Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 68: Giờ Thì Hiểu Vì Sao Bà Này Đến Giờ Vẫn Ế Rồi Chứ?

Đăng: 05/10/2026 23:22 1,957 từ 4 lượt đọc

Cánh tay dị dạng của Tam Tỳ, chằng chịt những cục thịt u lên như từng con sâu béo mập, vung thẳng về phía Trần Vũ Ninh.

Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn đấm "Tình yêu thứ hai" của hắn.

Tam Tỳ có thể lụy tình, nhưng không lụy đến mức vì gái mà bỏ não. Nhất là người phụ nữ thuộc cái gia tộc đã giết tình đầu của hắn, hủy diệt giáo phái của hắn, thậm chí còn lừa tình hắn.

Thù này không báo, thề không làm người.

Vậy nên, cú đấm của một Tam Phẩm đỉnh phong, được sự bổ trợ của "Huyết tế", khiến nó mang theo một sức mạnh kinh người. Với uy lực này, đến Tam phẩm bị đánh trúng cũng phải trọng thương, nói gì đến một Tứ phẩm như Trần Vũ Ninh chứ.

Trần Vũ Ninh nhìn cú đấm mang theo uy lực kinh người được giơ lên, đang chuẩn bị lao đến với tốc độ kinh hoàng. Vào lúc này đây, suy nghĩ đầu tiên của cô là:

"Woa, người gì mà hung dữ dữ vậy, kiểu này chắc ế lâu năm rồi. Mà nhắc mới nhớ, tình huống này kiểu gì cũng có bàn tay Ánh Sao nhúng vào, sao không thấy thằng nhóc đó quanh đây nhỉ? Nó thích ra vẻ lắm mà, đáng lẽ phải ngồi giữa trận chiến, ngắm đám ngốc này cắn xé nhau mới đúng bài chứ. Thôi kệ, giải quyết cục thịt này trước đã, tìm Ánh Sao tính sau."

Nắm đấm đã được giơ lên, lao tới với tốc độ kinh hoàng. Nhưng trong mắt Trần Vũ Ninh, nó lại chậm đến không tưởng, cứ như một thước phim quay siêu chậm vậy.

Ý của Trần Vũ Ninh là "Gia tốc tư duy": Cho phép người sở hữu suy nghĩ với tốc độ siêu việt, nhanh gấp hàng chục lần người thường.

Vốn dĩ, đây là một dạng Ý chủ động, cần phải tập trung kích hoạt mới phát huy tác dụng, và trong lúc sử dụng, khả năng điều khiển cơ thể lại bị hạn chế đáng kể. Loại Ý này tuy hiếm, nhưng thường chỉ thích hợp cho việc tính toán sổ sách hay dùng trong chốn quan trường, nơi cần đến những cái đầu lanh lợi hơn là những đôi tay nhanh nhẹn.

Nhưng Trần Vũ Ninh chưa bao giờ là kẻ chịu ngồi yên với những giới hạn sẵn có. Nàng đã rèn giũa Ý này đến tận cùng giới hạn, biến nó từ một Ý cần chủ động kích hoạt thành một loại Ý bị động, luôn thường trực vận hành. Tốc độ suy nghĩ của nàng lúc bình thường đã nhanh gấp năm mươi lần người thường, còn nếu muốn, nàng hoàn toàn có thể cưỡng ép đẩy nó lên gấp một trăm, thậm chí hai trăm lần.

Bản chất của việc cơ thể bị hạn chế, không thể cử động khi kích hoạt Ý "Gia tốc tư duy" là do tốc độ suy nghĩ quá nhanh, cơ thể không thể theo kịp suy nghĩ. Việc cố gắng khiến cơ thể theo kịp sẽ khiến cơ thể bị quá tải, gây tổn thương nghiêm trọng. Vậy nên não bộ con người, như một cơ chế tự vệ, sẽ chủ động cắt đứt quyền điều khiển cơ thể trong suốt quãng thời gian tư duy siêu tốc ấy diễn ra.

Nhưng Trần Vũ Ninh nào chấp nhận việc đó. Hàng năm trời tập luyện trong khi liên tục sử dụng Ý đã giúp cô phá vỡ cái cơ chế tự vệ đó.

Trong khi bộ não của cô có thể xử lý vô số thông tin, phân tích hàng loạt khả năng và mô phỏng vô số kết quả trong cùng một khoảng thời gian, cơ thể vẫn có thể vận động bình thường. Đối với cô, thế giới không thực sự chậm lại. Chỉ là trong cùng một khoảnh khắc, cô có đủ thời gian để suy nghĩ nhiều hơn người khác hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.

Và ngay lúc này, khi nắm đấm của Tam Tỳ còn chưa chạm tới người, Trần Vũ Ninh đã có thừa thời gian để vừa đánh giá tình hình, vừa phán xét tính cách đối thủ, vừa nhớ đến một tên nhóc thích ra vẻ, lại còn tiện thể chốt luôn thứ tự ưu tiên xử lý công việc.

Cục thịt trước mặt xếp hàng đầu tiên.

Tốc độ lao tới của cú đấm quá nhanh, một Tứ phẩm như Trần Vũ Ninh sẽ không né kịp. Vậy nên, cô ngay lập tức kích hoạt "Bất khuất".

Quả tim của Trần Vũ Ninh đập liên hồi, điên cuồng bơm máu đi khắp cơ thể. Làn da trắng nõn nà như ngọc của Trần Vũ Ninh bắt đầu ửng đỏ, lồng ngực phập phồng lên xuống, khiến cô trở nên càng kiều mị, dã tính, như một mỹ nhân đang say rượu.

Cả cơ thể của Trần Vũ Ninh ngửa ra sau, suýt soát né được cú đấm tử thần đang lao tới, thuận tiện lộn một vòng nhằm lùi về phía sau.

Nhìn cú đấm của mình bị hụt, ánh mắt của Tam Tỳ mở to vì kinh ngạc. Phải biết, hắn vì tức giận mà không hề nương tay. Cú đấm đó mang tốc độ vượt xa khả năng né tránh của Tứ phẩm bình thường, trừ khi sử dụng Ý.

Tam Tỳ nhíu mày nhìn Trần Vũ Ninh, sự kinh ngạc vừa nãy đã giúp hắn lấy lại lý trí.

"Giờ nghĩ lại, Nhất Can có cảnh báo tuyệt đối không được làm hại nữ nhân Trần gia thì phải! Nam nhân Trần gia sống chết không quan trọng, nhưng đụng tới nữ nhân Trần gia thì tương đương khiêu chiến với toàn bộ Trần gia."

Hắn hơi sợ đối đầu với Trần gia, bởi vì Trần Lễ Khâm - kẻ được coi là đại tông sư mạnh nhì, chỉ đứng sau Thiên Kiêu.

Mười năm trước, vào thời điểm cường thịnh nhất của Thất Liên giáo có tận 3 đại tông sư, và một nửa bước "Thần".

Đúng, giáo chủ của Thất Liên giáo lúc đó là kẻ chỉ còn chút nữa là đột phá Thần, trở thành vị thần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Nhưng tiếc thay, vào khoảnh khắc giáo chủ đăng cơ thần vị, đã bị Đại An liên hợp với Yến tấn công.

Trận chiến lúc đó là một sự bất ngờ đối với toàn thể Thất Liên giáo, vì chỉ vừa mới 5 tháng trước đó thôi, 2 nước còn đang đánh nhau sống chết, đánh đến mức xém chút nữa là cùng diệt quốc. Vậy mà ngày hôm đó, 2 bên lại liên thủ với nhau để hủy diệt Thất Liên giáo.

Tam Tỳ còn nhớ như in trận chiến ngày hôm đó, lão điên Trần Lễ Khâm một mình chấp 3 đại tông sư của Thất Liên giáo, ép giáo chủ phải đối đầu với 3 đại tông sư của An và Yến.

Trận chiến đó kéo dài suốt 1 tháng ròng. Kết quả, giáo chủ chết, Thất Liên giáo tan rã. Trần Lễ Khâm không những cầm chân được 3 đại tông sư, mà còn phản sát, ngạnh sinh xé xác và nuốt chửng 1 đại tông sư.

Tam Tỳ không sợ đối đầu với Trần gia, nhưng thực lực của Huyết Liên giáo lúc này còn quá yếu. Kẻ mạnh nhất của Huyết Liên giáo lúc này là Nhất Can cũng chỉ mới là Nhất Phẩm đỉnh phong. Loạng quạng chọc tức Trần Lễ Khâm lúc này, thì Bạch Liên giáo sẽ chính là tương lai của Huyết Liên giáo.

Vậy nên, Tam Tỳ giơ tay lên, ngăn đám giáo chúng tấn công Trần Vũ Ninh. Hắn đổi giọng bình tĩnh, nói:

- Ninh cô nương, tuy Trần gia các người đã hủy diệt Thất Liên giáo, nhưng thực ra ta cũng chẳng thích giáo phái đó chút nào, nên chúng ta thực sự không có thù hằn gì mấy. Chúng ta có thể đình chiến được không?

Nói rồi, hắn chỉ về phía Bái Quan Châu đang giả chết đằng kia:

- Cô có vẻ quen Quan Châu đại nhân kia nhỉ? Nếu muốn, cô có thể mang hắn đi, ta sẽ không đuổi theo. Ta chỉ cần hạt sen trong cái hộp kia thôi. Chính cô cũng vừa nói không quan tâm tới nó mà, đúng chứ?

Trần Vũ Ninh chớp chớp mắt nhìn Tam Tỳ, rồi hỏi:

- Ngươi... sợ bị cha ta trả thù à?

Khóe mắt Tam Tỳ hơi giật giật. Hắn không thể ngờ là cô lại nói thẳng ra được như vậy. Cố bình tĩnh, hắn đành nhẹ gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng...

Lời còn chưa nói xong, Bái Quan Châu đang giả chết bỗng ho khan, cắt ngang lời của Tam Tỳ:

- Khụ khụ, ảnh rén, ảnh rén...

Tam Tỳ quay ngoắt sang nhìn Bái Quan Châu, gân xanh nổi đầy trên trán. Nếu không phải vì Trần Vũ Ninh, hắn đã lao tới xé xác ông rồi. Lúc đầu hắn còn nghĩ 2 người là kẻ thù, nhưng khi thấy làn da Trần Vũ Ninh trở nên đỏ rực, đồng thời tốc độ và sức mạnh cũng được tăng cường, giống hệt như Bái Quan Châu lúc trước, thì hắn chắc chắn 2 người thực sự thân quen với nhau. Chưa kể, dựa trên việc cô có thể dùng trạng thái kỳ lạ đó mà vẫn giữ được ý thức, thậm chí còn nhuần nhuyễn hơn cả Bái Quan Châu, thì khả năng cao là Trần Vũ Ninh dạy cho Bái Quan Châu rồi.

"Có chuyện quái gì với hắn thế nhỉ? Mới mười phút trước thôi, hắn còn hiên ngang, khí phách lắm cơ mà. Vậy sao giờ đây bỗng trở nên hèn nhát, đểu cáng vậy nhỉ?"

Tam Tỳ tức lắm, nhưng cũng chẳng nói gì, sợ bị coi là tiểu nhân chấp nhặt. Hắn đành cố nặn ra một nụ cười, nhìn về phía Trần Vũ Ninh:

- Đúng vậy, nhưng trận chiến này thực sự vô nghĩa. 2 chúng ta sống chết ở đây cũng chẳng đạt được lợi ích gì. Cô nương là người làm ăn, nên cũng hiểu điều đó mà, đúng không?

Trần Vũ Ninh nheo mắt nhìn Tam Tỳ, giả vờ như đang suy nghĩ. Cuối cùng, cô thở ra một hơi:

- Đúng vậy, trận chiến này có đánh cũng chẳng...

Lời còn chưa nói xong, Bái Quan Châu lại giả vờ ho, cắt ngang lần nữa:

- Khụ khụ, ả sợ, ả sợ kìa...

Mặt trăng đã sắp lặn.

Ở phía dưới đống hoang tàn, trong một góc từng là khu ổ chuột của thành Nam Yến lúc này thật yên lặng. Chẳng có tiếng nào ngoài tiếng gió đang thổi, xa xa là tiếng phừng phừng của những căn nhà đang rực cháy.

Trần Vũ Ninh cứ đứng đó, đôi mắt phượng nhìn vào Bái Quan Châu, không nói lời nào.

Rồi… cô quay phắt đầu sang phía Tam Tỳ, chĩa cây roi về phía hắn, rít gào lên với giọng bực tức:

- ĐỤ MÁ, nhào vào đây. Đêm nay, hoặc là bà giết hết đám hoa đỏ tụi mày, hoặc tụi mày giết hoặc làm bị thương bà, rồi cha bà sẽ tới đây giết sạch tụi bây. Cách nào cũng được, tùy tụi mày chọn.

Trần Vũ Ninh vung lên cây roi trong tay, tạo nên một tiếng “Chát” đầy mạnh mẽ, rồi lao thẳng tới Tam Tỳ, hét lên với khí thế quyết tử:

- BÀ ĐÂY KHÔ MÁU VỚI TỤI MÀY.


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.