Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 62: Lục Phẩm Luyện Thần... Thành

Đăng: 19/09/2026 16:15 6,026 từ 31 lượt đọc

Ầm, ầm, ầm.

Thanh Nguyệt ngẩng đầu, lắng nghe chấn động ở phía trên, đôi lông mày diễm lệ hơi nhíu lại.

Cô hiện đang bước đi trong một đường hầm dài và rộng. Đường hầm này tuy tối, không có một chút ánh sáng nào, nhưng Thanh Nguyệt vẫn lờ mờ cảm nhận được xung quanh một chút.

Mà thực ra, đây không nên gọi là một đường hầm, gọi là hành lang dưới lòng đất thì đúng hơn. Xung quanh được gia cố bằng đá, rất vững chãi. Con đường rộng rãi, đủ cho 4-5 người sóng vai mà đi vẫn còn thừa chỗ. Mặt đất lát gạch phẳng phiu, sạch sẽ đến lạ, cứ như thể ngày nào cũng có người qua lại vậy.

Càng đi, càng chẳng thấy nó giống một lối thoát hiểm chút nào.

Thanh Nguyệt quay đầu lại, nói với Trương Hòa:

- Ngươi có chắc đây là đường hầm dẫn ra ngoài chứ?

- Chắc chắn mà, tiên tử cứ yên tâm. Tôi từng có dịp xuống dưới đây rồi.

Nghe được câu trả lời chắc nịch ấy, nhưng trong lòng Thanh Nguyệt lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Lúc còn ở trên kia, cô vì quá xúc động nên chẳng kịp suy nghĩ gì. Nhưng giờ, khi tâm tình đã bình ổn trở lại, quá nhiều điểm bất thường về tên Trương Hòa này mới lần lượt hiện ra trong đầu cô.

Đầu tiên, hắn tự nhận là người mới. Vậy tại sao lại biết về một đường hầm bí mật? Thậm chí còn nói đã từng xuống đây rồi. Dù hắn có mạnh đến đâu, chẳng lẽ Hắc Long bang lại dễ dãi để một kẻ mới chân ướt chân ráo gia nhập biết được lối thoát bí mật của cả bang hội sao?

Thứ hai, con đường bí mật này… quá lớn. Được xây dựng quá kiên cố, quá chỉn chu. Chẳng phải trong truyện, những lối đi bí mật kiểu này thường chỉ vừa đủ một người lách qua thôi sao? Sao nó lại rộng rãi đến mức này? Cứ như được dựng nên để vận chuyển thứ gì đó, chứ không phải để chạy trốn vậy.

Và cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Hắn nói hắn biết đường, vậy tại sao lại cứ lẽo đẽo đi phía sau cô? Đáng lẽ phải đi trước dẫn đường mới đúng chứ.

Cứ như thể, hắn đi sau để đề phòng cô chạy trốn vậy.

Bịch, bịch, bịch.

Thanh Nguyệt vẫn đều đặn bước đi, nhưng sau cái gáy trắng như ngọc của cô, từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra. Cô rất muốn quay phắt lại, chất vấn Trương Hòa cho ra nhẽ. Nhưng khi nhớ tới ba cái tát của Trần Anh Khoa hồi chiều, cô lại gắng gượng nén cảm xúc xuống, cố không để nó làm mờ đi phán đoán của mình.

Khi tâm tình của Thanh Nguyệt được điều hòa trở lại, cô ngẫm lại những chuyện đã xảy ra hòng tìm ra manh mối, thì bỗng nhận ra một vấn đề rất lớn:

"Hình như, cái tên Trương Hòa này mạnh hơn mình thì phải"

Nhớ tới lúc Trương Hòa chỉ dùng bàn tay mà đã có thể xuyên thủng ngực của một Ngũ phẩm, cô phát hiện ra tên này ít nhất cũng ngang hàng Ngũ phẩm. Bởi để làm được chuyện đó một cách dễ dàng như vậy, hoặc phải có võ học đặc thù, hoặc phải đạt tới cảnh giới Ngũ phẩm Hóa Kình - có kiểm soát được từng chút một lực lượng trong cơ thể, tối đa hóa sát thương với lượng sức lực tiêu tốn ít nhất.

Tại sao một kẻ mạnh như vậy lại cần một Thất phẩm nhỏ bé như cô hộ tống chứ?

Có mà đem theo làm con tin thì có.

"Mặt Trăng ơi là Mặt Trăng, sao mày ngu thế hả? Chừng ấy dấu hiệu mà đến giờ mới nhận ra. Tổ sư tổ nói đúng, nếu có một tên đàn ông nhờ mình giúp đỡ, 10 phần là đang muốn lừa mình"

"Giờ sao? Quay đầu lại chém hắn được không nhỉ? Không được, lỡ thành công, rồi vô tình giết chết hắn thì sao. Còn nếu thất bại thì sẽ bị bại lộ, mình đâu đánh nổi hắn."

Đang suy nghĩ cách giải cục, cô bỗng nhìn về con đường tối tăm, không chút ánh sáng ở phía trước.

Nếu không thể lùi lại, vậy thì tiến lên.

Tuy cô không biết trước mắt có gì, nhưng chắc chắn có đường ra. Bởi vì tên Trương Hòa này biết sau khi trận chiến phía trên kết thúc, đám người chiến thắng kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra lối đi bí mật này và sẽ xuống thăm dò. Nếu đây là đường cụt, tên này chết là cái chắc.

Quyết định xong, bước chân Thanh Nguyệt bỗng dừng lại. Cô quay đầu lại, tay nắm lấy chuôi kiếm, nhìn chằm chằm về phía sau Trương Hòa.

Trương Hòa khi thấy Thanh Nguyệt dừng lại, nhất là lúc cô nắm lấy chuôi kiếm, hắn đã bắt đầu cảnh giác, nghĩ rằng cô đã phát hiện ra điều gì.

Tay của hắn nhìn thì không có gì thay đổi, nhưng cánh tay hơi thả lỏng, bàn tay lại hơi cứng lại. Chỉ cần Thanh Nguyệt có dấu hiệu gì bất ổn, hắn sẽ ngay lập tức khống chế cô lại, sau đó bắt trói đem đi.

Nhưng khi nhận ra Thanh Nguyệt không hề nhìn hắn, mà đang chăm chú nhìn về phía sau lưng hắn, tâm phòng bị mới hạ xuống đôi chút. Ngay lúc đó, Thanh Nguyệt rút phắt kiếm ra, giọng đầy cảnh giác:

- Ta nghe thấy tiếng bước chân, có người đang đến.

Trương Hòa lập tức xoay người lại, khụy thấp trọng tâm, hai tay dang rộng thủ thế.

- Vị hảo hán này, ta thực sự không biết chúng ta đã làm gì ngài, nhưng cũng không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận như vậy chứ? Làm ơn, đừng ép ta.

Hắn căng mắt, dỏng tai, tập trung toàn bộ tinh thần vào bóng tối phía trước, sẵn sàng cho một trận huyết chiến.

Nhưng chờ mãi, chẳng thấy bóng người nào bước ra. Đến một tiếng động nhỏ nhất cũng không có. Sự im lặng tuyệt đối ấy khiến Trương Hòa bắt đầu thấy bất an.

Hắn không nghĩ Thanh Nguyệt sẽ lừa mình. Bởi trong mắt hắn, con nhỏ này rất... ngu.

Loại nữ nhân như vậy chỉ cần nhìn một cái là biết ngay, đây loại cả đời chôn chân trên núi, nào có hiểu gì về thế sự nhân tình. Nếu bắt buộc phải chọn, hắn thà tin một đứa như thế còn hơn tin đám đàn em tham lam dưới trướng mình.

Đang thắc mắc vì sao chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, thì...

Xoẹt.

Một tiếng xé gió rít lên ngay sau lưng, khiến Trương Hòa theo bản năng lao vọt người về phía trước.

Một cơn nhói đau dâng lên nơi bắp chân. Cúi xuống nhìn, hắn thấy một vết cắt sắc lẹm vừa hằn trên bắp chân trái của mình. Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía Thanh Nguyệt, thì thấy cô ta đang… chạy?

Đúng vậy, chính xác là đang chạy, mà lại còn chạy sâu hơn vào bên trong. Thanh Nguyệt vắt chân lên cổ mà phóng đi, chẳng còn lưu lại chút dáng vẻ nào của một nữ hiệp, hay thậm chí là của một cô gái nữa.

Cái dáng vẻ vừa ngu ngốc vừa đáng yêu này làm Trương Hòa đơ ra, quên luôn cái nhói đau ở chân mình. Được một lúc, hắn mới nhớ ra tình hình hiện tại. Mặt hắn đỏ lên vì giận giữ, hắn gào lên:

- Con khốn nạn kia, tao sẽ xé l*n mày ra, sau đó hiếp mày đến chết.

Sau đó, hắn mặc kệ cơn đau, khập khễnh lao vào bóng đêm.

***

Bịch, bịch, bịch.

Thanh Nguyệt lúc này đang nỗ lực chạy bằng tất cả sức lực mình có, cái dáng chạy chẳng có chút nữ tính nào.

- Hộc, hộc, sao chỗ này phức tạp vậy nhỉ? Y như cái mê cung vậy. Hộc, hộc, hộc, Trần Anh Khoa đáng ghét, nếu mình sống sót trở về, hộc, à không, lúc về, mình sẽ véo nát cái mặt nạ của hắn, véo đến mức hắn phải cầu xin tha thứ mới thôi.

Thanh Nguyệt cứ như vậy càm ràm, rồi chạy qua khắp ngã rẽ mà cô nhìn thấy.

Cô cứ như vậy lạc trong mê cung dưới đất này chừng mười phút, rồi bỗng thấy một ánh lửa. Thanh Nguyệt mừng lắm, nhưng cô cũng không vội chạy tới, mà rút kiếm ra, rồi lén lút lại gần.

Khi tới gần, cô bỗng nghe thấy những tiếng rên rỉ, thở dốc, kèm theo tiếng khóc vang lên cùng lúc.

Là một người có kinh nghiệm về mấy chuyện này, mặt Thanh Nguyệt hơi đỏ lên. Trong mấy quyển tiểu thuyết giang hồ mà cô đọc, cảnh này lúc nào cũng chỉ có một cách giải thích: Đám sơn tặc, ác đồ thường hay bắt các cô gái vô tội xuống hầm tối để lăng nhục, tiếng rên tiếng khóc như vậy chính là dấu hiệu quen thuộc nhất.

Là một nữ hiệp, dù đang bị truy đuổi, cô cũng không thể làm lơ trước cảnh này được. Vậy nên, Thanh Nguyệt hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, tay nắm chặt Thu Thủy, dùng bộ pháp của phái Nga Mi để từ từ lại gần không một tiếng động.

Cô muốn nhân lúc kẻ địch đang cuồng hoan mà ra một đòn từ phía sau, đánh ngất kẻ địch rồi đem theo những cô gái này rời khỏi đây.

Càng lại gần, ánh lửa càng lúc càng sáng, bộ pháp của cô cũng càng lúc càng thuần thục. Thanh Nguyệt lướt qua vách tường che chắn, rồi nhanh chóng tăng tốc, muốn ngay lập tức dùng Thu Thủy đâm vào tứ chi của kẻ dâm tà kia, nhằm phế bỏ hắn.

Nhưng khi cô đi ra thì lại chẳng thấy tên dâm tà nào cả. Không có một người đàn ông nào, nhưng những tiếng rên rỉ vẫn đang khe khẽ vang vọng.

Chẳng có một người đàn ông nào cả.

Chẳng có một người đàn ông nào cả, chỉ có phụ nữ và trẻ em.

Rất nhiều “Phụ nữ” và “trẻ em”, đủ loại chủng tộc.

Những tiếng rên rỉ, thở dốc, và cả tiếng khóc - nhưng tuyệt nhiên không phải vì cuồng hoan như cô tưởng.

Trong ánh lửa bập bùng từ vài ngọn đuốc cắm rải rác trên vách đá, là hàng chục cái cũi sắt xếp thành dãy dài, chật ních đến ngộp thở. Bên trong mỗi cũi là năm, sáu người phụ nữ hoặc trẻ em bị nhồi nhét chung, không đủ chỗ để nằm thẳng lưng, chỉ có thể ngồi co ro, chồng chất lên nhau.

Có người mang đôi tai dài nhọn hoắt, làn da xanh nhạt như tro tàn. Có người toàn thân phủ một lớp lông mềm, đôi tai thỏ cụp rũ xuống vì kiệt sức. Có những đứa trẻ da trắng bợt, tóc bạch kim, run rẩy vì lạnh dù đang bị nhốt chung với hàng chục đứa trẻ khác. Lại có cả những sinh vật Thanh Nguyệt chưa từng thấy, thậm chí từng nghe qua bao giờ, hình dáng lưng chừng giữa người và thú, mắt vàng lấp lánh trong bóng tối.

Tất cả bọn họ đều trông thật xơ xác, làn da lấm lem bùn đất lẫn máu khô. Một vài người mang trên cổ hoặc cổ tay những vòng sắt hoen gỉ, xích chặt vào một cây cột lớn giữa hang.

Tiếng rên rỉ không phải vì khoái lạc, mà vì đau đớn. Tiếng thở dốc không phải vì dục vọng, mà vì ngộp thở trong không gian chật chội, tù túng. Còn tiếng khóc - là của một người mẹ, đang ôm chặt một đứa bé trong người, cố dùng chút hơi ấm cuối cùng để che chắn cho con khỏi cái lạnh thấu xương của hang động.

Không một tia sáng mặt trời nào từng lọt được xuống đây. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi máu, và mùi của những cơ thể đã lâu ngày không được tắm rửa.

Đây nào phải đường hầm để chạy trốn.

Đây là một kho hàng - nơi những sinh mệnh bị xếp ngang hàng với súc vật, chờ đến ngày được định giá, đóng gói, rồi chuyển đi.

Khung cảnh này làm Thanh Nguyệt phải vội che miệng lại, ngăn không cho mình hét lên.

Cô vội vàng bước tới chỗ người mẹ đang ôm con, đồng thời nhìn ngó xung quanh. Khi đến trước hai mẹ con, Thanh Nguyệt lên tiếng:

- Các người là ai? Sao lại ở đây?

Người mẹ với thân hình gầy rộc, đang cố dùng chút hơi ấm cuối cùng của mình để ủ cho đứa con. Lúc nghe thấy tiếng bước chân, cô ta cứ ngỡ đám ác ôn kia lại đến, nên chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ càng ôm chặt đứa trẻ hơn, như thể dùng chính thân thể mình có thể bảo vệ được nó. Nhưng khi nghe được một giọng nói thanh thúy, xen lẫn chút lo lắng, người mẹ mới chậm rãi ngước lên.

Khi nhận ra người vừa lên tiếng không phải một hung thần áp sát, mà là một tiên nữ, nước mắt cô lập tức chảy giàn giụa. Cô nghĩ rằng ông trời cuối cùng cũng đã nghe thấy lời cầu xin của mình, phái một tiên nữ giáng trần xuống để cứu lấy đứa con. Cô ngay lập tức cất tiếng cầu xin:

- Tiên... tiên tử. Con... con... cứu... cứu....

Người mẹ quá xúc động, đến mức không còn sắp xếp nổi câu chữ lẫn hành động của mình. Cô chỉ có thể run rẩy, dồn hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại, nâng đứa trẻ trong lòng lên hướng về phía Thanh Nguyệt.

Mắt Thanh Nguyệt đỏ hoe. Cô nhìn về phía đứa trẻ đang được người mẹ dùng cả sinh mệnh còn lại để nâng lên. Đứa bé đã chết từ lâu rồi.

Đôi môi Thanh Nguyệt bỗng khô khốc lại. Cô muốn mở miệng, nhưng sao khó khăn đến vậy. Cuối cùng, Thanh Nguyệt nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà cô có thể gượng ra, nhẹ nhàng nói:

- Yên tâm, đứa bé... được cứu rồi.

Nói rồi, cô vận chân khí, xé tan cái cũi giam giữ hai mẹ con, rồi nhẹ nhàng đón lấy đứa trẻ từ tay người mẹ, ôm nó vào lòng như thể nó vẫn còn đang thở.

Người mẹ nhìn thấy Thanh Nguyệt đã đón lấy đứa bé, khẽ mỉm cười, dập đầu nói:

- Cám ơn tiên tử.

Người mẹ dùng nốt chút sức lực cuối cùng để dập đầu ấy, rồi không bao giờ ngẩng lên được nữa.

Cô chết rồi.

Thanh Nguyệt một tay ôm xác đứa bé, một tay nắm chặt Thu Thủy kiếm, cứ đứng như vậy một lúc lâu.

Những cô gái khác lúc đầu còn sợ hãi khi có người đến, nhưng khi nhận ra cô không phải đám tội phạm kia, thì nhau nhau cầu cứu. Đủ thứ ngôn ngữ vang lên từ khắp các góc hang, hòa lẫn vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn, khiến Thanh Nguyệt chẳng thể nào phân biệt nổi ai đang nói gì.

Cuối cùng, Thanh Nguyệt nhẹ nhàng đặt xác đứa trẻ qua một bên, rồi bước chân đến chỗ một người phụ nữ nhìn bình tĩnh nhất, có tuổi tầm 30, nhìn có vẻ là người Yến quốc. Thanh Nguyệt cất tiếng:

- Đây là đâu? Các người sao lại bị nhốt ở đây?

Người phụ nữ đang co ro trong góc, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, đôi mắt bình thản đến lạ lùng nhìn thẳng vào cô. Nghe xong câu hỏi, ả chớp mắt vài cái, rồi khẽ nhếch môi cười:

- Chỗ này là nơi trung chuyển nô lệ. Nô lệ từ khắp nơi trong thiên hạ sẽ được tập trung ở đây, rồi từ đó được đem đi bán khắp nơi. Còn bọn ta bị nhốt ở đây làm gì hả? Là để chuẩn bị để đăng ngôi hoàng hậu đó, hi hi hi. Cô gái, cô cũng tới đây để làm hoàng hậu đúng chứ, hi hi.

Thanh Nguyệt nghe người phụ nữ này cười cợt, giễu nhại, cứ như thể kẻ đang chịu khổ nhục ở đây chẳng phải chính ả vậy. Trong lúc cô còn chưa hết bối rối trước thái độ lạ lùng ấy, một người phụ nữ khác trong cùng cũi vội gạt ả sang một bên, nói với giọng gấp gáp:

- Tiên tử, người kệ ả ta đi. Ả ở đây lâu quá rồi, ngày nào cũng bị đem ra hành hạ nên đầu óc không còn bình thường nữa, lúc điên lúc tỉnh. Tiên tử, xin người mau thả chúng ta ra đi, mau lên kẻo đám đó lại quay lại đấy.

- Đúng đấy, đúng đấy, người mau thả chúng ta ra đi tiên tử, kẻo đám ác ôn kia lại đến đấy - Những người khác cũng nhao nhao.

Thanh Nguyệt cố trấn an mọi người, cô muốn nói rằng đám kia đã chết sạch rồi, mọi người cứ yên tâm:

- Mọi người bình tĩnh lại đi, đám ác ôn kia sẽ không tới nữa đâu, bởi vì chúng chết hết…

- Khà khà, ra là mày ở đây, con đĩ.

Chữ "rồi" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, một giọng nói đầy tàn độc đã vang lên, khiến tất cả mọi người rùng mình ớn lạnh.

Trương Hòa đang ở phía sau Thanh Nguyệt. Hắn dựa vào âm thanh kêu cứu của những nữ nhân này mà đến đây. Chân trái hắn đã được băng bó sơ xài, do hắn tự làm.

Những nô lệ sau khi nhìn thấy hắn thì ngay lập tức run rẩy, ôm chầm lấy nhau, cố không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Nhưng người phụ nữ vừa nói chuyện với cô thì khác hẳn, cô vội vàng lao tới, nắm chặt lấy song gỗ, nói với Trương Hòa bằng giọng điệu vui mừng:

- Đại đương gia, ngài tới rồi à! Ngài xem, hôm nay tôi đã ngủ với 20 người rồi đấy, chỉ còn 1010 người nữa là đủ 1 vạn người rồi. Vậy khi nào thì ngài làm đúng thỏa thuận, đưa tôi đi làm hoàng hậu vậy?

Trương Hòa chẳng thèm quan tâm đến người phụ nữ kia, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Nguyệt, ánh mặt ánh lên vẻ điên cuồng cùng thèm khát:

- "Có người đang đến"? Ha, ta còn tưởng cô ngu thật cơ, hóa ra cũng biết diễn kịch đấy chứ.

Thanh Nguyệt siết chặt Thu Thủy, bước ra giữa, đứng chắn giữa Trương Hòa và đám nữ nhân đang run rẩy phía sau.

- Ngươi không phải Trương Hòa - kẻ vừa mới gia nhập Hắc Long bang bang. Ngươi là đại đương gia, là kẻ cầm đầu của chúng.

Trương Hòa nghe vậy thì sững ra, ra vẻ như đang ngạc nhiên lắm. Rồi hắn thở dài, ra vẻ cam chịu:

- Lộ rồi nhỉ. Tiên tử quả thật là thần nhân, tính toán như thần. Hặc mỗ đây xin bái phục.

Vừa dứt lời, hắn lao tới, nhanh đến mức Thanh Nguyệt chỉ kịp thấy một bóng đen áp sát ngay trước mặt.

Thanh Nguyệt bất ngờ, vội vung kiếm chặn ngang. Cú đấm của hắn hướng bụng cô mà ập tới, nhưng lại bị Thu Thủy cản lại.

Keng.

Bàn tay Trương Hòa cứng như thép nguội, va vào Thu Thủy tạo nên một tiếng vang trầm đục, khiến thân kiếm hơi cong lại. Thanh Nguyệt nghiến răng đứng vững, định mượn lực dội ngược từ thanh kiếm để phản đòn.

Nhưng Trương Hòa không chỉ là ngũ phẩm bình thường, hắn là bang chủ của Hắc Long bang, kẻ đã kinh qua hàng trăm trận chiến. Ngay lập tức, cánh tay còn lại của hắn bỗng kêu rắc rắc, rồi lao tới, đấm thẳng vào ngực Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt nhìn thấy, hơi nhíu mày kỳ lạ, bởi vì tầm đánh không đúng. Với tầm đánh như vậy, đáng lẽ cú đấm đó phải hướng về thanh kiếm của cô, nhằm tăng cường uy lực mới đúng, nhưng hướng của cú đấm đó lại hướng về phía ngực của cô.

Tuy vậy, Thanh Nguyệt không hề chủ quan, cô xoay nhẹ thanh Thu Thủy, muốn đồng thời đỡ cả 2 cú đấm.

Nhưng khoảnh khắc quả đấm sắp va vào thanh kiếm, một tiếng rắc rắc vang lên từ trong cánh tay Trương Hòa. Từng đốt xương bên trong như đang tự tháo rời rồi ghép lại theo một trật tự khác, kéo dài cánh tay ra thêm gần gấp đôi chỉ trong một nhịp thở, uốn cong sang một bên như thân rắn đang uốn lượn, né hẳn khỏi đường kiếm của cô rồi bổ thẳng xuống bụng.

- Hự.

Thanh Nguyệt hộc ra một búng máu, cả người cô cong lại, bay ngược về phía sau.

Bay được vài mét, cô kịp lấy lại tỉnh táo, lập tức đâm Thu Thủy xuống nền đá để hãm bớt đà bay.

Rắc.

Là một trong 108 nhân khí, Thu Thủy dễ dàng cắm phập vào lớp đá cứng. Nhưng cũng chính vì quá sắc bén, nó lại xẻ toạc luôn cả một đường dài trên nền đất như cắt qua đậu hũ, khiến điểm tựa vừa kịp có được lập tức vỡ vụn. Thanh Nguyệt loạng choạng, phải vất vả lắm mới giữ nổi thăng bằng.

Ngay khi Thanh Nguyệt vừa gượng dừng được đà trượt, Trương Hòa đã lại áp sát. Hắn bật cao, tung ra một cú đá ngang xé gió, buộc cô phải vội vã đan tay giơ lên chống đỡ.

Rắc.

Kình lực cuồng bạo chấn rạn xương cản tay, quật Thanh Nguyệt bay ngược về phía bức tường đá bên cạnh. Giữa không trung, cô nén đau xoay người phân tán lực, dồn chân đạp mạnh vào vách đá để hãm lại đà va đập.

Chẳng có lấy nửa nhịp thở để xoa dịu cơn đau, Thanh Nguyệt lập tức siết chặt tâm trí. Cô biết rõ một kẻ lão luyện như hắn sẽ không bao giờ chừa cho đối thủ khoảng lặng để hít thở.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc cô vừa nâng thanh Thu Thủy lên thế thủ, Trương Hòa đã lao tới. Cánh tay dài ngoằng, quái dị của hắn quất liên hồi tựa một ngọn roi sắt, xé rách bóng tối đổ xuống cô từ mọi góc độ. Thanh Nguyệt chật vật vung kiếm gạt đỡ từng luồng đao phong dồn dập, vừa lùi vừa gắt lên chất vấn:

- Tại sao... Tại sao ngươi lại làm những chuyện vô nhân tính này?! - Thanh Nguyệt vừa chật vật gạt đỡ từng luồng đao phong, vừa gào lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ - Hàng chục con người bị giam cầm, hành hạ... Đêm nào ngươi cũng có thể kê gối ngủ ngon được sao? Ngươi còn là con người nữa không?!

- Ha ha ha, đương nhiên ta là con người chứ - Trương Hòa giễu cợt - Ta không những bắt cóc, buôn bán mà còn biết huấn luyện, sửa chữa nô lệ nữa đấy. Để sau khi tiểu nhân đây đập nát hết tứ chi của tiên tử, rồi thị phạm cho tiên tử xem nhé, khà khà khà. Loại mỹ nhân như tiên tử đây đúng là cực phẩm, chỉ cần bán được ngươi, ta có thể dùng tiền đó để xây dựng lại Hắc Long bang rồi. Ha ha ha ha.

- Đồ súc sinh - Thanh Nguyệt nghiến răng - Ta phải thay trời hành đạo, phế bỏ ngươi rồi dẫn ngươi đến quan phủ, cho thiên hạ nhìn thấy tội lỗi của ngươi.

Lời vừa thốt ra, Trương Hòa bỗng khựng lại một nhịp, rồi bật cười nghiêng ngả. Hắn cười đến mức sặc sụa, suýt nữa làm gián đoạn cả nhịp độ tấn công:

- Ha ha ha! Quan phủ? Khặc khặc... Quan phủ sao?! Con đĩ này, ngươi làm "thánh mẫu" đến mức hỏng luôn não rồi à? Ngươi nghĩ cái hang động khổng lồ dưới lòng đất này tự nhiên mà có chắc? Không! Là do "quan phụ mẫu" đáng kính của ngươi chỉ điểm đấy! Ngươi nghĩ cái đường hầm dài thăm thẳm, kiên cố này tự dưng xây lên mà không qua mắt được quan phủ sao? Không, chính quan phủ đã vung tiền thuê tụi ta đào đấy! Ha ha ha! Rồi chừng ấy phụ nữ, trẻ em... ngươi nghĩ tụi ta giấu trong bao tải lén lút mang vào thành à? Tụi ta đàng hoàng rước họ qua cửa chính ngay giữa ban ngày đấy! Đồ ngu... Vẫn còn mơ mộng đem ta ra giao cho quan phủ cơ đấy!

Từng câu, từng chữ của Trương Hòa tựa như những quả búa tạ giáng liên tiếp vào đầu Thanh Nguyệt, đập nát vụn chút niềm tin ngây thơ cuối cùng mà cô bám víu. Chân khí trong người cô bỗng chốc nghẽn lại, tâm trí lẫn chiêu thức hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Chỉ chờ có thế, cánh tay bình thường còn lại của Trương Hòa bỗng phát ra chuỗi âm thanh răng rắc rợn người. Hắn kéo giật cánh tay về phía sau. Từng khớp xương tuột khỏi ổ, cơ bắp cuồn cuộn vặn xoắn lại vào nhau đến cực hạn, căng cứng hệt như một sợi dây thừng đang bị siết chặt chờ đứt.

Khoảnh khắc sợi thừng cơ bắp ấy đạt đến độ căng tối đa, Trương Hòa gầm lên, đột ngột bung tỏa toàn bộ lực nén. Nắm đấm bạo phát lao thẳng về phía trước, nhắm thẳng tâm ngực Thanh Nguyệt mà nã tới. Cú đấm xé gió mang theo kình lực kinh hoàng, xô đẩy cả không khí xung quanh tạo thành một luồng áp suất rít gào vặn vẹo.

Đồng tử Thanh Nguyệt co rút tột độ. Nhìn vào khí thế của cú đấm này, đến cả Tứ phẩm nếu đỡ trực diện không chết cũng phải trọng thương. Không thể chùn bước, Thanh Nguyệt quyết đoán biến bàn tay còn lại thành vật dẫn. Vận dụng triệt để năng lực Luyện Kỹ của Thất phẩm, cô dồn ép toàn bộ chân khí trong cơ thể tuôn trào theo huyết mạch, ngưng tụ đến mức đặc sánh trên lòng bàn tay. Bàn tay nhỏ bé bỗng chốc cứng như kim thạch, dứt khoát vung chưởng nghênh đón nắm đấm tử thần của đối phương.

RẦM!

Quyền chưởng va chạm tạo ra một tiếng nổ trầm đục, chấn động cả nền đá.

Tuy Thanh Nguyệt sở hữu lượng chân khí dồi dào, căn cốt lẫn tư chất đều vượt xa Trương Hòa, nhưng khoảng cách hai đại cảnh giới giữa Thất phẩm và Ngũ phẩm rốt cuộc vẫn là một bức tường quá đỗi tàn khốc. Trương Hòa với cảnh giới Hóa Kình đã kiểm soát cơ bắp và kỹ xảo đến mức cực hạn. Từng tia khí lực phát ra đều được hắn tính toán tối ưu, không để lãng phí dù chỉ một giọt sức lực. Khả năng tối đa hóa sát thương ấy, cộng hưởng cùng sức bạo phát từ sự tháo khớp và vặn xoắn dị thường, đã biến cú đấm thành một khối kình lực hoàn toàn nghiền ép hàng phòng ngự của Thanh Nguyệt.

Ầm.

- Khục!

Thanh Nguyệt ho ra một búng máu, bị đẩy thẳng vào tường.

Bức tường đá kiên cố không chịu nổi dư chấn bạo tàn, tức tưởi nứt toác rồi ầm ầm sụp đổ, khoét thành một lỗ hổng lớn. Thanh Nguyệt văng xuyên qua đống gạch đá mù mịt, lăn vòng vào một căn mật thất tối om bên cạnh.

Choang!

Lưng cô đập mạnh vào một lu sành cỡ lớn khiến nó vỡ toang. Mảnh vỡ sắc lẹm văng tung tóe, hòa cùng thứ chất lỏng cay nồng bốc mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Thế nhưng, giữa đống ngổn ngang đổ nát ấy, cú tiếp đất của Thanh Nguyệt lại không hề đoạt mạng như cô tưởng tượng. Lưng cô vừa vặn đè ập lên một thứ gì đó mềm mại, âm ấm, vô tình trở thành tấm đệm thịt triệt tiêu đi phần lớn lực sát thương chí mạng từ đòn đánh của Trương Hòa.

Trong làn khói bụi mù mịt, Thanh Nguyệt một tay nắm chặt Thu Thủy kiếm, một tay cắm xuống nền đá ướt nhẹp, chật vật gượng người bò dậy. Toàn thân cô ướt đẫm thứ chất lỏng nồng nặc xộc thẳng lên não, khiến đầu óc bỗng chốc váng vất, quay cuồng. Không chần chừ, cô lập tức cắn răng vận chuyển chân khí. Cơ thể Thanh Nguyệt bừng nóng, bức bách lượng cồn ngấm trên da thịt bốc hơi thành những luồng khói trắng mờ ảo, ép sự tỉnh táo quay trở lại.

Lắng nghe tiếng bước chân ngoài lỗ hổng vỡ nát, cô đảo mắt nhìn quanh căn mật thất tối tăm, muốn nhân lúc bụi mù chưa tan để tìm một góc khuất ẩn nấp, chuẩn bị tung đòn phục kích.

"Là hầm rượu ư? Đám súc sinh này ngoài buôn người còn kiêm luôn cả ủ rượu lậu sao?" - Thanh Nguyệt nhíu mày thầm nghĩ.

Dọc theo vách tường là hàng chục chiếc lu sành khổng lồ xếp san sát nhau. Kỳ lạ thay, trên miệng mỗi chiếc lu đều được đè nặng bởi một khối đen ngòm, sần sùi. Nhìn lướt qua trong bóng tối, chúng hệt như những tảng đá tảng dùng để bịt kín nắp lu.

Chẳng còn thời gian để bận tâm, Thanh Nguyệt vọt nhanh về phía dãy lu sành. Nhưng khoảnh khắc cô vừa lách người vào sát góc khuất, tia sáng leo lét từ bên ngoài hắt vào đã vô tình lướt qua "tảng đá" ngay trước mắt cô.

Đồng tử Thanh Nguyệt đột ngột co rút tột độ.

Đó không phải là đá.

Đó là tóc. Bết dính, rũ rượi.

Là một cái đầu người. Đầu của một người phụ nữ.

Và kinh hãi hơn cả... đôi mắt lờ đờ, trắng dã của cái đầu ấy chợt từ từ chớp nhẹ. Đôi môi nứt nẻ, trắng bệch khẽ hé ra, phả vào mặt cô một hơi thở thoi thóp, rên rĩ, quyện lẫn giữa mùi thối rữa của da thịt và mùi rượu.

Keng.

Thu Thủy rơi loảng xoảng trên đất, đôi tay vững chắc của Thanh Nguyệt đã không còn nắm nổi thanh kiếm nữa.

Cô đã nghĩ sau khi trải qua hết thảy mọi chuyện ở thành Nam Yến này, cô sẽ vững vàng hơn. Thậm chí sau khi nhìn thấy chuyện của Văn Hoa, cô cũng đã nghĩ rằng đó đã là giới hạn mà loài người có thể đạt đến rồi.

Thanh Nguyệt đã sai, cực kỳ sai. Con người... khả năng của họ, có thể vượt xa tưởng tượng của một ni cô cả đời sống trên núi như cô rất nhiều.

Xa đến mức, khi đem so với những quyển truyện kinh dị nhất mà Thanh Nguyệt từng đọc, những quyển truyện từng khiến cô phải trùm chăn run rẩy, phải khóc lóc chạy qua phòng sư phụ để đòi người vỗ về mỗi đêm. Những quyển truyện đó, khi so với thứ trước mắt cô, chẳng khác nào thiên đường cả.

Thanh Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to vô hồn. Cô quên bẵng đi thanh Thu Thủy kiếm đang nằm lăn lóc dưới chân, quên luôn cả việc phải chạy trốn, quên luôn Trương Hòa đang lừng lững bước tới.

Cô cứ đứng trân trân như thế, nhìn vào bóng tối với hàng trăm chiếc lu sành khổng lồ tĩnh lặng. Mỗi chiếc lu... nhét chặt một người phụ nữ còn đang sống sờ sờ.

- Là Mỹ Nhân Tửu đấy.

Giọng nói của Trương Hòa vang lên sau lưng, bình thản, lạnh lùng đến mức cứ như thể thứ ngâm trong những lu rượu này không phải là người vậy.

- Những con đàn bà trẻ đẹp còn trinh và có thể chất tốt sẽ được lựa chọn để làm rượu. Trong nhiều tháng trước khi ngâm, tụi nó chỉ được cho ăn uống các loại thảo dược, hoa quả và dược liệu quý để "làm sạch cơ thể" và khiến hương liệu thấm vào từng thớ thịt. Máu, mồ hôi, nước mắt và dịch thủy còn trinh của chúng sẽ hòa vào rượu, khiến nó ngày càng ngon hơn, thậm chí còn giúp cường dương, kéo dài tuổi thọ.

Hắn nói, 2 cánh tay của hắn kêu răng rắc, buông thõng xuống, 2 cánh tay đó lúc này trông thật kinh dị. Nó vừa gầy, còn dài đến mức chạm cả đất. Trương Hòa nhìn vào gáy của Thanh Nguyệt - người vẫn đang thẫn thờ nhìn về những cái lu, hệt như một con rối gỗ.

- Đám nhà giàu, đặc biệt là lũ quý tộc Yến quốc thích nó lắm đấy. Giá của một lu rượu còn đáng giá gấp hàng trăm lần giá của chính đám đó nữa.

Nói đến đây, Trương Hòa bỗng lắc đầu, chặc lưỡi đầy tiếc nuối:

- Nhưng mà thật đáng tiếc... một lu rượu đạt chuẩn phải ủ đủ 12 tháng, nhưng mà đám đàn bà này phế vật quá, dù cho ăn bao nhiêu cũng không sống nổi. Trung bình cứ 30 lu thì chỉ có 1 lu là sống đủ tháng, mà lũ phế vật đó khi chết cũng chẳng thể tái sử dụng được, đành phải bỏ phí. Haizz... thật đáng tiếc.

Thanh Nguyệt nghe những lời đó, thì từ từ quay đầu lại. Ánh mắt cô lúc này bĩnh tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, đến mức không có một chút ba động cảm xúc nào.

Trương Hòa nhìn vào ánh mắt vô hồn đó, nghĩ rằng mình đã khích tướng thành công, hoàn toàn diệt sạch nhuệ khí cũng như khả năng chống cự của Thanh Nguyệt.

Hắn vớ lấy một sợi dây dùng để cột chum rượu gần đó, từ từ bước tới gần Thanh Nguyệt, định bụng trói cô lại để mang đi.

Bước được vài bước, hắn bỗng khựng lại, rồi ngay lập tức nhảy bật về sau vài bước. Một cảm giác kinh hoàng bao trùm lấy hắn.

Trương Hòa nhìn vào Thanh Nguyệt, ánh mắt cô vẫn như vậy, vô cảm, không hề có một chút sát khí nào, thậm chí đến cả phòng thủ cũng không làm, trên người đầy sơ hở. Nhưng hắn vẫn đứng đó, không hề dám bước lại gần chút nào.

Mồ hôi trên trán Trương Hòa chảy ra. Thứ hắn cảm nhận không phải là sát khí, cũng chẳng phải cảnh báo. Nó giống một thông báo hơn. Nó báo với hắn rằng:

Ngươi sắp chết rồi, đừng cố chống cự nữa. NHẬN MỆNH THÔI.

Là niềm tin, niềm tin đến từ Thanh Nguyệt rằng hắn sẽ chết.

Thần thức của cô đang điên cuồng mở rộng, tăng trưởng với tốc độ kinh hoàng.

Cô tin rằng hắn sắp chết, hắn sẽ chết, và phải chết. Niềm tin lớn đến mức lan truyền đi xung quanh, khiến chính Trương Hòa cũng tin rằng mình sẽ phải chết, không còn con đường nào khác nữa.

Rắc, rắc... choang.

Trong thần thức của Thanh Nguyệt, một tấm màn mỏng manh, trong suốt như thủy tinh dần dần rạn nứt, rồi vỡ vụn.

LỤC PHẨM LUYỆN THẦN... THÀNH.



0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.