Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 80: Cô Cháu Trùng Phùng

Đăng: 01/11/2026 20:50 3,322 từ 9 lượt đọc

Nụ hôn kéo dài đến tận khi cả hai gần như không còn thở nổi, Trần Vũ Ninh mới chịu rời môi khỏi Bái Quan Châu.

Khóe miệng hai người đều rỉ ra một dòng máu. Nàng đưa đầu lưỡi liếm đi vết máu bên bờ môi mình, nhếch lên một nụ cười đầy mị hoặc.

Bàn tay nàng đặt lên bụng của Bái Quan Châu, chậm rãi vuốt lên, dừng lại tại khuôn mặt gầy gò, đang đỏ lên của ông. Ánh mắt nàng ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt còn chưa hết kinh ngạc kia, chậm rãi nói:

- Lần tới chúng ta gặp lại, anh sẽ là của em. Bằng cách này... hay cách khác.

Nói xong, nàng nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe miệng ông. Sau đó, nàng đưa ngón tay lên môi, liếm sạch vết máu còn vương trên đó, rồi thản nhiên xoay người rời đi.

Đối với bất kỳ người đàn ông nào chưa hiểu rõ Trần Vũ Ninh, sức hấp dẫn vừa dịu dàng vừa ngang ngược ấy có lẽ đủ khiến họ thần hồn điên đảo. Nhưng Bái Quan Châu thì đã ăn quá đủ hành từ cô ta rồi. Vậy nên, cả người ông lúc này đang run lên một cách không kiểm soát được.

Bái Quan Châu lúc này đang run dữ dội, sợ hãi đến mức để mặc cho Kích Thú đan tự do phát tác đi khắp cơ thể. Dược lực cứ thế lan tràn, nhưng ông mặc kệ, chỉ đứng đó run rẩy không kiểm soát được.

Vân Trung Nghĩa ban đầu nhìn cảnh ấy còn có chút ghen tị. Thế nhưng, khi nhận ra Bái Quan Châu đang run dữ dội, sắc mặt ông lập tức thay đổi.

- Ê này, ngươi không sao chứ? Này!

Ông vội vàng bước tới định kiểm tra tình trạng của đối phương. Nhưng còn chưa kịp làm gì, chính ông cũng đột nhiên khuỵu xuống. Hiển nhiên, Kích Thú Đan trong cơ thể ông cũng đã phát tác đến mức không thể khống chế.

Trần Vũ Ninh thì chẳng thèm quay đầu nhìn, thản nhiên bước lại chỗ Nếp, đưa cây rìu cho cô bé, rồi mỉm cười nói:

- Đi thôi, hỗn loạn như vậy, thằng nhóc kia chắc cũng đang ở đâu quanh đây thôi. Cô với con cùng đi tìm nó đi!

Nếp nhận lấy cây rìu, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi hướng về phía hai người đang nằm vật vã kia. Cô bé do dự một lát rồi dè dặt hỏi:

- Cô chủ, 2 người kia... sẽ không sau chứ? Nhìn họ có vẻ đau đớn lắm á.

- Không sao đâu. 2 người họ chỉ đang... ngộ Đạo thôi. Con cứ mặc họ đi. Để thêm chút nữa, khả năng cao là họ sẽ ngộ ra cả một chân trời mới đấy!

Trần Vũ Ninh nói với vẻ mặt nghiêm túc đến mức chẳng thể nghiêm túc hơn. Nếp nghe vậy, trong lòng vẫn bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Thuyết phục xong, Trần Vũ Ninh bước đi, đôi chân lúc này đã thanh thoát hơn, như thể cô vừa được giải thoát khỏi gánh nặng nào đó vậy.

Thế nhưng, ngay khi cô đi ngang qua Độc Tà, một bàn tay gầy guộc, nhăn nheo bỗng vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Thuốc giải. Cô có thuốc giải, đúng chứ? Mau đưa ra đây. Cứ để tình trạng này tiếp diễn, hai thằng ngốc kia sẽ mất mạng đấy!

Tuy chỉ vừa mới gặp, nhưng 2 người này ít nhiều cũng từng cùng chiến tuyến với ông. Hơn nữa, phẩm chất 2 người này không tệ. Độc Tà thật sự không nỡ nhìn bọn họ chết, hơn nữa là chết theo kiểu nhục nhã như vậy.

Nghe Độc Tà nói như vậy, Trần Vũ Ninh lại nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt đầy ngây thơ:

- Thuốc giải, thuốc giải gì?

- Thuốc giải Kích Thú đan! - Độc Tà nói, giọng đã bắt đầu mất kiên nhẫn - Người điều chỉnh lại dược lực là cô, bản thân cô cũng không chịu ảnh hưởng của nó. Vậy chắc chắn cô đã chuẩn bị giải dược, đúng chứ? Hai thằng ngốc kia sắp bạo thể mà chết đến nơi rồi! Mau đưa thuốc giải cho chúng đi!

Nghe vậy, Trần Vũ Ninh liền a một tiếng, rồi sau đó lắc đầu:

- Rất tiếc, ta thực sự không có thuốc giải. Lý do Kích Thú đan không có tác dụng với ta, là vì ta có thể kiểm soát tuyệt đối thất tình của bản thân. Kích thú đan, chung quy cũng chỉ là kích phát dục vọng, không ảnh hưởng được ta.

Độc Tà nghe xong, trước tiên liếc nhìn Nếp đang lo lắng quan sát hai người Bái Quan Châu và Vân Trung Nghĩa, sau đó lại quay sang nhìn Trần Vũ Ninh. Khuôn mặt già nua của lão lập tức nhăn nhúm lại, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, như thể đang muốn hỏi:

Ngươi kiểm soát được thất tình? Thật đấy à???

Như nhìn ra được suy nghĩ của ông, Trần Vũ Ninh nhìn Độc Tà với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, rồi gật đầu đầy dứt khoát:

- Thật. Ta không lừa ông.

- Vậy bây giờ phải làm sao? - Độc Tà bắt đầu sốt ruột. - Đan dược là do cô thả ra, hai người kia lại chẳng phải kẻ địch. Cô ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm chứ?

Trần Vũ Ninh nghe vậy, thoáng suy nghĩ. Cảm thấy lời này cũng có lý, nàng liền thò tay vào trong tay áo, lấy ra một sợi dây.

Nhưng vừa nhìn thấy nó, nàng lại lập tức cất vào.

Sau đó, nàng lấy ra hai mảnh vải dài, đưa cho Độc Tà.

- ???

Độc Tà nhìn hai mảnh vải trong tay, rồi lại nhìn nàng, vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Đáng lẽ một sợi dùng bịt bắt, một bịt miệng, nhưng dùng cả 2 để bịt mắt đều được.

- ???

Nhận ra Độc Tà vẫn chưa hiểu, Trần Vũ Ninh hất cằm về phía 2 người Bái Quan Châu, nói:

- Bọn họ đang bị dục hỏa thiêu đốt, cần giải tỏa, đúng chứ?

- ???

- Đúng chứ?

Bị nàng hỏi dồn, Độc Tà nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể lúng túng gật đầu.

- Ừ... ừ... Ừ, đúng!?

- Thì đó! - Trần Vũ Ninh nhún vai, vẻ mặt như thể vừa đưa ra một giải pháp vô cùng hợp lý - Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Nam nữ quan trọng éo gì!

- ...

Nếp chớp chớp mắt nhìn cô chủ của mình, chẳng hiểu cô đang nói cái gì.

Độc Tà chết não, há hốc miệng, cứ thế bất động nhìn Trần Vũ Ninh hồi lâu. Cuối cùng, lão khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi:

- Ngươi... thực sự... yêu tên đó à?

Trần Vũ Ninh nghe vậy liền khựng lại. Nàng nghiêng đầu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi ấy. Ngẫm đi ngẫm lại một hồi, hai má nàng bỗng hơi ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên bẽn lẽn:

- Chắc... chắc vậy đi!

- ?!!!.

Năm đó, Độc Tà phản bội Vạn Xà Cốc vì không chịu nổi sự tàn nhẫn của nó. Nhưng đến tận hôm nay, lão bỗng cảm thấy hình như Vạn Xà Cốc cũng chẳng đến nỗi nào.

Ít nhất, khi sống ở đó, tất cả mọi người đều là kẻ thù. Lão không cần tin tưởng bất cứ ai, cũng chẳng cần trông mong được ai đối xử tử tế. Mọi chuyện đều đơn giản và rõ ràng.

Còn khi ở bên cạnh con điên này...

Sao lão cứ có cảm giác... thà làm kẻ thù của cô, còn hơn làm đồng minh của cô vậy nhỉ?

"Mình thề, nếu người nào trong cái gia tộc này cũng như con điên này, thì khỏi có thỏa thuận, điều kiện gì nữa hết! Mình sẽ bỏ trốn, ngay và luôn!"

Độc Tà cảm thấy nếu cứ tiếp tục trò chuyện với Trần Vũ Ninh, có lẽ lão sẽ lên cơn đau tim mà chết trước cả hai tên đang nằm dưới đất kia nữa.

Vậy nên, ông nhanh chóng lấy ra một ống thuốc tiêm, nhanh chóng tiêm nó vào người, sau đó ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

Còn Bái Quan Châu và Vân Trung Nghĩa?

Thấy Độc Tà không nói gì, cũng chẳng có ý định ra tay cứu người, Trần Vũ Ninh chỉ nhún vai, xoay người định rời đi.

Nhưng vừa bước được một bước, vạt áo đã bị một bàn tay nhỏ bé níu lại.

Trần Vũ Ninh quay đầu nhìn. Đó là Nếp. Cô bé một tay ôm cây rìu chiến nặng trịch, tay còn lại nắm chặt vạt áo nàng. Khuôn mặt nhỏ ngước lên, đôi mắt long lanh đã phủ một tầng hơi nước.

- Cô... cô chủ. Cô cứu hai người kia được không ạ? Tuy họ là người xấu, nhưng hình như cũng không xấu đến mức đó đâu ạ. Nhìn họ đau đớn như vậy, con thấy tội nghiệp lắm...

Trần Vũ Ninh nhìn khuôn mặt đầy khẩn cầu của cô bé, im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, cô khẽ mỉm cười, gật đầu.

Một hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

- Được.

Nói rồi, cô quay đầu nhìn về phía Bái Quan Châu và Vân Trung Nghĩa đang nằm co giật dưới đất. Khóe môi khẽ mím lại, trên gương mặt xinh đẹp dần hiện lên vẻ ủy khuất như thể cô mới chính là người phải chịu thiệt thòi.

Sau đó, Trần Vũ Ninh chậm rãi đưa tay lên, bắt đầu cởi áo.

Nếp ngẩn người mất một lúc. Nhưng ngay khi hiểu ra cô chủ định làm gì, sắc mặt cô bé lập tức biến đổi. Cô bé hoảng hồn bước tới, dùng cả hai tay kéo chặt áo Trần Vũ Ninh lại, nhất quyết không để cô cởi tiếp.

- CÔ CHỦ, Cô chủ, mau dừng lại! Dừng lại! Chỗ này có người. CÔ CHỦ, mau dừng tay!

Nhìn Nếp vừa khóc vừa ra sức ngăn cản mình, Trần Vũ Ninh liền gạt đi những giọt nước mắt giả tạo trên mặt. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, mỉm cười dịu dàng:

- Không sao đâu, Nếp. Cô... cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này. Nếu cô không vì lo lắng cho tính mạng của Độc Tà và hai người "xa lạ" kia mà ném quả bom khói xuống, thì bọn họ đã chẳng phải chịu đau đớn đến mức này. Tuy hai người họ có thể tự giúp nhau, nhưng như vậy sẽ mất thêm chút thời gian. Cho nên, chỉ cần có thể giúp họ bớt đau khổ nhanh hơn dù chỉ một giây, thì hy sinh tấm thân này của cô có đáng là gì đâu chứ!

- Không! Cô chủ, đừng làm vậy mà! Con xin lỗi! Là con sai rồi! Con không nên ép cô chủ phải giúp đỡ người lạ! Cô chủ, hai người họ có thể tự giúp nhau mà! Cô đừng làm con sợ! Hu hu.

Nếp bật khóc nức nở, rồi ôm chầm lấy Trần Vũ Ninh. Trần Vũ Ninh cũng lập tức cúi người, dang hai tay ôm lấy cô bé vào lòng.

Rắc!!!

Một tiếng nứt nhẹ vang lên từ trong lồng ngực của Trần Vũ Ninh.

- Khoan... khoan đã... Nếp! Nhẹ tay một chút! Xương sườn của cô hình như... hình như gãy rồi! Ouch, ouch!

Độc Tà chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, trong đầu chỉ còn vang lên một suy nghĩ:

“Ngươi kiểm soát được thất tình? Thật đấy à???”

Lão xoa xoa mi tâm, vẻ bất lực lộ rõ trên khuôn mặt già nua đó.

“Thảo nào Thống Tập Quân sợ phải đi với cô ta đến vậy. Đi với cô ta, kiểu gì cũng sẽ bị làm cho tức chết”

Trần Vũ Ninh, tham lam tới mức đáng sợ.

Ngay từ lúc quả bom chứa Kích Thú Đan rơi xuống, Độc Tà đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Với trình độ am hiểu dược lý của nàng, đáng lẽ nàng phải biết rõ loại thuốc này tuy có ảnh hưởng đến Tam Tỳ, nhưng tác dụng lên hai người Bái Quan Châu và Vân Trung Nghĩa còn mạnh gấp ba, thậm chí gấp bốn lần.

Vậy mà nàng vẫn ném nó xuống. Rốt cuộc là vì cái gì?

Nếu mục đích chỉ là hạ gục Tam Tỳ, nàng hoàn toàn có thể nhờ Nếp ra tay. Với sức mạnh của cô bé, chuyện đó đâu có gì khó khăn.

Nhưng không. Nàng nhất quyết chọn cách ngu xuẩn và nguy hiểm nhất, thậm chí còn đem tính mạng của tất cả mọi người ra làm trò đùa.

Đến lúc này, Độc Tà mới hiểu ra. Ngay từ đầu, mục đích thực sự của Trần Vũ Ninh vốn chẳng phải Tam Tỳ. Hắn chỉ là một cái cớ mà thôi. Thứ nàng thực sự muốn làm, đơn giản chỉ là hành hạ Bái Quan Châu.

Tương tự, ngay lúc này đây, dù đang bị Nếp ôm đến mức gãy cả xương sườn, Trần Vũ Ninh vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Nàng không những cắn răng chịu đau để tiếp tục ôm cô bé, mà còn tranh thủ vùi mặt vào mái tóc mềm mại, hít hà mùi hương trên đó. Thậm chí, bàn tay nàng vẫn không quên lén lút sờ mó thêm vài cái.

Mục đích của nàng cũng chẳng có gì phức tạp.

Nàng chỉ đơn giản là muốn chiếm chút tiện nghi của cô bé mà thôi.

Chỉ cần Trần Vũ Ninh muốn thứ gì, dù lớn lao đến đâu hay nhỏ nhặt đến mức nào, nàng cũng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nó. Kể cả những thứ vốn đang thuộc về mình, hay thậm chí là mọi lợi ích trước mắt.

Trần Vũ Ninh... tham lam đến mức điên cuồng.

Nhìn nàng bị Nếp siết chặt đến mức gần như nghẹt thở mà vẫn cố tranh thủ chiếm thêm chút tiện nghi, Độc Tà không khỏi thở dài. Lão bỗng cảm thấy tương lai của mình, hay nói đúng hơn là những ngày cuối đời, càng lúc càng trở nên mờ mịt.

Lão đang định lên tiếng bảo Nếp buông Trần Vũ Ninh ra thì đột nhiên, từ phía trên cao truyền đến một âm thanh.

- Trần Vũ Ninh, đừng đùa cợt nữa. Có người tới!

Độc Tà lập tức cảnh giác. Lão nhanh tay lấy từ trong người ra thêm một ống tiêm, nhưng lần này lại không vội sử dụng.

Đây là một trong những loại dược vật bảo mệnh của lão. Quá trình điều chế vô cùng phức tạp, nguyên liệu cũng khó kiếm, hơn nữa mỗi ngày còn có giới hạn sử dụng nhất định. Riêng hôm nay, lão đã tiêu tốn đến hai ống. Vì vậy, trừ khi xác định được kẻ địch trước mắt đủ nguy hiểm, Độc Tà tuyệt đối không muốn lãng phí thêm một ống nữa.

Trần Vũ Ninh bĩu môi, có vẻ vẫn còn lưu luyến vòng tay của Nếp. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đành buông cô bé ra, đứng thẳng người rồi xoay vai, vươn tay vài cái để kiểm tra thương thế.

Thế nhưng, ngay khi vừa vươn vai, nàng bỗng khựng lại. Khóe mắt hơi giật, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Chơi ngu rồi!

Nói xong, nàng đưa tay vỗ nhẹ lên Tróc Long Tiên mấy cái.

Dường như hiểu được ý chủ nhân, Tróc Long Tiên lập tức tuột khỏi cánh tay nàng, nhanh chóng bò xuống hai chân rồi quấn chặt quanh đó.

Trần Vũ Ninh quay sang nhìn Nếp. Thấy cô bé vẫn đang ôm cây rìu chiến, vẻ mặt đầy lo lắng, nàng liền hạ giọng dặn dò:

- Nếp, con không cần tham chiến đâu. Cứ đặt cây rìu xuống, đứng ở đó nhìn cô đánh là được.

- Không! - Nếp lập tức lắc đầu, giọng điệu vô cùng kiên quyết. - Con muốn bảo vệ cô chủ!

Nụ cười trên mặt Trần Vũ Ninh hơi cứng lại trong thoáng chốc, nhưng nàng nhanh chóng che giấu biểu cảm ấy. Ánh mắt nàng lặng lẽ chuyển từ cây rìu chiến sang Nếp, rồi lại nhìn xuống đôi chân của mình.

“Không biết lát nữa có vác nổi cây rìu mà chạy không đây...”

Độc Tà vì đang cảnh giác nên không hề chú ý đến Trần Vũ Ninh. Bỡi nếu có, lão sẽ mặc kệ nguy hiểm sắp tới, lao vào đập vỡ mồm Vũ Ninh ngay và luôn, không chút chần chờ.

Lão cứ như vậy mà nghe tiếng bước chân dần dần lại gần, lại gần. Và rồi, tại bãi đất phía trên, một cái đầu từ từ nhô ra.

Đó là một khuôn mặt cực kỳ hoàn mỹ, tựa như kiệt tác được chạm khắc từ khối ngọc tuyết tinh xảo nhất. Đường nét thanh tú, cân đối đến mức gần như không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Làn da trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, đôi môi có hình dáng đẹp tự nhiên. Khuôn mặt ấy vừa có nét tuấn tú, thanh nhã của một thiếu niên tuấn mỹ, lại vừa mang vẻ kiều diễm, mềm mại thường chỉ thấy ở những mỹ nhân tuyệt sắc. Hai loại vẻ đẹp vốn tưởng như đối lập ấy lại hòa quyện một cách kỳ diệu trên cùng một người, không hề tạo cảm giác gượng ép hay mất cân đối nào.

Thứ sắc đẹp đó di thường tới mức vượt khỏi mọi khuôn mẫu thông thường - chẳng thuần nam mà cũng chẳng thuần nữ. Nó vừa thoát tục, thuần khiết tựa như một vị thần giáng thế, nhưng đồng thời lại ma mị đến mức khiến bất kỳ ai lỡ nhìn vào cũng chẳng dấy lên nổi một tia dục vọng, chỉ còn lại một cảm giác kính sợ nguyên thủy trỗi dậy từ tận sâu trong linh hồn.

Và trên hết... chính là đôi mắt ấy. Đôi mắt đen sâu thẳm tựa như bầu trời đêm vô tận, nơi cất giấu hàng ngàn vì sao đang âm thầm rực cháy và xoay chuyển.

Đó là Trần Anh Khoa.

Mặt trăng đã lặn từ lâu. Thứ ánh sáng duy nhất soi sáng xung quanh là từ những ngọn lửa sắp tắt hết từ những ngôi nhà đổ nát xung quanh. Nhưng xung quanh dường như Trần Anh Khoa tỏa ra môt vầng hào quang, soi sáng mọi thứ.

Độc Tà cứ như vậy đơ ra, nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ đấy. Lão đã sống rất lâu, loại người nào cũng từng thấy qua, nhưng sinh vật thuần khiết, không một khuyết điểm như vậy, lão đến giờ mới được thấy.

Đôi lông mày của vị "thần" nhíu lại, nhìn về phía ông với ánh mắt tràn đầy giận dữ. Kể cả như vậy, cái khuôn mặt đó vẫn đẹp đến phi lý, khiến ông không thể tìm ra một sai sót nào trong đó cả.

Bàn tay mảnh mai, nhỏ bé của vị "thần" đó dần dơ lên, lộ ra một con dao găm nhỏ, chĩa về phía lão.

Độc Tà hiểu, vị "thần" đó lúc này đang giận dữ, và có vẻ như đang muốn giết ông. Nhưng kỳ lạ thay, lão lại không hề có một chút sợ hãi nào, mà lại tràn ngập sự thành kính.

Có lẽ, việc bị giết bởi vị "thần" trước mặt, chính là định mệnh của ông chăng?

Và rồi, "thần" cất lên tiếng nói đầu tiên:

- Ê, CÔ TƯ, CÔ CÓ BẦU CHƯA VẬY?


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.