Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 79: Ntr?

Đăng: 30/10/2026 11:34 4,839 từ 2 lượt đọc

Tin tốt: Kế hoạch khiến tâm trí Tam Tỳ sụp đổ đã thành công.

Tin xấu: Giờ đây trong cái đầu của hắn chỉ còn duy nhất bản năng giết chóc.

- ĐÙ MÁ!!!

Vân Trung Nghĩa đang hét lên với tất cả uất ức bị dồn nén của mình.

Ông thề, đêm nay là đêm dài nhất, hãm nhất cuộc đời ông. Nó còn dài hơn cả cái đêm mà ông phải đại chiến với đám tứ phẩm mấy ngày trước nữa. Lần trước, tuy chết một lần, nhưng ít nhiều ông còn đánh được. Còn giờ, Vân Trung Nghĩa đang thuần túy trở thành cái bao thịt để bị đánh.

Tam Tỳ như một cỗ máy giết chóc đầy bạo lực, hoàn toàn phớt lờ việc đỡ đòn hay né tránh, cứ thế mà vung ra những đòn đánh đầy uy lực. Dù mang bản năng dã thú nhạy bén cộng với Ý "Sống sót" liên tục cảnh báo, Vân Trung Nghĩa vẫn cực kỳ khó khăn khi phải né tránh nó.

Chân khí của Tam Tỳ đã cạn kiệt từ lâu, mọi đòn đánh hiện tại hoàn toàn là sức mạnh cơ bắp thuần túy. Thế nhưng chỉ cần bị quẹt nhẹ qua, kình lực bộc phát cũng đủ đập nát bấy gân cốt của Vân Trung Nghĩa.

- Căn cứ Hắc Long bang! Nơi trận chiến bắt đầu ấy! - Bái Quan Châu hét lớn - Dẫn hắn tới đó mau!

- Ngươi nói thì dễ lắm, muốn đổi không? - Vân Trung Nghĩa vừa lộn vòng né tránh vừa gào lên - Cái thứ này đấm rát quá, tầm đánh còn rộng nữa, chẳng có chút kẽ hở nào, thoát ra bằng mắt à?!

Vân Trung Nghĩa thì phải liên tục né đòn, chốc chốc lại bị 2 cánh tay thịt đó sượt qua một cái, chỉ như thế thôi đã đủ đập nhão luôn cả mảnh thịt bị va chạm.

Tuy vậy, càng đánh, mọi người càng nhận ra: Tam Tỳ mạnh lên là nhờ số lượng và khối lượng cơ bắp phình to ra ngoài kiểm soát, giúp gia tăng uy lực bộc phát cùng tầm đánh. Thế nhưng, độ bền và độ cứng rắn của những thớ cơ đó lại tỷ lệ nghịch hoàn toàn với kích thước.

Nói cách khác, đống huyết nhục tràn ra ấy thực chất rất xốp và bở. Nhục thân hắn càng phình to thì mật độ liên kết cơ bắp lại càng giảm sút theo cấp số nhân, biến toàn bộ cơ thể hắn thành một đống thịt căng phồng nhô nhúc. Tuy đấm rất mạnh, nhưng lại cực kỳ dễ bị phá hủy.

Bằng chứng là mỗi lần Tam Tỳ vung quyền, những khối thịt đó khi va chạm với những vật cản xung quanh, liền ngay lập tức vỡ nát ra, rơi lả tả xung quanh.

Nhìn thấy cảnh này, Vân Trung Nghĩa thật sự muốn nôn ra, bởi vì quá kinh tởm đi. Những mảnh thịt vì phát triển quá nhanh, cộng với thiếu hụt năng lượng, nên khi tách ra khỏi Tam Tỳ liền ngay lập tức xẹp xuống, tan ra, tỏa ra một mùi tanh tưởm cực kỳ khó chịu.

Vân Trung Nghĩa sau khi né được một cú tát của Tam Tỳ, đã chớp thời cơ mà nhảy lên nóc nhà, sau đó không chần chờ, nhanh chóng quay lưng, hướng về phía căn cứ Hắc Long bang mà đi.

Nhưng chạy được vài bước, ông bỗng nghe một tiếng rầm ở đằng sau. Quay đầu lại, Vân Trung Nghĩa liền thấy mái nhà phía sau đã đổ sập xuống.

Hóa ra, Tam Tỳ sau khi thấy kẻ địch nhảy lên, cũng đã nhảy lên theo. Nhưng vì cơ thể hắn lúc này quá nặng và cồng kềnh, nên vừa đặt chân lên mái nhà đã khiến mái không chịu nổi mà đổ sập xuống.

Xui xẻo hơn, vì cơ thể của hắn quá nặng, cộng thêm đôi chân vì phồng ra để có thể gánh chịu được trọng lượng cơ thể mà trở nên mềm xốp. Vậy nên khi ngã xuống, xương chân không chịu nổi trọng lượng của cả cơ thể mà gãy nát, khiến hắn không thể đứng lên được.

Tam Tỳ cứ như một khối thịt không chân, chỉ có 2 cánh tay và cái đầu là còn có thể nhận ra được, đang cố chống đất để đứng lên.

Hắn cố gắng đứng lên, nhưng không được. Đạo "Thái Tuế" vì muốn đáp ứng nguyện vọng của hắn mà đã liên tục tập trung sinh trưởng huyết nhục ở 2 chân.

Nhưng, cơ bắp dù có sinh trưởng bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng không có xương chống đỡ thì cũng vô dụng.

2 chân Tam Tỳ cứ thế mà ngày càng phình to ra, nhưng cũng chẳng thể nào giúp hắn đứng lên nổi. Theo chút lý trí còn sót lại, hắn biết hắn cần xương để có thể đứng lên. Vậy nên, hắn cố di chuyển cái cơ thể đồ sộ của mình, xoay người nằm xuống để có thể duỗi thẳng 2 chân ra, từ đó khiến nó lành lại.

Tam Tỳ đã cố, nhưng lại chẳng thể nào nằm xuống, hay thậm chí là duỗi thẳng chân ra được. Cơ thể hắn lúc này đã quá to lớn rồi, cơ bắp xung quanh cứ thế tràn ra, trở thành một bệ đỡ thịt, khiến hắn không thể xoay người hay cử động được.

Cứ như vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt cảm nhận đôi chân vỡ nát của mình từ từ hồi phục trong một trạng thái cực kỳ vặn vẹo, từ đó không thể nào đứng lên được nữa.

Nhìn từ trên cao xuống, thấy rõ cảnh tượng này trong mắt, Vân Trung nghĩa nói với giọng đầy kinh sợ:

- Đù... cái thứ sinh vật báng bổ gì thế này? Đây... là Đạo dạng thần thoại mà ta từng nghe đồn đây sao!

Nhìn cục thịt trước mắt, rồi lại nhìn về bản thân mình, khiến ông không khỏi run rấy vì sợ. Vân Trung Nghĩa biết, dù ông mới chỉ bước vào Tam phẩm, nhưng với cơ thể nửa người nửa sói của bản thân, Đạo mà ông ngộ ra khi lên Nhị phẩm chắc chắn là dạng thần thoại.

Nếu đột phá Nhị phẩm mà trở thành như thế, Vân Trung Nghĩa thà cả đời không đột phá còn hơn.

Đang cảm khái, thì ông bỗng nghe tiếng Bái Quan Châu vang lên từ phía dưới:

- Thành ma rồi, nhỉ?

Nhìn xuống, thấy Bái Quan Châu và Độc Tà đang đi cùng với nhau, đứng cách nơi Tam Tỳ đang đứng một chút. Độc Tà nhìn chằm chằm vào thứ từng là Tam Tỳ, trầm ngâm nói:

- Ừ, có vẻ là vậy, nhưng không nên chủ quan vội, cứ cảnh giác thêm chút đã.

Vân Trung Nghĩa ngay lập tức nhảy xuống, tới bên cạnh 2 người, hỏi:

- Ý 2 người là sao? Thành ma là gì?

- Là mất kiểm soát Đạo đấy - Bái Quan Châu giải thích - Khác với Đạo dạng quy tắc, cần tiêu hao tâm trí, thần thức hoặc thể lực để kích hoạt, Đạo dạng thần thoại thì khác. Giáo chủ của ta từng nói, Đạo dạng thần thoại là mượn sức mạnh từ một sinh vật ở thế giới khác, từ đó dần trở thành chính sinh vật đó. Độ tương thích càng cao, sức mạnh mượn được càng nhiều. Tuy nhiên, tâm trí và cơ thể của người mượn cũng có giới hạn. Nếu mượn sức mạnh quá khả năng mà bản thân có thể chịu được, thì sẽ bị quả tải, trở nên điên loạn, giống như thứ trước mắt này đây.

Nghe vậy, Vân Trung Nghĩa nhìn về phía Tam Tỳ đang cố đứng lên, không khỏi nuốt nước bọt.

- Ta nhớ ra rồi, là Thái Tuế - Độc Tà bỗng A lên một tiếng - Nó là một khối thịt sống, không có trí tuệ, có khả năng tự tái sinh bất tận. Khi bị cắt một miếng thịt, khối thịt đó lập tức tự mọc lại nguyên vẹn, cắt bao nhiêu mọc bấy nhiêu, ăn mãi không bao giờ hết. Hèn gì cơ thể hắn chỉ có thịt là phát triển, nhưng xương thì không. Thái Tuế thì làm gì có xương cơ chứ!

Bái Quan Châu trầm ngâm, cố nhớ lại thông tin mà mình đã từng đọc về Thái Tuế, sau đó gật đầu:

- Ừ, đúng là Thái Tuế thật!

Rồi, nhìn cục thịt kia, ông bỗng nhớ ra gì đó, liền nói:

- Đúng rồi, hạt sen Tuyết Tâm Liên! Cục thịt kia còn giữ nó. Chúng ta cần phải lấy nó ra.

Đến lúc này, Vân Trung Nghĩa và Độc Tà mới nhớ đến hạt sen. Ngay lập tức, cả 3 người đã ngay lập tức phi thân lùi xa nhau ra.

Mới giây trước còn là đồng minh, giây sau đã ngay lập tức trở thành kẻ thù.

Bái Quan Châu cần hạt sen để giúp giáo chủ của mình, Độc Tà cũng muốn hạt sen để đột phá Nhất phẩm. Còn Vân Trung Nghĩa, tuy thật sự không cần nó lắm, nhưng ông cũng biết 2 người kia sẽ không tin ông.

3 người cứ như vậy cảnh giác nhìn nhau, không ai nói gì.

Cuối cùng, Bái Quan Châu lên tiếng trước:

- Hạt sen là do thằng nhóc nhà Trần gia đưa cho...

- Ta phi, ngươi nói người Trần gia đưa cho, vậy thực sự là do chúng đưa cho ngươi ư? Ta nói hạt sen là do ta ỉa ra, rồi bị trộm cướp mất, ngươi có trả lại cho ta không? Chưa kể, lúc nãy ngươi cũng đã nói là ngươi không cần rồi, bây giờ lại đổi ý à?

Nghe Độc Tà nói lời thô tục như vậy, Bái Quan Châu không khỏi nhíu mày:

- Độc Tà tiền bối, ta kính ngài là một hảo hán, từng vì một thôn làng mà đã độc chết cả một tà tông, cứu giúp thôn nhỏ đó. Vậy nên, ngài có thể đừng nói vô lại như vậy được không? Với cả, lúc thằng nhóc kia đưa hạt sen cho ta, đại hiệp Vân Trung Nghĩa đây cũng ở đó. Không tin thì hỏi ngài ấy thử xem?

Nói rồi, cả 2 người đều cùng nhìn về Vân Trung Nghĩa.

"Đại hiệp cơ đấy, còn gọi ngài ngọt xớt. Phải thừa nhận, cái tên này làm tới phân đà chủ cũng không phải nhờ sức mạnh. Biết cách biến báo, sẵn lòng hạ mình như vậy, không làm đến vậy cũng phí."

Đang phân vân không biết nên làm gì, thì Độc Tà đã lên tiếng:

- Vân Trung Nghĩa tiểu tử, ngươi cũng là hộ vệ của Trần gia à? Ha ha, vậy chúng ta giống nhau rồi. Ha ha, ngươi cứ mạnh dạn mà nói thật đi, không cần kiêng kị tên đó. Hắn mới chỉ là Nhị phẩm, còn ta đã là Nhị phẩm đỉnh phong từ lâu rồi, kinh nghiệm nhiều hơn hắn nhiều. Ngươi không cần sợ, cứ nói thẳng ra đi. Là, hắn, trộm, hạt sen, đúng, chứ?

Câu đầu tiên, kéo gần quan hệ. Câu thứ hai, de dọa. Câu thứ ba, nhìn thì có vẻ là đảm bảo, nhưng thực chất vừa là đe dọa, vừa muốn nói rằng mình có nhiều kinh nghiệm hơn, có thể chỉ điểm Vân Trung Nghĩa một hai. Còn câu cuối cùng, nghĩa chính xác của nó là: Ngươi nếu muốn sống, thì nên theo phe ta.

Chỉ 4 câu, đã quá đủ để nói lên trí tuệ của một lão già 300 tuổi. Bái Quan Châu biết rõ điều đó, nhưng chẳng dám nói gì. Người của ông đã chết hết, ông lúc này thân cô thế cô. Nếu 2 người này thật sự hợp lực với nhau, ông cũng đành phải chịu.

Hy vọng duy nhất bây giờ là trông cậy vào phẩm giá của Vân Trung Nghĩa thôi.

Nghĩ tới đây, Bái Quan Châu đành thở dài, ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Nghĩa, yên lặng chờ phán quyết.

Vân Trung Nghĩa nhìn vào ánh mắt của Bái Quan Châu, cũng hiểu suy nghĩ của ông ta, khiến ông không khỏi cảm khái.

Mới sáng nay thôi, người này còn là một Tam phẩm cao cao tại thượng, phong thần tuấn lãng. Chỉ cần dùng chân khí thôi đã có thể đè chặt ông xuống, ép ông đến mức không thở nổi. Vậy mà giờ đây, kẻ như vậy lại phải trông cậy vào ông để có thể mang đi thứ vốn là của mình.

Ông biết, chỉ cần một lời của mình thôi, Bái Quan Châu không những không lấy được hạt sen, mà còn phải tay không mà rời đi, khiến những hy sinh của hắn, khiến cái chết của những giáo đồ của hắn trở nên vô nghĩ.

Vân Trung Nghĩa nhắm mắt, như đang quyết tâm gì đó. Rồi, ông mở mắt ra, đôi mắt trở nên cực kỳ kiên định.

Vân Trung Nghĩa nhìn về phía Bái Quan Châu, từ từ nâng tay lên, chĩa về hắn, rồi nói với giọng không cho phép nghi ngờ:

- LÀ HẮN! Là chính hắn! Hắn chính là kẻ đã cướp đi hạt sen. Hắn thậm chí còn ỷ đông mà đè ta xuống, cưỡng ép bắt luôn cả Thanh Nguyệt đi. Độc Tà sư phụ, mau mau hạ gục hắn, cướp... à lấy lại hạt sen.

Hiển nhiên, Vân Trung Nghĩa vẫn còn cay cú vụ bị đè ra hồi sáng.

Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Vân Trung Nghĩa là tiểu nhân, không chờ được mười năm.

Độc Tà lúc thấy tên này lộ ra ánh mắt kiên nghị, còn nghĩ tên này sẽ thẳng thừng từ chối ông, sau đó thậm chí còn có khả năng hợp lực để ép ông, nhằm giúp Bái Quan Châu có được hạt sen. Nào ngờ...

"Mà khoan, sư phụ nào ở đây? Ta đâu nói sẽ nhận hắn làm đồ đệ, ta chỉ định chỉ điểm một hai thôi mà. Cái tên này... tiện quá rồi thì phải!"

Độc Tà hơi bối rối về sự thay đổi thất thường này, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lão quay sang Bái Quan Châu, đang định nói gì đó, thì lại thấy hắn ta cả người đỏ lên, đang thở dốc, dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Vân Trung Nghĩa.

Hiển nhiên, lời của Vân Trung Nghĩa đã khiến Bái Quan Châu vô cùng tức giận, đến mức không khống chế nổi dược lực của tân Kích Thú đan nữa, khiến nó nhanh chóng lan đi khắp cơ thể. Hắn vừa khom người xuống, vừa chỉ về phía Vân Trung Nghĩa mà quát:

- Ngươi... ngươi... đồ khốn nạn.

Dược lực tác dụng rất nhanh, Bái Quan Châu lúc này đã tinh trùng lên não, không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa rồi. Hắn chỉ có thể vừa khom người, vừa mắng.

Nhìn Bái Quan Châu đang khom người như vậy, khiến Vân Trung Nghĩa không nhịn được mà cười phá lên:

- Ha ha ha ha, ngươi làm sao vậy? Đừng nói, ngươi không khống chế nổi dâm dược nữa nữa đấy nhé. Ha ha ha ha, sao vậy, sắp mộng tinh rồi à? Ha ha ha, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng kiếm một chỗ mà tụt quần, tự xử đi. Nếu không nhanh, coi chừng... khặc khặc... ra... ha a ha... cả quần... khặc... đấy.

Vân Trung Nghĩa cứ như vậy mà ôm bụng cười sặc sụa, cười đến mức lăn quay ra mà cười. Thậm chí, ông còn cười đến mức rối loạn chân khí trong cơ thể, vô tình để một chút dâm dược lan đi.

Cảm nhận được cơn nóng rát khắp người, Vân Trung Nghĩa ngay lập tức im bặt, không cười nổi nữa.

Ông ngay lập tức ngồi dậy, vận công để ngăn dâm dược lan ra.

Nhìn thấy cơ thể Vân Trung Nghĩa đang đỏ lên, Bái Quan Châu cũng cười gằn. Ông hiểu, tên này cũng bị dâm dược ảnh hưởng rồi. Nhặt lên 2 hòn đá, Bái Quan Châu vận sức ném về phía Vân Trung Nghĩa.

Cảm nhận được cảnh báo từ Ý "Sống sót", Vân Trung Nghĩa lập tức mở mắt, né đi hòn đá đầu tiên, nhưng lại bị hòn đá thứ 2 lao tới, trúng ngay mũi.

Một dòng máu nhỏ dài từ từ chảy xuống.

Kể từ khi hóa sói, khứu giác của Vân Trung Nghĩa đã nhạy hơn bình thường rất nhiều rồi. Vậy nên, máu mũi chảy ra, xộc vào khoang mũi khiến ông gần như chết sặc vì mùi máu, khiến ông lơ là, không khống chế nổi dâm dược nữa.

Vân Trung Nghĩa nổi giận, ngay lập tức đứng lên, nhưng lưng vẫn khom xuống, chửi:

- Đù má, thằng quỷ một mắt chuyên bắt cóc trẻ em kia, ngươi có tin là ông đây cho mày đi gặp đàn em của mình luôn không!

Nghe vậy, Bái Quan Châu ngay lập tức nắm chặt Hóa Giao, chĩa về Vân Trung Nghĩa mà quát:

- Tới đây, con chó khỏa thân biến thái kia, để ta thanh tẩy thứ súc sinh nhà ngươi khỏi cái thế giới này!

Nghe 2 người vừa khom lưng, vừa chửi nhau chí chóe, Độc Tà không khỏi day trán. Lão hết muốn tranh giành hạt sen với 2 thằng ngốc này rồi.

Tranh xong, dù thắng hay thua, cái mặt già của lão cũng mất hết.

Nhìn qua cái cục thịt từng là Tam Tỳ kia. Tên đó lúc này vì thành ma mà tâm trí đã gần như mất hết. Huyết nhục liên tục phát triển, chèn lấp luôn cả miệng và lỗ thở, khiến hắn sống không được, chết không xong.

Đang suy nghĩ cách để lấy hạt sen bị nhét trong đống thịt này ra, thì Độc Tà bỗng nghe thấy hai tiếng bước chân đang tới gần.

Quay đầu lại, đó là Trần Vũ Ninh đang đi tới, theo sau là Nếp, một tay ôm cây rìu chiến khổng lồ, một tay nắm vạt áo của cô chủ, rụt rè theo sau.

Trần Vũ Ninh cứ như vậy bước qua Độc Tà, chẳng hề quan tâm đến lão, hay 2 thằng ngốc đang khom người mà cãi nhau chí chóe đằng kia.

Đến khi cách Tam Tỳ tầm 20 mét, cô bỗng dừng lại, sau đó đưa cánh tay đang bị Tróc Long Tiên quấn quanh về phía Nếp, nhẹ nhàng nói:

- Nếp, cho cô mượn cây rìu một chút được không?

Nếp nghe vậy thì ngoan ngoãn đưa cán rìu ra, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng:

- Cô... cô chủ, cô cầm cẩn thận nha, nó nặng lắm đấy!

Cán rìu chiến vừa rời khỏi tay Nếp, toàn bộ trọng lượng khổng lồ của nó lập tức dồn xuống tay Vũ Ninh. Sức nặng của cây rìu ập đến bất ngờ khiến bả vai cô trĩu nặng, thân hình mảnh mai lảo đảo, hai đầu gối hơi khụy xuống.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Tróc Long Tiên trên cánh tay cô đã siết chặt. Những vòng roi quấn quanh cánh tay như hóa thành một lớp cơ bắp thứ hai, gồng lên đỡ lấy sức nặng khổng lồ, san sẻ áp lực vốn đủ sức đè sụp cánh tay mảnh mai ấy.

Có được sự trợ giúp của Tróc Long Tiên, Trần Vũ Ninh dần đứng thẳng trở lại. Cô ung dung nhấc bổng cây chiến rìu khổng lồ lên bằng một tay, tùy ý vung thử vài đường, tựa như đang kiểm tra xem món binh khí này có vừa tay hay không.

Sau khi đã hài lòng, cô quay sang Nếp, mỉm cười dịu dàng:

- Cám ơn con, giờ con chờ ở đây giúp cô một chút nhé!

Không đợi Nếp kịp đáp lời, Trần Vũ Ninh đã xoay người, xách rìu bước thẳng về phía Tam Tỳ.

Độc Tà ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô, rồi lại nhìn cục thịt khổng lồ phía trước. Chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lão biến đổi, vội vàng hét lớn:

- Ê khoan đã, xung quanh thứ đó vẫn còn khí Kích Thú Đan chưa tan hết, coi chừng...

Đáng tiếc, lời cảnh báo còn chưa kịp nói hết, Trần Vũ Ninh đã đến trước mặt Tam Tỳ.

Cục thịt từng mang tên Tam Tỳ vẫn đang ú ớ, cố gắng nhớ lại cách hô hấp của con người. Đúng lúc ấy, một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc bất chợt len vào khứu giác của hắn, phảng phất đâu đó còn có mùi ngọt ngào của cà rốt.

Hắn cố gắng quay đầu, vất vả lật lớp thịt thừa đang chèn ép mí mắt lên, để lộ một khe hở nhỏ. Qua khe hở ấy, hắn nhìn thấy một bóng hình kiều diễm đang chậm rãi tiến về phía mình. Người phụ nữ ấy có thân hình nảy nở, dung nhan tuyệt mỹ, trên vai lại vác một cây chiến rìu khổng lồ.

Tầm nhìn của hắn tuy đã trở mờ đi, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua dáng người ấy, Tam Tỳ đã nhận ra đối phương là ai.

Trong khoảnh khắc, chút lý trí còn sót lại trong đầu hắn bỗng trở về.

Hắn cuống cuồng muốn mở miệng, muốn gọi tên cô, muốn hét lên điều gì đó. Hắn cố sức điều khiển cái miệng bị từng lớp thịt chen chúc che lấp, dồn hết chút sức lực ít ỏi còn lại để phát ra âm thanh.

Nhưng vô Đạo "Thái Tuế" đã hoàn toàn mất kiểm soát. Huyết nhục vẫn không ngừng sinh sôi từ mọi hướng, không chỉ bao phủ bên ngoài mà còn điên cuồng xâm chiếm cả bên trong cơ thể hắn. Dạ dày, tim, gan... từng cơ quan nội tạng đang dần bị huyết nhục thay thế. Ngay cả phổi cũng không thoát khỏi số phận ấy.

Tam Tỳ đã mất đi khả năng cất tiếng.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Vũ Ninh tiến đến, nhìn cô giơ cây rìu khổng lồ lên cao, rồi bổ thẳng xuống người mình.

Một nhát, hai nhát, ba nhát,...

Lưỡi rìu liên tục giáng xuống, hết nhát này đến nhát khác. Cánh tay mảnh mai ấy không hề dừng lại, cứ thế vung rìu chém xuống hàng chục lần, từng chút một băm nát khối huyết nhục khổng lồ từng là cơ thể của Tam Tỳ.

Mỗi nhát rìu đều mang đến cơn đau dữ dội. Thế nhưng, Tam Tỳ không kêu rên. Hắn thậm chí chẳng còn cố gắng phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Trần Vũ Ninh.

Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, nhìn đôi môi đỏ mọng đang nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ, nhìn đôi mắt sáng ngời niềm vui của cô. Trong ánh mắt hắn không có oán hận, cũng chẳng có sợ hãi, chỉ còn lại sự si mê gần như cuồng dại.

Giờ phút này, Tam Tỳ cuối cùng cũng hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn lại yêu Mẹ Từ Bi đến vậy. Và vì sao, hắn lại có thể yêu Trần Vũ Ninh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn yêu Mẹ Từ Bi, bởi vì nàng tàn nhẫn hơn hắn, tham lam hơn hắn.

Còn Trần Vũ Ninh...

Sau khi xả hết cơn giận trong lòng, Trần Vũ Ninh từ từ giơ cây rìu lên cao trên đầu, hướng ngay đầu Tam Tỳ mà chuẩn bị bổ xuống, kết liễu cuộc đời của hắn.

Tam Tỳ nhắm mắt, yên lặng mà chấp nhận hồi kết của mình.

Bỗng, cây rìu sắp bổ xuống bỗng dừng lại giữa không trung.

Trần Vũ Ninh dừng lại, cắm cây rìu xuống đất.

Cô bước lên một bước, cúi người nhìn đống thịt nhão nhoẹt trước mặt, rồi chẳng chút do dự thò tay vào bên trong.

Cô bắt đầu mò mẫm.

Một miếng thịt bị băm nhuyễn được lôi ra, tiện tay ném sang bên cạnh. Rồi thêm một miếng nữa. Cứ như vậy, từng khối huyết nhục lần lượt bị cô lôi ra ngoài, vứt bừa bãi xuống đất.

Trên mặt Trần Vũ Ninh không hề có vẻ ghê tởm. Ngược lại, đôi mắt cô sáng rỡ, ánh lên niềm thích thú khó lòng che giấu. Động tác của cô hăng hái đến mức trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang háo hức mở hộp quà, nóng lòng muốn biết món đồ mình mong chờ được giấu ở đâu.

Rồi dường như cảm thấy chỉ thò một cánh tay vào vẫn chưa đủ, cô còn cúi thấp người, gần như chui cả nửa thân trên vào đống huyết nhục, nghiêm túc lục lọi bên trong.

Nhìn cảnh tượng ấy, Vân Trung Nghĩa và Bái Quan Châu cũng tắt nứng, ngừng cãi nhau, trợn mắt nhìn cái mông đầy đặn đang đung đưa mà không dấy lên nổi một chút dục vọng nào.

Vân Trung Nghĩa quay sang nhìn về Bái Quan Châu với ánh mắt đầy cảm thông, nói:

- Ta nghĩ lại rồi, ngươi xứng đáng có được hạt sen. Chúc may mắn!

Bị người như vậy yêu trúng, xứng đáng được bảo tồn, tuyệt không nên để cô ta đổi người khác.

Bái Quan Châu nghe vậy, nào không hiểu cơ chứ. Mặt ông ta xệ đi, không mở miệng nổi.

Nếp thì lúc này đang bị Độc Tà che mắt, tò mò hỏi:

- Ông ơi, cô chủ đang làm gì vậy ạ? Sao con lại không được xem chứ?

- Chuyện người lớn, chờ khi nào còn 80 tuổi mới được xem.

Độc Tà dùng đôi tay nhăn nheo của mình che mắt Nếp, đôi mắt lão nhìn về Trần Vũ Ninh, hơi nhíu mày:

"Sao cô ta chế ra thuốc giải cho Kích Dục Đan nhanh vậy nhỉ? Cô ta chỉ mới trộm nó vào sáng nay thôi mà!"

Sau một lúc, cô mới chui ra khỏi Tam Tỳ. Trong tay nàng là một chiếc hộp gỗ đã bị bóp méo đến biến dạng. Phần gỗ bên ngoài bị đống thịt nghiền nát quá nửa, để lộ lớp vỏ sắt bọc bên trong. Nhờ vậy, chiếc hộp vẫn giữ được độ chắc chắn, không bị phá hủy hoàn toàn.

Nàng mở hộp. Một quầng sáng lam nhạt lập tức tỏa ra, soi rõ hạt sen Tuyết Tâm Liên nằm bên trong.

Xác nhận xong, Trần Vũ Ninh liền cầm chiếc hộp bằng một tay. Tay còn lại, với Tróc Long Tiên quấn quanh cánh tay, nhấc bổng cây rìu lên. Sau đó, nàng xoay người rời đi, chẳng buồn ngoái lại nhìn Tam Tỳ, kẻ vẫn nhắm nghiền mắt, lặng lẽ chờ đợi hồi kết của chính mình.

Chờ mãi vẫn không thấy gì, Tam Tỳ mở mắt, liền thấy bóng lưng của Trần Vũ Ninh, tay cầm cái hộp chứa hạt sen đang từng bước bước tới chỗ Bái Quan Châu.

Một cảm giác nhục nhã dữ dội trào dâng trong lòng hắn. Tam Tỳ tức giận đến cực điểm, cố gắng gào thét, nhưng cổ họng đã chẳng thể phát ra nổi một âm thanh. Nước mắt trào khỏi khóe mắt, lặng lẽ chảy xuống. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ mình yêu ném chiếc hộp vào tay kẻ thù của mình.

Thấy chiếc hộp méo mó bay tới, Bái Quan Châu lập tức buông Hóa Giao, nhanh tay chộp lấy nó.

Ông còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Trần Vũ Ninh đã bước đến trước mặt. Cô vươn tay, túm lấy vạt áo rách của ông, kéo mạnh về phía mình. Không cho ông kịp phản ứng, nàng đã cường ngạnh áp môi hôn tới.

Đôi bàn tay nhăn nheo của Độc Tà vừa thả xuống, lại phải nhanh chóng nâng lên, che đi đôi mắt của cô bé thơ ngây này.

Nếp trước khi bị che mắt thì đã kịp nhìn thấy cô chủ của mình đang cưỡng hôn ông quỷ một mắt, làm khuôn mặt nhỏ bé của cô không khỏi đỏ lên. Cảm giác đôi tay già cỗi của Độc Tà không đủ che, cô bé còn dùng 2 bàn tay nhỏ bé của mình để che, xấu hổ nói:

- Cô... cô chủ, chỗ này đông người mà.... Làm như vậy không nên đâu!

Vân Trung Nghĩa miệng há ra nhìn cảnh này. Ông nhìn 2 người này đang hôn nhau, rồi lại nhìn về phía Tam Tỳ đang hấp hối, huyết lệ rỉ ra, rồi lại nhìn về phía 2 người kia.

Ông bỗng dưng thấy Tam Tỳ cũng rất đáng thương.





0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.