Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 82: Nhất Can

Đăng: 03/11/2026 22:35 4,719 từ 4 lượt đọc

- Trời xanh mây trắng... giữa bao la đất trời ngàn hoa.... Đời ta như khúc ca vang rừng xa hoà theo ngàn lá...

Trần Vũ Ninh tay phe phẩy một sấp ngân phiếu, vừa ngâm nga hát, vừa lon ton bước về nơi Hoàng Kim hội đang dựng trại.

Dỗ mãi mới khiến Trần Anh Khoa nguôi giận, bây giờ cô đang về chỗ thương hội, để chuẩn bị đưa hàng hóa vào thành.

Theo lệnh đã được đưa ra từ trước, sau khi khu phía Nam có biến, Tô Hàng đã ngay lập tức đóng cổng thành, ra lệnh trước khi trời sáng, không cho phép bất cứ ai rời đi.

Nhưng may thay, Tô Hàng lại biết Trần Vũ Ninh.

Đùa, thân là cẩm y vệ mà không biết đến người phụ nữ đã gây ra đảo chính, suýt chút nữa lên làm hoàng hậu thì Tô Hàng từ chức luôn cho rồi.

Vậy nên, Trần Vũ Ninh cứ như vậy rời thành, sẵn tiện dặn dò Tô Hàng chỉ bảo thêm cho hắn đôi điều.

Và đương nhiên, không có gì miễn phí.

Gần đến nơi, Trần Vũ Ninh liền ngay lập tức nhét xấp ngân phiếu vào túi áo, sau đó mới bước vào trại.

Vừa đặt chân vào trại, cô đã thấy mọi người đều thức dậy từ lâu. Ai nấy đều cầm sẵn vũ khí, vẻ mặt cảnh giác, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.

Ai cũng biết, thương nhân mỗi lần xuất hành đều giống như đang đánh cược một ván lớn. Nếu chuyến đi thành công, lợi nhuận có thể gấp nhiều lần vốn bỏ ra. Nhưng một khi thất bại, nhẹ thì thua lỗ, nặng thì trực tiếp tán gia bại sản.

Chính vì vậy, trước mỗi chuyến đi, các thương đội thường không tiếc tiền thuê những tiêu sư có thực lực, chuẩn bị đầy đủ hành trang, thậm chí còn phải lo cả chuyện cúng kiếng cầu may. Chưa xuất hành mà đã tiêu tốn một khoản không nhỏ. Nếu cuối cùng vẫn thất bại, quả thực chẳng khác nào đổ sông đổ biển.

Thế nhưng, thương đội do Trần Vũ Ninh dẫn đầu lại hoàn toàn khác. Kể từ khi Trần Vũ Ninh dẫn đội đến nay, chưa bao giờ bị thua lỗ.

Lý do ư? Vì thương đội này trước khi xuất hành, mọi thứ đều được tối giản. Tối giản đến mức, cả hàng hóa cũng chẳng mang theo. Chính vì không hàng hóa, nên cũng chẳng cần cúng kiếng cầu may gì cả, đỡ được một khoản.

Vậy rốt cuộc Trần Vũ Ninh lấy hàng hóa ở đâu để bán?

Đáp án rất đơn giản: CƯỚP!!!

Trần gia sở hữu một mạng lưới tình báo cực kỳ hùng mạnh, được xây dựng từ Tru Tâm Vệ và Hoàng Kim Hội.

Riêng Trần Vũ Ninh, vì là hội trưởng của thương hội, lại còn có trong tay những mối quan hệ được tích lũy từ hồi đảo chính, mà cô còn nắm luôn tin tình báo của Nội Khố và cả Cẩm Y Vệ.

Có thể nói, tình hình trong thiên hạ Đại An gần như chẳng có mấy chuyện lọt khỏi tai mắt của cô.

Nơi nào đang cần mua thứ gì, nơi nào đang muốn bán thứ gì, cô đều nắm rõ. Mà quan trọng hơn cả, cô còn biết chính xác nơi nào đang có thổ phỉ hoành hành.

Đối với Trần Vũ Ninh, những sơn trại ấy chẳng khác nào những kho hàng tự nhiên được người khác miễn phí trông giữ.Tất cả những gì cô cần làm chỉ là cho thương đội xuất thành với những cỗ xe trống không, sau đó tìm đến một vài sơn trại thích hợp, rồi lại trở về với những cỗ xe chất đầy hàng hóa.

Dù sao thì thương đội thông thường cũng hiếm khi bị cướp ngay lúc vừa rời khỏi thành. Đa phần chúng chỉ gặp nạn khi sắp đến nơi. Bởi vậy, hàng hóa trên những chuyến xe ấy thường chính là những thứ mà tòa thành sắp tới đang cần.

Nói cách khác, Trần Vũ Ninh chẳng cần phải lo lắng xem nên buôn bán mặt hàng gì. Cô chỉ cần tìm đúng nơi có hàng, rồi mang chúng đến đúng nơi đang cần là được.

Còn nếu không tìm được vị trí sơn trại thì sao?

May mắn thay, Trần Vũ Ninh sở hữu một thể chất cực kỳ kỳ lạ: Họa Quốc Ương Dân.

Bất cứ nơi nào cô đặt chân đến, tai nạn và thảm họa đều có xu hướng xảy ra xung quanh. Ra khỏi thành thì gặp cướp, vào trong thành thì đụng phải án mạng. Nếu may mắn hơn một chút, sẽ có tên công tử hay quan lại ngu ngốc nào đó tự tìm đến tán tỉnh, thậm chí còn dùng quyền thế ép buộc cô.

Nhưng... trong cái rủi luôn có cái may.

Đám cướp sau khi bị xử lý thường để lại không ít đồ tốt, nào là quần áo, vũ khí, thậm chí cả vị trí sơn trại của chúng. Những vụ án mạng cũng chẳng thiếu chiến lợi phẩm, từ ám khí cho đến công pháp.

Còn chuyện bị mấy tên ngu xuẩn tìm đến tán tỉnh, ép buộc ư?

Trừ khi đối phương xuất thân từ gia tộc khai quốc công thần, nếu không thì xét nhà, chuyển hộ khẩu.

Nhờ thể chất cực phẩm ấy, Trần Vũ Ninh chưa bao giờ phải lo lắng chuyện thiếu hàng hóa.

Thỉnh thoảng, còn có vài kẻ tự giác, nửa đêm mò vào cướp bóc, rồi cuối cùng lại biến thành lộc dâng cho cô.

Nhìn thấy mọi người trong thương đội đều đang đằng đằng sát khí, Trần Vũ Ninh đảo mắt nhìn một vòng, sau đó vui vẻ hỏi:

- Ồ, sao sáng nay mọi người dậy sớm thế? Còn cầm vũ khí nữa? Bộ lại có lộc tới nữa à?

Người hộ vệ nhìn thấy thương đội trưởng của mình về tới, lại chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ thở dài đáp:

- Đông gia, ngày nào chúng tôi vào giờ này đều đã thức giấc hết từ lâu rồi. Chỉ có ngài là nằm lì trong xe, mãi đến tận trưa mới chịu dậy thôi. Còn về lộc mà ngài nói… ừm, ngài tự đi xem thì tốt hơn đấy!

Nghe vậy, Trần Vũ Ninh càng hào hứng hơn, lon ton chạy vào sâu trong trại.

Vừa vào trong, đập vào mắt cô là một bãi chiến trường ngổn ngang. Những túp lều da đã bị thiêu rụi, mặt đất loang lổ những vết cháy đen, khói vẫn còn phảng phất trong không khí. Còn ở chính giữa bãi chiến trường ấy...

Thống Tập Quân đang trọng thương, ngồi bệt trên ghế. Bên ngực trái của ông... thủng một lỗ lớn cháy đen.

- Á... Aaaaa!!!

Trần Vũ Ninh hét lên một tiếng xé lòng, tựa như muốn trút hết mọi cảm xúc trong lòng ra ngoài, rồi nhanh chân lao về phía Thống Tập Quân.

Thống Tập Quân nhìn người phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm đang dang rộng hai tay chạy về phía mình. Thế nhưng, trên khuôn mặt ông chẳng những không có chút cảm động nào, trái lại còn tràn ngập... vẻ khinh bỉ.

Bởi vì, đúng như ông dự đoán, Trần Vũ Ninh đã lướt qua ông, nhào tới ôm chầm lấy cô gái đang không ngừng giãy giụa bên cạnh. Trên người cô ta bị xích trói chằng chịt.

Đó là Ngũ Tâm.

- Chu choa mạ ơi! Hồi tổi bé cưng đi mô mà để chị tìm miết không được vậy he! Ôi thôi thôi, đừng sợ, đừng sợ, để chị thương, chị thương nào… Hi hi ha ha ha!!!

Ngũ Tâm điên cuồng vùng vẫy, cố tránh khỏi những nụ hôn của Trần Vũ Ninh, miệng không ngừng gào thét:

- Thả ta ra, lũ vật tế kinh tởm kia. Các ngươi đáng lẽ phải thấy hãnh diện khi được làm tế phẩm cho ta chứ? Tại sao các người lại phản kháng? Còn dám trói ta lại nữa? Mau thả ta ra, nếu không đại ca ta mà tới, sẽ trừng phạt hết tất cả các ngươi!

Trần Vũ Ninh đang ôm hôn Ngũ Tâm, nghe đến đây bỗng khựng lại. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô gái. Trong đó chỉ có cơn giận dữ ngút trời đang bùng cháy, chẳng hề có lấy một chút sợ hãi hay hối hận.

Nụ cười trên môi Trần Vũ Ninh chợt tắt. Nhưng ngay sau đó, cô lại nhanh chóng bày ra vẻ mặt yếu đuối, nước mắt lập tức tuôn rơi lã chã.

- Chị xin… xin lỗi. Tại vì do em quá giống người em gái đã mất của chị, vì kìm không được nên mới lỡ đụng chạm vào em. Chị xin lỗi, nhưng… nhưng em… giống em ấy quá!!!

Nói rồi, cô ôm mặt khóc.

Ngũ Tâm nghe vậy, nhưng chẳng hề mảy may quan tâm. Cô ta thậm chí còn lạnh lùng đáp:

- Em ngươi chết thì liên quan gì tới ta, mau thả ta ra! Nếu không, khi đại ca ta tới, ta sẽ ăn hết tất cả các ngươi.

- Ăn?

Trần Vũ Ninh bỗng ngừng khóc, tỉnh bơ hỏi Thống Tập Quân đang ngồi bên cạnh.

- Ừ, ăn! - Thống Tập Quân gật đầu - Chính xác là ăn tim. Cô ta giả vờ yếu đuối, sau đó định đánh úp ta. Nếu không phải tim ta nằm bên phải, e rằng ta đã mất mạng ngay tại chỗ rồi.

Nghe vậy, Trần Vũ Ninh lập tức hiểu ra. Cô quay đầu nhìn Ngũ Tâm, ánh mắt thoáng hiện vẻ buồn rầu.

Cô gái này... hết cứu rồi.

Thử tưởng tượng một người từ nhỏ đến lớn đều được dạy rằng bầu trời có màu đỏ, mặt trăng có màu tím. Sau đó, người ấy lại sống trong một môi trường mà tất cả mọi người xung quanh đều có cùng nhận thức ấy, ngày ngày khẳng định rằng bầu trời màu đỏ, mặt trăng màu tím.

Dần dà, những điều đó sẽ trở thành chân lý hiển nhiên trong tâm trí người ấy.

Cho dù một ngày nào đó, người ấy tận mắt nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, mặt trăng trắng bạc, họ vẫn sẽ không cho rằng bản thân mình sai. Thay vào đó, họ sẽ nghĩ rằng người nói ra sự thật mới là kẻ sai lầm. Thậm chí, họ còn có thể cho rằng cả thế giới này đều sai, bởi vì bầu trời vốn phải có màu đỏ, mặt trăng vốn phải có màu tím. Đó mới chính là chân lý!

Ngũ Tâm cũng vậy.

Cô ta sinh ra trong Huyết Liên Giáo, lớn lên giữa giáo nghĩa và luân lý của Huyết Liên Giáo, được nuôi dưỡng bởi những tư tưởng tàn độc đã ăn sâu vào tận xương tủy. Đối với cô ta, những gì giáo phái truyền dạy chính là lẽ phải, còn tất cả những thứ đi ngược lại đều là sai trái.

Bởi vậy, dù nói cho cô ta biết những việc mình làm là sai trái, dù có cố thuyết phục cô ta đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cho dù hiện tại có dạy dỗ, cưỡng ép, thậm chí bắt cô ta phải sống như một người bình thường đi chăng nữa, thì kết quả cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.

Bởi vì, dù có tám mươi năm sau đi chăng nữa, vào khoảnh khắc khi không còn ai giám sát, không còn ai đủ khả năng ép buộc cô ta hành xử như một người bình thường nữa, thì con người thật sự bên trong Ngũ Tâm… vẫn sẽ quay trở lại.

Cô gái từng ăn tim người ấy... sẽ lại xuất hiện.

Họa lên một tờ giấy trắng tinh rất dễ, nhưng vẽ lên tờ giấy đó một bức tranh hoàn toàn khác... thì quá khó. Nhất là khi bức tranh đó chỉ có độc một màu máu.

Trần Vũ Ninh khẽ thở dài, sau đó mỉm cười nhìn Ngũ Tâm.

Nhìn thấy nụ cười hiền dịu ấy, toàn thân Ngũ Tâm lại run lên dữ dội. Cô không cảm nhận được chút sát ý nào từ đối phương, thế nhưng bản năng sinh tồn trong cơ thể lại đang điên cuồng gào thét, thúc giục cô mau chóng chạy trốn.

Ngũ Tâm ra sức vùng vẫy, nhưng những sợi xích sắt đã khóa chặt lấy cơ thể, khiến cô chẳng thể nào thoát ra.

Cô dồn chút sức lực còn sót lại, cố gắng tăng nhiệt độ cơ thể để nung chảy xiềng xích. Những mắt xích dần nóng lên, chuyển sang màu đỏ rực rồi bắt đầu mềm nhũn.

Ngay khi Ngũ Tâm tưởng rằng mình sắp thoát được, Trần Vũ Ninh bỗng đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ vào vùng xoang cảnh (Nằm ở hai bên cổ, ngay dưới góc hàm, nơi động mạch cảnh chia đôi) của Ngũ Tâm.

Ngọn lửa đang bùng cháy trên người Ngũ Tâm lập tức phụt tắt.

Cô gái ngã vật xuống đất. Đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên, toàn thân bỗng mất sạch sức lực. Ngũ Tâm chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có thể nằm bất động, run rẩy nhìn Trần Vũ Ninh chậm rãi kề dao vào cổ mình.

Cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo áp sát da thịt, cảm nhận được cái chết đang từng bước đến gần, đôi môi Ngũ Tâm run rẩy. Cô muốn gào thét, muốn gầm gừ, muốn dùng những lời lẽ hung tợn để đe dọa đối phương.

Nhưng...

Thứ bật ra khỏi miệng cô lại là:

- Cứu... cứu em! Đại ca, em không muốn chết! Hu hu, em không muốn chết! Đại... đại ca ơi, hu hu hu!

Nhìn Ngũ Tâm đang khóc nức nở như một đứa trẻ, bàn tay cầm dao của Trần Vũ Ninh chợt khựng lại. Cô nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt xót xa, sau đó khẽ thở dài:

- Haizz... tiếc quá, nếu gặp nhau sớm vài năm là được rồi.

Xoẹt!

Lưỡi dao lạnh lùng lướt qua, để lại một đường cắt mảnh trên chiếc cổ trắng nõn của Ngũ Tâm.

Phụt!

Máu từ cổ cô gái phun trào, nóng rực chẳng khác nào nước sôi. Hơi nóng lập tức lan tỏa, khiến cả một vùng không khí xung quanh trở nên oi bức như giữa mùa hè.

Trần Vũ Ninh đứng dậy, lau vết máu trên lưỡi dao rồi bước ngang qua Thống Tập Quân, người đang đứng lặng nhìn Ngũ Tâm với vẻ mặt thương cảm.

- Chặt xác ra rồi đem chôn ở xa chút. Cẩn thận, Ifrit đã có thể tồn tại trên thế gian hơn 400 năm mà vẫn chưa một lần mất kết nối với hiện thực, chắc chắn có phương pháp riêng của nó.

Thống Tập Quân nghe vậy, nhẹ gật đầu.

Ông không trách Trần Vũ Ninh vì đã giết cô gái ấy.

Nhìn bề ngoài, thương đội này do ông đứng ra quản lý mọi việc. Trần Vũ Ninh gần như buông tay mặc kệ, để ông muốn làm gì thì làm, còn bản thân chỉ việc ăn no rồi ngủ. Thế nhưng, tất cả những người trong thương đội đều hiểu rõ một quy tắc sống còn: Trần Vũ Ninh không nói gì thì thôi, nhưng một khi cô ra lệnh, tất cả đều phải làm theo, dù cho có vẻ ngu ngốc hay nguy hiểm đến mức nào, cũng đều phải tuyệt đối phục tùng.

Trong suốt những chuyến đi buôn, tuy thể chất của cô giúp thu về rất nhiều hàng hóa, đồ dùng tốt, chỉ cần tốn chút máu là có thể lấy được.

Thế nhưng, cũng có những mối nguy hiểm mà dù toàn bộ thương đội có liều mạng chống trả, họ vẫn chẳng thể giải quyết được.

Những lúc như vậy, mệnh lệnh của Trần Vũ Ninh chính là tuyệt đối.

Không phải vì cô là thương đội trưởng, cũng chẳng phải vì địa vị hay quyền lực của cô. Mà bởi đó là cách duy nhất để tất cả mọi người có thể sống sót.

Những lựa chọn mà cô đưa ra trong những tình huống ấy, dù nghe có điên rồ, ngớ ngẩn hay tàn nhẫn đến đâu, cuối cùng vẫn luôn giúp mọi người thoát khỏi hiểm cảnh.

Thống Tập Quân tuy không đồng tình với việc Trần Vũ Ninh ra tay giết một cô gái trẻ như vậy, nhưng ông hiểu rõ một điều.

Đây... là mệnh lệnh của cô.

Ông cúi xuống, nhấc thanh đao đang cắm dưới đất lên, rồi chậm rãi bước về phía Ngũ Tâm.

Bởi hai tay bị xích chặt, cô gái không thể đưa tay lên che vết thương, cũng chẳng thể tìm cách ngăn máu chảy ra. Cô chỉ có thể nằm đó, dùng chút sức lực cuối cùng để không ngừng giãy giụa. Từng giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mắt đã nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể làm bốc hơi.

Thống Tập Quân nhìn Ngũ Tâm đang hấp hối.

Ông hoàn toàn có thể đợi cô chết hẳn rồi mới bắt đầu phân xác. Nhưng ông biết, việc tự tay giết một cô gái trẻ như vậy đối với Trần Vũ Ninh chẳng khác nào một sự tra tấn. Dù sao, cô cũng là người luôn đặc biệt yêu thích trẻ con.

Thanh đao trong tay Thống Tập Quân chậm rãi được nâng lên.

Gánh nặng này... cứ để ông gánh.

Vút!!!

Lưỡi đao hướng thẳng cái cổ nhỏ bé của Ngũ Tâm mà chém.

Bịch!

Một cái đầu rớt xuống.

Vút, vút, vút, vút!

Bốn nhát đao tiếp theo liên tiếp giáng xuống, chém lìa tứ chi của cô gái.

Bịch, bịch, bịch, bịch!

Nhìn những bộ phận cơ thể cứ như vậy mà rời ra, khuôn mặt của Thống Tập Quân trở nên vặn vẹo đầy đau đớn. Ông khẽ lẩm bẩm:

- May mà Nếp không ở đây.

Sau đó, ông quay người, ra lệnh:

- Chôn mỗi nơi mỗi chỗ, tuyệt đối đừng để chúng ở gần nhau. Cẩn thận, máu của... thứ đó gây bỏng đấy.

Mấy người đang đứng ngẩn ra nghe vậy lập tức bừng tỉnh, vội vàng tản ra tìm bao đựng thi thể. Một lão tráng hán cầm sẵn một chiếc bao trong tay, đang định bước tới thu dọn thi thể thì bỗng khựng lại.

Trần Vũ Ninh đang ngồi chống cằm bên cạnh cái xác, nhìn Thống Tập Quân đi tới. Trên mặt cô thoáng hiện vẻ cảm động, dường như đang định nói điều gì đó với ông. Thế nhưng, ánh mắt cô chợt lướt qua thi thể Ngũ Tâm.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trần Vũ Ninh bật dậy, hét lớn:

- TẤT CẢ LÙI LẠI!

Lão tráng hán vừa định cúi xuống nhặt cánh tay của Ngũ Tâm, nghe thấy tiếng hét của Trần Vũ Ninh liền lập tức theo bản năng lùi lại, vứt cái bao đi rồi xoay người bỏ chạy.

Lúc đi ngang qua đứa cháu đang ngơ ngác của mình, lão chẳng nói chẳng rằng, vung tay vác thẳng nó lên vai rồi lao như bay ra khỏi doanh trại. Lúc này, lão chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa.

Mệnh lệnh của Trần Vũ Ninh... phải tuyệt đối chấp hành!

Cùng lúc đó, Thống Tập Quân cũng lập tức xoay người, siết chặt thanh đao trong tay, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Những bộ phận thi thể của Ngũ Tâm bắt đầu từ từ bay lên. Ở vị trí lồng ngực, nơi trái tim vốn ngự trị, một thứ gì đó bỗng đập liên hồi, phát ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc ấy, máu từ phần thân cũng phát sáng, từng dòng chậm rãi tách khỏi cơ thể, bay lên không trung, nối liền với đầu và tứ chi..

Đoàng!

Chẳng cần chờ xem chuyện gì đang xảy ra, Trần Vũ Ninh đã lập tức nổ súng, nhắm thẳng vào quả tim đang phát sáng.

Viên đạn đồng xé gió lao đi. Thế nhưng, ngay khi vừa chạm tới quả tim, nó đã lập tức tan chảy, hóa thành một giọt kim loại nóng chảy rơi xuống đất.

Thống Tập Quân lập tức vận chuyển chân khí, đạp mạnh xuống đất rồi phóng thẳng về phía trước, định dùng một đao đoạt mạng chém vào quả tim kia.

Thanh đao trong tay ông được chế tạo từ huyền thiết trăm năm, có nhiệt độ nóng chảy cao hơn viên đạn đồng kia rất nhiều. Ít nhất, nó sẽ không dễ dàng bị nung chảy như vậy.

Vút!

Thanh đao xé gió lao tới. Nhưng khi chỉ còn cách quả tim chừng một tấc, nó bỗng khựng lại.

Thân thể Thống Tập Quân cứng đờ, bất động giữa không trung.

Thời gian... tưởng chừng như dừng lại.

Không chỉ riêng ông. Mọi thứ xung quanh, ngoại trừ Ngũ Tâm đang từ từ ghép nối lại cơ thể, tất cả đều dừng lại.

Lão già đang vác theo đứa cháu đang phi như bay bỗng bất động giữa không trung.

Những người xung quanh vừa rút đao được nữa chừng cũng dừng lại.

Ngay cả Trần Vũ Ninh cũng vậy. Một tay cô vẫn đang được Tróc Long Tiên quấn quanh. Cánh tay còn lại vừa vứt khẩu súng thứ nhất xuống, khẩu súng thứ hai mới được móc ra một nửa cũng đã dừng giữa chừng.

Cơ thể cô hoàn toàn bất động.

Nhưng tâm trí thì không.

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều kỳ lạ, cô đã chủ động kích hoạt Ý "Gia tốc tư duy", đẩy tốc độ suy nghĩ lên gấp 200 lần.

"Chuyện gì đang xảy ra? Là do cô gái kia gây ra ư? Không, chưa từng có ghi chép nào cho thấy Ifrit sở hữu năng lực như vậy. Vậy là còn có kẻ thứ hai ở đây! Đạo dạng thời gian ư? Không... Mình cảm nhận được sự cứng nhắc, nặng nề từ chính cơ thể. Không phải thời gian bị làm chậm, mà là cả vùng thiên địa này đang bị cưỡng ép khống chế. Từ thể chất, đồ vật, không khí cho đến suy nghĩ, tất cả đều bị buộc phải chậm lại. Nhất Can... hắn tới rồi!"

Mắt thấy Ngũ Tâm đang dần hồi phục, đôi mắt Trần Vũ Ninh ngay lập tức rung lên dữ dội.

Ý "Gia tốc tư duy" lại được đẩy lên, lần này là 300 lần. Đây đã là cực hạn mà não bộ cô có thể chịu đựng trước khi các mạch máu não vỡ tung, dẫn đến tử vong.

Chưa dừng lại ở đó, cô còn cưỡng ép trái tim mình đập mạnh hơn để kích hoạt "Bất khuất".

Bởi vì toàn bộ cơ thể đều đang bị khống chế, cô không thể đơn thuần tăng tốc độ co bóp của tim. Thay vào đó, cô cưỡng ép trái tim phình to đến cực hạn, tạo ra một nhịp đập mãnh liệt, dùng áp lực khủng khiếp ấy ép toàn bộ cơ thể hoạt động trở lại.

"Vẫn... chưa đủ! Quá... chậm! Nhanh... hơn... nữa!"

Ở sau gáy, tử cổ Khống Nô nhận được mệnh lệnh, lập tức thúc đẩy toàn bộ cơ thể đồng bộ với nhau, cưỡng ép nhục thân bắt kịp tốc độ suy nghĩ của cô.

Rõ ràng, Trần Vũ Ninh đang bị điều khiển bởi tử cổ Khống Nô. Vậy mẫu cổ Khống Nô kiểm soát cô đang nằm trong đầu ai?

Đáp án: Trong đầu Trần Vũ Ninh.

Cô tự cấy cả tử cổ lẫn mẫu cổ Khống Nô vào cơ thể mình, sau đó dùng chúng để điều khiển chính bản thân. Nhờ vậy, cô mới có thể thúc đẩy nhục thân vượt qua giới hạn vốn có, thoát khỏi sự kìm hãm do Ý "Gia tốc tư duy" gây ra.

Vốn dĩ, dù không cần Khống Nô cổ, cô vẫn có thể hành động khi sử dụng Ý của mình. Nhưng khi đó, tốc độ cơ thể vẫn chỉ dừng ở mức nhanh hơn bình thường. Còn với Khống Nô cổ, cô có thể ép nhục thân trở nên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với trạng thái thông thường.

Ý "Gia tốc tư duy" gấp ba trăm lần, "Bất khuất" được kích hoạt bằng áp lực siêu mạnh, kết hợp với sự cưỡng ép của Khống Nô cổ. Ba sức mạnh ấy cùng lúc được vận dụng, tạo nên một tốc độ vượt xa giới hạn thông thường của một Tứ phẩm, thậm chí là Tam phẩm.

Nếu đặt trong điều kiện bình thường, chỉ cần một trong ba thứ này cũng đủ khiến cô mất mạng ngay lập tức. Thế nhưng... vào lúc này, mọi thứ trong vùng thiên địa đều đang bị cưỡng ép chậm lại. Điều đó vô tình kéo dài khoảng thời gian trước khi cơ thể cô chạm đến giới hạn tử vong.

"Tốc độ của vùng thiên địa này đã chậm lại khoảng một trăm lần. Nói cách khác, một giây bình thường tương đương với một trăm giây trong trạng thái hiện tại."

"Mười giây... Chỉ cần phá vỡ giới hạn trong mười giây, sau đó lập tức hủy bỏ trạng thái này, mình sẽ sống!"

"Ố là la! Mình đúng là siêu đẳng quá đi! Chiêu này nên gọi là gì nhỉ? 'Cược mệnh'? Hay đấy! Tên hay! Nếu mình còn sống, chiêu này sẽ mang tên 'Cược mệnh'!"

10 giây.

Cánh tay đang móc khẩu súng thứ hai ra được một nửa bỗng run lên, sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển.

6 giây.

Nòng súng từ từ hướng về phía trái tim của Ngũ Tâm.

3 giây.

Trần Vũ Ninh nhắm một mắt, lộ ra còn mắt còn lại đã đỏ lên vì xuất huyết, nhìn như sắp vỡ tung ra tới nơi rồi.

1 giây!

Đoàng!

Viên đạn đồng bay đi, hướng thẳng tới trái tim của Ngũ Tâm.

Quả tim vẫn đang phát sáng, nhưng vì phải tập trung năng lượng để hồi phục cho ngũ chi, nhiệt độ của nó lúc này đã suy yếu đôi chút. Tuy nhiên, chừng đó vẫn thừa sức làm tan chảy một viên đạn bằng đồng.

Chỉ có điều, viên đạn vì đang bị buộc phải chậm đi, nên tốc độ tan chảy của nó cũng Nó tiếp tục bay tới, khoảng cách giữa đầu đạn và trái tim Ngũ Tâm chỉ còn một mét.

Đúng lúc ấy, trong hư vô bỗng xuất hiện một bóng người. Thân ảnh ấy từ từ hiển hiện, vừa vặn chắn ngang giữa viên đạn và Ngũ Tâm.

Một bàn tay dang ra, từng chút một trở nên rõ ràng, rồi dễ dàng tóm lấy viên đạn đang bay tới.

Đó là một chàng trai trẻ cao ráo, khoác trên người bộ thanh sam trắng tinh. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, thoạt nhìn vô cùng vô hại. Thế nhưng, đôi mắt lại mang những nét dị thường khó tả: một bên là song đồng tử, hai con ngươi lồng vào nhau, tạo nên cảm giác vừa kỳ bí vừa quỷ dị; bên còn lại tựa như có một ngôi sao đang âm thầm lập lòe tỏa sáng giữa đáy mắt, lúc ẩn lúc hiện, tựa ánh sao nơi tận cùng hư không.

Một tay hắn nắm viên đạn, tay còn lại phe phẩy chiếc quạt xếp đen tuyền được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Trên mặt quạt có một chữ được viết bằng sơn vàng óng ánh:

Tranh.

Chàng trai nhìn viên đạn trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn Trần Vũ Ninh đang bất động, sau đó thở dài:

- Vũ Ninh tiểu thư, cô... người nhà các cô... có cần phải điên cuồng đến mức đó không?

Bốp!

Chiếc quạt xếp khép lại.

Thời gian... trôi.

0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.