Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 60: Không Nên Chửi Tục

Đăng: 13/09/2026 20:12 2,514 từ 32 lượt đọc

Keng... keng... rầm.

Tam Tỳ và Bái Quan Châu liên tục trao đổi những chiêu thức. Thanh đại đao và Hóa Giao liên tục va chạm với nhau, tạo ra những luồng khí sắc bén đến kinh người, cắt đứt bất kỳ thứ gì nó đi qua.

Khác với trận chiến giữa Ngũ Tâm và Vân Trung Nghĩa, 2 người này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Chiến trường của bọn họ không chỉ ở một khu phố, vài tòa nhà, mà là cả nửa thành Nam Yến. Bọn họ liên tục di chuyển khắp khu phía Nam với một tốc độ phi thường. Những nhát chém của bọn họ tạo ra kiếm khí, khi va chạm với nhau liền bay ra, phá nát mọi thứ trên đường đi.

Đây... chính là thực lực thật sự của Tam phẩm.

Không còn là những trận chiến tầm thường của tứ phẩm, nơi có thể một kích tất sát, hay kỳ vọng vào may mắn, rằng một vài viên đan dược có thể giúp lật ngược thế cờ nữa.

Chiến trường của Tam phẩm Bán Thần là một trận tiêu hao chiến, nơi âm mưu chỉ dùng để cắt thêm một dao vào kẻ địch, khiến hắn tốn thêm chút sức lực vào hồi phục mà thôi.

Trận chiến cứ như vậy trôi qua gần một tiếng đồng hồ.

Lúc đầu, Bái Quan Châu - người với kinh nghiệm và thể chất tốt hơn chiếm thế thượng phong. Những nhát chém của ông vừa nhanh vừa chuẩn, liên tục cắt xẻo từng miếng thịt một của Tam Tỳ, cộng với Ý "Xung phá" của mình, những nhát kiếm của ông gần như bỏ qua khả năng phòng thủ của đối phương, trực tiếp gây nứt xương nhẹ, đôi khi còn khiến nội tạng của Tam Tỳ bị tổn thương, khiến hắn phải chật vật trong việc hồi phục.

Nhưng càng về sau, khuyết điểm của Bái Quan Châu càng lộ rõ. Đầu tiên, ông vừa mới mất một cánh tay do Trần Anh Dũng cắn đứt, thêm cả một ngón tay do Trần Anh Khoa chặt lúc sáng, khiến ông khó làm quen với trạng thái mới này. Thứ hai, ông chỉ có một mắt, tuy ông có thể sử dụng thần thức để cảm nhận thay cho con mắt đã mất, nhưng việc vừa mất bộ phận cơ thể ở điều đầu tiên đã khiến ông hơi mất tự nhiên, từ đó khó tập trung nhìn bằng thần thức hơn. Và cuối cùng, chính là về thể lực. Tuy sức chứa năng lượng của Bái Quan Châu cao hơn Tam Tỳ, khiến sức bền của ông cao hơn. Nhưng việc mất đi cánh tay đã khiến Bái Quan Châu mất một lượng lớn năng lượng có thể trữ trong cơ thể, từ đó khiến trận chiến càng kéo dài, ông sẽ càng bất lợi.

Bái Quan Châu cũng hiểu điều này, nên ông liên tục cắt xẻo Tam Tỳ, khiến hắn phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn cho việc hồi phục.

Tuy nhiên, tên Tam Tỳ này hơi... kỳ dị.

Mỗi miếng thịt ông cắt ra từ người hắn, hắn đều bắt lấy, tươi sống nuốt ngược trở về.

"Đùa, có cần man rợ đến thế không?"

Bái Quan Châu nhíu mày. Tuy những miếng thịt đó có rất nhiều năng lượng, nhưng ăn trong lúc chiến đấu thì cũng chẳng có mấy tác dụng. Ngoại trừ đan dược đặc chế cho chiến đấu, có thể giúp người dùng hấp thụ ngay lập tức, còn lại các thiên tài địa bảo, thức ăn dù cho có bổ dưỡng đến cách mấy, cũng cần phải tốn thời gian tiêu hóa. Chưa kể, dù cho có khả năng tiêu hóa cực kỳ nhanh đi chăng nữa, có khả năng vừa ăn vừa chiến đấu, thì vấn đề lớn đây: Đã ăn, thì phải xả.

Chẳng lẽ vừa chiến đấu vừa xả à?

Đùa, như thế chỉ có chết nhanh hơn thôi. Việc đại tiện sẽ khiến khí huyết trong cơ thể dồn bớt về trực tràng và cơ hậu môn, khiến khí huyết dồn về tứ chi và kinh mạch bị giảm đi. Tuy võ giả Ngũ phẩm có thể vừa kiểm soát việc này vừa chiến đấu, nhưng đây là trận chiến Tam phẩm đấy. Ở trận chiến cường độ cao như vậy, làm như vậy chẳng giúp hồi phục được chút nào, chỉ tổ gây sơ suất, làm mất thêm vài miếng thịt mà thôi.

Đó là suy nghĩ lúc đầu của Bái Quan Châu, còn giờ…

Ông lúc này đang hơi thở dốc, nhìn lên Tam Tỳ đang cầm thanh đại đao trên tay, ngạo nghễ nhìn xuống ông.

Số vết thương ông chịu ít hơn Tam Tỳ, nhưng để gây được chừng đó vết thương, số chân khí ông tiêu tốn lại nhiều hơn hẳn đối phương.

Lúc đầu, ông tưởng vì ông dùng kiếm, hắn dùng đại đao, nên số kiếm khí ông phóng ra nhiều hơn hẳn Tam Tỳ là chuyện hiển nhiên. Nhưng càng về sau, Bái Quan Châu phát hiện ra Tam Tỳ luôn cố ý dùng thương đổi thương, chẳng thèm quan tâm đến tổn thương của bản thân. Thấy không ổn, ông mới ngay lập tức giữ khoảng cách, dẫn tới tình cảnh như hiện giờ.

- Chỉ có thế thôi sao? - am Tỳ nhếch mép, giọng mỉa mai. - Thánh Hỏa giáo, một trong những giáo phái cổ xưa nhất, vậy mà lại suy đồi đến mức này cơ à, ha ha ha.

Rồi hắn chĩa đao về phía Bái Quan Châu:

- Hình như ta nhớ ra ngươi rồi thì phải. Ngươi là Bái Quan Châu - kẻ luôn đối đầu với Trần Văn Đảm, rồi bị hắn đánh tới mức mất luôn con mắt luôn, đúng chứ? Ha ha ha, ta nhớ ngươi chỉ bị mất mắt thôi mà, sao giờ mất cả tay luôn vậy. À, còn mất thêm cả ngón tay nữa chứ, ha ha ha. Hay để ta ăn luôn cái tai của ngươi, cho cân nhé. Ha ha ha ha...

Bái Quan Châu bị khiêu khích, nhưng ông không hề có chút bực tức gì, thậm chí còn càng bình tĩnh hơn. Ông nhận ra một vấn đề: Mới lúc nãy, hắn vẫn đang nói chuyện rất đạo mạo, ra vẻ thư sinh, nhưng khi đánh nhau thì lại trở nên thô lỗ, mở miệng ra là khiêu khích, đòi lột da, ăn thịt ông. Mấy chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ, rất nhiều kẻ lúc bình thường thì trầm tính, nhút nhát, nhưng khi chiến đấu thì quay ngắt 180 độ, trở nên cực kỳ thô lỗ.

Nhưng... cách Tam Tỳ khiêu khích lại quá... gượng gạo. Cứ như thể hắn đang cố ý làm như vậy vậy.

Khi còn trẻ, ông từng bị Trần Văn Đảm và Trần Vũ Ninh lừa rất nhiều lần, nhất là bị Trần Vũ Ninh - con khốn đó lừa vô số lần, vậy nên hắn đã bỏ rất nhiều thời gian để học cách đọc biểu cảm của người khác. Bái Quan Châu thấy rất rõ, Tam Tỳ chỉ đang cố tỏ ra tàn bạo.

"Tại sao hắn lại giả vờ như vậy nhỉ? Nếu hắn đang giả vờ, vậy thì cũng không đến mức tự ăn thịt chính mình như vậy chứ. Không, sai rồi, hắn không ăn thịt chính mình để tăng độ chân thật khi giả vờ, mà ngược lại..."

Nghĩ đến đây, Bái Quan Châu đã rõ. Ông hít một hơi để lấy tinh thần, rồi nhìn thẳng vào Tam Tỳ, trầm giọng nói:

- Ý của ngươi, có liên quan đến khả năng tiêu hóa hoặc hấp thụ nhỉ?

- Ta đã nghĩ, nếu ngươi có khả năng hấp thu tốt như vậy, vậy thì tại sao không mang theo một đống bổ khí đan cơ chứ. Bổ huyết đan tuy không thể ăn quá nhiều, sẽ dễ gây bội thực, khiến kinh mạch bị tắc nghẽn, nhưng nếu ngươi có khả năng hấp thu tốt, thì lượng đan dược mà ngươi có thể ăn dù sao cũng lớn hơn bình thường rất nhiều. Nhưng không, ngươi cứ phải tỏ ra tàn bạo để che dấu việc ăn thịt chính bản thân mình. Mà dù ngươi có khả năng tiêu hóa rất tốt đi chăng nữa, vậy nãy giờ ngươi ăn nhiều như vậy, sao không thấy ngươi đại tiện nhỉ?

Nói rồi, ông lấy từ trong túi ra một viên đan dược, ngạo nghễ nuốt nó trước mặt Tam Tỳ, khiến nụ cười tàn bạo trên khóe môi hắn tắt ngấm.

Bị bắt bài rồi.

- Để ta đoán, Ý của ngươi đúng là có thể giúp ngươi tăng tốc độ tiêu hóa, nhưng vẫn có giới hạn, đúng chứ? Nó có thể giúp ngươi hấp thu dưỡng chất tốt hơn, nhưng thứ tốt nhất vẫn là chính máu thịt của mình, nhỉ? Tỉ lệ hấp thụ của ngươi khi nuốt chính máu thịt của mình mạnh hơn hẳn việc hấp thu các đan dược hay thức ăn khác, chính vì vậy nên ngươi có thể chiến đấu lâu đến như vậy mà chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Tuy vậy, ngươi cũng không thể ăn đan dược để bổ sung, vì khí huyết ngoại lai sẽ làm loãng độ thuần, khiến việc hấp thu bị giảm. Được không bù mất, vậy nên ngươi mới tỏ ra như vậy để che dấu, đúng chứ?

Ý của Tam Tỳ là "Tái hồi phục": Bằng việc ăn thịt chính mình, hắn có thể hấp thu đến 9 phần lượng dưỡng chất từ nó, đồng thời cũng giảm mạnh lượng năng lượng cần để tiêu hóa khi ăn thịt bản thân. Bằng cách này, hắn có thể chiến đấu lâu dài hơn rất nhiều lần, nhất là trong những trận chiến tam phẩm - nơi mà một trận chiến có thể kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng ngày.

Với Ý này, Tam Tỳ thậm chí còn không cần phải tổn thương đối phương, hắn chỉ cần chậm rãi bòn rút thể lực, rồi kẻ địch sẽ tự kiệt sức mà chết.

Tam Tỳ nhìn Bái Quan Châu một lúc, rồi thở dài. Hắn chắp tay, lần này là thực sự kính phục:

- Giờ thì ta đã hiểu vì sao ngài lại có thể đối đầu với Trần Văn Đảm lâu như vậy mà vẫn còn sống rồi. Mỗ đây... thực sự cam bái hạ phong.

Tuy Tam Tỳ lúc này chẳng hề có chút giả dối nào, nhưng gân xanh trên trán Bái Quan Châu lại hơi giật giật. Ông luôn có thể bình tĩnh trước mọi khiêu khích, nhưng cứ nhắc tới Trần gia là ông lại không bình tĩnh nổi. Cũng phải thôi, bị bắt nạt đến như vậy, ai mà chịu cho nổi.

Bái Quan Châu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Lúc này đây, ông cần lợi dụng cuộc nói chuyện này để tiêu hóa viên bổ khí đan vừa rồi.

Tam Tỳ nói tiếp:

- Nhưng như vậy thì sao chứ? Cho dù ngài có ngăn tôi ăn thịt bản thân, thì cũng đã quá muộn rồi. Cuộc chiến đã kéo dài đủ lâu, sức lực của ngài đã tiêu tốn quá nhiều rồi. Dù cho ngài dùng đan dược thì sao chứ. Ngài dùng đan, tôi cũng có thể dùng đan. Trừ khi ngài có cách có thể ngăn chặn hồi phục, nhưng nếu thế, ngài cần phải một kích tất sát. Nếu thất bại…

Nói đến đây, Tam Tỳ nhẹ lắc đầu:

- Ngài không dùng lại được lần thứ 2 đâu.

Tam Tỳ thực sự đã tính hết mọi con bài của Bái Quan Châu.

Bái Quan Châu nghe hắn nói, mặt không hề biến sắc. Ông biết, Tam Tỳ chẳng câu giờ chỉ để chờ ông hồi phục, hắn chỉ đơn thuần là muốn tăng khả năng chiến thắng mà thôi. Bởi vì chờ càng lâu, trận chiến của đồng đội sẽ nhanh chóng kết thúc, và chúng sẽ kéo hết sang đây.

Quân lực của Huyết Liên giáo vốn đã mạnh hơn Thánh Hỏa giáo rồi. Số lượng tứ phẩm bên Bái Quan Châu ít hơn hẳn bên Tam Tỳ, chưa kể còn có Ngũ Tâm - Tam Phẩm sơ kỳ với đột biến của Đạo. Dù cho Vân Trung Nghĩa có may mắn thắng được Ngũ Tâm đi chăng nữa, thì một tứ phẩm… không, thậm chí là nếu ông ta có lên được Tam phẩm, thì vẫn còn quá yếu để đối đầu với đám tứ phẩm của Huyết Liên giáo.

Ngược lại, lúc này Bái Quan Châu mới là người nên nhanh chóng kết thúc chiến đấu để quay sang cứu đám đồng đội của mình.

Bái Quan Châu hít một hơi thật sâu, thật sâu, rồi phun ra một câu. Câu này đã được ông giữ trong lòng rất lâu rồi, nhưng vì thể diện nên chưa bao giờ dám nói:

- MẸ… KIẾP… TRẦN… GIA.

Rốt cuộc, Thánh Hỏa giáo đã làm gì để bị Trần gia dí đến mức này nhỉ?

Cứ mỗi khi đụng độ đám điên đó, tuy không mất mạng, nhưng kiểu gì cũng mất miếng thịt.

Nghĩ lại lúc trẻ, Bái Quan Châu mới nhận ra: Tên Trần Văn Đảm và con điên Trần Vũ Ninh đó lần đầu gặp thì còn rất bình thường, nhưng khi tụi nó phát hiện ra ông thuộc Thánh Hỏa giáo, mắt 2 kẻ đó trở nên... cực kỳ đáng sợ.

Trần Văn Đảm còn đỡ, dù là kẻ thù lâu năm, nhưng hắn từ lúc đó luôn giữ khoảng cách với ông, chỉ đến khi ông đối địch với hắn, hắn mới đáp trả lại.

Nhưng Trần Vũ Ninh... con đó là ác quỷ.

Nó là người đã lừa ông đối đầu với Trần Văn Đảm, sau đó còn liên tục lừa ông đối đầu với hắn. Đỉnh điểm là con điên đó đã giả vờ bị ông bắt cóc, dựng lên màn kịch khiến tên Trần Văn Đảm - kẻ lúc đó mới nửa bước tứ phẩm - xông thẳng vào đại bản doanh của ông, giết hộ pháp của ông, sau đó còn một đường giết ra ngoài.

Sau sự việc đó, giáo phái của ông vốn đã bị chèn ép nay còn thảm hơn, từ từ suy bại đến hôm nay.

Thậm chí đến bây giờ, ông còn bị hậu duệ của nhà đó hại: Đứa thì ăn tay ông, đứa còn kinh khủng hơn, không những lấy ngón tay của ông, lừa ông đi trông trẻ, mà còn hại ông đến mức sắp chết luôn rồi.

Bái Quan Châu thở dài, ông lúc này thật sự muốn rút lui, nhưng đã quá trễ rồi. Đám điên Huyết Liên giáo sẽ không để vật hiến tế của mình chạy mất, và ông cũng sẽ không chấp nhận để đám điên này tồn tại. Ông thà chết còn hơn chịu thua đám ác quỷ này.

Liều mạng thôi.


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.