Chương 81: Hừng Đông
Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết
Mục lục
81 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 81/81 chương
Ngay lập tức, một cái bóng lướt qua Độc Tà, hướng thẳng về phía Trần Anh Khoa với tốc độ kinh hồn.
Đó là Trần Vũ Ninh.
Tróc Long Tiên lúc này đang siết chặt đôi chân của cô. Làn da của cô đỏ rực lên, hiển nhiên đã kích hoạt "Bất khuất".
Miệng Độc Tà hơi há ra, chẳng hiểu gì, thì vị "thần" lại tiếp tục lên tiếng, phá nát tam quan của ông:
- Cái đù má, đây là địa bàn của con, cô muốn tới phá sòng à? Ề, cũng phải, 28 tuổi đầu rồi mà còn ế xệ l... ưm, ưm…!
Lời còn chưa dứt thì Trần Vũ Ninh đã tới nơi, một tay bóp mồm Trần Anh Khoa. Gân xanh trên trán cô hơi nổi lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn:
- Cô cũng rất vui khi gặp con đấy, Ánh Sao. 3 tháng không gặp nhau, con vẫn ăn phân thay cơm như mọi khi nhỉ!
Phập.
Con dao găm trên tay Trần Anh Khoa không chút do dự mà đâm thẳng vào bụng của Trần Vũ Ninh, khiến Độc Tà nhìn mà trợn mắt.
Nhưng, Trần Vũ Ninh chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Anh Khoa, mỉm cười:
- Lâu rồi không gặp, Trần Anh Khoa.
- Lâu rồi không gặp, cô Tư.
Trần Anh Khoa cũng nở một nụ cười tươi rói, sau đó thản nhiên rút con dao ra, rồi lại đâm vào.
Nhưng con dao chưa kịp đâm vào, Trần Vũ Ninh đã nhanh tay bắt lấy bàn tay đó, nhẹ nhàng hất bay con dao ra khỏi bàn tay của Trần Anh Khoa. Cô sau đó ôm chặt cậu vào lòng, hoan hỉ nói:
- Cô nhớ con lắm á, Ánh Sao à! Moa! Con không biết Thăng Long thiếu đi con thì buồn chán đến mức nào đâu. Chán đến mức cô phải rời đi sớm hơn cả dự định để đến thăm con đó Ánh Sao à! Moa, moa!
Trần Anh Khoa vừa gầm gừ, vừa cố thoát ra khỏi bộ ngực của Trần Vũ Ninh và mấy cái hôn của cô ta mà hét lên:
- Grừ! Nói dối, có mà cô muốn cứu con rắn cưng của cô thì có. Trước khi rời đi, con đã nói với cô về con rắn đó, hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, và cô nói sao? Cô nói, hắn bị sao thì cô cũng chẳng quan tâm, chỉ cần để lại cho cô con mắt là được! Thế mà vừa nghe tin hắn tới đây một cái, cô đã phóng thẳng tới đây rồi!
Nghe vậy, Trần Vũ Ninh càng ra sức ôm chặt Trần Anh Khoa vào lòng, vui vẻ nói:
- Ây dà, chuyện cũ thì bỏ qua đi, nói đi nói lại làm gì!
- Grừ, grừ… Bỏ ra, con không thở được! Um, Um!
Độc Tà nhìn cảnh này mà ngây người ra, chưa kịp định thần lại thì đã thấy Nếp reo lên vì vui sướng:
- Cậu chủ nhỏ! Nếp nhớ ngài lắm á!
Nói rồi, cô bé cắm cây rìu xuống đất, sau đó chạy thẳng tới chỗ Trần Anh Khoa, hai cánh tay rộng mở.
- Khoan, cô Tư, dừng, dừng chút đã! Nếp đang tới kìa! Khoan… Nếp… nhẹ… nhẹ tay! Ouch, gãy… gãy giờ!
Rắc! Rắc!
2 tiếng xương gãy vang lên nhè nhẹ.
Trần Vũ Ninh lại dường như chẳng quan tâm, vẫn cứ ôm chặt Trần Anh Khoa vào lòng, khóe miệng nhếch lên như muốn ngoác tới cả mang tai.
Đang hân hoan ôm người cậu chủ yêu dấu đã lâu không gặp, Nếp mới sực nhớ ra 2 người Bái Quan Châu và Vân Trung Nghĩa đang còn quằn quại đằng kia, vội vàng buông Trần Anh Khoa và Trần Vũ Ninh ra, gấp giọng nói:
- Cậu chủ, không ổn rồi! 2 người kia, mau… mau giúp họ đi! Họ nhìn đau đớn lắm!
Nghe Nếp nói, Trần Anh Khoa mới liếc mắt nhìn xuống, thấy 2 người kia toàn thân đỏ lên, thở hồng hộc, khom người rên rỉ. Cậu thắc mắc hỏi Trần Vũ Ninh:
- Ờ… cô Tư, cô cho họ ăn cái gì mà nhìn như đang bị động dục vậy?
Trần Vũ Ninh nghe vậy, cũng nhớ ra cái gì, vừa lục lọi khắp nơi trên người, vừa cười nói:
- Ồ, Ánh Sao không nói, cô cũng quên mất. Nhìn xem, cô có quà cho con nè!
Nói rồi, cô đưa ra một viên thuốc màu hồng. Trần Anh Khoa cầm lấy, ngửi ngửi, sau đó liếm một cái, rồi hơi nhíu mày:
- Thuốc kích dục à! Dược lực khủng khiếp đấy, hơn nữa còn rất ôn hòa, không gây tổn hại tới cơ thể sau khi dùng. Loại này dễ sử lý thôi, con có đem Tuyệt dục đan đây, đưa cho 2 thằng ngốc đó uống là xong.
Nói rồi, cậu móc từ trong người ra 2 viên thuốc nhỏ, đưa cho Nếp. Nhưng chưa kịp đưa, Trần Vũ Ninh đã ho nhẹ một tiếng:
- Khụ khụ, ờm, cái đan con cầm là bản gốc. Còn… cái đan mà 2 người kia dính là bản cải tiến. Một viên… chắc không đủ đâu.
- ???
Không cần chờ Trần Anh Khoa mở miệng, Trần Vũ Ninh đã đưa ra một lọ thủy tinh nhỏ bằng ngón út.
Đây là phần tân Kích Thú đan còn thừa.
Trần Anh Khoa mở lọ ra, vừa ngửi một cái thì đã ngơ ngác nhìn Trần Vũ Ninh:
- Cô Tư, cô chắc là cô dùng thứ này như thuốc kích dục chứ? Không phải thuốc độc à? Lượng thuốc này, có pha loãng gấp trăm lần cũng đủ để khiến một tứ phẩm hóa điên đấy!
- Chuẩn, vậy nên cô mới dùng như lựu đạn khói. Cô còn điều chỉnh để có thể hấp thụ qua da nữa đóa! Vậy nên kiểu gì cũng sẽ dính. Ha ha ha.
Trần Anh Khoa chớp chớp mắt nhìn cô của mình đang tự mãn, sau đó giơ lên ngón tay cái:
- Hảo!
Sau đó lấy ra thêm 2 viên Tuyệt Dục đan, đưa cho Nếp:
- Đây, mỗi người 2 viên. Khoan, đừng có lại gần 2 người đó, coi chừng bị nhiễm phải khí độc đấy. Cái ông già kia chắc là Độc Tà nhỉ, đưa đan dược cho ổng đi, để ổng đưa cho 2 người kia!
- Dạ, cậu chủ nhỏ.
Nếp nhận thêm 2 viên đan dược, vừa quay người, định đi đưa cho Độc Tà, thì đã thấy lão lại gần từ bao giờ rồi. Độc Tà nhận 4 viên thuốc từ tay Nếp, nhíu mày hỏi:
- Làm sao ngươi biết tên ta?
Trần Anh Khoa nhún vai:
- Một lão già Nhị phẩm gần hết tuổi thọ, còn luyện công pháp Trùng Sinh Độc Tạng, thì hoặc là trưởng lão Vạn Xà Cốc, hoặc là kẻ từng là người Vạn Xà Cốc. Thiên hạ này, ngoại trừ Độc Tà thì còn ai nữa.
Độc Tà nghe vậy, gật gù hơi đắc ý, rồi hỏi tiếp:
- Nhóc chắc thuốc này dùng được chứ? Mà khoan, làm sao nhóc biết trước mà đem sẵn thuốc này theo vậy?
Trần Vũ Ninh nghe vậy, chẳng cần chờ Trần Anh Khoa trả lời, đã nói luôn:
- “Cẩm nang du hành của nam nhân Trần gia”, điều 1: Luôn thủ sẵn ít nhất 5 viên Tuyệt Dục đan trên người, phòng tránh bị chuốc thuốc.
Độc Tà nhìn Trần Vũ Ninh, rồi lại nhìn Trần Anh Khoa, chỉ thấy cậu gật gù:
- Thế đạo này tàn nhẫn lắm, đàn ông chúng ta nếu ra ngoài một mình, cần phải thủ sẵn vài thứ như vậy mới được.
Độc Tà nghe vậy, quay người đi luôn, miệng lẩm bẩm:
- Bộ máu lũ này có độc à? Đứa nào đứa nấy điên như nhau! Sao hồi nãy mình lại thấy thằng nhóc khùng đó đẹp vậy nhỉ?
“Mà khoan, sao thằng nhóc biết mình là Nhị phẩm?”
Độc Tà mang theo thắc mắc trong lòng mà đem thuốc giải cho 2 người đang quằn quại đằng kia.
2 người kia lúc này đã mất trí rồi, nếu là Tứ phẩm thì đã gục ngã, co giật từ lâu, nhưng bọn họ lại là Tam phẩm, thể chất hơn người. Vậy nên, khi Độc Tà vừa bước lại gần, họ ngay lập tức mất trí mà run rẩy lao vào lão, khiến Độc Tà trợn mắt kinh ngạc.
- Khoan… khoan… lão phu là đàn ông!!! Khoan, KHOAN…
Tốn một mớ sức mới cho 2 người họ uống xong Tuyệt Dục đan, cộng thêm độc hỗ trợ từ Độc Tà, 2 người họ đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
Vân Trung Nghĩa và Bái Quan Châu vừa đập đầu để khiến mình tỉnh táo trở lại, sau đó chậm rãi đứng lên. Vừa đứng lên, 2 người bắt gặp ánh mắt của nhau. Một chút ký ức lúc mất tỉnh táo ùa về.
- Ọe… Ọe…
2 người nôn mửa xong, nhìn nhau, rồi lại tiếp tục nôn mửa. Nôn mửa chán chê xong, Vân Trung Nghĩa nói:
- Không… một… ai… được biết!!!
- Ừ.
Bái Quan Châu gật đầu, sau đó cả 2 người cùng nhìn về phía Độc Tà. Độc Tà phẩy tay:
- Đừng quan tâm đến ta. Lão phu cũng chẳng điên mà mở miệng. Chưa kể, người mà các ngươi cần chặn họng không phải ta.
Nói rồi, lão nhìn về phía trên đồi. 2 người nhìn theo, thì thấy Trần Vũ Ninh và Trần Anh Khoa đang đứng với nhau, cãi nhau chí chóe.
- Cái gì!!! Cô gửi tin con ở đây tới anh Dũng á! Cô bị điên à? Cô biết tòa thành này sắp có chuyện gì mà. Cô có tin ảnh vác cả quân đội của mình tới đây du lịch luôn không hả? Đến cả hoàng đế mà ảnh cũng dám vác kiếm đi thử độ bền, cô nghĩ ảnh sẽ bỏ qua cuộc đại chiến sắp tới à?
- Ôi dào, chuyện nhỏ thôi mà con cứ thích làm quá lên. Thằng nhóc vì nghe con dụ mà ở biên cương mấy năm rồi cũng chẳng về, con cũng phải thấy tội cho nó chứ. Lần này nó về, sẵn tiện để nó ghé thăm nhà luôn.
- Grừ! Chính ảnh nói muốn kiếm nơi luyện binh, con mới đưa ảnh địa điểm đó. Đi hay ở là quyền của ảnh, cô trách con làm gì.
Cả Bái Quan Châu và Vân Trung Nghĩa đều nhe răng, nhăn mặt.
Mọi thứ xảy ra hôm nay, đều do 2 đứa điên trên kia gây ra. Mọi thảm kịch mà họ phải chịu hôm nay, đều là do 2 cái thứ trên kia gây ra. Vậy mà lúc này đây, thứ mà 2 đứa kia quan tâm lại là…
Bái Quan Châu xoa xoa mi tâm, sau đó cất chiếc hộp chứa hạt sen Tuyết Tâm Liên vào túi, rồi lại tra Hóa Giao vào vỏ. Vân Trung Nghĩa thấy vậy, hỏi:
- Ngươi đi à?
- Ừ - Bái Quan Châu nói - Ta cần phải mau chóng đưa hạt sen cho Giáo Chủ. Chưa kể, ngươi nghe 2 đứa kia nói gì rồi mà. Cái trận chiến tối nay nếu so với thứ sắp tới, khả năng cao chẳng là gì đâu. Còn ngươi…
Nói tới đây, Bái Quan Châu nhìn về phía Vân Trung Nghĩa. Cuối cùng, ông đành nuốt lời mình định nói xuống, chỉ nói:
- Chúc may mắn!
Ở cùng với 2 tên Trần gia đó, cần nhiều may mắn. Rất nhiều.
Vân Trung Nghĩa nghe vậy, hơi cảm động mà gật đầu:
- Bảo trọng!
***
Mặt trời đang lên.
Trên tầng cao nhất của Hồng Mộng Lâu, có một cô bé đang nằm yên trên giường. Từ đầu đến chân, toàn thân cô được quấn kín bởi những lớp băng vải trắng, dày đặc đến mức chẳng để lộ dù chỉ một khe hở.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa, chậm rãi lan đến mép giường, rồi nhẹ nhàng phủ lên đôi chân được băng kín của cô bé. Hơi ấm dịu dàng ấy từng chút một thấm qua lớp vải, xua đi cái lạnh còn vương lại trên cơ thể.
Đôi mắt đang khép hờ khẽ động đậy. Sau một lúc, hàng mi run run, rồi chậm rãi mở ra.
Văn Hoa tỉnh giấc.
Cô bé vẫn còn chút mơ màng. Cơ thể dường như đã trải qua một giấc ngủ rất dài, nhưng cảm giác ngứa ngáy dưới lớp băng vải lại khiến cô không thể nằm yên. Văn Hoa khẽ cựa quậy, đưa tay gãi thử. Động tác ban đầu còn dè dặt, nhưng càng gãi, lớp băng càng trở nên lỏng lẻo.
Một đoạn băng vải tuột xuống.
Dưới lớp vải trắng, một cánh tay nhỏ nhắn hiện ra. Làn da trắng nõn, mịn màng, tựa như được tạc từ ngọc quý, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của lớp lông đen từng bao phủ cơ thể cô.
Văn Hoa ngẩn người nhìn cánh tay ấy.
Cô bé chậm rãi đưa tay lên, ngắm nghía hồi lâu, như thể đang nhìn một thứ gì đó xa lạ chẳng thuộc về mình. Không còn bộ lông đen, không còn hình hài Nhân Khuyển đáng sợ kia. Thứ hiện ra trước mắt cô là một cánh tay nhỏ bé, trắng trẻo và tinh khiết.
Cô bé cứ nhìn như vậy, không nói một lời.
Rồi từng mảnh ký ức của đêm qua dần dần trở lại.
Những chuyện đã xảy ra, những đau đớn từng phải chịu đựng, cả khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ... Tất cả lần lượt hiện lên trong tâm trí.
Đôi mắt Văn Hoa khẽ run.
Nước mắt lặng lẽ trào ra, men theo gò má rồi thấm ướt lớp băng vải quấn quanh khuôn mặt. Cô bé không khóc thành tiếng, chỉ im lặng nằm đó, để mặc từng giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống.
Đúng lúc ấy, một luồng hơi ấm dịu nhẹ chạm lên mặt.
Văn Hoa hơi ngừng lại. Cô bé cảm nhận được hơi ấm ấy, rồi chậm rãi ngước mắt nhìn về phía trước.
Qua khung cửa sổ, bầu trời đang dần sáng lên. Phía xa, vầng thái dương vừa nhô lên, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng phủ xuống thế gian.
Mặt trời đang mọc.
Văn Hoa ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy. Ánh nắng rơi trên gương mặt cô bé, ấm áp và dịu dàng đến lạ. Trong đôi mắt còn đọng nước, hình ảnh vầng thái dương dần trở nên mờ nhòe.
Đôi môi nhỏ bé hé mở, cất lên một tiếng thì thào:
- Đẹp... quá!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.