Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 83: Tranh

Đăng: 04/11/2026 10:56 3,496 từ 1 lượt đọc

Thống Tập Quân đang lao về phía Ngũ Tâm thì đột nhiên mất lực, lưỡi đao chém hụt xuống dưới.

Ông không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng phản ứng vẫn vô cùng nhanh nhạy. Cổ tay ông lập tức xoay chuyển, dồn sức định vung đao chém lên lần nữa.

Nhưng, thanh đao chưa kịp nhấc lên, cả người Thống Tập Quân lại một lần nữa bất động. Lần này, chỉ có cơ thể ông bất động, nhưng tâm trí thì không.

Đến lúc này, Thống Tập Quân mới nhận ra bên cạnh mình có người. Ông kinh ngạc, cố gắng nghiêng cái cổ cứng ngắc để nhìn sang. Nhưng còn chưa kịp thấy rõ đối phương là ai, chàng trai kia đã khẽ phất tay.

Cái phẩy tay đó phẩy vào không khí, nhưng như một bàn tay khổng lồ tát thẳng vào người Thống Tập Quân, khiến ông bay thẳng ra xa hàng chục mét, xuyên thẳng qua vài túp lều da thú.

Thống Tập Quân vừa bay đi, vừa hét:

- Cung trận!

Ngay lập tức, hàng chục dây cung được kéo căng. Những mũi tên đồng loạt nhắm về phía Nhất Can từ mọi hướng.

Nhất Can thấy vậy, chỉ bình thản buông viên đạn trong tay xuống, lòng bàn tay từ từ mở rộng.

Viên đạn rơi xuống một hòn đá nhỏ, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Keng!

Cùng lúc ấy, hàng chục ngón tay đang giữ chặt dây cung bắt đầu buông lỏng. Mà bàn tay đang mở ra của Nhất Can cũng từ từ khép lại.

- DỪNG... LẠI!!!

Tiếng hét của Trần Vũ Ninh đột ngột vang lên, khiến những ngón tay vốn sắp rời khỏi dây cung lập tức siết chặt trở lại. Bàn tay Nhất Can cũng theo đó mà ngừng khép, rồi từ từ thả lỏng.

Nhất Can quay đầu nhìn về phía Trần Vũ Ninh, chỉ thấy toàn thân cô đỏ bừng, làn da và cả đôi mắt đều hơi phồng lên. Một tay cô đang cầm dao, còn Tróc Long Tiên thì quấn quanh những vùng da sưng phồng ấy.

Rồi...

Xoẹt...!

Lưỡi dao liên tục lướt qua cơ thể, để lại từng vết cứa chằng chịt. Tróc Long Tiên cũng siết chặt những vùng da phồng lên, cắm sâu vào đó mà hút máu.

Phụt...!

Ngoại trừ những nơi bị Tróc Long Tiên hút máu, máu tươi từ khắp cơ thể cô đồng loạt phun trào, bắn tung tóe ra xung quanh. Đôi mắt vốn đã sưng đỏ vì xuất huyết giờ càng trở nên đỏ rực.

- Ha ha ha ha, mình còn sống, còn sống nè!!! Mình quá siêu đẳng, tính toán không sai chút nào. Ha ha há há...

Trần Vũ Ninh vừa nói vừa cười, như điên như dại. Cô đột nhiên giơ một ngón tay về phía Nhất Can, tay còn lại ôm bụng cười, cố gắng nói:

- Chờ... chờ chút, ha ha. Đang, ha ha, đang hơi... há... mất kiểm soát! Há há há há.

Cô cứ như vậy mà toàn thân đầy máu, ôm bụng cười ngoặc nghẽo trong sự ngơ ngác của đám cấp dưới.

Nhất Can nhíu mày nhìn Trần Vũ Ninh. Con mắt song đồng tử của hắn bỗng chuyển động, hai đồng tử chồng khít lên nhau, sau đó lại đảo một lượt từ đầu đến chân cô.

Quan sát một hồi, khóe mắt Nhất Can không nhịn được mà khẽ co giật. Nhận ra mình có phần thất thố, hắn nhanh chóng ổn định tâm tình, gật gù nói:

- Tiểu thư cứ thong thả, không cần vội. Dù sao, ta cũng không tới đây để gây chuyện.

Hiển nhiên, việc thúc đẩy Ý "Gia tốc tư duy" lên gấp 300 lần đã gây tổn thương nghiêm trọng cho não bộ, dẫn đến xuất huyết não. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát mẫu cổ Khống Nô, khiến tử cổ rơi vào trạng thái hỗn loạn, từ đó làm cơ thể và cảm xúc của cô mất kiểm soát.

Tử cổ Khống Nô gặp trục trặc, lại tiếp tay cho quả tim vốn đã bất ổn do "Bất khuất" gây ra. Máu bị đẩy đi khắp cơ thể với tốc độ quá nhanh, phá vỡ các mạch máu, khiến cơ thể cô sưng phồng và xuất huyết nội nghiêm trọng.

Máu lưu chuyển với tốc độ khủng khiếp, một lượng lớn lại tiếp tục dồn lên não, càng làm tình trạng xuất huyết não thêm trầm trọng. Não bộ tổn thương khiến khả năng kiểm soát mẫu cổ Khống Nô càng suy giảm.

Ba yếu tố ấy hình thành một vòng tuần hoàn ác tính, liên tục khuếch đại lẫn nhau, đẩy cả tâm trí và thể xác Trần Vũ Ninh đến bờ vực sụp đổ.

Nhất Can thật sự không hiểu nổi vì sao cô ta vẫn chưa phát điên, ngất xỉu hay chết ngay tại chỗ. Thậm chí, cô còn đủ tỉnh táo và lý trí để đưa ra mệnh lệnh, nhờ đó cứu đám cấp dưới của mình một mạng.

Nhưng có một điều hắn hiểu rất rõ.

Trần Vũ Ninh... không sống nổi.

Vậy nên, Nhất Can thong thả phe phẩy quạt xếp, chốc chốc lại nhìn sang cô em út của mình đang từ từ hồi phục.

Cơ thể Ngũ Tâm lúc này đã ráp lại với nhau, bắt đầu biến đổi. Không giống một quá trình hồi phục bình thường, từng phần da thịt trên người cô đang dần chuyển hóa, chia thành hai nửa rõ rệt, tựa như hai sinh vật hoàn toàn khác biệt đang cùng tồn tại trong một cơ thể.

Một nửa mang dáng vẻ của Ifrit. Làn da dần khô lại, bề mặt nổi lên từng mảng vảy cứng, xen lẫn những đường rạn nứt tựa như dung nham đã nguội. Từng lớp da thịt trở nên thô ráp, rắn chắc như một bộ giáp đá núi lửa, khiến nửa thân ấy trông chẳng khác nào được bao bọc bởi lớp giáp dung nham.

Nửa còn lại lại mang một hình thái hoàn toàn khác. Lông đen dày đặc bắt đầu mọc lên trên cánh tay và đôi chân, phủ kín da thịt, khiến tứ chi trông chẳng khác nào chân tay của một con thú dữ. Những sợi lông ấy càng lúc càng mọc rậm, mang đến cảm giác hoang dã và dữ tợn.

Hai loại hình thái đối lập cứ thế hiện rõ trên cùng một cơ thể: Một bên lông lá, hoang dã như hung thú; một bên khô cứng, nứt nẻ như lớp dung nham hóa thạch.

Nhất Can vẫn phe phẩy chiếc quạt xếp, lặng lẽ quan sát quá trình biến đổi của Ngũ Tâm mà không nói một lời. Sau đó, hắn mới quay sang kiểm tra tình trạng của Trần Vũ Ninh.

Ngay từ đầu, Nhất Can đã chẳng định để mặc Trần Vũ Ninh chết. Giết cô thì dễ, nhưng đối đầu với cơn giận của Trần gia mới khó.

Thật ra, trong mắt Nhất Can, Trần Lễ Khâm lại là kẻ dễ đối phó nhất. Ông ta quả thực rất mạnh, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là mạnh mà thôi. Đạo của ông ta thuần túy ngộ ra để chiến đấu, thế nên nếu chỉ muốn tránh né, có vô số cách để làm được điều đó.

Nhưng 2 cha con Trần Văn Đảm và Trần Anh Khoa thì lại khác.

Chưa cần nhắc đến Huyết Túc Binh hùng mạnh do Trần Văn Đảm thống lĩnh, hay thanh danh và quyền lực của hắn - những thứ dù bị các thế lực liên thủ chà đạp, bôi nhọ đến đâu cũng chẳng hề có dấu hiệu suy giảm đó của hắn, thì Trần Văn Đảm thực sự quá giỏi.

Từ trí tuệ, sức mạnh cho đến tầm nhìn, Trần Văn Đảm đều gần như hoàn mỹ. Cho dù Nhất Can có tự phụ có tài đến đâu, hắn vẫn không khỏi kính phục vị Hầu gia này.

Đối đầu với Trần Văn Đảm, hắn sẽ học hỏi từ ngươi, hiểu rõ ngươi, sau đó cải tiến bản thân, để rồi đánh bại ngươi trên chính chiến trường mà ngươi tự hào nhất. Một kẻ như vậy, trừ phi bản thân nắm chắc khả năng áp đảo ngay từ đầu, nếu không Nhất Can thật sự chẳng muốn đối mặt.

Còn Trần Anh Khoa…

Nói thật, đừng nói đến chuyện trở thành kẻ thù, Nhất Can thậm chí còn chẳng muốn gặp mặt cái thứ đó nữa là…

Hắn không hiểu vì sao cái thứ đó lại có thể sống đến bây giờ, cũng chẳng hiểu vì sao người Trần gia lại có thể nuôi dưỡng, thậm chí là giữ cho thứ đó sống được ngần ấy năm.

Trong mắt người ngoài, Trần Anh Khoa chỉ là một phàm nhân yếu đuối, đụng nhẹ là ngã. Võ giả nhìn vào, hắn chẳng khác nào một cậu ấm mang trên mình vô số bảo vật, có thể dễ dàng cướp đoạt. Tam phẩm nhìn vào, thấy cơ duyên để bản thân lớn mạnh. Nhị phẩm nhìn vào, thấy cơ hội đột phá Nhất Phẩm. Nhất Phẩm nhìn vào, thấy cánh cửa đại tông sư. Đại tông sư nhìn vào, thấy "Thần" chỉ cách một bước.

Nhất Can thì khác.

Hắn chưa từng nhìn thấy Trần Anh Khoa, cũng chẳng dám chủ động tìm hiểu về đối phương.

Hắn thà phải đối mặt với mười Trần Văn Đảm, còn hơn phải ngồi chung một chỗ với thứ đó.

Hắn không biết gì về Trần Anh Khoa, cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết một điều: ngày mà hai người thực sự gặp nhau, hoặc là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành Đại tông sư...

Hoặc là chết.

Vậy nên, trước khi xác định được khả năng đột phá đại tông sư, Nhất Can thực sự không muốn dây vào cái gia tộc hỗn loạn này. Hắn thậm chí đã tự nhủ, nếu Trần Vũ Ninh thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn nhất định sẽ ra tay cứu giúp, triệt để chặt đứt mọi khả năng kết thù với Trần gia.

Thế nhưng, không nhìn thì thôi. Vừa liếc mắt sang Trần Vũ Ninh, lông tơ trên người Nhất Can đã hơi dựng lên.

Trần Vũ Ninh… đang nhìn hắn.

Cô đang cười, đang khóc, đang điên loạn, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi hắn dù chỉ một khắc.

Đôi mắt cô lúc này đỏ rực vì xuất huyết, lòng trắng đã hóa đen do các mạch máu vỡ nát. Kết hợp với thân thể đầm đìa máu tươi, bộ dạng ấy chẳng khác nào một con quái vật đang phát cuồng. Thế nhưng, dù đã biến thành dáng vẻ đáng sợ như vậy, Trần Vũ Ninh vẫn đang nhìn Nhất Can.

“Sao… cô ta vẫn còn giữ tỉnh táo được vậy? Thứ ý chí kinh khủng gì đây!”

Nhất Can nhìn Vũ Ninh mà cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn bỗng có một suy nghĩ kỳ quái: Trần Vũ Ninh có lẽ còn phù hợp với Huyết Liên Giáo hơn cả Ngũ Tâm.

Cố nén cơn hỗn loạn trong đầu cùng những cơn đau đang giày vò khắp cơ thể, Trần Vũ Ninh từ từ đưa tay ra sau gáy, miệng vẫn không ngừng cười nói:

- Hi hi, Nhất... Can, hình... hu hu hu... như ngươi không... há há há há... muốn ta chết nhỉ?

Bộp!

Đôi bàn tay đẫm máu của cô nắm chặt lấy tử cổ Khống Nô phía sau gáy.

Với thần thức cường đại, Nhất Can chẳng cần nhìn cũng biết thứ mà cô đang nắm lấy là gì. Hắn khẽ nhíu mày, vội lên tiếng khuyên can:

- Tiểu thư, ta khuyên cô không nên làm thế. Khống Nô cổ đã cắm thẳng vào cơ thể và não bộ, cưỡng ép rút nó ra sẽ…

- Á aaaaaah!!!

Không đợi Nhất Can nói hết câu, Trần Vũ Ninh đã dùng sức cưỡng ép kéo tử cổ Khống Nô ra ngoài.

Không nhận được mệnh lệnh từ mẫu cổ, tử cổ lập tức phản kháng theo bản năng. Nó điên cuồng bám chặt vào từng sợi thần kinh trên khắp cơ thể vật chủ, cố gắng ngăn cản việc bị tách khỏi cơ thể bằng cách gây ra những cơn đau đớn tột độ.

Trần Vũ Ninh đau đến mức phải hét lên thảm thiết, nhưng bàn tay vẫn không hề dừng lại.

Tử cổ Khống Nô cứ thế từng chút một bị kéo ra khỏi gáy. Theo đó, hàng trăm xúc tu nhỏ như sợi chỉ, đỏ tươi vì thấm đẫm máu, cũng lần lượt bị lôi ra ngoài.

Nhất Can định mở miệng đề nghị giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Đến lúc này, hắn đã hiểu một điều: Cái danh thiên hạ đệ nhất cuồng tộc... quả thực danh bất hư truyền.

Rút ra tử cổ Khống Nô, chấm dứt vòng tuần hoàn ác tính, Trần Vũ Ninh mới nhẹ thở ra một hơi. Cô lúc này thật sự muốn gục ngã, nằm xuống ngủ một giấc.

Thật ra, cô vốn nên ngã xuống ngay sau khi bắn ra viên đạn đó rồi. Nhưng sau khi xác định được tên này không còn gây nguy hiểm tới thương đội, cô mới dám ngã xuống.

Cầm tử cổ Khống Nô đang điên cuồng giãy giụa trên tay, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, điều khiển mẫu cổ để khiến nó bình tĩnh lại, rồi mới cất nó vào trong ngực.

- Giờ... chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Ừm... hình như chúng ta chưa giới thiệu lẫn nhau thì phải.

Nói rồi, Trần Vũ Ninh chỉnh trang lại y phục, sau đó chậm rãi hành lễ vạn phúc với Nhất Can.

- Tiểu nữ Trần Vũ Ninh, bái kiến giáo chủ Huyết Liên Giáo.

Mặc dù lúc này toàn thân Trần Vũ Ninh đều nhuốm máu, cơ thể phải chịu đựng những cơn đau dữ dội do xuất huyết và vỡ mạch máu, đến cử động cũng vô cùng khó khăn, nhưng động tác hành lễ của cô lại chuẩn mực đến mức không thể bắt bẻ. Ngay cả Nhất Can cũng không khỏi dành cho cô thêm vài phần tôn trọng.

Hắn chắp tay, mỉm cười đáp lễ:

- Tại hạ...

- Nhất Can, Nhất phẩm tiền kỳ, tên thật chưa rõ, Đạo: "Tranh". Lần đầu tiên xuất hiện cách đây 80 năm, với thân phận Thánh tử Thất Liên Giáo. Năm 40 tuổi đột phá Tam phẩm, cùng ngày đột phá Nhị phẩm, được người đời xưng tụng là Nhị phẩm trẻ nhất trong lịch sử. Trong sự kiện "Diệt thần" 10 năm trước, ngài dẫn theo tàn dư Thất Liên giáo đột phá vòng vây của An và Yến, chạy trốn suốt 30 ngày đêm. Chuyện xảy ra sau đó thì tiểu nữ không rõ lắm, chỉ biết sau đó Thất Liên giáo tan ra thành 7 giáo phái khác nhau, và thiên hạ... lại có thêm một Nhất phẩm. Tiểu nữ... nói không sai chỗ nào, nhỉ?

Bị ngắt lời, sự tôn trọng mà Nhất Can dành cho Trần Vũ Ninh lập tức giảm đi một nửa. Tuy vậy, hắn vẫn gật đầu xác nhận:

- Tiểu thư nói không sai, mọi thứ đều chính xác. Tại hạ thật không ngờ các người lại quan tâm đến ta nhiều như vậy. Đến cả Đạo của tại hạ mà cũng điều tra được, quả thực khiến tại hạ thụ sủng nhược kinh.

- Hết cách rồi.

Trần Vũ Ninh khẽ thở dài.

- Ánh Sao nói, trong sự kiện "Diệt Thần", người thắng lớn nhất lại chính là ngài. Bọn ta dù không muốn quan tâm cũng không thể không để mắt tới. Chưa kể, nó còn nói... Đạo của ngài, là một trong những đạo hiếm hoi nhất trong thiên hạ mà không cần đến thiên đạo vẫn có thể tự mình đột phá Đại tông sư. Ngài nói xem, đến cả Thiên Kiêu, thậm chí là cha ta dù là đại tông sư, nhưng vẫn phải cần đến thiên đạo để duy trì Đạo của mình.Một người như ngài, nếu không để mắt tới, ta thật sự ngủ không nổi.

Nghe vậy, Nhất Can không khỏi thở dài:

- Tại hạ thật sự không muốn bị các người chú ý đến như vậy. Nếu có thể, tại hạ thà làm một con cá ướp, kiếm một túp lều tranh, rồi cứ thế sống đến thiên hoang địa lão. Nhưng hết cách, dù tại hạ có muốn, Đạo của tại hạ... lại không cho phép. Chưa kể...

Nói đến đây, Nhất Can đưa mắt nhìn về phía tòa thành, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

- Các người cứ luôn miệng nói tại hạ nguy hiểm, vậy mà lại để tên kia rời đi. Nghe có hơi... bất công nhỉ? Đạo của tại hạ ít nhất còn cần đến Nhất phẩm mới có cơ may đột phá Đại tông sư. Còn Đạo của kẻ kia, nếu hắn thực sự muốn, thậm chí hôm nay Nhị phẩm, ngày mai đã có thể thành Đại tông sư. Để thứ đó rời đi, thật sự ổn chứ?

Trần Vũ Ninh nghe vậy, ngẫm nghĩ một chút, rồi gật gù:

- Ngài nói đúng, lần sau gặp lại, ta sẽ chặt hết tay chân anh ấy, sau đó bỏ thùng để vác theo bên mình. Như vậy vừa có thể giải quyết vấn đề hiện tại, vừa dễ mang theo đi khắp nơi.

- ???

Nhất Can bỗng cảm thấy, năm đó đáng lẽ mình nên mời cô ta gia nhập giáo phái, phong làm Thánh nữ mới đúng.

Huyết Liên Giáo mà có thêm Trần Vũ Ninh, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh!

“Không! Không! Không! Đừng quên tấm gương của Thánh Hỏa Giáo! Tuyệt đối không được quên!”

Nhất Can vội vàng xua đi ý nghĩ đáng sợ vừa lóe lên trong đầu. Hắn nở một nụ cười hòa nhã, chuyển chủ đề:

- Nói chuyện chính đi, Vũ Ninh tiểu thư. Hôm nay ta đến đây chỉ có một mục đích, đó là đưa đứa em út này về. Không biết tiểu thư có thể rộng lòng tạo điều kiện không?

- Hông!

Trần Vũ Ninh chống nạnh, dứt khoát lắc đầu.

Mặc dù toàn thân cô lúc này bê bết máu, đôi mắt đỏ tươi vì xuất huyết, trông chẳng khác nào vừa bước ra từ một bãi chiến trường. Thế nhưng, vẻ kiều diễm của cô vẫn chẳng hề suy giảm. Ngược lại, kết hợp với dáng vẻ bướng bỉnh cùng nụ cười tinh quái ấy, cô lại mang đến một vẻ đẹp ma mị, tựa như nữ quỷ câu hồn vừa bước ra từ địa ngục.

Nhất Can nghe vậy, lắc đầu:

- Tiểu thư, đây không phải là yêu cầu đâu! Các người dùng hạt sen lừa ta vào cục này, ta không trách. Các người giết huynh đệ ta, ta không trách. Các người thậm chí còn giết thánh nữ của chúng ta, ta cũng không trách. Như vậy chưa đủ thành ý sao? Nếu như... ta thật sự muốn...

Nói đến đây, hắn xòe chiếc quạt xếp ra.

Ngay lập tức, cả vùng thiên địa chấn động.

Không khí xung quanh như hóa thành vật chất, nặng tựa ngàn cân, đè ép xuống tất cả mọi người. Từng người một bị ép nằm rạp trên mặt đất, ngay cả nhấc một ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Tróc Long Tiên lập tức trườn xuống hai chân Trần Vũ Ninh, quấn chặt lấy chúng, cố gắng chống đỡ áp lực khủng khiếp đang đè xuống.

Rắc! Rắc!

Từng tiếng xương gãy khẽ vang lên.

Thế nhưng, Trần Vũ Ninh vẫn đứng đó. Cô cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Nhất Can, không chịu khuất phục dù chỉ một chút.

- Thì đừng nói đến chuyện ngăn cản, ngay cả việc sống sót... các người cũng chẳng làm nổi.

TRANH.

Cả thiên hạ này, chung quy cũng chỉ xoay quanh một chữ: Tranh.

Tranh với người, tranh với đời, tranh với cả thiên địa.

Tranh từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng đồng tiền, từng tấc đất.

Cho đến tận giây phút cuối cùng của sinh mệnh, con người vẫn phải tranh với cái chết, TRANH ĐẾN TỪNG HƠI THỞ!

Đạo của Nhất Can, chính là TRANH.

Thứ hắn tranh, không phải được mất trước mắt, mà là tương lai.

Kẻ hắn tranh, không phải với những phàm phu tục tử, mà là cả Thiên Đạo.

Trước khi xuất thủ cứu sống Ngũ Tâm, hắn đã tranh vùng đất xung quanh thương đội này với Thiên Đạo.

Hắn thắng.

Tại nơi đây, Nhất Can... chính là Thiên Đạo.


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.