Chương 74: Không Ai Lên Nổi
Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết
Mục lục
74 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 74/74 chương
3 người đi qua chỗ Độc Tà đang chiến đấu với Tam Tỳ, liền bắt gặp Trần Vũ Ninh đang ngồi bắt chéo chân ở trên cao. Không biết cô lôi đâu ra một túi hạt dưa, vừa thong thả cắn nhai rôm rốp vừa hào hứng xem kịch.
Ở bên dưới, Tam Tỳ do dính phải "Kích Thú đan" kết hợp với hàng loạt độc dược của Độc Tà, toàn thân gã lúc này đỏ rực như tôm luộc.
Hắn thở hồng hộc dồn dập, hạ bộ nhô cao cương cứng vô cùng quỷ dị, thần trí cũng bắt đầu bị rối loạn. Thế nhưng, dược tính kích thích lại đẩy sức mạnh cùng sự hung mãnh của gã lên đỉnh điểm. Những cú đấm tung ra vừa nhanh xé gió vừa mang uy lực cuồng bạo, bù lại cho độ chính xác đã giảm đi rõ rệt.
Độc Tà thì đang căng thần kinh ra để né đòn. Vì chậm hơn, lão bắt buộc phải liên tục giải phóng thần thức để quét rộng, nhằm cảm nhận từng biến động nhỏ nhất, từ đó tránh thoát khỏi những đòn đánh vũ bão của Tam Tỳ.
Trần Vũ Ninh vừa cắn hạt dưa, vừa cổ vũ:
-Độc Tà tiền bối, đánh hay lắm, cố lên! Cẩn thận, hắn định tung cước kìa!... Ồ, tốt lắm!
Đang cổ vũ, thì nghe thấy tiếng bước chân. Trần Vũ Ninh quay đầu sang, thấy Bái Quan Châu đang dẫn theo Nếp và một người đàn ông mặc y phục của Huyết Liên giáo.
Cô đăm đăm nhìn người đàn ông lạ mặt một giây, rồi mỉm cười quay sang nhìn Bái Quan Châu:
- Ồ, anh Châu, hóa ra con sói kia là do anh nuôi à? Gu anh lạ thật đấy. Nhưng không sao, em ủng hộ anh!
- ???
Vân Trung Nghĩa và Bái Quan Châu đang bước đi bỗng khựng khựng lại, nhìn Trần Vũ Ninh với khuôn mặt ngập tràn vẻ muốn đấm người.
- Ừ, cô ta chắc chắn có họ hàng với thằng nhóc kia - Vân Trung Nghĩa gật gù khẳng định.
- Không phải đâu cô chủ - Nếp nhìn thấy cô chủ của mình thì lon ton chạy tới - Cái ông sói biến thái kia là người của cậu chủ nhỏ á. Ổng không phải kẻ xấu đâu, chỉ biến thái thôi.
Nghe được lời này, khóe mắt Vân Trung Nghĩa giật giật. Ông muốn mở miệng giải thích, nhưng cảm giác nói kiểu gì con bé cũng sẽ không tin, vậy nên đành ngậm miệng.
- Ồ…
Trần Vũ Ninh ôm lấy Nếp đang húc vào lòng mình, liếc nhìn Vân Trung Nghĩa một lúc, rồi nhẹ nhàng nói ra 2 chữ:
- Biến thái!
Vân Trung Nghĩa không nói gì, nhưng khóe mắt bắt đầu có hơi nước. Ông ngửa đầu nhìn trời, cố nén không cho giọt lệ cay đắng rơi xuống.
Bái Quan Châu nhìn Lão Nhị bằng ánh mắt thông cảm sâu sắc, rồi quay sang giục Vũ Ninh:
- Nghiêm túc đi, đừng đùa nữa. Sao cô không xuống dưới giúp Độc Tà? Ông ta không chống đỡ được lâu nữa đâu.
- Chịu - Trần Vũ Ninh nhún vai, ra vẻ bất lực - Cục thịt kia mạnh quá. Tứ phẩm như em mà xuống đó, một đấm là bay mạng ngay.
- Sao không dùng cái trò tăng nhịp tim mà cô vừa dùng. Tôi thấy cô dùng nó tốt đấy chứ. Mà chiêu đó tên là gì vậy?
- “Bất Khuất”. Cái này do cháu trai lớn của em nghĩ ra đấy. Anh Châu gặp nó rồi nhỉ? Dù chiêu đó có dễ dùng đến đâu, cũng phải nhìn mới học được mà!
- Ừ... - Bái Quan Châu gật đầu, giọng châm biếm đầy sâu cay - Rất thân thiện, rất… tự nhiên. Vừa gặp đã sảng khoái mượn của ta một cánh tay.
- He he - Vũ Ninh cười ngượng, lộ ra cái lưỡi đỏ hồng, thơm mùi cà rốt - Anh thông cảm, thằng nhỏ hơi nhút nhát, cứ thấy người lạ là hoảng cả lên. Nhất là người nào mạnh mạnh, gặp là nó lập tức bỏ chạy ngay.
- Đủ rồi - Bái Quan Châu hét lên, gân xanh nổi đầy trên mặt - Cô không xuống, tôi xuống.
Nói rồi, ông giơ bàn tay duy nhất của mình ra.
Trần Vũ Ninh nhìn bàn tay gầy guộc, trống rỗng của Bái Quan Châu, liền bẽn lẽn đặt bàn tay thon dài của mình lên, đỏ mặt nũng nịu
- Thật đáng ghét mà, lúc này sao…
Chưa kịp nói hết câu, Bái Quan Châu đã ghét bỏ giật tay cô, tức giận quát lớn:
- Đan dược, ý ta nói là đưa đan dược cho ta. Thái Tuế đan, cô còn đúng chứ, đưa ra đây! Ta đã giúp 2 cô cháu ngươi đến thế rồi, người của ta cũng chết hết, hạt sen cũng chẳng lấy được, đến ta cũng đã thành như vậy! Không đưa đan dược, sao ta xuống dưới đánh được! Mẹ nó, nếu các ngươi ngay từ đầu đã không muốn đưa hạt sen, cũng đừng có hại người khác đến như vậy chứ!
Trông thấy Bái Quan Châu gầm lên đầy uất ức, Vũ Ninh Cô khoanh tay, bĩu môi đáp:
- Không có, hết rồi. Hầu hết Thái Tuế đan đều ở chỗ của Anh Khoa. Thằng nhóc đó chắc cũng đang ở gần đây xem kịch thôi, thử đi xung quanh tìm đi! Mà đừng có ý định xấu gì với nó. Ánh Sao nhìn thì vô hại, chứ nó luôn thủ sẵn đường lui á. Loạng quạng làm nó bực, chẳng biết chết thế nào đâu.
Bái Quan Châu chẳng thèm nghe cô nói nhảm, bước nhanh tới, lồng thẳng tay vào ngực áo Trần Vũ Ninh, mò mò trong đó.
- Ưm...!
Trần Vũ Ninh khẽ rên lên một tiếng nũng nịu đầy ma mị. Nhưng trái ngược với cô, Bái Quan Châu lại chẳng thèm quan tâm, ông rút từ trong ngực cô ra một cái lọ nhỏ, bật nắp lọ ra, rồi ngửa đầu, dốc ngược nó vào miệng mình.
Nhưng... cái lọ trống không.
Bái Quan Châu nhìn về phía Trần Vũ Ninh, ánh mắt như muốn giết người. Trần Vũ Ninh nhún vai:
- Đã bảo là hết rồi mà! Hay anh thử quay lại chỗ chiến trường ban nãy, bới trong mấy cái xác kia xem? Biết đâu lại mò được một lọ đan dược nữa đấy.
Bái Quan Châu nhìn Trần Vũ Ninh, hít sâu một hơi, rồi rút Hóa Giao ra, gân xanh nổi đầy trên trán, từ từ bước lại gần cô.
Nếp cảm nhận được sát khí thì giật mình, vội vàng nắm chặt cây rìu, lao ra chắn ngang giữa Bái Quan Châu và cô chủ.
Bước được vài bước, thì bỗng Vân Trung Nghĩa lên tiếng:
- Khoan đã. Ta có một viên Thái Tuế đan này.
Nói rồi, ông quăng ra một viên đan dược tròn vo mang đường vân màu vàng rực về phía Bái Quan Châu.
Đón lấy viên đan trong tay, Bái Quan Châu soi kỹ, xác nhận đây chính xác là Thái Tuế đan. Ông nhíu mày đầy ngờ vực:
- Ông lấy ở đâu ra viên đan này?
- Trước khi tới đây, thằng nhóc kia đưa đấy!
Bái Quan Châu đăm đăm nhìn viên đan một lúc, rồi dời ánh mắt sang Vân Trung Nghĩa, vẻ hoang mang lại càng lộ rõ:
- Khoan, hồi nãy ông khỏa thân mà, ông cất viên đan này trong người kiểu gì?
???
Câu hỏi vừa thốt ra, không khí quanh đó lập tức rơi vào tĩnh lặng quỷ dị. Đến cả Trần Vũ Ninh và Nếp cũng tò mò, đồng loạt nhìn sang Vân Trung Nghĩa. Chỉ thấy ông bình tĩnh nói:
- Dù ta có nói ra hay không, ngươi cũng phải ăn, đúng chứ! Vậy nên, ngươi thật sự muốn biết câu trả lời à?
- ...
Bái Quan Châu ngơ ngác nhìn Vân Trung Nghĩa, rồi lại cúi xuống nhìn viên đan dược sáng rực trong lòng bàn tay mình, hoàn toàn câm nín.
Đúng lúc này, Nếp bỗng chớp mắt, reo lên một tiếng đầy ngây thơ:
- A, Nếp biết ông biến thái giấu viên kẹo ở đâu rồi, là ở... ưm... ưm!
Chưa kịp nói hết lời, Trần Vũ Ninh đã nhanh chóng bịt cái miệng nhỏ bé của cô bé lại, hốt hoảng nói:
- Đừng nói. Nếu nói ra, thằng ngu kia sẽ giết người diệt khẩu đó!
Xong xuôi, cô ngẩng đầu nhìn Bái Quan Châu bằng nét mặt tràn ngập sự cổ vũ chân thành:
- Anh Châu, cứ ăn đi. Yên tâm, em sẽ không nói với ai là anh ăn đan dược được "móc" ra từ... một ông già đâu!
Bái Quan Châu chẳng buồn nhìn Trần Vũ Ninh, chỉ giương con mắt độc nhất nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay. Ông thở dài một tiếng đầy cay đắng, nhắm tịt mắt rồi tống viên đan vào miệng.
Đan dược vừa trôi qua cuống họng liền lập tức tan ra, hóa thành luồng dược lực nóng hổi lan tỏa khắp kinh mạch. Bái Quan Châu ngồi xếp bằng xuống đất, tập trung vận công tiêu hóa năng lượng, vừa bế quan vừa khàn giọng cất lời:
- Ngươi đi hỗ trợ Độc Tà trước đi. Ta hồi phục lại chút sức lực rồi sẽ xuống sau.
Vân Trung Nghĩa liếc nhìn Trần Vũ Ninh một cái, lại quay sang nhìn cái thân hình bọc xương tàn tạ của Bái Quan Châu, vẻ mặt đầy sự ái ngại:
- Ngươi thực sự ổn chứ? Ta có cảm giác ngươi còn ở đây, sẽ bị ép đến tức thổ huyết mà chết đấy.
Bái Quan Châu đang tập trung dẫn dắt dược lực bỗng khựng lại một chút. Ông thở dài một hơi đầy cam chịu:
- Không sao, ta... quen rồi.
Nghe vậy, Vân Trung Nghĩa cũng không nói gì nữa. Ông vận chân khí, lập tức chuyển sang dạng sói đen khổng lồ. Theo bản năng, ông cất tiếng hú dài, như muốn xé rách màn đêm, sau đó nhún người, lao thẳng xuống khu vực Tam Tỳ và Độc Tà đang tử chiến.
Ở bên dưới, Tam Tỳ đang hăng máu, nghe thấy tiếng sói hú vang trời liền quay đầu nhìn sang. Trông thấy một con sói đen to lớn, đằng đằng sát khí đang lao tới, tim hắn bỗng hẫng lại một nhịp.
Hắn hiểu rõ, con sói này xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc Ngũ Tâm đã thua, e rằng lành ít dữ nhiều.
Việc này càng làm hắn trở nên điên cuồng hơn. Hắn gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ kình lực vung một quyền, nện thẳng về phía Vân Trung Nghĩa.
Rầm!
Nắm đấm uy mãnh va chạm kịch liệt với móng vuốt sắc lẹm.
Vân Trung Nghĩa bay thẳng ra sau, đâm rầm vào đống đổ nát khiến khói bụi bốc lên mù mịt.
Bụi tràn vào cổ họng làm ông ho sặc sụa vài tiếng. Cú đấm trực diện khiến toàn bộ cánh tay ông bị đánh nát bươm, xương cốt gãy vụn.
Thế nhưng Vân Trung Nghĩa chỉ hơi nhíu mày, theo bản năng dồn sức vận chuyển khí huyết trong cơ thể về phía cánh tay.
Cánh tay bị đánh nát ấy lập tức co rút các thớ cơ, xương cốt kêu rắc rắc rồi tự nắn lại, da thịt lành lặn lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy rõ.
Nhìn cánh tay đang nhanh chóng phục hồi nguyên trạng, Vân Trung Nghĩa nhếch môi, lộ ra hàm răng sói đầy sắc bén:
- Đây... là sức mạnh của Tam phẩm à!
Chẳng cần chờ cánh tay hoàn toàn lành lặn, ông đã cong lưng, bật mạnh người dậy như một chiếc lò xo. Một tiếng hú vang lên, con sói đen lại điên cuồng lao thẳng về phía Tam Tỳ.
Nếp nhìn thấy trận chiến đầy man rợ bên dưới, dòng máu phản tổ của tộc Bàn Cổ bất giác được kích phát. Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt cán rìu gỗ, làm nó suýt chút nữa bị bóp nát.
Đôi chân nhỏ bé của Nếp rục rịch, muốn lao xuống để chiến đấu, thì bỗng một đôi tay thon dài, mềm mại như ngọc từ phía sau bất ngờ vươn tới ôm chặt lấy cô bé. Mấy ngón tay trắng ngần ấy liên tục sờ soạng, nắn bóp khắp người khiến, làm Nếp giật mình, tỉnh cả ra. Cô bé cắn chặt răng, cố không làm mình phát ra tiếng kỳ lạ, ngập ngừng hỏi:
- Cô... ưm... cô chủ? Cô thả Nếp ra được không? Ưm... đừng... ưm... Nếp còn phải... đi... ưm... đi giúp ông sói biến thái kia nữa!
Trần Vũ Ninh ôm chặt Nếp vào lòng, vừa ra sức sờ soạng vừa hít hà hương thơm trên mái tóc nhỏ nhắn của cô bé, vừa nói:
- Đám bên dưới toàn cao thủ Tam phẩm, con mà nhảy xuống lỡ bị thương thì làm sao? Con đâu có khả năng tự hồi phục như bọn họ. Với lại... Nếp có quên cái gì không nè?
- Ửm? Cô chủ nói gì cơ? Nếp quên cái gì ạ?
- Lúc nãy con bảo ông sói kia là người tốt, vậy thì cô bé bốc lửa kia đương nhiên là kẻ xấu rồi, đúng không? Thế kẻ xấu đâu rồi nè?
Nghe tới đây, Nếp mới chợt ngộ ra. Cô bé quá tập trung vào việc ngăn cản Vân Trung Nghĩa mà quên khuấy mất Ngũ Tâm. Nếp reo lên:
- A, con quên mất. Mải lo đối phó ông sói biến thái kia, nên Nếp quên mất chú ý tới tỷ ấy rồi. Vị tỷ tỷ kia hình như bị thương nặng á, nên chắc còn đang nằm ở chỗ cũ á!
Trần Vũ Ninh nghe vậy, vừa vần vò mái tóc cô bé vừa gật gù:
- Ừm, chắc thế rồi. Nếp giúp cô chạy ra xem vị tỷ tỷ kia còn ở đó không nhé? Nhớ cẩn thận đấy, tỷ tỷ đó là người của Huyết Liên giáo, tàn nhẫn lắm ó. Nếu vị tỷ tỷ kia không còn ở đó thì cũng không cần tìm làm gì, cứ quay lại đây báo với cô là được.
Được cô chủ tin tưởng giao việc, Nếp cực kỳ vui vẻ, gật đầu dứt khoát:
- Vâng ạ! Cô chủ cứ tin ở Nếp!
Nói rồi, cô bé vùng ra khỏi vòng tay của Trần Vũ Ninh, lon ton chạy đi. Bước được vài bước, Nếp lại quay đầu lại, hớn hở vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô chủ.
Trần Vũ Ninh vẫy tay chào lại Nếp, khóe môi nở một nụ cười vô cùng hiền hòa. Thế nhưng, ngay khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé vừa khuất xa, nụ cười dịu dàng trên mặt cô lập tức biến mất không còn một vết tích.
Cô thong thả dang tay về phía cây Tróc Long Tiên đang nằm yên bên cạnh. Cây roi như có linh tính, tự động cuộn tròn như một chiếc lò xo rồi nhảy tót vào lòng bàn tay cô. Kỳ lạ là khi chạm vào da thịt Trần Vũ Ninh, cây roi không hề cắn nuốt máu thịt cô như đối với kẻ khác, mà lại ngoan ngoãn quấn chặt lấy bàn tay và cánh tay thon dài của cô.
Trần Vũ Ninh vuốt ve thân roi, khiến Tróc Long Tiên nó khẽ run rẩy, biểu thị vui sướng. Xong xuôi, cô mới từ tốn bước lại gần chỗ Bái Quan Châu.
Từng bước đi của cô uyển chuyển, nhẹ nhàng, mềm mại và tràn ngập sự câu dẫn. Vừa bước đi, cô vừa cất giọng ngọt ngào nói với Bái Quan Châu đang nhắm mắt tập trung tiêu hóa dược lực:
- Ôi chao, anh Châu, thật là trùng hợp nha. Mọi người đi hết rồi, giờ chỉ còn lại hai chúng mình thôi nhỉ!
Nói rồi, cô nhẹ nhàng dùng bàn tay đang quấn Tróc Long Tiên chạm vào má Bái Quan Châu. Lưỡi roi chỉ nhẹ nhàng sượt qua, nhưng đã lập tức gặm nhấm da thịt như một chiếc dao cạo sắc lẹm, để lại một vết rạch mảnh trên má ông.
Cô ghé sát mặt lại gần má phải của ông, nhẹ nhàng thổi một hơi nóng bỏng, thơm ngào ngạt mùi cà rốt lên nơi mà cái tai phải đã mất do bị Tróc Long Tiên cắn nuốt.
Nếu là bất kỳ gã đàn ông nào khác, khi được một tuyệt sắc mỹ nhân làm như vậy, thì cả cơ thể đều sẽ nóng ran lên, tim đập rộn ràng. Thế nhưng Bái Quan Châu thì hoàn toàn không.
Ông quá hiểu Trần Vũ Ninh, quá hiểu sự điên cuồng biến thái của cô ta. Hiểu đến mức ông biết chắc một điều: bất kỳ gã đàn ông nào tiếp xúc với cô ta đủ lâu, tuyệt đối đều chẳng thể nào dấy lên nổi một tia dục vọng với con điên này.
Trần Vũ Ninh... điên đến mức không một gã đàn ông nào dám yêu, hay thậm chí là có thể yêu nổi.
Bằng chứng là đám hạ nhân dưới trướng cô ta, dù đều là nam nhân, nhưng vì đi theo đủ lâu nên chẳng ai có chút dục vọng nào với cô ta cả. Thống Tập Quân là minh chứng rõ ràng nhất. Tên đó dù nhìn Trần Vũ Ninh mặc đồ ngủ cũng chẳng nổi lên nổi chút dục vọng nào.
Vậy nên, trước sự dụ dỗ của cô, Bái Quan Châu vẫn chẳng dâng lên nổi chút cảm xúc nào, chỉ yên lặng, tập trung hồi phục.
Thấy chiêu dụ dỗ của mình hoàn toàn thất bại, Trần Vũ Ninh hơi bĩu môi khinh bỉ. Cô liếc mắt nhìn xuống hạ bộ của Bái Quan Châu, thấy nơi đó vẫn im lìm không chút động tĩnh.
Trong cái đầu đầy những ý nghĩ quái đản của cô bỗng nảy ra một trò tà ác. Cô thò tay vào ngực áo, lấy ra một viên đan dược màu hồng phấn.
Là Kích Thú đan!
Trần Vũ Ninh đặt viên đan dược lên lưỡi roi Tróc Long Tiên trên bàn tay. Cây roi lập tức co nén lại như một chiếc lò xo được ép căng hết mức. Cô nâng tay lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ quái, nhắm thẳng vào bụng Bái Quan Châu, chuẩn bị tung đấm nhét thẳng viên đan dược vào trong người ông...
Thế nhưng, Bái Quan Châu đang im lìm bỗng nhiên mở mắt, cất giọng khàn đục:
- Rốt cuộc... Thánh Hỏa giáo ta đã làm cái gì Trần gia các người vậy? Đến mức các người phải hành hạ chúng ta tới nông nỗi này...
Cánh tay đang vung tới của Trần Vũ Ninh đột ngột khựng lại giữa không trung...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.