn đang câu giờ thôi."
Xua đi sự hoang mang của mình, Tam Tỳ ngay lập tức lấy lại sự lạnh lùng vốn có. Hắn phát hiện ra, tuy Bái Quan Châu luôn gặp may mắn không chết, nhưng không có nghĩa là đòn đánh của hắn không gây tổn hại tới ông. Bái Quan Châu vẫn có thể bị giết.
Khóe miệng giật giật, Tam Tỳ khom người nhặt lên một tảng đá, bàn tay dị dạng bóp mạnh. Tảng đá vỡ nát thành hàng chục mảnh nhọn hoắt. Dồn chân khí vào lòng bàn tay, hắn vung tay, ném toàn bộ số mảnh vỡ ấy về phía trước.
Vút! Vút! Vút!
Cơn mưa đá vụn xé rách không khí, bay đi như những viên đạn găm thẳng về phía Bái Quan Châu.
Đứng trước cơn mưa tử thần, con ngươi độc nhất của Bái Quan Châu lại lập lòe ánh sáng.
Ông nhìn thấy rất rõ: Những mảnh đá kia sẽ lao tới, băm vằm cơ thể ông, đánh nát nốt những khúc xương lành lặn còn lại. Và chí mạng nhất, viên đá to nhất, nhọn nhất... sẽ găm xuyên qua lồng ngực, phá nát quả tim ông.
Cơ thể Bái Quan Châu đã kiệt quệ rồi, không còn sức né tránh nữa.
Nhưng, phó mặc sinh mạng cho ông trời định đoạt... chưa bao giờ là cách sống của Bái Quan Châu!
Vậy nên, ông dứt khoát khuỵu gối, quỳ sụp xuống mặt đất. Ép cơ thể tàn tạ của mình thu nhỏ lại hết mức có thể, ông giương thanh Hóa Giao lên, mượn thân kiếm mỏng manh làm điểm tựa chống đỡ cơn bão ám khí đang ập đến.
Phập! Phập! Phập!
Đá vụn trút xuống như mưa. Da thịt rách toạc, máu tươi phun ra xối xả, tạo ra vô số vết cắt lên cái cơ thể vốn đã không còn chỗ nào lành lặn đó.
Thế nhưng... viên đá to nhất - thứ vốn được định mệnh sắp đặt để kết liễu ông - lại đập chát một tiếng vào mu bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm của ông.
Rắc!
Xương bàn tay rạn nứt. Một cơn đau điếng xộc thẳng lên đại não.
Bái Quan Châu rít lên một hơi lạnh buốt tận xương. Nhưng rồi... trên đôi môi nứt nẻ ấy, một nụ cười ngạo nghễ chậm rãi nở rộ.
Đến khoảnh khắc này, ông đã hoàn toàn thấu suốt bản chất Đạo của mình.
Đạo của ông là "Nghịch Mệnh".
Nghịch thiên mà đi, nghịch mệnh mà sống!
Quyền năng đầu tiên nó ban cho ông không phải sức mạnh hủy thiên diệt địa, cũng chẳng đúc thành nhục thể bất hoại. Nó trao cho ông một con mắt, giúp ông có thể nhìn thấy “Định mệnh” của mình: Cái chết chắc chắn sẽ xảy ra nếu ông ngồi nhìn nó xảy ra, nếu vạn vật cứ vận hành theo đúng lẽ thường. Nắm đấm kia sẽ nghiền nát đầu ông. Viên đá kia sẽ xuyên thủng tim ông. Đó không phải suy đoán của một kẻ đã sống sót qua vô số chiến trường, cũng chẳng phải linh cảm, mà là sự thật, là định mệnh được thiên đạo định trước.
Trong cái định mệnh ấy, phần trăm sống sót của ông là con số không tròn trĩnh. Ông bắt buộc phải chết. Định mệnh sinh ra ông là để thất bại, để làm một hòn đá lót đường hèn mọn, một cái bàn đạp nhằm tôn lên vinh quang của những "Thiên kiêu chi tử" được ông trời ưu ái - những kẻ mang trong mình mệnh số phi thường như Trần Văn Đảm, hay như gã ác thú Tam Tỳ đang đứng ngay trước mặt ông đây.
Thế nhưng, "Nghịch Mệnh" nâng tỷ lệ 0% sống sót ấy lên thành 1%, biến cái chết tất yếu của ông thành một tia cơ hội, giúp ông đảo chiều cục diện. Một phần trăm, một kẽ hở mảnh như sợi tóc len vào giữa cái chết chắc chắn: nắm đấm có thể trượt đi nửa phân nếu kẻ ra đòn chợt nhói đau, viên đá có thể lệch quỹ đạo nếu người bị nhắm chịu cúi xuống.
Nhưng kẽ hở chỉ là một cánh cửa hé mở, không phải phép màu. Nó chỉ hé ra cho những kẻ muốn sống, những kẻ vẫn còn giãy giụa, điên cuồng cắn cõi hồng trần này. Chỉ kẻ dám đấu tranh để giành lấy sự sống mới có cơ hội có được nó.
Tuy nhiên, không có gì là miễn phí, ông phải tự trả giá bằng chính máu thịt của mình. Tự bẻ gãy xương để kịp né. Tự đưa bàn tay ra hứng viên đá thay vì che chở trái tim. Tự đem nhuệ khí của thanh kiếm quen thuộc ra đánh cược, đổi lấy một nắm đấm trượt. Tự vắt kiệt giọt máu cuối cùng để đưa ra một quyết định tàn nhẫn trong một cái chớp mắt. Và mỗi lần mở mắt nhìn vào định mệnh, thần thức ông lại hao mòn thêm một phần, bởi thứ ông nhìn vốn không phải thứ mà người phàm nên nhìn.
Nghịch mệnh chưa bao giờ là được ông trời ưu ái. Nghịch mệnh là tự tay dùng máu thịt mình, mua lại một phần trăm cơ hội mà Thiên Đạo đã lỡ bán sót.
Rắc, rắc.
Những mảnh đá vỡ rơi xuống đất, mạnh đến mức khiến nền đá vỡ ra, nhẹ rung bần bật.
Bái Quan Châu thấy được, thấy cái viễn cảnh định mệnh sắp tới, nơi Tam Tỳ vì muốn chắc ăn mà dồn hết sức lực vào một đòn đánh, dự định nghiền nát ông cùng mọi thứ xung quanh. Và đòn đánh này vô tình sẽ làm sập nền đất, khiến cả vùng này sụp đổ, chôn vùi cả ông và Tam Tỳ.
Cả 2 đều sẽ chết. Đó là “định mệnh”.
Và Bái Quan Châu… có thể thay đổi nó.
Nền đất sẽ sụp xuống, nhưng sẽ chỉ chôn vùi Tam Tỳ. Còn ông - Bái Quan Châu, sẽ nhờ định mệnh mà sống sót.
Nhìn Tam Tỳ đang gân guốc sạc đầy chân khí, khóe miệng Bái Quan Châu xếch lên thành một nụ cười khiêu khích. Dồn chút hơi tàn, ông vung cao thanh Hóa Giao bày ra tư thế nghênh chiến, cố tình làm ra vẻ quyết liều mạng hòng dụ dỗ Tam Tỳ không được lơ là, ép hắn phải dốc thêm sức vào sát chiêu ngu xuẩn này.
Tách... tách... tách...
Luồng chân khí quanh người Tam Tỳ rít gào dữ dội. Con ác thú khụy gối lấy đà, chuẩn bị bùng nổ thành một cơn cuồng phong hủy diệt mọi thứ xung quanh.
Và rồi…
Vút!
Một âm thanh xé gió nhọn hoắt, mỏng tang rít qua không gian.
Nhưng... Tam Tỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Tiếng rít ấy không phát ra từ đòn đánh của hắn. Thậm chí, luồng chân khí bạo tẩu đang cuộn trào quanh thân Tam Tỳ bỗng nhiên xì hơi, tan biến. Hắn đứng chết trân, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn về phía Bái Quan Châu.
Không… hắn chính xác hơn là nhìn về phía sau lưng Bái Quan Châu.
Bái Quan Châu nhìn chân khí của Tam Tỳ bị rút đi, còn hắn thì ngơ ngác nhìn về phía sau mình, lòng ông không khỏi thắc mắc. Đạo “Nghịch mệnh” của ông đã bị động kích hoạt, nhưng ông lại chẳng thấy Tam Tỳ lao tới. Vậy… tiếng vút xé gió vừa rồi là ở đâu?
Bỗng... gò má phải của Bái Quan Châu truyền tới một cảm giác nong nóng, ươn ướt.
Ông vô thức đưa bàn tay sờ lên. Máu. Máu tươi đang tuôn ròng ròng. Vành tai phải của ông... đã không cánh mà bay.
Không phải bị cắt đứt, bởi vì thế thì ông sẽ nghe thấy tiếng bộp do tai của mình rơi xuống đất. Nó giống như, có ai đó cắt tai ông, rồi trộm nó đi vậy.
Từ ánh trăng phía sau lưng, một bóng đen từ từ hiện lên, bóng đổ dài bao trùm lấy cơ thể gầy gò của Bái Quan Châu. Phác họa dưới ánh trăng là những đường cong kiều diễm, tản ra một sự mị hoặc chết người.
Nhưng trái ngược với vẻ đẹp mị ảnh ấy, mồ hôi lạnh trên trán Bái Quan Châu túa ra như tắm, sự sợ hãi cuộn trào trong lòng ông. Ông đang sợ, rất sợ. Kể cả khi phải tử chiến với Tam Tỳ, kể cả khi cận kề cái chết, ông vẫn không sợ như vậy.
Cơ thể cứng đờ không dám quay đầu, đôi môi của ông lấp bấp lẩm bẩm như một con chiên đang cầu nguyện:
- Lạy ngọn lửa thiêng trên cao, làm ơn không phải là Trần gia, làm ơn không phải là Trần gia, con nguyện thiêu đốt mười… à không, năm mươi năm tuổi…
- A, anh Châu, là anh thật à!
Một giọng nói thánh thót vang lên. Ngọt ngào, trong vắt, mang theo sự mừng rỡ ngây ngô của một thiếu nữ vừa chớm biết yêu. Thanh âm ấy êm ái như rót mật vào tai.
Nhưng khi nghe được giọng nói ấy, cả người Bái Quan Châu như đang sụp đổ. Đôi chân tàn phế không còn giữ nổi cơ thể, ông quỳ sụp xuống nền đá, cả thân hình tàn tạ run lên bần bật không sao kiểm soát nổi.
Chậm chạp, khó nhọc... Bái Quan Châu vặn cái cổ cứng ngắc quay lại, hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía cái bóng hình tuyệt mỹ kia.
Đứng đó là Trần Vũ Ninh.
Một tay nàng cầm một cây roi còn vương chút máu, một tay che miệng đầy thẹn thùng. Đôi mắt nàng cong lên như vành trăng khuyết, chớp chớp nhìn bộ dạng bọc xương thảm hại của ông, giọng nũng nịu:
- Woa... Anh Châu, anh dạo này mới giảm cân đó à? Nhìn anh... càng lúc càng đẹp trai ra đó nha!
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tố Tử Y
30/09/2026 12:13
Mấy chương đầu bình thường thui nha mọi người, mấy chương sau hay hơn nhìu nhé ahihi. Nên có thể skip mấy chương trước.