Chương 67: Cách Sử Dụng Kích Thú Đan
Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết
Mục lục
68 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 68/68 chương
- Tam Tỳ yêu rồi.
Đây là lần thứ hai trong đời hắn biết đến cảm giác ấy.
Kẻ đầu tiên cướp đi trái tim hắn là Mẹ Từ Bi - vị Thánh nữ đời trước của Thất Liên giáo.
Lần đầu tiên hắn gặp nàng là hơn 50 năm về trước. Lúc đó, hắn mới chỉ vừa đột phá Lục phẩm.
Ngay từ khi sinh ra, hắn đã có thần lực phi thường cùng một cơn khát máu vô bờ bến. Một lão già trong làng nói hắn có huyết mạch phản tổ của tộc tu la - một chủng tộc sinh ra để giết chóc và tàn sát. Sợ hãi trước điều đó, cha mẹ hắn luôn tìm cách kìm hãm, giam cầm hắn trong đủ thứ lễ nghi, giáo nghĩa, bắt hắn phải học cách nén nhịn bản năng của chính mình.
Hắn cũng đã cố, nhưng… không được.
Vậy nên, năm hắn lên 14 tuổi, hắn đã đồ sát cả thôn, sau đó bỏ trốn. Nhờ dòng huyết mạch ấy, hắn chẳng cần công pháp hay võ học gì cả, chỉ cần giết là đủ. Vậy nên chỉ trong vòng mười năm, hắn đã đột phá thẳng lên Ngũ phẩm.
Để ăn mừng sự kiện này, hắn quyết định đi làm một việc tốt: Đi giết đám dân chạy nạn đang chiếm cứ một ngôi làng hoang gần đây.
Nhưng… khi hắn đến nơi, chẳng còn kẻ chạy nạn nào cho hắn giết cả.
Giữa làng là một đống xác chết chất cao. Và ngay giữa đống xác ấy, đứng sừng sững một nữ thần của máu và xác thịt.
Hóa ra, chẳng hề có dân chạy nạn nào cả. Đám người chạy nạn đó là phản đồ của Thất Liên giáo, đang tháo chạy khỏi cuộc săn lùng của chính giáo phái mình.
Nàng đứng đó, không một mảnh vải che thân, nhưng máu thịt của kẻ thù lại quấn lấy cơ thể nàng, dệt thành một bộ xiêm y đỏ thẫm, lộng lẫy đến rợn người.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Tam Tỳ biết thế nào là yêu.
Và cũng ngày hôm đó, hắn gia nhập Thất Liên giáo.
Hắn gia nhập giáo phái vì nàng, học lễ nghi vì nàng, giết chóc vì nàng. Kể cả sau khi nàng qua đời, kể cả sau khi Thất Liên giáo tan rã, hắn vẫn ở lại vì nàng.
Nhưng giờ đây, hắn lại yêu rồi.
Trần Vũ Ninh đứng đó, lộ ra một vẻ ma mị và kiều diễm đến mê người, tựa như một bông tulip tím kiêu sa đang bung nở dưới ánh trăng.
Không hề có sát khí đẫm máu bủa vây, cũng chẳng có cảm giác sợ hãi như khoảnh khắc Tam Tỳ từng phải đối diện với Mẹ Từ Bi. Bề ngoài của cô êm đềm và tuyệt mỹ. Thế nhưng, khi nhìn sâu vào sự tĩnh lặng ấy, Tam Tỳ bỗng thấy hơi lạnh buốt dọc sống lưng.
Hắn cảm nhận được, ẩn dưới sắc đẹp đầy mê hoặc kia là một sự điên cuồng tăm tối, một lòng tham không đáy đang không ngừng cựa quậy, như thể nàng mang theo khao khát muốn cắn nuốt và tước đoạt lấy hết thảy vạn vật trên thế gian này.
Tam Tỳ nuốt một ngụm nước bọt, lờ luôn đi kẻ địch đang run run vì sợ hãi, hắn bẽn lẽn cất lời:
- Cô... cô nương, giáo phái của cô là gì? Có... có còn tuyển người không?
Nam tử hán, yêu được bỏ được, kiếm người khác được.
Bái Quan Châu và Trần Vũ Ninh đang nhìn nhau, nghe vậy cũng đều quay sang nhìn về phía Tam Tỳ.
Nhìn rõ sự si mê trong mắt hắn, đồng tử Trần Vũ Ninh đảo nhanh giữa hắn và Bái Quan Châu, trong đầu đang liên tục suy diễn tình huống hiện tại.
“Có vẻ như chỉ có 2 phe đang đánh nhau, phe của thằng đần cuồng lửa và phe của cục thịt trước mắt này. Cô bé bốc lửa kia chắc thuộc Thánh Hỏa giáo, còn con sói kia chắc thuộc phe cục thịt này. Cục thịt này nói tới giáo phái, có vẻ như nó cũng đang thuộc một giáo phái nào đó. Không, không thể chắc chắn như vậy? Có thể vì cục thịt đó cũng tưởng mình thuộc phe của thằng ngu cuồng lửa nên mới nói thế. Thằng ngu tuy không ngại giết người tốt, nhưng để hắn phải liều mạng như vậy thì chắc chắn phe cục thịt này đáng chết…”
Vô vàn suy nghĩ tràn qua đầu Vũ Ninh, tưởng dài nhưng chỉ trong một cái chớp mắt. Ngay lập tức, cô đã ra quyết định.
Thu lại nụ cười của mình, cô lập tức khoác lên vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo như một vị nữ hoàng. Nhìn xuống Tam Tỳ đang nhìn cô với ánh mắt si mê, Trần Vũ Ninh lạnh lùng cất tiếng:
- Ta không thuộc, và cũng sẽ không bao giờ thuộc về bất cứ ai hay giáo phái nào cả. Đừng có đánh đồng ta ngang hàng với thứ phế vật này.
Con mắt Bái Quan Châu trợn tròn. Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không còn sức để suy nghĩ được nữa rồi. Tất cả những thứ còn lại trong đầu ông lúc này là:
"Chạy, còn ở cùng con điên này, trời cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo"
Nghĩ vậy, ông lập tức quay người, định chạy về phía bên phải. Nhưng chân vừa nhấc lên, cả cơ thể ông đã đổ sập xuống.
Cơ thể ông đã kiệt quệ đến mức ngay cả bước đi cũng không làm nổi.
Thế nhưng, bằng một thứ sức mạnh thần kỳ nào đó, đôi mắt ông vẫn ánh lên tham vọng sống mãnh liệt.
"Nếu đã đi không nổi, thì bò."
Nghĩ là làm, ông dơ cánh tay gầy guộc lên, dốc hết sức lực cuối cùng để kéo lê tấm thân tàn tạ về phía trước.
Nhìn Bái Quan Châu đang trườn bò đi như một con sâu, ánh mắt lạnh lùng của Trần Vũ Ninh bỗng dịu lại. Nàng khẽ nở một nụ cười, nhớ về những ngày tháng xa xăm, về cái thuở Bái Quan Châu còn là một chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết, ngạo mạn và bồng bột.
Ngày đó, Bái Quan Châu rất hiếu thắng, chỉ cần khích một câu là chuyện gì cũng dám làm. Nhưng kể từ ngày Trần Vũ Ninh lừa ông bắt cóc mình, ép Trần Văn Đảm ra tay, khiến ông mất đi một con mắt, mọi thứ đã đổi khác rất nhiều. Từ ngày đó, ông trở nên trầm ổn, điềm tĩnh hơn hẳn.
Thỉnh thoảng, Trần Vũ Ninh cố ý tìm gặp lại, muốn ôn chuyện cũ, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng cô, Bái Quan Châu đã quay đầu bỏ chạy ngay, chẳng cần chờ cô mở miệng hay làm gì cả.
Vậy mà giờ đây, nhìn ông dù sắp chết vẫn còn nhớ đến mình, nhớ cả phản xạ bỏ chạy quen thuộc mỗi khi gặp mặt, lòng cô không khỏi dấy lên chút xúc động.
Nhưng... bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ. Cô phải tìm cách giải vây cho anh khỏi cục thịt trước mắt này.
Tập trung lại về Tam Tỳ, Trần Vũ Ninh khẽ nhún người bật nhảy, rồi từ từ đáp xuống. Dáng vẻ lúc này của nàng tràn đầy phong thái phiêu nhiên thoát tục, cứ như một vị tiên tử đang giáng trần.
Rắc.
Trần Vũ Ninh đáp đất. Đôi chân ngọc ngà thon dài chuẩn xác đáp thẳng xuống bắp chân của Bái Quan Châu, dẫm nát luôn khúc xương chân của ông.
Bái Quan Châu quay đầu lại, trợn mắt nhìn về phía Vũ Ninh. Một sự uất ức trào dâng.
Lũ Trần gia này trộm đồ của ông, móc mắt ông, chặt tay và ngón tay của ông, bán đồ chúng đã trộm của ông cho ông, hại chết ông và người của ông, giờ đây bọn nó còn cắt tai và đập gãy chân của ông nữa.
"Thật là khinh người quá đáng mà."
- Đủ rồi đấy, con điên kia - Bái Quan Châu hét lên, giọng hụt hơi đứt quãng - Ta được thằng nhóc điên nhà các người nhờ tới đây đó. Mẹ nó, biết vậy thà chết ta cũng không tới đây.
Nói rồi, ông lấy trong ngực ra một cái một nhỏ, dùng hết sức bình sinh để ném nó đi. Vừa ném, ông vừa nói:
- Cái cơ duyên chó má này, ai thích thì cứ lấy đi. Ta cóc cần nữa.
Nhưng cơ thể Bái Quan Châu quá kiệt quệ rồi, nên cái hộp chỉ bay được nửa mét thì rớt xuống. Nắp hộp mở ra, lộ ra hạt sen trong suốt như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng xanh dương nhè nhẹ.
Nhìn thấy hạt sen, mắt Tam Tỳ sáng lên. Hắn lúc này mới nhớ ra mình đang định làm gì.
Gái gú không quan trọng, làm nhiệm vụ trước đã.
Tam Tỳ nhìn qua Trần Vũ Ninh, dè dặt nói:
- Cô nương, cô... cũng tới vì nó à?
Tam Tỳ thực sự mong đợi Trần Vũ Ninh không tới vì hạt sen, vì nếu như vậy, chắc chắn hắn sẽ phải đắc tội với cô rồi. Nhưng hy vọng này khá là mong manh, bởi vì một tứ phẩm như cô nếu không tới vì cơ duyên, thì còn tới vì cái gì nữa chứ? Tới thăm người quen à?
- Không, ta không quan tâm tới nó, ta tới đây để thăm cháu ta - Trần Vũ Ninh nhẹ lắc đầu.
Nghe được lời này, Tam Tỳ cực kỳ vui mừng. Nếu không có chung mục tiêu, vậy thì có thể làm quen rồi.
Hắn dơ tay về phía chiếc hộp, dùng chân khí hút chiếc hộp về trên tay, rồi vui vẻ bước lại gần Trần Vũ Ninh, rụt rè nói:
- Cô... cô nương, ta có thể... có thể xin quý danh của cô được không? Nếu được thì... chúng ta có thể... làm quen được không?
Nhìn cục thịt đang bẽn lẽn, Trần Vũ Ninh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hành lễ:
- Tiểu nữ tên Trần Văn Đảm, rất vui được gặp ngài. Còn ngài, tên ngài là gì?
Tam Tỳ gãi đầu, cười nói:
- À, tên ta là...
Vừa nói tới đây, Tam Tỳ đã cảm giác có gì không ổn. Không, phải nói là rất nhiều thứ không ổn.
"Khoan, Trần Văn Đảm là tên đàn ông mà. Khoan, sao nó giống tên của tên hầu gia đó vậy? Khoan, hình như đám người Trần gia lúc gây họa luôn mạo danh tên người nhà thì... phải?"
Suy nghĩ vừa dứt, Tam Tỳ bỗng nhìn thấy “Trần Văn Đảm” đang nhìn vào mình với ánh mắt kinh ngạc, đồng thời, một cơn nhói đau bỗng dâng lên ở ngực của hắn.
Tam Tỳ nhìn xuống, thấy một lưỡi dao màu lục đang nhô ra từ ngực hắn.
Người đâm hắn từ phía sau là Độc Tà.
Một sự phẫn nộ bùng lên trong người Tam Tỳ. Hắn dùng một tư thế phi vật lý, xoay thân trên 160 độ về phía sau, dùng lực ly tâm đấm về phía Độc Tà.
Độc Tà cũng đã dự liệu từ trước, ngay lập tức rút dao ra, phi thân lùi về phía sau, rồi lợi dụng điểm mù của tầm nhìn, ngay lập tức trốn vào bóng tối.
Tam Tỳ cũng ngay lập tức lùi lại, đứng trước Trần Vũ Ninh để bảo vệ cô, rồi trầm giọng:
- Độc Tà.
Đối mặt một Tam phẩm khác, hắn không có thời gian để suy nghĩ về Trần Vũ Ninh nữa. Hắn cũng không nghĩ rằng Độc Tà thuộc phe cô, bởi vì hắn nhìn rõ sự kinh ngạc trong đôi mắt ấy.
Nếu Độc Tà cùng phe với “Trần Văn Đảm” vậy cô ấy kinh ngạc làm gì cơ chứ?
Giả vờ ư?
Không.
Tam Tỳ không ngốc, hắn thấy người khác hoảng sợ nhiều rồi. Cái vẻ mặt đó không thể nào là giả được.
- Độc Tà tiền bối - Tam Tỳ hét lớn, mắt cảnh giác nhìn xung quanh, hòng tìm ra Độc Tà - Ngài có vẻ cũng tới đây vì cơ duyên đột phá nhỉ? Cũng phải, ngài cũng gần 300 tuổi rồi, nếu không đột phá Nhất phẩm, ngài sẽ chết già mà nhỉ?
Trần Vũ Ninh nghe tới cái tên Độc Tà, vẻ cảnh giác và kiêng kỵ hiện rõ. Khuôn mặt cô tuy không lộ vẻ hoảng sợ, nhưng bước chân bấc giác nhích gần hơn tới sau lưng Tam Tỳ.
- Độc Tà ư? Đó có phải kẻ từng là trưởng lão của Vạn Xà Cốc, 200 năm trước đã một mình độc chết cả một môn phái đó phải không?
- Đúng vậy - Tam Tỳ nói, đồng thời nhìn về phía miệng vết thương ở ngực mình - Nghe nói, độc của ông ta cực kỳ mạnh, có thể độc chết cả một Tam phẩm.
Ở miệng vết thương tại ngực, xung quanh có một màu lục, đang ngăn cản vết thương lành lại. Tuy khả năng ngăn chặn hồi phục xa xa không bằng Nhật Diệu Sa, nhưng nó lại gây ra một cơn đau rất khó chịu, khiến Tam Tỳ rất dễ bị phân tâm.
Cảm nhận được Trần Vũ Ninh ở phía sau, tuy hắn không tin cô thuộc phe của Độc Tà, nhưng vì an toàn, hắn vẫn chia chút sự chú ý về phía cô, theo dõi nhất cử nhất động của cô.
- Độc Tà tiền bối, ngài có vẻ đã đạt đến Nhị phẩm rồi nhỉ? Bởi vì nếu không, tôi khuyên ngài không nên ham hố gì viên…- Tam Tỳ nhìn kỹ hạt sen, xác nhận đó là hạt sen của Tuyết Tâm Liên mới nói - hạt sen này, bởi vì nó chỉ có tác dụng với Nhị phẩm hoặc Nhất phẩm thôi, không có tác dụng với Tam phẩm như ngài đâu.
Chờ một chút, vẫn không thấy Độc Tà lên tiếng, hắn nhếch môi:
- Ồ, có vẻ như… ngài đã là Nhị phẩm rồi nhỉ? Xin chúc mừng nhé, mà Đạo của ngài là gì vậy? Có vẻ nó thiên về dạng lén lút chăng? Mà nếu như vậy, sao mãi chẳng thấy ngài ra tay nhỉ? Ngài già quá rồi, không cử động được nữa à? Hay là… Đạo của ngài không phù hợp để chiến đấu?
Lại chờ một chút, vẫn chẳng có ai lên tiếng. Tam Tỳ lộ ra một nụ cười dữ tợn, trầm giọng nói:
- Ồ, vậy là không phù hợp để chiến đấu rồi.
Độc Tà trốn trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Tam Tỳ, mong tìm ra cơ hội để có thể đột kích, nhưng chờ mãi mà vẫn chẳng thấy hắn lộ ra một chút sơ hở nào. Sơ hở chẳng thấy đâu, nhưng những lời mà hắn nói làm Độc Tà toát hết cả mồ hôi hột.
“Thao, con nít thời nay sao thông minh vậy? Tụi nó ăn óc heo để lớn à? Đứa nào đứa nấy toàn chơi tâm cơ”
Tam Tỳ nói đúng hết, Đạo của ông không phù hợp để chiến đấu, và cơ thể ông cũng quá già để có thể chơi solo trực diện rồi, nên chỉ còn cách đánh lén. Nhưng xui xẻo thay, đòn vừa rồi không trực tiếp đâm trúng tim của Tam Tỳ, nếu không thì giờ cuộc chiến đã dễ dàng hơn nhiều rồi.
"Còn con điên kia nữa, tự nhiên sai bé Nếp đi ngăn con sói kia lại, không biết con bé có làm sao không nữa?"
Độc Tà oán thầm, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Tam Tỳ, hòng tìm ra sơ hở.
Tam Tỳ vẫn liên tục nhìn quanh, nhưng vẫn chẳng thấy ai. Đột nhiên, hắn cảm nhận được Trần Vũ Ninh đang lấy từ trong người ra thứ gì đó.
Hắn quay đầu lại, thì thấy cô đang cầm một viên đan dược tròn vo, màu hồng phấn.
- Cái gì vậy? Thuốc trị thương ư? - Tam Tỳ cảnh giác hỏi.
- Không - Trần Vũ Ninh lắc đầu - Là đan kích dục, gọi là "Kích thú đan".
- ??? - Đầu Tam Tỳ đầy dấu hỏi - Cô nương... đem nó ra làm gì?
- Không có gì - Trần Vũ Ninh nhún vai - Đan này ta mới kiếm được, đem ra xem có dùng được gì không thôi.
- ???.
"Cô đem thuốc kích dục ra làm gì? Muốn chuốc thuốc ta à?"
Khi cơn si mê mù quáng nguội dần, lý trí của gã ác thú bắt đầu khởi động lại. Tam Tỳ mới nhận ra: Vị "Văn Đảm" cô nương này, hình như... đầu óc có vấn đề thì phải.
"Giờ nghĩ lại, hình như cô nương này họ Trần thì phải? Hình như Trần gia có một người phụ nữ rất thân quen với Bái Quan Châu, tên là..."
Đang quay trở lại với suy nghĩ về cô nương này, thì hắn nghe thấy một vài tiếng bước chân đang tới đây.
Nhìn sang, đó là 5 tên trán hán cao to, đồng tử đỏ rực, khóe mắt còn rỉ ra vài giọt huyết lệ đang chạy tới.
Đó là người của Huyết Liên giáo.
Bọn chúng đã giết hết người của Thánh Hỏa giáo, và đang tới đây để trợ chiến.
Bái Quan Châu đang lết trên mặt đất nhìn thấy, hiểu rằng người của ông đều đã chết, tâm có chút trùng xuống. Hắn rất muốn đứng dậy, liều giết đám này, báo thù cho những con chiên của mình, nhưng bất lực.
Thế nhưng... ông tuyệt nhiên không hề hoảng sợ.
Vì ở đây đang có Trần Vũ Ninh. Kinh nghiệm mấy chục năm chịu uất ức dạy cho ông một chân lý: Bất cứ nơi nào con điên này đặt chân tới, nơi đó sẽ biến thành bãi rác của sự hỗn loạn. Đám Huyết Liên giáo mò tới đây lúc này... coi như tới số.
Vậy nên, hắn không bò nữa, dứt khoát ụp mặt xuống đất. Giả chết. Đằng nào thì ông cũng lết hết nổi rồi.
Tam Tỳ thấy người của mình đến thì rất vui mừng. Hắn đang muốn hét gọi bọn họ cùng hắn tìm ra nơi Độc Tà ẩn nấp thì bỗng cảm nhận được một cơn đau nhói sau lưng.
Quay đầu lại, thì thấy. Trần Vũ Ninh đang hồn nhiên nhét viên đang dược màu hồng đó vào trong người hắn thông qua miệng vết thương sau lưng.
???
Năm gã Huyết Liên giáo khựng bước. Tam Tỳ trợn ngược mắt. Độc Tà nín bặt.
Tất cả đều đơ ra, não bộ hoàn toàn đình công trước cảnh tượng siêu thực này.
Không phải Tam Tỳ không cảnh giác cô, hắn có chứ. Nhưng hành động của Trần Vũ Ninh quá mức tự nhiên, quá sức đường hoàng, y hệt một đứa trẻ hồn nhiên đút một viên kẹo vào miệng của người nhà, khiến bản năng phòng ngự của gã cường giả hoàn toàn bị lỗi nhịp.
Trợn mắt nhìn Trần Vũ Ninh vẫn đang còn loay hoay nhét viên kích dục đan vào trong người mình, Tam Tỳ hỏi:
- Cô nương, cô... đang làm gì vậy?
- Đang tìm cách kiểm tra dược lực của đan được. - Trần Vũ Ninh đáp bâng quơ, ngón tay ngọc ngà vẫn tích cực... ấn ấn viên đan cho nó lún sâu vào trong thớ thịt.
- Vậy, sao cô lại nhét nó vào người ta?!
Vừa chùi tay xong, Trần Vũ Ninh liên ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt thiên chân vô tà nhìn Tam Tỳ, rồi mỉm cười nói:
- Ngươi gần.
Tam Tỳ đứng đó, không nói gì, nhưng trong đầu hắn, cái tên "Trần Vũ Ninh" của Trần gia cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Độc Tà trợn mắt nhìn về Trần Vũ Ninh, lờ luôn đi Tam Tỳ đang lộ ra đầy sơ hở. Khi Trần Vũ Ninh nói là sẽ giúp ông tạo cơ hội để ám sát Tam Tỳ, ông còn nghĩ con điên đó sẽ làm cái gì đó.
"Ừ, thì đúng là con đó đang làm cái gì đó thật. Nhưng... mẹ nó thế này cũng quá trực tiếp rồi. Nó thực sự trực tiếp nhét độc vào người hắn luôn kìa. Và thế quái nào mà tên đó để yên cho con đó làm vậy chứ?"
Tam Tỳ hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm giác đang bị coi như thằng ngu mà đùa giỡn trong lòng, hỏi:
- Cô nương, cô là... Trần Vũ Ninh của Trần gia à?
Bị hỏi như vậy, Trần Vũ Ninh chớp chớp mắt phượng, nhìn chằm chằm vào Tam Tỳ. Rồi, cô thu lại vẻ lạnh lùng vừa nãy, lè ra cái lưỡi đỏ tươi, thơm mùi ngọt ngào của cà rốt, lém lỉnh nói:
- Hì hì, lộ rồi nhỉ?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.