Chương 70: Gian Lận
Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Ở nơi không xa, Trần Vũ Ninh đang một mình đại chiến bốn nam nhân.
Không, nói cô đại chiến thì không đúng, phải nói là cô đang nhảy múa thì đúng hơn.
Trăng đã lặng từ bao giờ. Nguồn sáng duy nhất còn sót lại hắt ra từ những ngôi nhà đang cháy rực ở xa xa.
Ánh lửa bập bùng, mờ ảo, hắt vào bóng hình kiều diễm của người phụ nữ đang uyển chuyển chuyển động giữa vòng vây. Cây roi trong tay nàng lượn lờ uốn khúc hệt như một dải lụa mềm, phối hợp nhịp nhàng với thân hình hoàn mỹ trong màn đêm, trông lúc ẩn lúc hiện, vừa thật vừa giả.
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài kiều diễm, tựa hồ như một vũ công đang dạo bước ấy lại là một sự chênh lệch tột cùng về sức mạnh lẫn tốc độ.
Về thuần túy sức mạnh và tốc độ, Trần Vũ Ninh hoàn toàn thua kém bốn gã nam nhân Huyết Liên giáo. Từng nhát đao bổ xuống, từng luồng kình phong xé gió của bọn chúng đều mang theo uy lực kinh hồn, đủ sức đè bẹp bất kỳ Tứ phẩm bình thường nào.
Thế nhưng, chẳng có nhát chém nào thật sự trúng được cô cả.
Thân thể cô uyển chuyển, lướt đi nhẹ bẫng, uốn lượn rồi suýt soát né tránh qua từng lưỡi đao sắc bén ngay trước khi chúng kịp găm vào da thịt.
Vút!
Một nhát đao xé rách không khí, chém sượt qua vạt áo và bổ nát vụn nền đá ngay sát chân Vũ Ninh. Ngay khoảnh khắc ấy, cổ tay cô khẽ rung.
Tróc Long Tiên uốn lượn như đang sống, dứt khoát vung ra một đòn bạo lực. Lưỡi roi xé gió quất thẳng vào vai một tên Huyết Liên giáo, tiện đà hất văng một vành tai đẫm máu.
Không một chuyển động thừa, bóng hình mảnh mai ấy vẫn ung dung né đòn trong chớp mắt, nhịp nhàng vung roi giữa vòng vây. Dưới ánh lửa chập bùng, từng chuyển động uyển chuyển như múa lụa lại liên tục để lại những đường chém đẫm máu, lạnh lùng và quỷ dị đến rợn người.
Ban đầu, 4 tên giáo đồ còn tự mãn, nghĩ rằng có thể dễ dàng trấn áp người phụ nữ này. Thậm chí lúc đầu, khi một tên trong số chúng ngã xuống, bọn chúng cũng chỉ cho rằng đó là vì lúc đó bọn chúng đã lơ là, rằng Trần Vũ Ninh chỉ là chớp lấy thời cơ mà thôi.
Nhưng giờ đây, bọn chúng mới phát hiện ra, người phụ nữ này không đơn giản.
Phát hiện có điều không ổn, 4 người bọn chúng đành phải lùi lại, tập hợp lại 1 phía, thở hồng hộc nhìn về phía Trần Vũ Ninh.
Cô ta không nhanh bằng chúng, nhưng lại luôn suýt soát né được nhát chém của chúng, thậm chí còn lợi dụng chính bọn họ để cản đòn của họ. Từng bước đi, từng hành động của cô tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại đã được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng, cứ như thể có thể đoán được bọn chúng sắp làm gì, và đã tính toán ra được cách đối phó vậy.
Đặc biệt là cây roi đó.
Cái tên giáo đồ vừa bị cắt mất tai đang nhìn chằm chằm vào cây roi, ánh mắt cực kỳ khó ở. Hắn là một tứ phẩm, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nhưng vẫn không tài nào hiểu được cách mà cây roi đó vận hành.
Hắn nhớ rõ, lúc mà lưỡi roi bay tới, hắn đã đoán được quỹ đạo của nó và nghiêng đầu để né tránh. Nhưng, bằng một cách nào đó, lưỡi roi đó lại vòng ngược trở lại, nhắm ngay gáy của hắn mà đi. Nếu không phải lúc đó hắn cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức bẻ đầu sang bên còn lại, thì thứ bay mất lúc này đã không phải là cái tai rồi.
Tên mất tai chuyển mắt nhìn về Vũ Ninh, đồng thời nói với đồng đội của mình:
- Cẩn thận, cây roi đó không bình thường. Cũng đừng hội đồng ả nữa, người càng đông, càng dễ mắc lỗi, ả có thể lợi dụng nó để khiến chúng ta tự cản trở lẫn nhau. 102 và 103 ở ngoài chờ thời cơ hy sinh, 17, ta và ngươi cùng lên, ta phụ trách cây roi, ngươi tập trung hạ gục ả ta.
2 người ngũ phẩm được gọi là 102, 103 khi nghe đến 2 từ "hy sinh", sắc mặc không những không hoảng sợ, mà còn trở nên cuồng nhiệt, hào hứng gật đầu.
Xác định xong, cả 4 người đồng thanh hô:
- Vô Sinh Lão Mẫu, huyết tẩy thế gian.
Nói xong, tên mất tai cùng người gọi là 17 ngay lập tức lao lên, 17 còn ngay lập tức sử dụng "Huyết tế", bổ thẳng một đao về phía Trần Vũ Ninh.
Trần Vũ Ninh nhìn 2 người đàn ông đang hùng hổ lao tới, tay lăm lăm cây đao thì ngáp một cái, sau đó vung roi lên.
Lưỡi roi xé gió, bay ra một đường vòng cung kỳ lạ, nhắm ngay sau lưng 17 mà đi.
Nhưng lưỡi roi chưa kịp cắm vào lưng của 17, một thanh đao đã lao tới, chặn đứng lưỡi roi. Lưỡi roi mềm mại, nhưng khi va chạm lại tạo nên tiếng vang như sắt thép.
Keng.
Trần Vũ Ninh kinh ngạc nhìn về phía sau 17, thấy kẻ vừa bị mất tai đã chặn đứng ngọn roi của mình. 17 cực kỳ tin tưởng đồng đội, thực sự không hề quan tâm đến cây roi, chỉ nhằm chặt vào Trần Vũ Ninh. Hắn nhảy lên, thanh đao chém xuống, mang theo khí thế như hồng.
Nhìn Trần Vũ Ninh mở to đôi mắt đầy hoảng loạn, 17 nhếch miệng cười. Nếu không phải Tam Tỳ đại nhân không ra lệnh giết cô ta, ả đã chết từ lâu rồi. Nhưng... ngài ấy nói chặn cô ta, không cho giết, không có nghĩa là không được chặt một cánh tay chứ.
Trần Vũ Ninh muốn rút Tróc Long Tiên về, nhưng đã bị kẻ mất tai kia dùng đao quấn chặt, khiến cô không thể làm gì. Tốc độ của cô không nhanh bằng 17, dù có rút tay về lúc này thì cũng đã không kịp.
Vào khoảnh khắc thanh đao sắp lao xuống, "Bất khuất" được phát động.
Cả cơ thể của Vũ Ninh trở nên đỏ rực, tốc độ được tăng cao. Cô thả bàn tay phải đang nắm lấy cây roi ra, nhanh chóng xoay người né tránh thanh đao đang lao xuống, đồng thời mượn lực ly tâm để tăng sức mạnh cho cú đấm, ngắm thẳng thái dương bên phải của 17.
17 chém hụt, cả người đổ về phía trước. Hắn muốn quay người cản đòn, nhưng cả trọng tâm của hắn đã dồn về phía trước cho nhát chém này, dù có xoay người thì cũng đã muộn.
Tuy nhiên, hắn không hề lo lắng, bởi vì ngay phía sau hắn, tên mất tai kia đã lao tới rồi.
Tên mất tai ngay từ đầu đã đề phòng trạng thái "Bất khuất" của cô rồi. Một kỹ thuật có thể né cả cú đấm của môt Tam phẩm đỉnh phong, nếu rõ ràng như vậy mà còn không đề phòng thì hắn cũng chẳng lên nổi Tứ phẩm.
Vậy nên, sau khi chặn được cây roi kỳ lạ kia, hắn đã dứt khoát dùng bí thuật "Huyết tế", buông cây đao trên tay ra mà lao thẳng tới, sẵn sàng ngăn chặn cô.
"Huyết tế" là một cấm thuật tàn độc bậc nhất của Huyết Liên giáo. Bằng cách cưỡng ép các tế bào trong nhục thể tự ăn nuốt lẫn nhau, nó bùng nổ ra một nguồn năng lượng phi thường giúp tăng cường sức mạnh cho kẻ sử dụng trong thời gian ngắn. Dấu vết rõ ràng nhất của cấm thuật này chính là những thớ thịt gồ ghề, lồi lõm nhấp nhô như hàng trăm con sâu đang điên cuồng cắn xé dưới lớp da, đó là dấu hiệu cho thấy từng khối cơ bắp đang bị chính cơ thể mình cắn nuốt.
Tuy nhiên, đây lại là thứ cấm kỹ chỉ có thể dùng duy nhất một lần trong đời. Một khi đã kích hoạt, cấm thuật sẽ liên tục cắn nuốt nhục thể, gặm nhấm liên tục từ cơ bắp cho tới tận tạng phủ bên trong cho đến khi con người ta hóa thành một bộ xương bọc da. Trừ khi sở hữu Ý như "Tái hồi phục" của Tam Tỳ, giúp hắn có thể nuốt chính máu thịt mình để tái tạo, từ đó cưỡng ép cắt đứt quá trình tự ăn thịt đầy tàn khốc ấy.
Hắn biết, khi mình sử dụng "Huyết tế", hắn sẽ chết, nhưng hắn chấp nhận điều đó. Ngay từ đầu, hắn đã chẳng định nghe lời Tam Tỳ, bắt sống Trần Vũ Ninh rồi. Mục đích của hắn là giết chết cô.
Kinh nghiệm chiến đấu của tên mất tai cao hơn hẳn 17, nên ngay sau vài chiêu giao lưu, hắn đã biết việc bắt sống Trần Vũ Ninh không hề dễ dàng. Nếu thực sự muốn bắt sống, ít nhất thêm 2 người nữa sẽ phải hy sinh. Và cái tên 17 đần độn, ngu ngốc này chắc chắn sẽ là kẻ chết đầu tiên.
Giữa việc chết một người và chết 2 người, hắn chắc chắn sẽ chọn cái đầu tiên.
Nếu Tam Tỳ đại nhân có trách phạt, thì cũng sẽ chỉ trách phạt hắn mà thôi. Dù sao, đến lúc đó hắn cũng đã chết rồi, ngài ấy có thể làm được gì nữa chứ? Tự sát rồi đến chổ Vô Sinh Lão Mẫu mắng hắn à!
Trần Vũ Ninh nhìn tên mất tai kia đang lao đến với tốc độ kinh hồn, mang theo thứ sát khí không hề che dấu.
Cô biết, tên này đang muốn giết cô.
"Ehhh, tên này sao nhìn hung dữ quá vậy, hắn còn bật luôn "Huyết tế" lên rồi kìa. Hắn định giết mình ư? Ò, hắn định giết mình thật kìa. Sợ quá đi, mình sắp chết rồi à? Chút nữa phải lại chỗ bé Nếp nhờ an ủi rồi. Nếu mình cố ý chịu một đấm trọng thương, bé Nếp có cho mình sờ ngực không nhỉ? Mà không được, Thống Tập Quân sẽ biết ngay. Mình cũng sắp gặp Ánh Sao rồi, mình giúp nó như vậy, thằng bé có cho mình sờ ngực không nhỉ? Cũng không được, bị nó nhìn một cái là nó biết ngay. À mà hình như chỗ này là khu trung chuyển phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc mà nhỉ? Hay là đi mua vài mỹ nhân nhỉ? Mình muốn thú nhân, muốn người cá, muốn tinh linh nhỏ, muốn orc... bỏ orc đi, muốn..."
Vô vàn suy nghĩ tràn qua cái đầu đen tối của Trần Vũ Ninh, nhưng tất cả đều chỉ xảy ra trong một sát na.
Mắt thấy còn chút nữa là nắm đấm sắp lao tới, đập nát đầu mình, Trần Vũ Ninh mới chịu tập trung vào hiện thực.
Đôi môi hồng nhuận của Trần Vũ Ninh khẽ nhếch lên.
Cô không những không chậm lại, mà tốc độ cũng càng nhanh hơn, nhanh đến mức khiến tên mất tai cũng phải kinh ngạc.
Hắn kinh hoàng nhìn nắm đấm của Vũ Ninh sắp lao tới thái dương của 17, hoảng sợ gào lên:
- KHÔNGGGG...
Lời chưa kịp thốt ra hết, đã thấy nắm đấm của cô bỗng trượt lên cao, sượt qua đầu của 17.
Trần Vũ Ninh đấm sượt qua đầu, lại quay thêm một vòng, tung người lên, đôi chân dài miên man của cô giơ lên, tung thẳng về phía khuôn mặt ngỡ ngàng của tên mất tai.
Đế giày ở phía gót chân của Trần Vũ Ninh có lót thép, cô còn thiết kế để phần đó chĩa ra nhiều phần nhọn. Bình thường, cô luôn đi bằng cách nhón chân, còn phần gót chân thường dùng để đạp chân lũ ngu dám lại gần tán tỉnh mình.
Bốp!
Mặt của tên mất tai rướm máu, bay ngược ra sau.
17 nhìn thấy tên mất tai bay đi, hét lên:
- Mười sáu.
Rồi hắn nhìn sang Trần Vũ Ninh, ánh mắt trở nên đầy quyết liệt. Lúc nhìn 16 đã kích hoạt "Huyết tế", hắn đã hiểu, 16 xác định rằng không thể thẳng được Trần Vũ Ninh, nên định hy sinh để giết cô, sau đó tự mình chịu tội.
17 biết, 16 làm thế là vì mình, 2 người đã đồng hành cùng nhau quá lâu rồi, nên suy nghĩ của nhau đều biết rõ.
16 muốn hy sinh vì 17, nhưng 16 không hề biết, 17 cũng sẽ sẵn sàng hy sinh vì 16.
Không do dự, 17 ngay lập tức sử dụng "Huyết tế".
Ý của 17 là "Trao đổi chất", giúp hắn có thể tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể mình. Dựa vào ý này, hắn không cần chờ thời gian để "Huyết tế" có tác dụng, mà có thể trực tiếp phát động bí thuật ngay lập tức.
Hắn nhất đao lên, dùng hết sức lực của mình, vung về phía Trần Vũ Ninh.
Trần Vũ Ninh tuy nhìn thấy hắn nhấc đao lên đã có chuẩn bị, nhưng thứ cô không ngờ là hắn lại có thể sử dụng “Huyết Tế” nhanh đến như vậy.
Nhưng không sao, kế hoạch vẫn không thay đổi.
Trần Vũ Ninh ngay lập tức thò tay vào trong túi áo, lấy ra vũ khí để đối phó.
Thấy cô thò tay vào trong túi, 17 chẳng thèm quan tâm. Cánh tay của hắn cùng chiều dài của thanh đao cũng đã là 2m5 rồi. Với tầm đó, dù cô có nhanh hơn, nhưng có đem ra thứ gì đi nữa cũng không thể với được tới hắn.
Thứ nằm trong túi áo cùng lắm cũng chỉ là một con dao găm mà thôi.
Trần Vũ Ninh có thể dùng con dao găm đó để đỡ nhát đao này, nhưng đó là trước khi hắn dùng “Huyết tế”. Hiện giờ, chỉ riêng phần sức mạnh thôi, 17 đã có thể ngang cơ với một Tam phẩm sơ kỳ rồi. Nếu Trần Vũ Ninh dám đỡ, thì xác định bị bổ đôi đi.
Cô ta có thể nhét gì vừa trong túi áo cơ chứ? Một thanh kiếm dài 2 mét ư? Nếu cô ta mang ra được một thanh kiếm như vậy, coi như hắn chết cũng không uổng.
Đúng như cả 2 tính toán. Trần Vũ Ninh nhờ “Bất Khuất” cùng cách thức kỳ lạ nào đó mà nhanh hơn 17, rút ra vũ khí của mình nhanh hơn.
17 nhìn thứ được cô rút ra từ trong túi áo, nhưng chưa kịp xem kỹ thì…
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng nổ vang.
17 ngã xuống.
Trần Vũ Ninh nhìn cái xác của tên giáo đồ xấu số kia, rồi nhìn vào khẩu súng nhỏ đang bóp khói trong tay. Đó là một khẩu súng ngắn khóa nòng dùng đá lửa để kích nổ đạn.
Cô từ từ đưa nòng súng lên miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi cho tan đi làn khói, rồi cười khúc khích nói:
- Đức Tú nói đúng: Ngoài 5 bước, súng vừa nhanh vừa chuẩn. Trong 5 bước, súng đã chuẩn lại còn nhanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.