Chương 61: Kệ Đi, Giết Trước Đã
Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết
Mục lục
66 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 66/66 chương
Ánh mắt Bái Quan Châu trở nên kiên định. Ông lấy Nhật Diệu Sa ra, dùng chân khí để điều khiển nó.
Không giống như cách ông dùng chân khí để bao bọc xung quanh, giúp nâng thanh Hóa Giao như lúc nãy, chân khí của ông lúc này len lỏi vào trong Nhật Diệu Sa. Từng sợi chân khí như những dòng nước nhỏ, men theo từng đường vân trên lưỡi dao mà lưu chuyển, hòa nhập vào con dao.
Tam Tỳ nhìn con dao bay vòng quanh Bái Quan Châu, sống động như một con cá đang bơi giữa không trung, hắn nhíu mày:
- Ngự kiếm thuật của Vấn Thiên Tông. Ngài... giấu kỹ thật đấy.
Vấn Thiên Tông về bản chất là một Kiếm tông, các công pháp và võ học đều xoay quanh kiếm. Ngự kiếm thuật là võ học nổi tiếng nhất của tông môn này.
Muốn thi triển ngự kiếm thuật, trước hết phải dùng chân khí không ngừng sử dụng binh khí. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, để chân khí thấm sâu vào từng tấc của thân kiếm, khiến người và kiếm dần trở nên quen thuộc với nhau. Đến một cảnh giới nhất định, người tu luyện không còn xem binh khí là vật ngoài thân nữa, mà là một bộ phận của cơ thể. Nghe đồn, khi luyện đến đại thành, binh khí sẽ thật sự trở thành vật sống, có linh.
Dựa trên sự đồng bộ khi điều khiển Nhật Diệu Sa, Tam Tỳ chắc chắn Bái Quan Châu đã luyện ngự kiếm thuật đến trình độ cực cao, tuy vẫn chưa đến mức khiến binh khí có linh, nhưng cũng không kém. Hắn không biết làm sao ông học được, nhưng cái suy nghĩ rằng Vấn Thiên tông có giao du với Thánh Hỏa giáo không hề nằm trong suy nghĩ của hắn.
Vấn Thiên tông là tông môn đệ nhất thiên hạ, nơi có đại tông sư mạnh nhất thiên hạ - Thiên Kiêu tọa trấn. Trong khi đó, Thánh Hỏa giáo lại là tà giáo, đến giáo chủ của nó cũng chỉ là một Nhất Phẩm đã gần đất xa trời, có thể chết già bất cứ lúc nào. Đừng nói hợp tác, đến việc có liên hệ thôi cũng là một sự ô nhục đối với Vấn Thiên tông rồi.
Vậy nên, Tam Tỳ không lo lắng lắm về việc này, chỉ cho rằng Bái Quan Châu đã học được võ học này từ đâu đó thôi. Hắn gật đầu:
- Đó là Nhật Diệu Sa, thuộc 36 địa khí nhỉ? Nghe đồn nó có khả năng tạm thời ngăn chặn khả năng hồi phục. Kết hợp với ngự kiếm thuật, đây đúng là một sát chiêu rất mạnh đấy. Vậy nên…
Khí thế trên người hắn nổi lên, chân khí từ từ bao bọc quanh thanh đao, khiến nó bắt đầu chuyển đỏ, tỏa ra một luồng huyết sát đến rợn người. Tam Tỳ nhìn xuống Bái Quan Châu, mặt không đổi sắc:
- Chiến được chưa?
Suốt quãng thời gian chiến đấu này, Tam Tỳ cũng giống như Bái Quan Châu, chưa hề tung ra con át chủ bài của mình.
Bái Quan Châu nhận ra, thanh đại đó là một trong 36 địa khí nổi danh thiên hạ - Huyết Liệp Trư.
Nhật Diệu Sa đang bay vòng quanh bỗng khựng lại, mũi dao sau đó hướng về phía Tam Tỳ. Cùng với nó là thanh Hóa Giao, cả 2 điều rung với một tần số cực nhanh, tạo ra một tiếng ong ong kéo dài đầy thanh thúy.
2 Tam phẩm bán thần đỉnh phong, 3 thanh địa khí.
TRẬN CHIẾN THẬT SỰ… BẮT ĐẦU.
Rắc.
Mặt đất dưới chân 2 người nứt ra một hố cạn nhỏ, vừa khớp với dấu chân.
Khí lực phát ra được kiểm soát đến cực hạn, khiến cái hố dưới chân tuy nhỏ, nhưng khí lực khi va chạm lại bộc phát ra một tiếng nổ kinh hồn.
ẦM.
2 luồng chân khí cực lớn va chạm vào nhau, đẩy văng mọi thứ xung quanh.
Nhật Diệu Sa và Hóa Giao được kiểm soát đến tuyệt đối, đồng thời va chạm vào một điểm trên thanh Huyết Liệp Trư, tạo ra một vết nứt nhỏ trên thanh đao.
Tam Tỳ thấy vậy, không hề hoảng sợ, mà ngược lại. Hắn dùng thêm sức, khiến thanh đao nứt làm đôi. Những mảnh vụn của thanh đao theo đà, bay thẳng vào Bái Quan Châu.
Nhìn những mảnh vụn bay thẳng vào mình, Bái Quan Châu ngay lập tức ra quyết định. Ông không hề né tránh mà cũng dồn thêm lực độ, khiến Hóa Giao cùng Nhật Diệu Sa cũng bay thẳng về phía Tam Tỳ.
Tam Tỳ chẳng hề quan tâm đến Hóa Giao, chỉ tập trung dùng chân khí cản lại thanh Nhật Diệu Sa, khiến nó bay sau thanh Hóa Giao.
Lấy thương đổi thương.
Thanh Hóa Giao cùng mảnh vỡ của Huyết Liệp Trư bay thẳng vào đối phương, găm thẳng vào ngực. Hai dòng máu bắn ra.
Nhưng… ngay khoảnh khắc mảnh vỡ Huyết Liệp Trư chạm vào dòng máu của Bái Quan Châu, nó như một miếng bọt biển, điên cuồng hút máu ông.
Bái Quan Châu hơi nhíu mày vì đau đớn, nhưng ông lại không hề lùi lại, mà vẫn cắn răng chịu đựng, tăng cường chân khí vào Nhật Diệu Sa, khiến nó điên cuồng bay về phía Tam Tỳ. Tam Tỳ thấy thế, hơi mỉm cười, hắn cũng tăng cường chân khí, ngăn cản Nhật Diệu Sa bay về phía ngực mình. Bái Quan Châu thì đang bị Huyết Liệp Trư hút máu, trong khi vết thương trên ngực do Hóa Giao gây ra đã ngừng chảy máu, đang từ từ liền lại. Tam Tỳ không có chút lo lắng nào, vì dù Bái Quan Châu không rút Hóa Giao ra, thì tốc độ hồi phục của Tam Tỳ cũng sẽ đẩy thanh kiếm ra mà thôi.
Nhưng, Nhật Diệu Sa lại không bay về phía ngực Tam Tỳ, mà lại bay về phía thanh Hóa Giao. Khoảnh khắc mũi dao va chạm vào lưỡi kiếm, một tiếng keng nhỏ bé vang lên.
Vào khoảnh khắc đó, vết thương đang từ từ hồi phục bởi thanh Hóa Giao trên ngực của Tam Tỳ bỗng dừng lại. Dòng máu đã ngừng chảy nay lại rỉ máu, càng lúc càng nhiều.
Lần này, Tam Tỳ cực kỳ kinh ngạc, hắn không dám tiếp tục chơi trò lấy thương đổi thương nữa, mà nhanh chóng bộc phát chân khí, đẩy lùi Bái Quan Châu ra.
Bái Quan Châu cùng 2 binh khí của mình lập tức bị đẩy bay ra. Ông lộn người, vững vàng tiếp đất.
Những mảnh vỡ của Huyết Liệp Trư vốn đang điên cuồng hút máu trên ngực Bái Quan Châu, nhưng khi cách xa Tam Tỳ thì lại ngay lập tức ngừng hút máu. Vết thương trên ngực Bái Quan Châu cũng ngay lập tức lành lại, đẩy những mảnh vỡ ra. Chúng rơi xuống đất, tạo ra những tiếng bịch đục ngầu, kèm theo một tiếng kim loại ngắn.
Bái Quan Châu nhìn về những mảnh vỡ, phát hiện ra chúng chỉ có bên ngoài là bọc sắt, bên trong lộ ra một màu trắng hếu.
Là xương.
Theo miêu tả, Huyết Liệp Trư là một thanh đao được tạo ra từ răng nanh của một con heo rừng Tam phẩm, chỉ ăn thịt, uống máu, đặc biệt là máu thịt đồng loại. Từng có một lời đồn rằng ngày mà cái đầu heo đó bị chặt, nó vẫn đang điên cuồng cắn lấy cổ một con heo rừng khác, tham lam hút từng giọt máu một chảy ra từ cơ thể con heo đó.
Tam Tỳ chỉ hơi lùi lại một chút, nhưng ngay lập tức đứng vững. Hắn nhìn vào vết thương trên ngực mình, đó là một vết rạch dài chừng 3 gang tay. Tuy đã khép lại một nửa, nhưng máu vẫn đang rỉ ra từ nó. Nếu nhìn kỹ, nó vẫn đang từ từ khép lại, nhưng với một tốc độ cực kỳ chậm. Nếu để nguyên, vết thương sẽ khép lại sau một ngày, nhưng kể cả có vận công để thúc đẩy hồi phục, cũng cần ít nhất một canh giờ.
Tam Tỳ nhìn về phía Bái Quan Châu, nói:
- Nhất Can từng nói, Giao mỗi lần hóa rồng thất bại, thân thể sẽ càng thêm tan nát, vảy càng lúc càng rơi rụng, nhưng nó cũng sẽ càng lúc càng mạnh hơn, vì mỗi lần thất bại đều dạy nó thêm một điều gì đó mới. Vượt Long Môn thất bại, nó học được cách làm chủ dòng nước. Đằng Thiên Hóa Long thất bại, nó học được cách bay lượn. Tiềm Uyên Hóa Long thất bại, nó học được cách ẩn mình trong lòng đất.
Hắn siết chặt cán đao, ánh mắt dán chặt vào Bái Quan Châu, chẳng còn quan tâm gì đến vết thương đang rỉ máu trên ngực mình nữa:
- Thanh Hóa Giao đó, hợp với ngài lắm đấy.
Bái Quan Châu cũng nhìn chằm chằm vào Tam Tỳ. Ông không nói gì, nhưng thanh Hóa Giao chĩa về phía hắn, Nhật Diệu Sa cũng hướng mũi dao về phía Tam Tỳ, tiếng ong ong lại vang lên.
Khóe môi Tam Tỳ dần nhếch lên, nở ra một nụ cười đầy tàn bạo, khác hẳn với lúc trước, chẳng hề có chút giả dối nào. Hắn nắm chặt chuôi đao, chặt đến mức bật ra cả máu.
Huyết Liệp Trư tham lam hút lấy dòng máu ấy. Nó càng hút, sắc đỏ càng loang rộng, từ đúng vị trí gãy, một lớp xương trắng bắt đầu mọc dần ra, được bọc quanh bởi một lớp máu tươi rịn theo sau. Xương mọc tới đâu, máu phủ tới đó, cho tới khi toàn bộ nửa lưỡi đao gãy được tái tạo hoàn chỉnh.
Lớp vỏ sắt nguyên bản giờ đây không còn nữa. Thay vào đó là một lưỡi đao hoàn toàn bằng xương, bọc ngoài bởi một lớp máu đỏ thẫm còn chưa kịp khô.
Rầm.
2 người lại lao vào nhau. Lần này, hàng trăm nhát chém được tung ra.
Tam Tỳ không còn tập trung quá nhiều vào thanh Hóa Giao nữa, chỉ cần dùng đao đón đỡ là được. Chỉ cần 2 binh khí va chạm vào nhau, mãnh vỡ của Huyết Liệp Trư sẽ vỡ ra tứ tung, găm vào người Bái Quan Châu, từ đó hút lấy máu của ông. Tuy việc hồi phục cho thanh đao cũng tốn không ít năng lượng, nhưng chỉ cần có thể cấu rỉa được Bái Quan Châu, tiêu tốn thêm chút chẳng là gì.
Còn về phần Nhật Diệu Sa, đây là thứ khiến Tam Tỳ phải để tâm nhiều nhất. Nó luôn bay vòng quanh, và tấn công vào những điểm mù, buộc hắn phải dùng thần thức để nhìn vào nó. Mỗi lần Bái Quan Châu cắt được miếng thịt nào của Tam Tỳ, Nhật Diệu Sa ngay lập tức bay tới, nhằm về hướng của miếng thịt, để nếu Tam Tỳ đưa tay ra bắt lấy, nó và Hóa Giao sẽ ngay lập tức bộc phát sức mạnh, hợp kích cho Tam Tỳ một đòn chí mạng, khiến hắn bỏ luôn ý định sử dụng Ý của mình để hồi phục. Đặc biệt, vì khả năng chặn khả năng hồi phục, nên Tam Tỳ không thể một tay trực tiếp nắm lấy nó, mà còn phải dùng chân khí để ngăn cản mỗi khi nó tấn công.
Tam Tỳ không giỏi sử dụng thần thức và ngự vật bằng chân khí, việc này buộc hắn cần phải tập trung cao độ, khiến hắn phải cầm Huyết Liệp Trư bằng cả 2 tay để đối đầu với Hóa Giao của Bái Quan Châu.
Bái Quan Châu thì khó khăn hơn, ông luôn phải tập trung cao độ. Ông đã dần quen với việc mất tay và nhịp điệu chiến đấu của Tam Tỳ. Nếu càng kéo dài, cơ hội chiến thắng của ông sẽ tăng cao, nhưng điều đó là không thể.
Ông không có thời gian. Nếu kéo dài, đám Huyết Liên giáo sẽ nhanh chóng hạ gục người của ông và kéo qua đây. Lúc đó, ông sẽ chết chắc. Vậy nên, ông không những phải mau chóng hạ gục tên này, mà còn phải quay sang cứu đồng đội của mình nữa.
“Đùa, hạ được tên này, mình còn sức để bước đi hay không cũng là vấn đề rồi, còn phải lếch sang kia nữa à?”
Trong lòng ông lúc này đang kêu gào, nhưng bên ngoài thì không dám lơ khác dù chỉ một cái chớp mắt. Ông vừa phải điều khiến Nhật Diệu Sa, vừa phải chiến đấu bằng một tay, đồng thời luôn phải chú ý đến những mảnh vỡ bay ra từ Huyết Liệp Trư. Thể lực và thần thức của ông đang liên tục bị tiêu hao một cách nhanh chóng.
Keng, keng, keng…
Những nhát chém liên tục được tung ra, va vào nhau rồi nảy bật ra, rồi lại tiếp tục va vào nhau. Từng luồng kiếm khí sắc bén bay tứ tung, thổi bay mọi thứ xung quanh.
Những nhát chém của Bái Quan Châu ngày càng được tinh luyện, kiếm khí càng lúc càng thu nhỏ. Ông đang đo lường, kiểm tra xem lực đạo nào là vừa đủ để có thể đỡ được đòn của đối phương.
Ông thực ra có thể canh chuẩn xác lượng chân khí phát ra để có thể chuyển hướng kiếm khí của đối phương một cách gần như tuyệt đối, không tạo ra một chút chân khí thừa nào, nhưng ông không dám làm thế.
Khi chiến đấu ở khoảng cách gần, kiếm khí được bắn ra gần như cùng lúc với lúc binh khí chém ra, vậy nên việc tăng cường đột ngột lượng chân khí trong đòn chém là cực kỳ dễ dàng. Tuy chân khí tăng trong việc này sẽ không quá cao, nhưng nếu dùng đúng lúc có thể gây ra một đòn đánh bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay.
Bái Quan Châu khi còn trẻ, từng ngạo mạn, ỷ mình có tài mà coi thường thiên hạ. Ông vì luôn muốn đả kích đối thủ mà luôn dùng cách kiểm soát lực này để nhạo báng họ. Cho đến một ngày, ông bị Trần Văn Đảm dùng chính sự ngạo mạn của ông mà hạ ông chỉ trong ba chiêu, khiến ông nhớ mãi đến giờ.
Vậy nên, ông thà tốn thêm chút sức lực, còn hơn chơi ngu rồi nhận trái đắng.
Keng, keng, keng…
Trận chiến cứ thế tiếp tục thêm 15 phút nữa.
Sự tiêu hao năng lượng của Bái Quan Châu tuy ít hơn Tam Tỳ, và việc tăng cường chân khí của ông cũng buộc Tam Tỳ phải tăng cường chân khí theo.
Nhưng vẫn không đủ.
Lượng chân khí và năng lượng của ông ít hơn Tam Tỳ quá nhiều rồi. Cứ tiếp tục như vậy, người kiệt sức trước sẽ là ông.
Bái Quan Châu cần một đòn tất sát, có thể phá hủy tim hoặc đầu của đối thủ. Nhưng việc này quá khó.
Đừng nhìn tên Tam Tỳ đang chật vật chống đỡ những đòn tấn công và hợp kích từ Hóa Giao và Nhật Diệu Sa, thực ra tên đó biết chắc mình đang làm gì. Hắn chỉ cần tiếp tục phòng thủ như vậy là được. Càng kéo dài, Bái Quan Châu hoặc là sẽ gục ngã, hoặc là đồng bọn của hắn sẽ tới. Khi đó, Bái Quan Châu chắc chắn sẽ thua.
Tệ hơn, tên này luôn chú ý đến cường độ chân khí trong cơ thể ông. Mỗi lần Bái Quan Châu muốn tập trung chân khí để ra một đòn tất sát, hắn sẽ ngay lập tức lùi lại để giữ khoảng cách, chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây về việc hắn có khả năng đỡ được đòn đó hay không.
Keng.
Sau một chiêu giao phong, Tam Tỳ bỗng cảm nhận được chân khí đang được tập trung vào tay phải của Bái Quan Châu. Hắn ngay lập tức lùi lại, thanh đao đang đi được nửa đường cũng bị cắt ngang, không hề có chút ý tứ ăn may nào.
Bái Quan Châu nhìn thấy vậy, cũng đành thở dài, cái ý nghĩ giả vờ trọng thương để dụ địch cũng bị gạt đi.
Người thì bề ngoài to lớn, cục súc, nhưng bên trong lại chẳng khác nào một con hồ ly, quá giảo hoạt.
Ông dám chắc nếu ông giả vờ trọng thương để dụ Tam Tỳ, hắn không những không lao vào, mà còn sẽ càng hoài nghi, rồi nhân cơ hội đó để tấn công từ xa, thà tốn thêm chút sức lực còn hơn lao vào cái bẫy chưa biết.
"Tệ thật".
Bái Quan Châu thầm nghĩ. Đừng nhìn ông còn sức lực, nhưng ông biết, nếu cứ tiếp tục thế này, việc ông thua là điều chắc chắn.
"Hay là bỏ chạy nhỉ?"
Vừa nghĩ đến nó, ông lập tức lắc đầu. Nếu là lúc còn trẻ, ông có thể bỏ chạy. Nhưng giờ ông đã là đà chủ rồi, thứ ông gánh là hàng ngàn giáo đồ Thánh Hỏa giáo. Nếu ông một mình bỏ chạy, tuy bản thân có thể sống, nhưng những người đi theo ông chắc chắn sẽ chết, danh tiếng của Thánh Hỏa giáo cũng từ đó sẽ sụp đổ.
Chạy không được.
"Tên nhóc Trần gia đó, hắn đem ông già và con bé đó vào trận chiến này, chắc phải để lại đường lui cho 2 người đó. Có thể tìm ra và lợi dụng được không nhỉ?"
Bái Quan Châu lại lắc đầu. Trần gia là một lũ chó dại, chúng nổi tiếng là cắn người, cắn đời, và đặc biệt là cắn cả đồng loại. Số vụ tụi nó hại lẫn nhau còn nhiều hơn cả số vụ chúng nó hại người ngoài, ai biết được thằng nhóc điên có thực sự để lại đường lui cho 2 người đó hay không.
Không thể trông chờ vào vận may được.
Ông nhớ tới trận chiến với Trần Anh Dũng, bỗng thấy hơi ghen tị. Tên nhóc đó cũng quản lý một đội quân dưới trướng mình như ông, nhưng 2 người lại quá khác nhau.
Thằng nhóc đó có thể muốn làm gì thì làm, có thể xông thẳng vào hiểm nguy, chiến đấu hết mình mà không phải lo lắng về người ở phía sau. Hắn không cần phải quan tâm gì đến cấp dưới của mình, mà ngược lại, cấp dưới của hắn mới là người cần phải quan tâm ngược lại hắn.
Thật... tự do. Có thể đó là lý do mà hắn lại có thể đánh bại ông lúc đó. Hắn không có gì cố kỵ, ông thì lại có quá nhiều cố kỵ.
Còn về ông, thậm chí trong lúc sinh tử chiến như thế này, ông vẫn phải lo lắng cho người của mình. Ông càng lo lắng, càng phải cẩn thận, điều đó càng khiến trận đấu bị kéo dài.
Nghĩ đến đây, Bãi Quan Châu bỗng thấy thật buồn cười.
- Ha... ha ha... ha ha ha... ha ha a ha....
Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng giòn giã. Ông cười, cười bản thân thật ngu muội, cười đến chảy cả nước mắt.
Thình thịch.
Tam Tỳ nhìn một người luôn bình tĩnh bỗng cười như điên loạn, không khỏi nhíu mày. Hắn hỏi:
- Có chuyện gì đáng cười sao? Ngài đang thua, sắp chết đến nơi rồi đấy.
Gạt đi vài giọt lệ trên mắt, Bái Quan Châu cười nói:
- Không, ta chỉ là vừa phát hiện ra, hình như ta đang suy nghĩ quá nhiều rồi thì phải? Ha ha ha.
Ông luôn cố ôm đồm hết mọi thứ vào mình, tính trước quá nhiều bước, để rồi phát hiện ra đến cả bước đầu tiên là hạ tên này mà ông còn chưa làm được, nói gì đến những bước tiếp theo.
- Chẹp, cảm giác như một tên ăn mày đang mơ mộng chuyện thiên hạ vậy.
Bái Quan Châu cảm thán một câu, rồi dùng một ánh mắt bình thản nhìn về Tam Tỳ.
Thình thịch, Thình thịch.
Vào khoảnh khắc đó, lông tóc Tam Tỳ dựng đứng hết lên, bản năng của một võ giả đang kêu gào cảnh báo.
Hắn ngay lập tức phi thân lùi lại, thủ thế, tay nắm chặt Huyết Liệp Trư.
Khóe môi đang hơi mỉm cười của Bái Quan Châu từ từ nhếch lên, rồi lộ ra một nụ cười rạng rỡ, pha chút điên dại.
Hóa Giao và Nhật Diệu Sa rung lên, chân khí từ 2 thanh kiếm tỏa ra dữ dội.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tim của Bái Quan Châu bắt đầu đập nhanh hơn, làn da của ông bắt đầu ửng đỏ.
Là "bất khuất" của Trần Anh Dũng.
Lúc chiến đấu với cậu ta, ông cũng đã hiểu cơ chế của chiêu này. Cách sử dụng thì rất dễ, nhưng lại quá nguy hiểm, kể cả Tam phẩm đỉnh phong như ông cũng không dám thử.
Nhưng mà giờ… kệ đi, GIẾT TRƯỚC ĐÃ.
Mặc xác đồng đội, mặc xác hậu quả, mặc xác…
Thình thịch.
GIẾT… GIẾT… GIẾT.
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
10 Vạn Năm
19/09/2026 08:29
Chương 62 sắp tới sẽ là đỉnh điểm của trauma lun á. Tội con Thanh Nguyệt vl.
10 Vạn Năm
16/09/2026 18:01
Tại sao tui lại viết phần thành Nam Yến này nhỉ? Tui định viết truyện hài cơ mà.