Chương 63: Hắc Long Bang Sụp Đổ
Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết
Mục lục
66 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 66/66 chương
Ầm, ầm, ầm.
Trần hang rạn nứt, từng mảng đá nhỏ thi nhau trút xuống kéo theo những chấn động rung chuyển cả không gian. Thế nhưng, giữa khung cảnh sụp đổ ngột ngạt ấy, Thanh Nguyệt và Trương Hòa lại đứng bất động tựa như hai pho tượng. Vào khoảnh khắc này, mọi tiếng ồn ào vỡ nát xung quanh dường như bị xóa sổ. Trong mắt hai người họ giờ đây chỉ còn lại duy nhất hình bóng của đối phương.
Toàn thân Trương Hòa run lên bần bật. Hắn há hốc miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy buồng phổi. Kinh nghiệm lăn lộn giang hồ của một kẻ lão luyện giúp hắn ngay lập tức nhận ra thứ áp lực kinh hoàng đang đè nghiến lấy mình: Là Thần thức.
Hắn biết rõ, Thần thức vốn là một loại ý thức, nhưng khi đạt đến một ngưỡng sức mạnh nhất định, nó có thể vượt ra khỏi giới hạn của thể xác. Võ giả bước vào cảnh giới Lục phẩm Luyện Thần có thể sử dụng trí tưởng tượng cường đại để thôi miên chính mình, khiến cơ thể hoặc vật vô tri trên tay trở nên sắc bén và cứng rắn hơn. Đáng sợ hơn, nếu thần thức đó đủ mạnh, nó có thể trực tiếp phóng xuất ra ngoài, cưỡng ép và thao túng cả ý thức của người khác.
Trong đời thường, hiện tượng này thường xuyên xảy ra khi có sự chênh lệch quá lớn về mặt tâm cảnh. Kẻ mạnh mang trong mình niềm tin tuyệt đối về sức mạnh của mình sẽ dễ dàng áp đặt niềm tin vào kẻ yếu. Ngược lại, kẻ yếu khi bị khí thế đó áp đảo sẽ vô thức nảy sinh sự tuyệt vọng, tự nhận định rằng bản thân không thể chiến thắng. Sự đầu hàng trong tư tưởng ấy vô tình tạo ra một khe hở chí mạng, cho phép thần thức của kẻ mạnh ồ ạt tràn vào tâm trí kẻ yếu để bóp méo nhận thức của họ.
Sức mạnh của Thần thức đáng sợ ở chỗ, dù bản chất của nó là trí tưởng tượng, nhưng nếu niềm tin ấy đủ lớn, nó sẽ biến thành hiện thực. Hệt như khi một người rơi vào giấc mơ bị dao đâm, nếu họ thực sự tin giấc mơ đó là thật, thì khi tỉnh giấc, trên cơ thể ngoài đời thực cũng sẽ xuất hiện vết thương chí mạng y hệt.
Và giờ đây, niềm tin tuyệt đối của Thanh Nguyệt đang cắm phập vào tâm trí Trương Hòa, dệt nên một cơn ác mộng chân thực nhất, cưỡng chế hắn phải tin vào cái chết đã được định sẵn của chính mình.
Lý trí gào thét báo với Trương Hòa rằng con ranh trước mặt rõ ràng yếu hơn hắn, nhưng sâu thẳm trong huyết quản, nỗi sợ hãi nguyên thủy vẫn đang điên cuồng cắn nuốt lấy tâm trí. Trương Hòa nghiến răng, giơ tay tự tát liên tiếp vào mặt mình một cách tàn nhẫn, cố dùng cơn đau để xé rách lớp áp lực vô hình đang đè nặng trong tâm trí.
Nhưng vô dụng.
Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết bình sinh gào lên điên dại:
- Con khốn kia, tao sẽ xé xác mày ra, ném mày cho đám chó hoang, để nó hiếp mày đến thân tàn ma dại, sau đó mới giết mày, để mày thấy thế nào mới là địa ngục thực sự.
Trương Hoa chửi rủa, lăng mạ Thanh Nguyệt nhằm khiến cô sợ hãi? Hay để trấn an bản thân? Hắn không biết.
Hắn chỉ biết rằng hắn vẫn đứng đó, cả người run rẩy, tiếp tục gào thét, không dám bước lên dù chỉ một bước.
Đáp lại màn giãy giụa thảm hại ấy, Thanh Nguyệt không có lấy một tia tức giận. Cô lặng lẽ đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn xuyên qua hắn, rồi từ từ vươn một tay ra khoảng không.
Keng…
Thanh Thu Thủy đang nằm vất vưởng dưới mặt đất bỗng bần bật rung lên, rồi bay vọt lên không trung, ngoan ngoãn nằm gọn vào lòng bàn tay cô. Thanh Nguyệt hờ hững xoay cổ tay, vạch ra vài đường kiếm hoa lệ rít lên trong không khí, rồi chậm rãi bước từng bước về phía Trương Hòa.
Đồng tử Trương Hòa co rút mạnh. Hắn thốt lên, giọng lạc đi vì kinh ngạc:
- Đó… không phải chân khí.
Sự chấn động tột độ bỗng chốc đập vỡ lớp khóa tâm lý, vô tình hóa giải được phần nào áp bức từ thần thức của Thanh Nguyệt. Khoảnh khắc thanh kiếm tự bay lên, một võ giả lão luyện như hắn có thể nhìn thấu tuyệt nhiên không có nửa điểm chân khí nào dao động xung quanh nó.
- Là niệm lực. Ngươi… không phải là người phương Đông chúng ta.
Trương Hòa từng chứng kiến thứ dị năng này bộc phát vài lần ở những món hàng nô lệ phương Tây, thường là khi chúng rơi vào hoảng loạn tột độ. Nhưng niệm lực của bọn chúng hoặc rất yếu, hoặc cực kỳ hỗn loạn, không thể tùy tâm sở dục như Thanh Nguyệt.
Đang lúc kinh ngạc, hắn bỗng phát hiện ra, mình đã có thể phần nào kiểm soát được cơ thể, không còn run rẩy như trước nữa. Chớp thời cơ, hắn không còn do dự hay nương tay nữa, sát ý bùng lên, quyết tâm giết chết Thanh Nguyệt.
Mất một nô lệ cực phẩm thì mất đi, còn hơn mất mạng. Trong mắt Trương Hòa lúc này, Thanh Nguyệt quá nguy hiểm để có thể bắt giữ. Dù cho có chặt hết tay chân của cô đi chăng nữa, thì cô vẫn có chân khí và niệm lực, có thể phản sát hắn bất cứ lúc nào.
Hai cánh tay dài ngoằn, dị dạng của Trương Hòa vung vẩy trong không trung để lấy đà, rồi tựa như hai luồng roi sắt cuồng bạo quất thẳng về phía Thanh Nguyệt.
Vút! Vút!
Đao phong xé gió lao đến, nhưng Thanh Nguyệt không màng né tránh, đôi chân vẫn đều đặn bước tới. Ngay khi bóng đen của cánh tay chuẩn bị quật nát mặt mình, cô chẳng buồn nâng kiếm, chỉ hờ hững đưa bàn tay nõn nà của mình lên gạt nhẹ.
Keng!
Một tiếng kim loại va đập trầm đục vang lên. Bàn tay mềm mại của Thanh Nguyệt dưới sự gia trì của niềm tin tuyệt đối, giờ đây cứng cỏi không thua kém bất cứ khối thép nguội nào. Chỉ bằng một tay, cô ung dung gạt phăng đi hàng chục đòn roi sắt đang điên cuồng trút xuống từ tứ phía, dễ như phủi bụi.
Da đầu Trương Hòa tê rần. Mới vài nhịp thở trước, chỉ nội việc đỡ một đòn của hắn đã khiến cô ta vỡ xương gãy cốt. Vậy mà giờ đây, cô ta chỉ cần dùng tay không cũng đủ sức cản phá toàn lực của hắn!
Biết không thể chần chừ, Trương Hòa cắn răng thu tay về. Hắn gầm lên một tiếng như thú hoang dồn vào đường cùng, đưa hai cánh tay ra sau lưng, điên cuồng vặn xoắn nó đến cực hạn. Âm thanh răng rắc của xương khớp nứt gãy vang lên liên hồi. Đòn bạo phát lần này còn vặn xoắn tàn khốc, mạnh mẽ gấp đôi cú đấm đã đánh bay Thanh Nguyệt ban nãy.
Bịch... bịch...
Thanh Nguyệt lẳng lặng bước tới, vừa vặn lọt vào tầm đánh của Trương Hòa.
Chỉ chờ có thế, lực nén kinh hoàng từ đôi tay được giải phóng. Hai nắm đấm bọc theo kình phong gầm rít lao tới, mang theo toàn bộ sức mạnh và chút hy vọng sống sót cuối cùng của gã ác nhân.
Đối diện với đòn đánh kinh thiên động địa ấy, Thanh Nguyệt chỉ hờ hững rũ mắt. Đôi con ngươi vô hồn, lạnh lẽo tựa vực sâu dõi theo quỹ đạo của đòn đánh, rồi cổ tay khẽ đảo, vung thanh Thu Thủy lên, chém ra một vòng bán nguyệt hoàn mỹ.
Xoẹt...
Không có tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Chỉ có âm thanh sắc lẹm của lưỡi kiếm xé toạc xương và da thịt.
Phụt! Phụt!
Hai cột máu đỏ thẫm phun trào như suối, nhuộm đỏ rực cả một mảng nền đá ẩm mốc. Trương Hòa ngã gục xuống, gào thét thảm thiết đến xé rách cổ họng.
Dưới mặt đất ẩm mốc, hai cánh tay dị dạng đứt lìa nằm lăn lóc giữa vũng máu. Trương Hòa gào thét thảm thiết, bản năng sinh tồn khiến hắn muốn đưa tay lên ôm lấy phần tay cụt đang phun xối xả, nhưng đôi vai hắn giờ chỉ còn lại những cử động quờ quạng, vô vọng. Hắn làm gì còn tay để mà che vết thương nữa.
Ầm... ầm... ầm...
Trần hang chấn động kịch liệt. Đất đá thi nhau trút xuống như mưa, báo hiệu toàn bộ hang động ô uế này sắp sửa sụp đổ thành bình địa.
Trương Hòa thở hồng hộc, gắng gượng nén đau, vận chút chân khí tàn tạ nhằm phong bế huyệt đạo để cầm máu. Hắn ngẩng phắt lên, bắt gặp Thanh Nguyệt đang hờ hững vươn cao thanh Thu Thủy. Ánh chớp lạnh lẽo vờn quanh mũi kiếm tựa như lưỡi hái tử thần sẵn sàng giáng xuống.
Sự ngạo mạn của gã ác nhân nháy mắt bốc hơi. Hắn cuống cuồng quỳ rạp xuống, hai mỏm vai cụt lẩy bẩy giơ về phía trước, hoảng loạn van xin:
- Không! Đừng! Xin tiên tử nương tay! Ta phế rồi, ta mất cả hai tay rồi!
Hắn điên cuồng dập đầu. Từng cú va đập nện xuống nền đá chát chúa, nát tươm cả trán, máu tươi trào ra hòa cùng nước mắt đầm đìa:
- Ta hối hận rồi! Ta thề sẽ dùng cả phần đời phế nhân còn lại để chuộc tội! Tiên tử... ngài là người xuất gia, sát sinh là đọa nghiệp! Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, xin ngài từ bi, cho ta một cơ hội để sám hối!
Thanh Nguyệt rũ mắt nhìn kẻ đang dập đầu dưới chân. Dù trong thâm tâm cô hiểu rõ rằng những lời khóc lóc kia chỉ là lời của một con ác quỷ đang dãy dụa, rằng một kẻ tà ác đến nhường này sẽ chẳng bao giờ biết hai chữ "hối cải" viết thế nào... nhưng bờ vai cô lại bắt đầu run rẩy.
Mũi kiếm Thu Thủy cũng run lên bần bật.
Vì đây... là lần đầu tiên cô thực sự chủ động giết người.
Cái chết của Độc Xà phu nhân lần trước, suy cho cùng cũng là sự ngoài ý muốn khi cô chỉ hành động theo bản năng để ngăn cản mụ ta. Nhưng lần này là thật. Nhát kiếm này giáng xuống, chính là một sự phán xét tước đoạt sinh mệnh có chủ đích.
Khóe mắt Thanh Nguyệt đỏ hoe, đôi tay nắm chặt chuôi kiếmi. Bắt thóp được sự nhân từ yếu ớt đang giằng xé trong mắt nữ ni cô, Trương Hòa càng dập đầu cuồng loạn hơn, cày nát cả vũng máu dưới nền đất:
- Cầu xin tiên tử! Tay ta đứt rồi, cho dù có muốn ta cũng chẳng thể làm ác được nữa, xin người, hãy cho tôi một cơ hội. Xin người, tha cho ta một lần thôi.
Giữa ranh giới giằng co, Thanh Nguyệt mím chặt môi, rồi khẽ thở dài. Mũi kiếm Thu Thủy từ từ hạ thấp xuống:
- Ngươi thề là ngươi sẽ...
Lời chưa kịp dứt, ánh mắt Thanh Nguyệt vô tình lướt qua lỗ hổng khổng lồ trên vách tường vỡ nát. Ở phía bên kia, trong cái cũi sắt chật hẹp, người phụ nữ điên trước đó đang dán chặt khuôn mặt gầy guộc vào song sắt. Đôi mắt mở trừng trừng.
Cô ta không nhìn Thanh Nguyệt. Cô ta đang ghim chặt ánh nhìn vào thanh kiếm đang từ từ hạ xuống kia.
Trong đôi mắt vẩn đục ấy bỗng tuôn trào một nỗi tuyệt vọng khi thanh kiếm được hạ xuống. Khoảnh khắc thanh Thu Thủy buông thõng hoàn toàn, đốm sáng cuối cùng trong đôi mắt kia cũng vụt tắt.
Thanh Nguyệt sững người. Cô lặng lẽ nhìn người phụ nữ trong cũi, rồi từ từ dời mắt xuống kẻ đang điên cuồng dập đầu dưới chân mình.
Trương Hòa đang dập đầu, bỗng phát hiện ra lời của Thanh Nguyệt đang nói bỗng dừng lại. Hắn tò mò ngẩng khuôn mặt be bết máu lên. Nhưng chờ đón hắn không phải là sự xót thương của một đệ tử Phật môn, mà là đôi đồng tử vô hồn, tĩnh lặng và lạnh lẽo đến cùng cực, y hệt như lúc nãy.
Xoẹt.
Thuy thủy nhẹ nhàng lướt qua cổ của Trương Hòa, cắt đứt cổ hắn.
Trương Hòa trợn ngược mắt, yết hầu phát ra vài tiếng “khục khục” ngắt quãng. Một tia máu mỏng chẻ ngang cổ hắn, rồi phun trào thành dòng. Hắn sặc sụa, há miệng cắn ngập không khí, bản năng muốn vươn tay che đi cái họng đang đứt lìa, nhưng... hắn chẳng còn tay nữa rồi.
Trương Hòa ngã xuống, giãy giụa thêm vài cái rồi triệt để bỏ mạng. Kẻ sống sót cuối cùng của Hắc Long bang đã ngã xuống.
Người phụ nữ điên sau khi chứng kiến Trương Hòa trút đi hơi thở cuối cùng thì phá lên cười như điên như dại. Cô ta cười đến ngã ra đất vẫn còn cười, nước mắt trào ra.
Thanh Nguyệt bước tới cái lồng của cô, vung lên một đường kiếm, dễ dàng cắt đứt nó.
Keng.
Những người phụ nữ nhanh chóng chạy ra, vội vàng chạy đi tìm cách mở khóa cho những người khác.
Nhìn người phụ nữ đang ôm bụng cười dưới đất kia, Thanh Nguyệt chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nói:
- Đi thôi, kẻ ác… “chết hết rồi”.
Người phụ nữ ngưng bặt tiếng cười. Đôi mắt từng vẩn đục sự điên loạn nay bỗng trong vắt lạ thường. Cô đưa đôi bàn tay gầy gò nắm lấy tay Thanh Nguyệt, mượn lực lảo đảo đứng lên. Khóe môi cô nở một nụ cười rạng rỡ:
- Mau chóng cứu những người khác đi, hang động này sắp sập rồi.
Thanh Nguyệt hơi nhíu mày, quét mắt nhìn những mảng bụi đá đang rụng lả tả:
- Chấn động có hơi lớn, nhưng không dễ sụp đâu. Đây là hang đá tự nhiên, kết cấu vô cùng vững chãi. Chúng ta còn thừa thời gian.
Người phụ nữ khẽ lắc đầu. Tiếng cười của cô lúc này bỗng trong trẻo như một đứa trẻ vừa hoàn thành một trò nghịch ngợm:
- Đúng, nó từng rất vững chãi. Vậy nên suốt chừng ấy năm, ngày qua ngày, ta và những người ở đây đã dùng móng tay, dùng đá vụn... cặm cụi cào cấu, bào mòn từng chân cột trụ, đục ruỗng những mạch đá chịu lực yếu nhất.
Cô đưa mười ngón tay mười ngón tay cụt lủn móng, chai sần và ứa máu ra trước mặt, ánh mắt lấp lánh niềm kiêu hãnh:
- Chỉ cần có đủ chấn động... trần hang này sẽ sụp xuống, chôn vùi toàn bộ lũ súc sinh và cái địa ngục này. Hi hi... muội thấy tỷ tài không?
Cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, lồng ngực quặn thắt khi nhận ra một sự thật tàn khốc. Người phụ nữ này không hề điên, mặc cho những tù nhân khác có lầm tưởng về cô thế nào đi chăng nữa. Cô ấy vô cùng tỉnh táo. Giữa chốn luyện ngục bị chà đạp nhân phẩm đến tận cùng, thứ mỏ neo duy nhất níu giữ tâm trí cô không trở nên điên loạn ... lại chính là hy vọng.
Hy vọng được đồng quy vu tận, được tự tay đào mồ chôn sống chính mình cùng cái hang ổ đã đày đọa mình suốt bao nhiêu năm.
Mũi Thanh Nguyệt cay xè. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô bước tới, vòng tay ôm chầm lấy cơ thể gầy gò, hôi hám ấy, ôm thật chặt như muốn xoa dịu đi hàng chục năm thống khổ mà người phụ nữ này đã phải âm thầm cắn răng chịu đựng.
Cảm nhận được hơi ấm và vòng tay siết chặt của vị tiểu nữ hiệp, đôi mắt người phụ nữ khẽ chùng xuống, đong đầy sự cảm động. Cô vươn đôi bàn tay rớm máu, nhè nhẹ vỗ về tấm lưng đang run lên của Thanh Nguyệt, thì thầm bằng một giọng trêu chọc, ấm áp:
-Tiên tử à... ta biết muội xót cho ta. Nhưng mà… cái hang này sắp sập rồi đó. Còn không mau dẫn người chạy đi, chúng ta sẽ phải ôm nhau ở đây đến vạn kiếp luôn đấy.
Thanh Nguyệt khẽ bật cười, sự nặng nề đè nén trong lồng ngực phút chốc tan biến. Cô xoay người lao đi, vung kiếm chém đứt từng ổ khóa sắt. Trong khi đó, người phụ nữ "điên" kia lại bộc lộ một sự tỉnh táo đến kinh ngạc. Cô nhanh chóng gom những người đang chạy loạn và những đứa trẻ đang khóc thét lại, thiết lập lại trật tự cho đám đông hoảng loạn.
Khi tất cả đã được giải thoát, cô ấy bước lên dẫn đầu đưa mọi người rời khỏi đây. Hang động này có rất nhiều con đường, đan xen chằng chịt như mạng nhện, nhưng cô ấy lại di chuyển mượt mà như thuộc lòng từng khúc quanh. Trong những năm tháng bị đày đọa ở đây, cô đã ghi nhớ lộ trình này. Đây chính là con đường bí mật đâm thẳng ra ngoại ô, được Hắc Long bang dùng để vận chuyển "hàng hóa" ra khỏi Nam Yến thành nhằm che mắt tai mắt của bá tánh.
Đoàn người dò dẫm trong bóng tối mịt mùng chừng 30 phút tới một vách hang, mở ra một cánh cửa sập bằng gỗ lim đóng kín.
Chẳng cần đợi Thanh Nguyệt tiến lên dò đường, thứ ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa cùng luồng không khí tự do bên ngoài đã đánh sập lý trí của những con người bị giam cầm. Đám đông nhao nhao gạt đi, đẩy nắp hầm lên rồi điên cuồng trèo thoát ra ngoài. Thanh Nguyệt nhíu mày muốn cất lời ngăn cản, muốn tự mình đi trước thám thính, nhưng hoàn toàn vô dụng. Những người này đã bị nhốt dưới lòng đất quá lâu rồi, đời nào chịu nghe.
Hết cách, cô đành đứng lùi lại bảo vệ phía sau, đợi toàn bộ phụ nữ và trẻ em leo lên hết rồi mới vọt người leo lên..
Thế nhưng, khoảnh khắc Thanh Nguyệt nhảy lên khỏi mặt đất, thứ đập vào mắt cô không phải là bầu trời tự do, cũng không phải những giọt nước mắt hạnh phúc.
Là binh lính. Hàng chục tên lính mặc giáp vải chỉnh tề, tay lăm lăm giáo mác đang thô bạo túm tóc, quật ngã và gông cổ những người phụ nữ cùng đám trẻ con yếu ớt.
Keng!
Thu Thủy kiếm ra khỏi vỏ. Thanh Nguyệt lao xuyệt tới, vung một đạo kiếm khí ép lui hai tên lính đang giằng co, che chắn cho những người phía sau.
Đám lính khựng lại. Chúng sững sờ trước dung mạo tuyệt trần của vị tiểu ni cô, rồi rất nhanh, sự ngỡ ngàng chuyển thành những nụ cười dâm tà, bỡn cợt. Một tên hiệu úy bước lên trước, vuốt cằm buông lời cợt nhả:
- Ây dà, nữ hiệp à, bọn anh đây đâu phải người xấu, mau bỏ kiếm xuống đi. Mau qua đây theo bọn anh đi, đảm bảo sẽ hầu hạ nàng tới bến!
Nhìn tên hiệu úy nở nụ cười dâm đãng, bàn tay cầm kiếm của Thanh nguyệt càng siết chặt hơn.
Sau vụ vừa nãy, cô không còn tin vào quan lại nữa. Cô không biết vì sao đám lính này lại ở đây, nhưng chúng chắc chắn ít nhiều cũng có liên quan đến đám Hắc Long bang trong thành.
Cô nhìn quanh, tìm cách xử lý, nhưng thật vô vọng. Có quá nhiều lính bao vây nơi này. Một mình cô thì có thể trốn thoát, nhưng những người khác thì sao? Tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, nào có thể chạy trốn.
Đang lo lắng, bỗng… một bàn tay gầy gò, lạnh ngắt khẽ đặt lên vai cô.
Thanh Nguyệt quay đầu. Người phụ nữ "điên" đang nhìn cô mỉm cười - một nụ cười hiền hòa, đầy cảm kích. Cô ấy khẽ lắc đầu, thì thầm:
- Cảm ơn muội vì đã đến cứu chúng ta. Nhưng... đến đây thôi là đủ rồi. Chạy đi. Một mình muội thì thừa sức thoát mà, đúng không? Đừng lo cho bọn ta. Mệnh của bọn ta... vốn dĩ không cứu được đâu.
Mắt Thanh Nguyệt đỏ vằn lên. Cô gạt phăng bàn tay ấy ra, đưa tay áo quệt ngang dòng nước mắt chực trào. Lưỡi kiếm Thu Thủy giương cao, chĩa thẳng vào mũi giáo của đám quan quân, dõng dạc thét lên:
- Lũ súc sinh các người! Các ngươi đã không chừa cho chúng ta một con đường sống... vậy thì tất cả CÙNG CHẾT ĐI!
Cô đã phá giới, đã tự tay chém rụng đầu một con ác quỷ rồi. Hôm nay, dẫu có phải tàn sát thêm hàng trăm con ác quỷ nữa cũng chẳng sao. Cùng lắm thì khi xuống dưới đó, chịu thêm vài trăm năm tội nghiệt nữa thôi.
Sát khí bạo liệt bùng nổ từ thân ảnh mỏng manh khiến đám lính tráng giật mình. Chúng thu lại nụ cười cợt nhả, đồng loạt rút đao lăm lăm chĩa về phía Thanh Nguyệt, chuẩn bị xông lên băm vằm cô.
Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn sắp đứt, một chất giọng khàn khàn, chậm rãi nhưng mang theo uy áp không thể chống cự chợt vang lên từ phía sau hàng lính:
- Tất cả hạ vũ khí xuống. Không được manh động.
Chỉ một câu nói, đám lính tráng hung hăng bỗng run lẩy bẩy như cầy sấy. Chúng vội vã tra đao vào vỏ, cắm giáo xuống đất, không một tên nào dám hó hé nửa lời.
Đám lính dạt sang hai bên, cung kính nhường ra một lối đi. Từ trong bóng tối, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Kẻ đó trạc tuổi trung niên, khuôn mặt nhẵn nhụi không râu, thân hình ục ịch, béo mập trong bộ quan phục thêu hoa văn tinh xảo. Hai con mắt của gã híp tịt lại thành một đường chỉ dài, hệt như một con hồ ly vậy.
Đó là Tô Hàng - Tri phủ mới nhậm chức của thành Nam Yến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.