Chương 69: Trùng Sinh Độc Tạng
Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Tam Tỳ lúc này đang cực kỳ bối rối. Hắn biết Trần gia dại, nhưng không nghĩ là dại đến như vậy. Một tứ phẩm, hơn nữa còn là nữ nhân, vậy mà dám lao vào tử chiến với một Tam phẩm đỉnh phong.
"Không phải chứ, giới hạn chịu đựng của cô thấp vậy sao? Cô ám sát ta, ta còn không chấp, vậy mà mới bị khích một câu, cô đã muốn khô máu rồi. Còn nữa, cô nói kiểu đó thì ai mà dám giết cô cơ chứ!"
Nhìn Trần Vũ Ninh đang lao tới, Tam Tỳ thực sự không biết nên làm thế nào.
Giết cô? Cô ta vừa đem đại tông sư ra hù đấy, ai mà dám giết.
Để cô giết?
???
Bỏ đi.
Cuối cùng, hắn quyết định trấn áp cô, sau đó đem hạt sen đi, mặc xác cô ta làm gì thì làm. Dù sao, một Tứ phẩm cũng chẳng làm được gì hắn, thứ cần chú ý là Độc Tà đang ẩn nấp quanh đây, đề phòng bị đánh lén hơn.
Hắn giơ tay lên, định một tay cản lấy cây roi đang sắp được vung lên kia, sau đó đè cô xuống, dùng chính cây roi đó để trói cô lại, thì...
Trần Vũ Ninh đang lao tới Tam Tỳ, bỗng bẻ ngoặc, quay hướng đám Huyết Liên giáo mà lao đến.
???
Đám giáo đồ Huyết Liên nhìn một vị mỹ nhân đang lao đến bọn chúng mà ngơ ra. Chúng vừa ngỡ ngàng vì sắc đẹp của cô, vừa vì sự việc vừa rồi mà bối rối. 2 cái hợp lại, khiến chúng cứ đơ ra, không phản ứng gì.
Độc Tà đang ẩn nấp cứng lại một nhịp, nhưng rất nhanh đã hiểu. Nếu không phải lão đã sống đủ lâu, kinh nghiệm phong phú, thì chắc lão cũng sẽ ngơ ra giống đám này rồi.
Tam Tỳ ngơ ra nhìn Trần Vũ Ninh chuyển hướng đám giáo đồ của mình, không cử động gì. Chỉ đến khi cây roi được vung lên, cắt bay đầu một tên tứ phẩm, hắn mới phát hiện không ổn.
Đây không phải là hành động bốc đồng, mọi thứ đều có chủ đích. Không còn thời gian suy nghĩ thêm nữa, hắn lập tức ra quyết định. Hắn hét lên với đám giáo đồ:
- Ngăn cô ta lại...
Vừa dứt lời, Tam Tỳ lại cảm nhận được một cơn nhói đau quen thuộc.
Độc Tà lại ra tay, đâm dao thẳng vào tim của hắn. Quả tim vừa mới được cưỡng ép hồi phục nhờ Ý "Tái hồi phục" và "Huyết tế" nay lại bị tổn thương lần nữa.
May thay, khả năng ngăn chặn hồi phục từ độc của Độc Tà không mạnh bằng thanh Nhật Diệu Sa, nhưng bù lại, nó lại gây ra một cơn đau đớn cực kỳ kinh khủng.
Cắn răng chịu cơn đau, hắn xoay người, cho Độc Tà một đấm. Nhưng Độc Tà vừa đâm vào đã ngay lập tức lùi lại, chẳng buồn rút con dao ra, mặc kệ nó cắm trên vai Tam Tỳ.
Độc Tà ngay lập tức ẩn đi khí tức, muốn tiếp tục lẩn vào bóng tối. Nhưng lần này, lão không lẩn kịp, Tam Tỳ đã kịp xác định vị trí của lão. Hắn ngay lập tức lao tới, giơ chân, đạp nát toàn bộ nơi Độc Tà đang lẩn trốn.
Nếu đã không xác định chính xác được Độc Tà, vậy thì trực tiếp phá hủy cả vùng là được.
Ầm.
Đống đổ nát nơi Độc Tà vừa lẩn vào lập tức nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn tứ tung, một số còn làm bị thương Độc Tà.
Độc Tà có thể dùng chân khí để cản lại những mảnh vỡ, hay thậm chí là tập trung khả năng hồi phục để chữa lành những vết thương đó, nhưng ông không làm thế.
Ông đã quá già rồi, ngoại trừ sức mạnh và khả năng hồi phục của Tam Phẩm, thể lực của ông cũng chỉ nhỉnh hơn Tứ phẩm một chút.
Vậy nên, ông chỉ dùng chân khí để bảo vệ vị trí trọng yếu, bỏ mặc mảnh vỡ làm bị thương những chỗ khác. Ông thậm chí còn ngăn không cho những vết thương hồi phục nhằm tiết kiệm thể lực.
Bị xung kích chấn bay đi, ông không những không chống lại mà còn lợi dụng nó để đẩy mình bay ra xa, đồng thời ném ra vài viên bom nhỏ hình cầu, dùng chân khí để điểm hỏa dây bấc.
Những viên cầu nhỏ kêu xì xì, rồi nổ tung, tỏa ra một đoàn khói bột màu vàng.
Tam Tỳ lúc nhìn thấy những viên cầu nhỏ đã ngay lập tức nín thở, dùng chân khí để bảo vệ bản thân, nhờ vậy nên không bị luồn khói vàng ảnh hưởng.
Tam Tỳ chẳng biết làn khói này có ảnh hưởng gì, cũng chẳng muốn lấy thân thử độc. Tam Tỳ dậm chân, bật nhảy lên cao hàng chục mét, bay thẳng lên trên đám khói vàng.
Nhìn từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy Trần Vũ Ninh đang một mình chiến đấu với 4 giáo đồ của hắn - 2 tứ phẩm và 2 ngũ phẩm.
Cây roi trên tay cô liên tục được vung lên với tốc độ siêu thanh, tạo ra những tiếng chát đầy uy lực, cắt đứt mọi thứ trên đường đi. Cây roi nhìn như làm từ vải bện thành dây, nhưng lại bền chắc đến kinh ngạc, có thể chống đỡ, thậm chí là đánh nát được cả thanh đao của một giáo đồ Tứ phẩm. Ban đầu, cây roi còn độc một màu trắng, nhưng giờ đây đã nhuộm đỏ màu máu.
Tam Tỳ nhìn thật kỹ cây roi, phát hiện ra máu dính trên dây roi đang từ từ thấm vào thân roi, màu đỏ cũng từ từ nhạt dần. Hắn chặc lưỡi:
- Chậc, "Tróc Long Tiên" à? Phiền rồi đây.
"Tróc Long Tiên" là một trong 36 địa khí nổi danh thiên hạ. Trong những vũ khí, không mấy món xứng đáng có được chữ "Long" trong tên, nếu có thì cũng thuộc hàng "Thiên" khí, hoặc thậm chí là "Thần" khí. Tuy Tróc Long Tiên chỉ là địa khí, nhưng lại có chữ "Long" trong tên âu cũng có lý do.
"Tróc Long Tiên" ban đầu được tạo ra với kỳ vọng sẽ trở thành một "Thiên" khí. Tuy nhiên, mặc dù được chế tạo thành công, nhưng khả năng của nó lại quá tệ so với một thiên khí, nên mới bị xem là địa khí.
Tam Tỳ không biết khả năng thực sự của cây roi đó là gì, nhưng hắn biết trong tay Trần Vũ Ninh, đám giáo đồ của hắn chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Dù sao, bọn họ không được lệnh giết cô, nên chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Tam Tỳ cần phải mau chóng hạ gục Độc Tà, sau đó quay sang giúp người của mình.
Hơi thở của hắn đang dần trở nên gấp gáp, dược lực của Kích Thú đan đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Cố nén cái cảm giác kỳ lạ trong đầu, hắn quay sang tập trung về phía Độc Tà đã bay đi, rồi dùng chân khí để lao xuống.
"Đệt, tên đó quyết định nhanh thế, không suy nghĩ thêm à?"
Độc Tà tay cầm dao, đang định nhân lúc hắn nhìn sang bên Trần Vũ Ninh mà ám toán. Nhưng khi thấy Tam Tỳ ngay lập tức bỏ qua cô mà lao xuống đây, ông rủa thầm, đành thu dao lại, nhanh chóng thả ra một cái bình, ném nó xuống đất.
Cái bình vỡ tan, tràn ra một thứ chất lỏng mùi rất hăng như dầu trẩu, bay hơi rất mạnh.
Độc Tà sau đó nhân lúc bụi chưa tan, nhanh chóng co giò, chạy đi tìm chỗ trốn.
Tam Tỳ không xác định rõ vị trí của Độc Tà, chỉ biết được đại khái vị trí. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn biết lão già đó già lắm rồi, thực lực cũng chỉ mạnh hơn Tứ phẩm một chút.
"Cho dù ông thực sự là Nhị phẩm thì sao chứ! Trừ khi Đạo đủ mạnh, còn không thì cũng chẳng khác gì Tứ phẩm. Với cái thân già đó mà trụ được thêm 30 phút, coi như ông giỏi."
Nghĩ vậy, hắn trực tiếp vận lực, lao xuống như thiên thạch, trực tiếp phá nát mọi thứ xung quanh.
Rầm!
Khi hắn đáp đất, mọi thứ xung quanh đều vỡ nát, làm vô số mảnh vụn đất đá văng ra tứ tung.
Độc Tà không chạy ra khỏi tầm phá hoại kịp, làm một vài mảnh vỡ bắn trúng bản thân, găm vào cơ thể.
Độc Tà cắn răng, cố không phát ra tiếng làm bản thân bị lộ, muốn nhanh chóng lẩn vào bóng đêm,
Nhưng đã trễ.
Dù không phát ra tiếng động, nhưng những mảnh vỡ khi bay tứ tung sẽ va chạm với xung quanh, gây ra tiếng động. Nếu hướng nào không có tiếng, thì là bởi vì nó đã găm trúng Độc Tà.
Tam Tỳ ngửi thấy mùi dầu trẩu, nhưng cũng chỉ nghĩ là mùi dầu chảy ra từ những chiếc đèn, không hề để ý đến thứ bột vàng dính trên người đang dần tan chảy, từ từ thấm vào da.
Hắn sau khi xác định được nơi không có tiếng đất đá va chạm, chẳng cần chờ bụi tan đi mà đã ngay lập tức lao về hướng đó.
Độc Tà chưa kịp trốn, thì đã cảm nhận được Tam Tỳ đang lao đến. Biết không thể trốn, lão đành quay người lại đối chiến.
Độc Tà sau khi quay người, ngay lập tức phóng ra ba mũi dao nhỏ, bay thẳng về phía Tam Tỳ.
Tam Tỳ chẳng buồn quan tâm, chỉ gạt nhẹ tay, dễ dàng gạt đi những con dao đó, rồi tiếp tục lao tới, khí thế như hồng.
Khi Tam Tỳ chỉ còn vài mét nữa là có thể áp sát Độc Tà, sắp cho lão một đấm chết tươi, thì thấy Độc Tà phồng má, phun ra một làn sương trắng siêu mạnh, bắn thẳng về phía mắt của Tam Tỳ.
Làn sương trắng chạm vào da, ngay lập tức gây bỏng rát, bắt đầu ăn mòn lớp da của Tam Tỳ, một số thậm chí còn rơi vào mắt.
Nhưng Tam Tỳ nào quan tâm, hắn bây giờ cực kỳ tức giận, đến cơn đau ở tim do độc gây ra còn chẳng làm hắn nao núng, thì chút này có làm gì.
Vậy nên, hắn mặc kệ cơn đau từ đôi mắt đang bị ăn mòn, vẫn hùng hổ lao tới, quyết cho Độc Tà một quyền.
Biết không thể tránh được, Độc Tà đành cắn răn đỡ.
Cơ thể của ông bỗng chảy ra một thứ dịch nhớt màu xanh lục, rồi dần dần tụ về 2 bàn tay gầy gò của ông.
Độc Tà dùng cả đôi tay, giơ chưởng chống đỡ cú đấm trời giáng kia.
Quả đấm của Tam Tỳ chạm chúng lớp độc kia, như chạm vào bùn lầy, phần lớn lực đạo bị hóa giải. Chưa hết, đám độc đó khi chạm vào da, liền ngay lập tức thấm vào, khiến nắm đấm cảm giác tê tê, vô lực.
Tuy phần lớn lực đạo đã bị hóa giải, nhưng không có nghĩa là toàn bộ. Một phần lực đạo vẫn vao chạm với Độc Tà, khiến 2 bàn tay ông hơi rạn nứt, đẩy ông văng ra.
Tam Tỳ nhìn chất độc thấm vào da mình ở bàn tay, hơi nhíu mày:
- Đây là Đạo của ông ư? Không, nếu là Đạo, thì chất độc phải mạnh hơn rất nhiều, không thể yếu đến mức chỉ có thế này được.
Độc Tà nắm nắm 2 bàn tay, cảm nhận độ tổn thương của mình. Sau đó, một luồng độc mang chân khí từ từ tập trung về 2 bàn tay, thúc đẩy hồi phục phần xương bị rạn nứt.
- Trùng Sinh Độc Tạng - Độc Tà bỗng lên tiếng.
Tam Tỳ nghe vậy, hơi nhíu mày suy nghĩ về cái tên này.
"Trùng Sinh Độc Tạng" là một công pháp tu luyện cổ xưa của Vạn Xà Cốc, nhưng hiện nay chẳng còn mấy người còn luyện nữa.
Nói cho đúng hơn, là Vạn Xà Cốc không dám công khai gom người luyện nữa. Bởi muốn luyện môn này, người bắt đầu không được quá hai tuổi.
Trước hai tuổi là lúc thân thể dễ nhào nặn nhất. Đứa trẻ sẽ được cấy vào một loại độc chủng đặc biệt vào lần lượt vào 5 nội tạng trên cơ thể: Tỳ (dạ dày) - Can (gan) - Thận - Tâm (tim) - Phế (phổi). Suốt quá trình ấy, người ta liên tục rót Chân Nguyên Khí cùng Nguyên Khí vào cơ thể nó, để giúp vết thương hồi phục và nội tạng dần thích nghi với độc.
Độc chủng cứ thế tan vào từng tạng, biến thân thể đứa trẻ thành một lò sản sinh chất độc sống.
Nhưng khí được rót vào chỉ giữ cho đứa trẻ khỏi chết ngay, chứ không giúp nó chịu nổi cơn đau xé nội tạng. Muốn sống, nó phải tự biết dẫn Khí đến những nơi vừa bị cấy độc, dùng một cách hô hấp đặc biệt để giúp chúng thích nghi. Vì thế Phế mới là nơi được cấy chủng độc sau cùng.
Nhưng, một đứa trẻ 2 tuổi thì làm gì biết cách hô hấp, dẫn khí.
Vậy nên, cứ 300 đứa trẻ thì chỉ có một kẻ sống sót, luyện thành "Trùng Sinh Độc Tạng".
Độc Tà là một trong những đứa trẻ đó.
- 'Phế sinh độc vụ,
Tâm luyện độc huyết,
Can tụ độc nguyên,
Thận dưỡng độc tinh,
Tỳ hóa độc dịch.'
Độc Tà bỗng lên tiếng, kéo Tam Tỳ ra khỏi dòng suy nghĩ. Lão đang câu giờ, chờ cho độc tố dần ngấm vào cơ thể Tam Tỳ.
- Phổi ngưng tụ, giúp phun ra độc khí. Tim luyện máu độc, đưa đi khắp cơ thể, vừa cường hóa vừa chữa thương. Gan giúp tổng hợp, tạo ra độc, đồng thời lưu trữ nó. Thận tạo ra chân khí mang độc. Tỳ hấp thu, giúp chuyển hóa năng lượng, biến mọi dịch thể (nước bọt, mồ hôi, tân dịch...) thành chất lỏng mang độc.
Tam Tỳ nhìn Độc Tà đang giải thích, đôi lông mày hơi nhíu lại:
- Ông... đang câu giờ.
Độc Tà đang chậm rãi giải thích khả năng của mình thì bị cắt ngang. Lão khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Độc Tà lộ ra một nụ cười thần bí, nhưng vừa mở miệng ra thì Tam Tỳ đã nói trước:
- Đống bột vàng từ mấy viên pháo nhỏ kia đang thấm vào da ta, nhưng ta lại chẳng cảm nhận được gi. Vậy nên, hoặc là nó cần thời gian để phát tác, hoặc... nó vốn đã phát tát rồi. Nhưng ta lại chẳng cảm nhận được độc tố gì từ nó, vậy nên khả năng cao là nó được dùng để tăng độc lực cho viên Kích Thú đan mà Ninh cô nương đã nhét vào ta, đúng chứ?
Lúc nãy, sau khi viên đan bị nhét vào, hắn đã cố vận công để đẩy nó ra. Nhưng khi Trần Vũ Ninh nhét nó vào, đã dùng lực để nghiền viên đan ra làm nhiều mảnh nhỏ. Viên đan kích dục này khi gặp máu thì tan rất nhanh, khiến lượng thuốc bị đẩy ra không nhiều.
Hiện tại, Tam Tỳ phải đang liên tục dùng chân khí để ngăn lượng thuốc kích dục còn chưa tan hết ngấm vào cơ thể, nhưng sẽ không được lâu.
Độc Tà nghe Tam Tỳ phân tích, nụ cười hơi cứng lại, bởi vì hắn nói đúng hết.
Thứ bột màu vàng, và cả cái thứ có mùi dầu đó, thực ra không hẳn là độc.
Chúng đều là thuốc.
Chính xác hơn, thứ bột vàng là thuốc giãn mạch máu, thường dùng để xoa bóp. Còn thứ có mùi dầu trẩu kia, là thuốc giúp thúc đẩy sự tỉnh táo.
Độc Tà tung hai thứ này ra không phải để đầu độc Tam Tỳ, mà là để dựng nên một bộ "chất dẫn" hoàn hảo. Một bên làm giãn nở toàn bộ mạch máu dưới da, một bên lại kích thích thần kinh khiến não bộ được kéo căng, khiến tinh thần của hắn càng lúc càng tới giới hạn.
2 thứ thuốc này như một chất phụ trợ, giúp kích thú đan dễ dàng phát tác hơn.
Độc Tà thường xuyên dùng nó cho đám thú cưng của mình, nên rất hiểu khả năng của nó.
Nếu cho voi dùng nó, thì trong vòng 5 phút sẽ mất lý trí, 10 phút sau sẽ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Tìm động vật cái.
Và cuối cùng, là "xuất" không kiểm soát.
Cái gì? Ngươi nói Tam phẩm mạnh hơn voi á hả!
Xin lỗi, nhưng 1 viên dùng để pha loãng vào nước, cho 10 con voi uống cơ.
Độc Tà thật lòng không muốn dùng cách hạ lưu, vô sỉ này để hạ gục đối thủ.
À mà... người dùng kích dục... à, kích thú đan cho hắn đâu phải lão, là Trần Vũ Ninh cơ mà. Độc mà lão dùng cho Tam Tỳ chỉ vô tình bổ trợ cho viên đan đó thôi.
"Mình phát hiện ra, từ lúc gặp con điên đó, mình trở nên hơi... vô lại thì phải"
Độc Tà nghĩ thầm, rồi lại nhìn Tam Tỳ. Ông lộ ra một đôi mắt cực kỳ chính trực, gật đầu nói:
- Đúng.
Vừa dứt lời, lão đã thấy Tam Tỳ lao tới, đôi mắt tràn đầy giận dữ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.